Gần 50 người bị truy tố trong vụ hối lộ, gian lận để vào các đại học danh giá
#1
Gần 50 người bị truy tố trong vụ hối lộ, gian lận để vào các đại học danh giá


[Image: A1-Hinh-LEAD-031319.jpg?resize=696%2C485&ssl=1]
Nữ tài tử Lori Loughlin bị cáo buộc chi $500,000 hối lộ để giúp hai con gái vào đội đua thuyền của Đại Học Nam California (UCS). Trong hình, nữ tài tử Loughlin (giữa) cùng hai con gái là Olivia Jade Giannulli (trái) và Isabella Rose Giannulli ở Beverly Hills, California, đầu năm 2019. (Hình: Chris Pizzello/Invision/AP, File)

BOSTON, Massachusetts (AP)
Hai nữ tài tử Hollywood, Felicity Huffman và Lori Loughlin, ở trong số gần 50 người bị truy tố hôm Thứ Ba, 12 Tháng Ba, trong đường dây gian lận để vào đại học.
Trong vụ tai tiếng này, giới cha mẹ giàu có qua một công ty trung gian, đã mua chuộc những người có trách nhiệm trong các trung tâm điều hành thi cử, các huấn luyện viên trong các đại học, để giúp đưa con họ vào các trường danh giá nhất ở Mỹ, theo các công tố viên.

Biện Lý Liên Bang Mỹ, ông Andrew Lelling, cho hay vụ hối lộ lên tới tổng cộng khoảng $25 triệu này là từ các bậc cha mẹ thuộc thành phần giàu có và nổi tiếng.
Ông Lelling gọi đây là vụ truy tố gian lận vào đại học lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư Pháp.
Có ít nhất 9 huấn luyện viên các đội thể thao đại học và hàng chục bậc cha mẹ ở trong số những người bị truy tố. Tính tới trưa ngày 12 Tháng Ba, đã có 46 người bị bắt, gồm cả hai nữ tài tử Huffman và Loughlin, trong cuộc điều tra mang tên “Operation Varsity Blues”, theo giới chức công lực liên bang.
Các công tố viên nói rằng giới phụ huynh trả tiền gọi là “thù lao tư vấn đại học” từ năm 2011 cho tới tháng qua, để người trung gian dùng hối lộ các huấn luyện viên cũng như giới chức điều hành đại học, để đưa con họ vào danh sách các “lực sĩ” được nhà trường tuyển mộ, cùng là thay đổi điểm thi, cũng như thuê những người khác lấy lớp học online để con họ có thêm tín chỉ, thêm cơ hội được nhận vào trường danh giá.
[Image: TS-College01-031219.jpg?resize=696%2C550&ssl=1]
Trường đại học Stanford University. (Hình: AP Photo/Paul Sakuma, File)

Các bậc cha mẹ đã phải trả từ $200,000 cho tới $6.5 triệu để có sự bảo đảm là con họ sẽ được nhận vào trường, theo giới hữu trách.
“Cứ mỗi học sinh được nhận vào do sự gian lận, lại có một học sinh thực sự giỏi giang và thành thật lại bị gạt ra ngoài,” theo Biện Lý Lelling.
Ông Lelling cho hay cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn và giới chức trách nhiệm tin rằng có các bậc phụ huynh khác liên hệ vào việc này. Ông cũng nói là các trường đại học kia không là mục tiêu điều tra.
Hiện không có học sinh hay sinh viên nào bị truy tố. Giới chức công lực nói rằng trong nhiều trường hợp các em này không biết là có sự gian lận.
Các huấn luyện viên bị bắt đã làm việc tại các trường như Yale, Stanford, Georgetown, Wake Forest, University of Southern California (USC) và University of California, Los Angeles (UCLA). Một cựu huấn luyện viên túc cầu ở Yale đã nhận tội và giúp cuộc điều tra.
Giới hữu trách nói các huấn luyện viên trong các môn thể thao như túc cầu, tennis và bóng chuyền nhận hối lộ để đưa các học sinh vào danh sách được trường tuyển mộ, bất kể về khả năng hay kinh nghiệm. Việc được đưa vào danh sách sẽ giúp tăng thêm cơ hội cho học sinh đó được nhận vào trường.
Việc hối hộ được thực hiện qua trung gian của một công ty tư vấn vào đại học ở Newport Beach, California. Giới hữu trách nói các bậc cha mẹ trả cho ông William Rick Singer, người sáng lập công ty Edge College & Career Network, còn có tên “The Key”, khoảng $25 triệu để con họ được nhận vào các đại học theo ý muốn.
[Image: TS-College02-031219.jpg?resize=696%2C490&ssl=1]
Hai nữ tài tử Lori Loughlin và Felicity Huffman (phải) bị bắt trong vụ gian lận vào đại học. (Hình: AP Photo)

Nữ tài tử Loughlin xuất hiện trong show nhiều kỳ “Full House” của ABC, và nữ tài tử Huffman xuất hiện trong “Desperate Housewives” cũng của ABC.
Hồ sơ nộp tại tòa nói rằng tài tử Huffman trả $15,000 cho cơ quan Key Worldwide Foundation của ông Singer, dưới danh nghĩa là đóng góp thiện nguyện để con gái được nhận vào đại học.
Cũng theo hồ sơ này, một nhân chứng của chính phủ gặp tài tử Huffman và chồng của bà, nam tài tử William H. Macy tại nhà của ông bà này ở Los Angeles và giải thích cách thức gian lận. Người này khai với các điều tra viên là cả hai vợ chồng đồng ý với việc con gái họ gian lận trong kỳ thi SAT. (V.Giang)

Reply
#2
Nhiều cách hợp pháp để con nhà giàu được nhận vào đại học danh giá

March 23, 2019

[Image: TS-USC-032319.jpg?resize=696%2C514&ssl=1]
(Hình minh họa: AP)

CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) – Vụ tai tiếng liên quan đến các bậc cha mẹ giàu có đã hối lộ và gian lận để con mình được nhận vào các trường đại học “danh giá,” bùng ra hai tuần trước đây, đã khiến nhiều người dân Mỹ giận dữ và tỏ ra nghi ngờ hơn nữa về tiến trình thu nhận sinh viên.
Tuy nhiên, theo NPR, các chuyên gia về thu nhận sinh viên vào trường đại học nói rằng các gia đình giàu có vẫn có lợi thế qua nhiều phương cách để con cái được nhận vào học ở các trường mong muốn. Và phần lớn đều rất hợp pháp.

Cách thường thấy nhất để có lợi thế là đóng góp cho trường. Việc các cựu sinh viên đóng góp tài chánh cho trường của họ chẳng là gì bí mật. Nhưng số tiền đóng góp nhiều phần sẽ tạo sự khác biệt khi con của những cựu sinh viên này lớn lên và đến tuổi ghi danh vào đại học. Điều này đã được thấy rõ ràng hồi năm ngoái, trong vụ kiện trường đại học Harvard University về cách trường này thu nhận sinh viên.
Một trong những chứng cớ đưa ra là các điện thư giữa các giới chức Đại Học Harvard thảo luận về liên hệ giữa ứng viên và những người đóng góp tiền bạc lớn lao cho trường.
Cách thứ nhì là qua liên hệ dòng dõi. Có gần một nửa các đại học tư nhân (khoảng 42%) và chừng 6% các đại học công lập cũng xét tới khía cạnh là ứng viên có người thân trong gia đình học ở trường trước đây hay không, theo tạp chí Inside Higher Ed. Các giới chức Harvard cũng bênh vực cho việc này, nói rằng đây là điều giúp trường duy trì mối liên hệ với các cựu sinh viên, vì nguồn hỗ trợ tài chánh từ những người này rất quan trọng.
Cách thứ ba, và cũng được ít người để ý, là đến thăm trường. Một số đại học có ưu tiên cho những học sinh (và cha mẹ họ) từng đến thăm trường, vì nghĩ rằng điều này cho thấy ứng viên thật sự muốn theo học tại trường, vì thời gian và khoản tiền không phải nhỏ đã phải bỏ ra cho chuyến đi.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể thực hiện được các chuyến đi như vậy.
Một cách nữa là có quyết định chọn trường sớm. Tại nhiều trường, người học sinh nộp đơn thường dễ được chọn hơn nếu có quyết định sớm. Kết quả các nghiên cứu cho thấy rằng những người được chọn sớm phần lớn là giới da trắng, giàu có.
Ngoài ra, việc sử dụng các dịch vụ tư vấn vào đại học và kèm thi đại học cũng giúp thêm cơ hội được nhận vào trường mong muốn.
Một bài báo trên tờ New York Times hồi tuần qua nói rằng nhiều gia đình giàu có sẵn sàng trả hàng ngàn đô la để có tư vấn giúp cho con họ khi nộp đơn xin vào đại học.
Các nhà tư vấn này là một phần của cả một kỹ nghệ lớn, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giúp các học sinh gia đình giàu có vào các trường mà họ chọn lựa.
Đối với phần lớn gia đình người Mỹ, việc vào được các trường “danh giá” không chỉ là để có mảnh bằng đại học.
Đối với họ, điều quan trọng hơn nữa là là các trường này tạo cơ hội thăng tiến dễ dàng hơn ở ngoài xã hội, “một chìa khóa vàng” để mở mọi cánh cửa, như một nhà tư vấn từng nói. (Lê Tâm)

Reply