Tin Thể Thao bóng đá
#1
U23 Việt Nam chi atay 6 cái tên, tiền đạo tốt nhất cũng bị loại

U23 đã chốt danh sách các cầu thủ sẽ thi đấu tại vòng loại U23 châu Á. Thầy Park đã có trong tay những cái tên tốt nhất. tiền đạo là niêm hi vọng của bóng đá Việt Nam cũng đã bị loại.

[Image: attachment.php?attachmentid=1353131&stc=1&d=1553095070]

Đêm ngày 19/3, HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố 6 cái tên không cùng U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Ông thầy người Hàn Quốc gây bất ngờ khi chốt danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei sớm hơn dự kiến một ngày.



Theo đó, các cầu thủ gồm Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel), tiền vệ Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP HCM) và thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk), sẽ không cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong số những cái tên kể trên, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh để lại nhiều tiếc nuối nhất cho HLV Park Hang Seo. Tiến Linh bị giãn gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối không thể hồi phục kịp cho vòng loại U23 châu Á 2020 khiến thầy Park ít nhiều gặp khó khăn để lựa chọn nhân sự trên hàng công.

Tuy bị loại, nhưng Nguyễn Tiến Linh vẫn ở lại sinh hoạt cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo muốn học trò cưng của mình tiếp tục được bác sĩ người đồng hương Choi Ju Young chăm sóc trong suốt thời gian diễn ra vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong khi 5 cầu thủ còn lại đã lần lượt chia tay U23 Việt Nam để về CLB trưa ngày 20/3. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã có cuộc gặp, động viên từng học trò bị loại khỏi danh sách chính thức U23 Việt Nam.

Quang Hải cũng thể hiện trách nhiệm thủ lĩnh của mình khi đến bắt tay, động viên các đồng đội không tiếp tục tham gia “chiến dịch” giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan. Đáng chú ý, đội trưởng U23 Việt Nam dành nhiều tình cảm cho người bạn Lương Hoàng Nam.

Lương Hoàng Nam được HLV Park Hang Seo đánh giá có lối chơi khá thông minh, nhãn quan chiến thuật tốt ở hàng tiền vệ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, người em thân thiết của Công Phượng ở CLB HAGL lại có chiều cao và thể hình hạn chế (cao 1m59) khiến anh khó cạnh tranh được với các cầu thủ khác cùng vị trí.
Sau khi chia tay 5 cầu thủ Hoàng Nam, Thanh Hậu, Tùng Quốc, Tiến Anh và Y Eli Nie, U23 Việt Nam chuyển đại bản doanh của mình từ khách sạn La Thành sang khách sạn Crown Plaza. Đây cũng là nơi đóng quân của 3 đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Brunei (ngày 22/3), U23 Indonesia (ngày 24/3) và U23 Thái Lan (ngày 26/3).
Reply
#2
trong thời gian gần đây, Tuy duyen cũng có theo dõi bóng đá tại VN, lớp trẻ bây giờ đá cũng khá, đạo đức trong thể thao và tính đồng đội có được là nhờ ông HLV già người HÀN QUỐC đó, chứ không thì cứ chỉ là cái bóng mờ bên cạnh Thái Lan  :full-moon-with-face4:
Reply