Thượng đỉnh Trump – Kim: No deal !!!
#1
Thượng đỉnh Trump – Kim: Không có thoả thuận chung, ông Trump về Mỹ sớm


Phóng viên Người Việt tường trình từ Hà Nội
February 28, 2019

[Image: 2019-02-28T083422Z_181045057_RC169A3D989...C455&ssl=1]
Tổng Thống Donald Trump vẫy chào kết thúc họp báo sớm sau khi không đạt được thỏa chuận chung với Bắc Hàn. (Hình: Reuters/Jorge Silva)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hoa Kỳ và Bắc Hàn không đạt được việc ký kết thoả thuận chung tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội. Tổng thống Donald Trump thay đổi lịch trình, về Mỹ sớm hơn dự trù.
Lẽ ra vào lúc 2 giờ 5 phút chiều ngày Thứ Năm, 28 Tháng Hai sẽ diễn ra buổi ký kết thoả thuận chung lịch sử giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, nhưng những gì diễn ra đã hoàn toàn ngược lại. Buổi họp báo của ông Donald Trump vào lúc 3 giờ chiều đã được thực hiện sớm hơn 1 giờ đồng hồ với thông cáo: Không có ký kết thoả thuận chung.

Khoảng 1 giờ chiều, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, bà Sarah Senders đưa ra thông cáo ngắn gọn:  “Mỹ chưa sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm vận để đổi lấy phi hạt nhân hoá tại Bắc Hàn. Các nhóm đàm phán của hai nước kỳ vọng sẽ tiếp tục gặp nhau trong tương lai.”

[Image: 2019-02-28T031522Z_674820269_RC13506D685...C454&ssl=1]
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đi bộ quanh khuôn viên khách sạn Metropole trong ngày thứ hai của Thượng đỉnh. (Hình: Leah Millis/Reuters.)

Tuy nhiên bà Sarah Senders vẫn không quên ca ngợi hội nghị Thượng đỉnh.
“Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã có những cuộc họp rất tốt đẹp và mang tính xây dựng tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27 và 28 Tháng Hai. Hai lãnh đạo đã bàn về nhiều phương án thúc đẩy phi hạt nhân hóa và các mô hình phát triển kinh tế.”
Khoảng 2 giờ 20 phút, Tổng thống Hoa Kỳ xuất hiện trong buổi họp báo. Trước đông đảo phóng viên quốc tế, ông Trump nói: “Tất cả lệnh trừng phạt vẫn sẽ được giữ nguyên.”
Ông cho biết Mỹ không chấp nhận yêu cầu mà bên Bắc Hàn đưa ra là muốn các biện pháp trừng phạt “được dở bỏ hoàn toàn” nhưng phía Mỹ không đồng ý.

Một nguồn tin thân cận của Nhật báo Người Việt cho biết, vào lúc 11 giờ 30 sáng nay cả hai vị lãnh đạo còn tươi cười chuẩn bị dùng cơm trưa với nhau. Các nhân viên an ninh vẫn còn đang kiểm tra phòng ăn lúc 11 giờ 50 phút.
Nhưng 10 phút sau đó, họ nhận được lệnh huỷ buổi ăn trưa.

Xin nhắc lại là sáng nay, khi trả lời câu hỏi của David Nakamura từ Washington Post rằng liệu có tự tin về một thoả thuận hay không, ông Kim Jong Un cho biết “Quá sớm để nói về điều này.”
“Nhưng tôi không phải người bi quan. Đối với trực giác của tôi lúc này, tôi có nghĩ rằng kết quả tốt sẽ xuất hiện. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và đã đến lúc thể hiện chúng.” Ông Kim nói thêm.

Trả lời phóng viên Jeff Mason của Reuters về câu hỏi “có sẵn sàng phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên không?” Ông Kim nói: “Nếu tôi không sẵn sàng cho việc đó, tôi sẽ không có mặt ở đây.”
Câu trả lời của lãnh đạo Bắc Hàn được Tổng thống Donald tiếp lời ngay sau đó: “Đây là câu trả lời hay nhất các bạn từng được nghe.”

Tuy nhiên theo Reuters, ông Kim không cho biết thêm chi tiết về kế hoạch phi hạt nhân hóa. Khi phóng viên đặt câu hỏi đã sẵn sàng cho những quá trình thực hiện cụ thể điều đó chưa, một cách khéo léo ông Kim chỉ nói rằng “Chúng tôi đang đàm phán.”
“Hy vọng các bạn cho chúng tôi thêm thời gian để nói chuyện. Thậm chí một phút cũng là điều rất quý.” Ông Kim nói với các phóng viên.
Và đúng như điều ông Kim mong muốn, kết quả là cả hai bên sẽ có thêm thời gian để nói chuyện. Thời gian bao lâu, hay sẽ có bao nhiêu Thượng đỉnh Hoa Kỳ – Bắc Hàn nữa thì câu trả lời không thể có được vào lúc này.

Ngay lúc Toà Bạch Ốc đưa ra thông cáo không có thoả thuận chung, một chuyên gia kinh tế giấu tên đã nói với chúng tôi rằng kết quả này đã được dự đoán sáng nay, cuộc họp Thượng đỉnh sẽ không đem đến kết quả như mong đợi. Cụ thể, người này cho biết: “Buổi họp có thể kết thúc bằng đe doạ của Mỹ và Bắc Hàn sẽ tiếp tục đe doạ thử bom nguyên tử.”
Chuyên gia này đưa ra phân tích cụ thể hơn về kết quả, đó là Kim Jong Un chưa sẵn sàng phi hạt nhân hoá như những lời đã nói với báo giới. Thay vào đó, trong suốt thời gian hội đàm, Kim chỉ muốn Hoa Kỳ bỏ cấm vận, chấm dứt chiến tranh nhưng không chịu cụ thể hoá về việc phi hạt nhân hoá. Do đó, vị Tổng thống xứ cờ hoa tức giận, huỷ bỏ buổi ăn trưa, tiến hành họp báo và bước lên Air Force One về Mỹ sớm hơn dự trù.
(Phóng viên Người Việt tường trình từ Hà Nội)

Reply
#2
2 con RAM sừng cứng đấu nhau .. Hổng con nào chịu thua con nào cả

Rollin

Con nào cũng có reputation .. Cứng sừng  Rollin .. Con nào cũng GIGANTIC EGO 


Đừng nghe những gì chú Ũn nói .. Mà hảy nhìn kỹ những gì chú Ũn làm


Vân ko ngạc nhiên lắm về thái độ của cả hai bên :dance:
Reply