GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY
#31
[Image: maxresdefault-39.jpg]


[Image: judas-iscariot-one-of-the-twelve-apostle...he-jud.jpg]



Mat 26:48

48 Ðứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy



Luca 22

47 Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Ðức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. 

48 Ðức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao






[Image: judas-iscariot-5-728.jpg] ... Chúa Jesus xếp Judas làm thủ quỹ cho Ngài , mặc dù Ngài biết Judas có lòng tham tiền 




[Image: images-34.jpg]



Giăng 12:6


Người nói vậy, chẳng phải là cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. 



Giăng 13:29

29 Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc, nên Ðức Chúa Jêsus biểu người: Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ; hay là Hãy bố thí cho kẻ nghèo. 
Reply
#32
Garden of Gethsemane (Where Jesus was betrayed by Judas)  :loudly-crying-face4:




Reply
#33
1. Chúa Jesus và các môn đồ chuẫn bị cho THE LAST SUPPER 


- "Ngày thứ nhứt của tuần ăn bánh không men , tức là ngày giết chiên con làm Lễ Vượt qua" , các môn đồ hỏi Chúa Jesus muốn họ dọn lễ ở đâu ?

- Chúa Jesus sai Peter và John (Luca 22:8)  vào thành , gặp 1 người xách vò nước , cứ theo sau , đến nhà họ nói "Giờ Chúa gần đến rồi , Chúa và các môn đồ sẽ giữ Lễ Vượt qua trong nhà ngươi"

- Môn đồ làm theo những điều gì Chúa Jesus dạy . Chủ nhà dẫn họ lên cái "phòng khách lớn" trên lầu , có đồ đạc sẳn sàng , và họ dọn lễ vượt qua ở đó

- Tới tối , Chúa Jesus ngồi ăn với họ ... Trong khi ăn , Ngài cho biết trong đám họ sẻ có người phản Ngài , Chúa đến trần gian như điều đả chỉ định , song khốn nạn thay cho kẽ phản Chúa , thà nó chẳng sanh ra thì hơn... điều này khiến cho họ rất buồn lòng ... họ thay phiên nhau hỏi Ngài "có phải là con không ?" cho tới khi Judas hỏi câu này , thì Chúa Jesus nói "Thật như ngươi đả nói"








Mat 26 ... đoạn Kinh thánh này thường được Mục sư đọc trong Tiệc thánh 

26 Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. 

27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; 
28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 
29 Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.






* Ngoài ra , họ còn bàn luận thêm 1 vài đề tài khác , ngoài chuyện "sẽ có môn đồ phải Chúa" ... coi thêm trong Luca 22:24-38 & Giăng 13 - 17  ... mình sẻ từ từ nghiên cứu thêm về sau này  Hello
Reply
#34
2. Chúa Jesus và các môn đồ đi tới vườn Gethsemane 


- Sau khi dùng The Last Supper , Chúa Jesus cùng các môn đồ đi về núi Olive . Trên đường đi , Ngài cho họ biết

a) Người ta sẽ đánh kẻ chăn chiên (Chúa Jesus) , thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc (các tín đồ) ... Nhưng sau khi sống lại , Ngài sẻ chờ họ ở xứ Galilee

b) Peter nói ai vấp phạm , chứ riêng ông thì sẻ không vấp phạm . Chính vì vậy , Chúa Jesus cũng cho ông biết .. chính ngay đêm nay , trước khi gà gáy 2 lần (Mark 14:30) , ông sẽ chối Chúa 3 lần



-  Khi tới vườn Gethsemane , Ngài kêu các môn đồ ngồi ở đó chờ Ngài cầu nguyện , Ngài chỉ đem Peter & Gia cơ & Giăng (Mark 14:33) đi vào sâu bên trong , kêu họ ở đó tĩnh thức  cầu nguyện với Ngài , vì Ngài đang rất là buồn bã 

- Ngài tới 1 nơi gần đó , sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện ... CHA ƠI , NẾU CÓ THỂ ĐƯỢC , XIN CHO CHÉN NÀY LÌA KHỎI CON .. SONG KHÔNG THEO Ý MUỐN CON , MÀ THEO Ý MUỐN CHA .

- Có 1 thiên sứ hiện xuống cùng Ngài để thêm sức cho Ngài . Trong cơn rất đau thương , Ngài cầu nguyện càng thiết , mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất (Luca 22:43-44)

- Xong rồi Ngài quay lại 3 ông môn đồ , thấy họ đang nằm ngáy khò khò ... Ngài kêu họ dậy tĩnh thức cầu nguyện với Ngài ... xong rồi Ngài quay trở lại chổ củ cầu nguyện y chang lần trước

- Xong rồi Ngài quay trở lại 3 ông môn đồ , thấy họ vẩn tiếp tục nằm ngáy khò khò ... Ngài không kêu họ dậy lần này ... nhưng quay lại chổ cũ cầu nguyện "lần thứ 3" y chang lần trước

- Xong Ngài trở lại chổ 3 ông môn đồ nằm ngũ ... Ngài cho họ biết ... họ hảy chuẩn bị đi , vì người ta sắp tới bắt Ngài rồi
Reply
#35
3. Judas dẫn người tới bắt Chúa Jesus tại vườn Gethsemane 


- Khi Chúa Jesus còn đang cho các môn đồ biết có người phản Ngài , thì Judas đi tới cùng với 1 đám đông , cầm đẻn đuốc , gươm và gậy , do các thầy tế lễ và các trưởng lảo gởi tới

- Judas đả ra dấu cho họ biết ông sẻ hôn người nào , thì bắt người đó , tức là Chúa Jesus ... nên Judas tới gần Chúa , chào Ngài , và hôn Ngài ... Chúa Jesus hỏi Judas HỞI GIU ĐA , NGƯƠI LẤY CÁI HÔN ĐỂ PHẢN CON NGƯỜI SAO ??? (Luca 22:48)



- Rồi bọn đi theo tới tra tay bắt Ngài

- Trước cảnh tượng đó , Peter rút gươm ra khỏi vỏ chống trả , chém đứt 1 cái tai bên "hửu" của người lính tên là Man-chu (Giăng 18:10)  

- Nhưng Chúa Jesus kêu Peter bỏ gươm lại vào vỏ , và nói ... NGƯƠI TƯỞNG TA KHÔNG CÓ THỂ XIN CHA TA LẬP TỨC CHO TA HƠN 12 ĐẠO THIÊN SỨ SAO ?? 

- Ngài chạm tay vào chửa lành lổ tai cho người lính ... cho họ biết mọi chuyện xảy ra như thế này là để fulfill những lời tiên tri đả được nói trong Cựu ước

- Sau đó , hết thảy môn đồ đều bỏ Ngài để chạy trốn (Mat 26:56)

- Trong đó có 1 người trẻ tuỗi theo Ngài , chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình , chúng bắt người ... nhưng người bỏ khăn lại , ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng (Mark 14:51-52)
Reply
#36
4. Đêm hôm Thursday tới tờ mờ sáng Friday .....  đoàn người dẫn Chúa Jesus đến nhà An-ne là cha vợ của thầy tế lễ thượng phẫm Cai phe (Giăng 18:13) , rồi sau đó giải tới Cai phe (Giăng 18:24) tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lảo đả nhóm lại



Ở đây mình tạm chia ra làm 2 phần ... phần ở ngoài sân của thầy tế lễ thượng phẩm (chuyện gì xảy ra cho Peter) ... và phần ở bên trong nhà của thầy tế lễ thượng phẩm (chuyện gì xảy ra cho Chúa Jesus)




A. Peter cũng theo Chúa Jesus từ xa xa cho đến sân trong của thầy cả thượng phẩm . Những người lính nhúm lửa ngồi ở giữa sân , Peter củng vào ngồi chung với họ

- có 1 đầy tớ gái đến gần , nhận diện Peter là người Galilee và ở cùng Chúa Jesus ... nhưng Peter chối rồi bước ra sân ngoài ... vừa lúc đó thì có tiếng gà gáy lần thứ nhất (Mark 14:68)

- khi ra ngoài cửa , người tớ gái đi theo và nói cho những người chung quanh biết ... nhưng Peter vẩn chối 

- bấy giờ những người chung quanh để ý Peter "có giọng nói Galilee" , họ cũng nhận diện ông ... chuyến này Peter nguyền rủa "ta chẳng hề biết người ấy"

- vừa lúc đó , thì có tiếng gà gáy lần thứ hai (Mark 14:72) ... Peter nhớ lại Lời Chúa nói , ông sẽ chối Chúa 3 lần trước khi có tiếng gà gáy 2 lần ... ông ra đi và khóc lóc một cách cay đắng



***



B. Cả toà công luận kiếm chứng dối đễ giết Ngài ... nhưng lời chứng dối của họ chẳng thống nhất nhau gì cả


- cuối cùng lời chứng dối của họ là ... người này đả nói ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời , rồi dựng lại trong 3 ngày 

- trước những chứng dối này , Chúa Jesus làm thinh . Cuối cùng , 1 thầy thượng phẩm lại nói "Ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng?" .. bấy giờ Chúa Jesus mới xác nhận những gì họ nói và cho biết thêm về việc Ngài sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và ngự từ trên mấy trời mà xuống

- chỉ cần nghe Chúa Jesus nói vậy , họ cho là Ngài "phạm thượng , không cần kiếm thêm bằng chứng gì nữa cả" ... thế là họ đòi giết Ngài , nhổ vào mặt Ngài , che mặt Ngài lại rồi đấm đá , vả Ngài , mĩa mai bảo Ngài hãy nói tiên tri ai là người đang đánh Ngài
Reply
#37
vậy so far ở đây mình có tối Thursday , sau khi ăn The Last Supper xong 



- Chúa Jesus đi tới vườn Gethsemane , cầu nguyện

- Đám đông tới vườn Gethsemane , bắt Ngài tới nhà An ne (là cha vợ của thầy tế lễ thượng phẩm Cai phe)

- Sau đó , họ đưa Ngài qua thầy tế lễ thượng phẩm Cai phe , và bắt đầu làm chứng dối về Ngài ở đó 



Hello
Reply
#38
FRIDAY MORNING ...


nói chuyện về Friday morning , thì có nhiều chuyện mình cần phải nói ở đây


1. chuyện gì xảy ra cho Judas ... môn đồ đả phãn Ngài ???

2. lần thứ nhất giải Chúa Jesus tới Phi lát là quan tỗng đốc người La mã ... là người không hề muốn giết Chúa Jesus , trái lại còn muốn tha Chúa Jesus , nhưng lại bị áp lực từ mấy ông "thầy tế lễ" là những người muốn giết Chúa Jesus

3. giải Chúa Jesus qua ông vua Herod ... là người tò mò muốn biết về người mà ông từng nghe tiếng tăm , nhưng lại khinh miệt Chúa Jesus ... trước đây , Phi lát và Hê rốt hiềm khích với nhau , nhưng sau vụ này , 2 ông lại thân nhau trở lại (Luca 23:12)

4. lần thứ hai giải Chúa Jesus trở về lại ông Phi lát .... câu chuyện tha bỗng kẻ giết người Ba ra ba  

5. Chúa Jesus bị nhạo báng và đánh đập 

6. Ngài bị dẫn ra đồi Golgotha , và bị đóng đinh vào 9 giờ sáng (Mark 15:25)

7. Chuyện gì xảy ra sau khi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá 
Reply
#39
1. Chuyện gì xảy ra cho Judas , môn đồ đả phãn Ngài


- Khi thấy Chúa Jesus bị án , Judas ăn năn , đem 30 miếng bạc trả lại cho mấy ông thầy tế lễ , mà xác nhận "Tôi đả phạm tội vì nộp huyết vô tội"

- Nhưng mấy ông này không chịu lấy , còn nói rằng "Sự đó can gì đến chúng tôi , mặc kệ ngươi"

- Judas bèn ném bạc vào đền thờ , quay trở ra , đi thắt cỗ

- Mấy ông thầy tế lễ không muốn giữ bạc này trong đền thờ , vì đó là giá của huyết . Họ dùng bạc đó đi mua ruộng của 1 người làm đồ gốm để chôn những người khách lạ . Chính vì vậy , mà ruộng đó được gọi là "RUỘNG HUYẾT" cho ứng nghiệm lời tiên tri của Giê rê mi ...




Giê rê mi 32:6-10

Giê-rê-mi nói: Có lời của Ðức Giê-hô-va phán cho tôi rằng: 

Nầy, Ha-na-nê-ên, con trai Sa-lum chú ngươi, sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng: Hãy mua ruộng của ta tại A-na-tốt; vì ngươi có phép chuộc để mua lấy
Ha-na-nê-ên, con trai chú tôi, bèn theo lời Ðức Giê-hô-va, đến thăm tôi trong hành lang lính canh, và nói rằng: Ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở A-na-tốt, trong đất Bên-gia-min, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuộc lấy, khá mua lấy cho mình. Bấy giờ tôi nhìn biết rằng ấy là lời của Ðức Giê-hô-va. 
Vậy tôi mua ruộng ở A-na-tốt của Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, và tôi cân mười bảy siếc-lơ bạc cho người
10 Tôi viết khế và niêm phong, mời người làm chứng và cân bạc trong cái cân. 




* Chú thích ... 17 siếc lơ bạc có thể bằng 30 miếng bạc
Reply
#40
2. Lần thứ nhất giải Chúa Jesus tới quan tổng đốc La mã tên Phi lát


- Để gây ấn tượng xấu về Chúa Jesus , họ đả cáo gian với Phi lát "Chúng tôi thấy người này xui dân làm loạn , cấm nộp thuế cho Sê sa , và xưng là Đấng Christ , là Vua"

- Phi lát hỏi Chúa Jesus "Chính ngươi là Vua dân Giu đa phải không ?" ... Chúa Jesus trả lời "Đúng vậy"

- Trái ngược với điều họ mong đợi , Phi lát nói "ta không thấy người này có  tội gì cả"

- Thấy cần phải thêm nồng độ cáo gian , họ nói "người này xúi giục dân sự , truyền giáo khắp đất Giu đê , bắt đầu từ xứ Galilee rồi đến đây"

- Khi biết Chúa Jesus là dân Galilee , thuộc dưới quyền điều khiễn của vua Herod , lúc đó đang hanging around tại Jerusalem , nên Phi lát liền kêu họ giải Ngài qua cho vua Herod xữ .... xong 


(Luca 23:1-7)
Reply
#41
3. Giải Chúa Jesus qua vua Herod đang hanging around in Jerusalem 


- Vua Herod trước đây đả từng nghe qua những miracles của Chúa Jesus làm , nên rất muốn gặp Ngài để chứng kiến tận mắt những miracles này ... Bây giờ được gặp Chúa Jesus , thì ông mừng lắm

- nhưng vua hỏi Ngài điều gì , Ngài cũng im lặng , không trả lời gì cả ... thấy vậy , các thầy thông giáo còn đổ dầu vào lữa , cáo buộc Ngài đủ điều gian dối của họ

- Vua Herod cùng các quân lính ông đối xữ với Ngài 1 cách khinh dễ ... họ mặc áo hoa hoè cho Ngài , rồi giao Ngài trở về lại Phi lát 

- trước đây , Herod và Phi lát có hiềm khích với nhau , nhưng sau vụ này , chỉ trong vòng 1 ngày , cả hai trở về thân thiện lại với nhau




(Luca 23:8-12)
Reply
#42
4. Lần thứ hai giải Chúa Jesus trở về Phi lát


- Phi lát hợp  tất cả những người đi kiện Chúa Jesus mà nói "Các ngươi đả đem nộp người này cho ta, về việc xui dân nổi loạn ... nhưng ta đả tra hỏi trước mặt các ngươi ,  không thấy người mắc tội nào mà các ngươi đả cáo  ... Vua Herod cũng vậy, vì đả giao người về cho ta  ... Vậy người này  không làm điều gì đáng chết,  ta sẻ đánh đòn rồi tha đi"




- Cứ vào ngày Lễ Vượt Qua , quan sẽ tha cho 1 tên tù "tuỳ theo dân xin" .... truớc mắt , là mình có tên tù Ba ra ba (bị tù vì tội giết người trong khi làm loạn)

- Phi lát hỏi "Các ngươi có muốn ta tha cho người mà các ngươi gọi là Vua Giu đa không?"

- Mấy ông thầy tế lễ xúi dân chúng xin tha cho Ba ra ba

- Phi lát lại hỏi "Vậy các ngươi muốn ta phải làm gì với Vua Giu đa đây?"

- Bọn chúng trả lời "Hảy đóng đinh nó vào thập tự giá"

- Phi lát hỏi "Song người này đả làm điều gì ác?"

- Lần nữa , chúng la lên "Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá"

- Vợ Phi lát đả cho người nói với ông "Đừng làm gì đến người công bình đó , vì hôm nay tôi đả bởi cớ người mà bị đau đớn nhiều trong chiêm bao" (Mat 27:19)

- Đứng trước sự đàn áp của đám đông , Phi lát thấy mình không thắng nổi họ , ông lấy nước rửa tay trước mặt họ "Ta không có tội về huyết của người này . điều đó mặc kệ các ngươi" 

- Họ đồng la lên "Xin huyết người đổ lại trên chúng tôi , và trên con cái chúng tôi"

- Phi lát bèn tha tên Ba ra ba , sai đánh đòn Chúa Jesus , giao Ngài cho họ để đóng đinh trên thập tự giá (Mat 27:24-26)
Reply
#43
5. Chúa Jesus bị nhạo báng &  đánh đập 



- Lính của Phi lát đem Chúa Jesus vào sân trong tức là trong chổ trường án , vây lấy Ngài

- Họ cởi áo Ngài ra , lấy "áo điều" mà khoác lên Ngài , đương 1 cái mão gai đội trên đầu Ngài , để 1 cây sậy trong tay hữu Ngài , rồi quỳ xuống nhạo báng "Lạy Vua của dân Giu đa"

- Họ nhổ trên Ngài , lấy cây sậy đánh đầu Ngài

- Khi đả nhạo báng Ngài rồi , họ cởi "áo điều" ra , mặc áo của Ngài lại , rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự
Reply
#44
6. Ngài bị dẫn ra đồi Golgotha , và bị đóng đinh vào 9 giờ sáng (Mark 15:25)



- Đồi Golgotha còn có cái tên khác là "Cái Sọ"

- Họ gặp 1 người ở thành Sy-ren, tên Simon, từ ngoài ruộng về. Họ buộc Simon phải vác thập tự giá của Chúa Jesus.

- Cùng đi với Ngài, có 2 tên trộm cướp cũng vác thập tự giá tới đồi Golgotha

- 1 đoàn dân đông kéo theo sau Ngài , có những người đàn bà vừa đi , vừa đấm ngực , vừa khóc . Chúa Jesus quay lại nói với họ "Hởi con gái thành Jerusalem , đừng khóc về ta, mà hảy khóc cho chính các ngươi và con cái các ngươi, vì tai hoạ rồi sẻ giáng xuống Jerusalem"

- Khi tới nơi , họ cho Ngài uống "rượu trộn với mật đắng" , nhưng Ngài chỉ nếm mà không uống

- Án Ngài có ghi vào cái bảng rằng "Người này là Jesus, Vua dân Giu đa"

- Khi họ đóng đinh Ngài , Chúa Jesus cầu rằng "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì"

- Sau khi đóng đinh Ngài xong , họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài

- 2 tên trộm cướp bị đóng 2 bên Chúa Jesus , để ứng nghiệm với lời tiên tri trong Cựu ước "Ngài đả bị kể vào hàng kẽ dữ"
Reply
#45
7. Chuyện gì xảy ra sau khi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá 


- Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài "hãy tự cứu lấy mình đi .. nếu nguơi là Con Đức Chúa Trời , hảy xuống khỏi cây thập tự"

- Còn mấy ông thầy tế lễ thì cũng nhạo cười Ngài "nó đả cứu kẽ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel , thì hảy tự xuống khỏi tập tự đi thì chúng ta mới tin. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đả nói rằng TA LÀ CON ĐỨC CHUÁ TRỜI"

- Quân lính cũng dỡn cợt , đến gần đưa giấm cho Ngài uống và nói "hãy tự cứu mình đi"

- 1 trong 2 tên trộm cướp cũng nhiếc móc Ngài "Ngươi không phải là Đấng Christ sao ?? Hãy tự cứu lấy mình nguơi cùng chúng ta nữa" ... nhưng tên kia trách nó "ngươi củng chịu 1 hình phạt ấy còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao ?? về phần chúng ta , chỉ là sự công bình , vì hình ta chịu xứng với việc ta làm , nhưng người này không hề làm 1 điều gì ác" ... rồi nó nói với Chúa Jesus "Hởi Jesus , khi Ngài đến nước mình rồi , xin nhớ lấy tôi" ... Chúa Jesus đáp "Hôm nay ngươi sẻ được ở với ta trong nơi Paradise"
Reply