CHIẾN TRANH
#1
I, YUKIKAZE

Yukikaze ,ゆきかぜ , Snowstorm or Snow Wind, Tuyết Phong, ... là 1 tàu khu trục thuộc loại "Thần Kỳ" của Nhật . 1 chiếc tàu mà khó tìm được trong lịch sử hải quân thế giới. Người Nhật xưng là "Chiên hạm KỲ TÍCH", "Chiến hạm MAY MẮN" , nhưng cũng có người gọi là "Tàu SAO CHỔI" . Gọi là Tàu Sao chổi là vì mỗi lần cùng các hạm bạn lập thành đội đi chiến đấu, thì Yukikaze đều chở về cả tàu những hải quân bị đắm tàu rớt xuống nước của những chiếc hạm khác trong đội của mình.  Đại khái tất cả người Nhật đều biết được tên tuổi Yukikaze qua biệt danh "Con tàu không thể chìm" hay "Bất tử điểu" (Con chim không bao giờ chết)


[Image: NEOGDS-318062.jpg]


Yukikaze hạ thuỷ vào ngày 24 tháng 3, năm 1939. Phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Nhật. Đến ngày 28 tháng 12, năm 1946 , chở mười ba ngàn binh sĩ Nhật về nước, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng được giao. Đả tham gia hầu hết những trận hải chiến trên Thái Bình Dương suốt Thế chiến II, nhưng chiến hạm chỉ bị vài vết thương, suốt khoản dài chiến đấu biết bao nhiêu năm trời, bắn rơi nhiều máy bay và chiến hạm quân địch , nhưng tổng cộng cả thế chiến, thành viên của tàu chết chưa đến 10 người. Và trong nguyên 1 lớp hạm Kagero, Yukikaze là chiếc còn sống sót duy nhất sau trận chiến .



[Image: 220px-Japanese_destroyer_Yukikaze%3Bh73052.jpg]




[Image: Yukikaze_2.jpg]



Còn tiếp
Reply
#2
Yukikaze




- Ngày 20 tháng giêng năm 1940, Yukikaze vào phục vụ cuộc chiến, được biên nhập Đệ Nhị hạm đội chiến đội II của Hải quân Hoàng gia Nhật. 

- Ngày 12 tháng 12 năm 1941, Yukikaze chính thức tham chiến, chi viện cho quân Nhật đổ bộ ở thành phố Legazpi của Philippines. Bị P-40 Curtiss của Mỹ bắn trúng thùng dầu, 6 thuỷ thủ bị thương, đây là lần đầu tiên thấy máu của Yukikaze, bị thương nên ngày 27 tháng 12 qua Mindanao tu sửa. Trong lúc tu sửa, nằm cùng chung u tàu với tuần dương hạm Myoko thì bị B-17 Flying Fortress của Mỹ dội bom, tội cho Myoko bị thương trầm trọng má nhìn không ra, nhưng Yukikaze thì không bị vết nào cả.

- Ngày 12 tháng 1, 1942 , tham chiến đánh vào Kota Manado. Ngày 24/01 đánh Kendari. 31/1 đánh vào Amboyda .... Yukikaze bận rộn với những trận chiến không ngơi nghỉ . 

- Ngày 27 tháng 2, 1942 . Yukikaze tham chiến trân Java Sea, ngày 3 tháng 3, Yukikaze lập 1 chiến công hiển hách đầu tiên, bắn chìm 1 tiềm thuỷ đỉnh của Mỹ . 

- Tháng 6 năm 1942, Yukikaze tham gia trận Midway, Bên Nhật bị mất 4 hàng không mẫu hạm là Akagi , Kaga, Soryu và Hiryu . Đây là 1 trân hải chiến rất lớn, Yukikaze tham gia từ đấu đến cuối cuộc chiến, khói lửa mù mịt, đạn pháo như mưa, như là huyền thoại, Yukikaze không bị thương, không trầy trụa vết nào .

- Ngàu 26 tháng 10 cùng năm, trong trận chiến ở quần đảo Santa Cruz, nhiệm vụ của Yukikaze là hộ tống bảo vệ cho hàng không mẫu hạm Shokaku, nhưng không biết sao, Shokaku thì bị đánh tơi bời, còn Yukikaze thì không bị gì hết . 

- Ngày 12 tháng 11 năm 1942, Yukikaze và 12 tàu khu trục cùng tuần dương hạm hộ tống cho 2 thiếp giáp ham Hiei và Kirishima tham gia chiến dịch Guadalcanal III, đánh vào sân bay Henderson tại quần đảo Solomon, sau 24 phút chiến đấu, Mỹ chìm 1 tuần dương hạm, 4 tàu khu trục, 2 tuần dương hạm và 2 khu trục bị thương, quân lính chết khoảng 1000. Bên Nhật bị chìm 2 tàu khu trục, 3 khu trục và 1 tuần dương hạm bị thương, thiết giáp hạm Hiei bị thương nặng nề phải kéo về. Yukikaze trên đường kéo Hiei về, bị máy bay Mỹ dí theo dội bom, Hiei bị ăn thêm nhiều quả pháo nên đành tháo dây cho chìm, Còn lại 1 mình Yukikaze là mục tiêu cho máy bay Mỹ, vận tốc của tàu chiến so với phi cơ thì như rùa bò, thế nhưng 12 máy bay Mỹ sau khi đánh chìm Hiei, quần theo Yukikaze mà triệt hạ cho bằng được, nhưng lạ lùng thay, bom bay đến gần Yukikaze thì bổng như lệch sang 1 bên, hoặc rơi ngay tàu thì tự nhiên có 1 con sóng đẩy Yukikaze sang 1 phía. 12 phi cơ thả hết bom rồi thì tạm biệt bái bai, bỏ lại Yukiakaze tình tang tính tang thủng thẳng vô tư đi về .

- Vào khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 1943, Yukikaze tham gia vào những trận yểm trợ 3 lần rút lui Guadalcanal , trong những ngày dài chiến đấu ấy, Khu trục Makigumo bị chìm, Makinami bị thương nặng không sửa được, Maikaze cũng coi như hoàn toàn bị phế, Kawakaze và Kuroshio cũng mang đấy thương tích, nhưng chỉ lại là Yukikaze .... hình như tàng hình trên chiến địa, bắn không trúng được ....

- Ngày 2 tháng 3 đến ngày 3 tháng 3 năm 1943,trong trận Battle of Bismarch Sea, Tàu chiến Nhât chuyển bộ binh và quân dụng ra chiến trường Đông Nam Á, bị quân Mỹ vây đánh, 3000 người chết, 7 chiếc quân vận bị chìm, 8 tàu khu trục yểm trợ thì 4 bị chìm, 3 em bị thương, và ... như thường lệ, Yukikaze không bị gì cả.

.....................
Reply
#3
Cảm ơn Cook1 và Gracie đả ghé vào chơi 

Mời 2 nàng

:tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:
Reply
#4
Yukikaze




- Ngày 16 tháng 6 năm 1943, Yukikaze được biên vào Đệ Nhị hạm đội, đồng thời cũng được dùng làm hộ tống hạm cho Đệ Tam và Đệ Thất hạm đội. Ngày 22 tháng 6, Yukikaze hộ tống cho tuần dương hạm hạng nặng Chokai tiến về hướng Truk Lagoon , cùng với 4 tàu khu trục khác tham gia kháng chiến. 

- Đến ngày 6 tháng 7 , Yukikaze được chọn làm Soái Hạm của Hạm đội Tám, Yukikaze được chọn là kỳ hạm làm tổng chỉ huy của đề đốc hạm đội là 1 việc phá kỷ lục, 1 vinh dự chưa từng xẩy ra của 1 khu trục hạm, chắc mấy ông đề đốc thì sợ chết, mà Yukikaze lại là công chúa của Hải Long Vương, không ai bắn trúng nên được chọn.  

- Ngày 12 và 13 tháng 7 năm 1943, trong trân chiến ban đêm ở Kolombangara, Nhờ lòng tàu cạn nên Yukikaze đả thoát hiểm, 1 chiếc thuỷ lôi đả lượn qua dưới khoang thuyền của Yukikaze, nhưng không mai mắn là cái thuỷ lôi ấy lại ăn thẳng vào Tuần dương hạm hạng nặng Jintsu nên chiến hạm bị trọng thương, sau đó chìm . Yukikaze cùng 3 chiếc khu trục bắn thuỷ lôi trả đủa, kết cuộc bên Mỹ 1 chiếc khu trục bị chìm, 3 chiếc bị thương nặng nề, 2 chiếc bị thương nhẹ. Trong trận này , 1 mình Yukikaze đả bắn bị thương 2 chiếc và bắn chìm 1 chiếc hạm của Mỹ . --- Khi hot girl nổi giận....


-Từ tháng 7 năm 1943 đến tháng 6 năm 1944, cuối cùng, vì hạm đội chiếc nào chìm thì chìm, chiếc nào bị thương thì mang về sửa, chỉ còn lại Yukikaze 1 minh, nên đà được chuyển qua hạm đọi 17. Tại đây, Yukikaze đả tham gia nhiều trận đấu , và năm ấy Yukikaze đả bị thương nhẹ. Có 1 lần , vào ngày 18 tháng 5 năm 1944, Yukikaze trên đường chi viện cho khu trục hạm Inazuma, đả va phải đá ngầm, khiến chân vịt bị hư và phòng máy cũng bị tổn hại . ... hic...hic..... Năm xui tháng hạng

-Vào ngày 19 tháng 6 năm 1944, Yukikaze tham gia trận the battle of the Philippine Sea, trong trận này quân Nhật thảm bại, 3 chiếc hàng không mẫu hạm, 2 chiếc tàu chở dầu bị chìm, và trên 600 máy bay bị triệt hạ . 4 hàng không mẫu hạm bị thương nặng, 2 thiết giáp hạm cũng bị thương, nhưng .... Yukikaze thì vẩn như thường lệ, không bị gì . Trong trận này, Yukikaze dùng đèn pha rọi máy bay Mỹ và bắn rớt 3 chiếc chiến đấu cơ của Mỹ, cũng bắn bị thương 1 số hạm khác.  

- Ngày 20 tháng 10 -- 26 tháng 10 năm 1944, Trận đấu kinh thiên Leyte Gulf, Trận chiến Mẫu hạm đấu mẫu hạm, khu trục đấu khu trục, là trận hải chiến lớn nhất của Thế Chiến thứ II, hẳn nhiên chuyện vui như vậy không thể thiếu Yukikaze, trận hải chiến 6 ngày này khiến cho Hải quân Nhật rất là thê thảm thiết, chết trên 10 ngàn người, 4 mẫu hạm , 3 thiết giáp, 8 tuần dương, 12 khu trục bị thiệt hại . Yukikaze nhận lệnh đi cứu tuần dương hạm Suzuya vì động cơ Suzuya đả bị thương. Yukikaze vừa đến gần thì Suzuya bị nổ, may mắn thay cho Yukikaze, nếu cặp sát vào thì đả bị nổ tung rồi . Và ...cho dù trận chiến ác liệt thần khốc, Công chúa Yukikaze của lòng đại dương vẩn bình an trở về .

- Ngày 21 tháng 11, Yukikaze cùng 3 khu trục khác hộ tống thiết giáp hạm Kongo, rồi Kongo bị tiềm thuỷ đỉnh nả 6 quả thuỷ lôi mà chìm . Yukikaze thì bình an

[Image: Japanese_battleship_Kongo.jpg]


Ngày 29 tháng 11 năm 1944, Yukikaze hộ tống Hàng không mẫu hạm Shinano, và Shinano cũng bị tàu ngầm bắn chìm, và ... Yukikaze cũng vẩn vô sự ...

[Image: 1920px-Japanese-aircraft-carrier-Shinano.jpg]


Ngày 6 và ngày 7 tháng 4 nàm 1945, Yukikaze cùng với thiết giáp hạm Yamato tham dự trận Ten Go, Trận đánh này .... Lực lượng Hoàng gia Nhật gồm có 1 thiết giáp hạm, 1 tuần dương hạm, 8 khu trục hạm, sau trận đấu, lực lượng của Hoàng gia Nhạt tổn thất : 1 thiết giáp hạm bị chìm, 1 tuần dương hạm bị chìm, 4 khu trục hạm bị chìm, 3 khu trục hạm bị thương nặng. 1 khu trục hạm an lành trở về, và đó lại là Yukikaze. Trong trận này, Yukikaze bị 1 quả pháo rớt vào khoang tàu, thật là kỳ tích, quả pháo ấy lại bị lép không nổ .


Yamato đả bị đánh đến lửa cháy tưng bừng thế này :

[Image: Battleship_Yamato_under_air_attack_April_1945.jpg]



Và như thế, Đệ Thập Thất khu trục đội còn lại 1 chiến hạm cuối cùng duy nhất : YUKIKAZE. 

Trước khi khai chiến, Hải quân Hoàng gia Nhật có 82 khu trục hạm, đến giờ chót chỉ còn lại 1 chiếc khu trục hạm : YUKIKAZE. 

-- Yukikaze đả tham gia suốt cuộc chiến Thế chiến thứ II, đả luôn có mặt ở tiền tuyết, luôn thi hành những nhiệm vụ khó khăn nhất, và đả trở thành trái tim yêu, cũng là niềm tự hào của các thanh niên Nhật Bản sau này . Một chiếc chiến hạm Thần Kỳ, một chiếc chiến hạm Huyền Thoại !

Cheer
Reply
#5
(2019-02-14, 12:09 AM)RungHoang Wrote: Cảm ơn Cook1 và Gracie đả ghe vào chơi 

Mời 2 nàng

:tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:

Con gái thời nay thích chien tranh  Clap
Reply
#6
(2019-02-14, 12:42 AM)Vâng Wrote: Con gái thời nay thích chien tranh  Clap

 Sì ...... La lớn coi chừng bị đập 

Lol
Reply
#7
(2019-02-14, 12:44 AM)RungHoang Wrote:  Sì ...... La lớn coi chừng bị đập 

Lol

Oh quên là bạo lực  Lol
Reply
#8
(2019-02-14, 12:46 AM)Vâng Wrote: Oh quên là bạo lực  Lol

Thích những hoạt động mạnh 

Biggrin
Reply
#9
(2019-02-14, 12:49 AM)RungHoang Wrote: Thích những hoạt động mạnh 

Biggrin

Anh nói vậy favor cho 2 cổ. Fải nói là đổ máu, giết người.  Lol
Reply
#10
(2019-02-14, 12:52 AM)Vâng Wrote: Anh nói vậy favor cho 2 cổ. Fải nói là đổ máu, giết người.  Lol

Không dám đâu đại ca, 2 chị đó là 2 cô hàng xóm, nói họ giận coi chừng xù chó qua cắn tôi   Astonished-face4

Biggrin
Reply
#11
2, SCHWERER GUSTAV 


Đây là cây súng, hay gọi là khẩu pháo lớn nhất thế giói . Các vị ngồi đâu ngồi đó, coi chừng nhìn 1 cái là té ngang .






1 cây verba lớn cở này đả có thể bắn tàu chiến, bắn xe tăng, máy bay trên trời cũng bị nó lấy xuống .

[Image: 9K333_Verba_MANPAD_at_Military-technical...016_01.jpg]




[Image: _3_m_jpg_1469427261.jpg]












Và hôm nay chúng ta nói về Schwerer Gustav này . 

[Image: Hitler-gustav-railway-gun.jpg]












Mấy con khỉ đứng trên cây súng

[Image: schwerer-gustav-railway-gun-unknown-date...e-guss.jpg]



Cây này chắc người ta chế ra để bắn mặt trăng . 







Astonished-face4
Reply