Anh Gói Mì...
#16
Cho anh đổi ý Rollin Rollin , hỏi PV thêm 1 câu nữa thôi. Rollin Rollin

Những gì PV nói trên cũng như sư, thầy, cha hay mục sư mà anh thường nghe, đại ý những gì mình không có là bởi mình không hoặc chưa cần, nghĩ lạc quan hơn là những thứ tốt đẹp hơn đang chờ mình ở phía trước. Anh chỉ băn khoăn là dựa vào đâu để tin điều đó hay đơn thuần nghĩ vậy cho khoẻ vì thực tế dù muốn dù không nhiều chuyện mình cũng đâu làm gì được? Your own opinion? :slightly-smiling-face4: :slightly-smiling-face4:

(2019-02-09, 04:36 PM)Phương Vy Wrote: @Anh DinhT: PVy cũng rất thích nghe mấy bài giảng của Pastor Joe Osteen. Cảm ơn anh DinhT đã share bài giảng của him. He giảng rất được ơn Chúa. Rất nhiều cuộc đời được Chúa biến đổi qua các bài giảng của vị mục sư này. Nghe bài giảng của him riết tự dưng mình cảm thấy mình là một người rất quan trọng, rất đặc biệt trong cuộc đời này Biggrin . Chị Hoa Sa Mạc chỉ cũng thích nghe bài giảng của him. love
Reply
#17
(2019-02-09, 05:02 PM)DinhT Wrote: Cho anh đổi ý  Rollin  :Rolli:, hỏi PV thêm 1 câu nữa thôi.   Rollin  

Những gì PV nói trên cũng như sư, thầy, cha hay mục sư mà anh thường nghe, đại ý những gì mình không có là bởi mình không hoặc chưa cần, nghĩ lạc quan hơn là những thứ tốt đẹp hơn đang chờ mình ở phía trước.  Anh chỉ băn khoăn là dựa vào đâu để tin điều đó hay đơn thuần nghĩ vậy cho khoẻ vì thực tế dù muốn dù không nhiều chuyện mình cũng đâu làm gì được? Your own opinion?  :slightly-smiling-face4:  :slightly-smiling-face4

Anh DinhT! Tulip4 

Cảm ơn anh DinhT đã hỏi thêm, cho PVy tràng giang đại hải tiếp nhe! Hug Biggrin

Theo kinh nghiệm đồng hành với Chúa trong cuộc đời của PVy thì PVy thấy vầy.

Có lẽ anh DinhT nói đúng về vụ nghĩ vậy cho khoẻ vì đối với PVy, sometimes PVy thấy cuộc đời sao quá complicated, PVy hay suy nghĩ không thông suốt, nhất là khi đương đầu với lòng người nông sâu. PVy bị rối tung loạn cào cào cả lên. Biggrin 

Cho nên PVy giao phó hết tất cả những gì liên quan đến cuộc đời, đến bản thân trong bàn tay yêu thương của Chúa. Tin chắc chắn vào tình yêu thương của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Điều này quan trọng lắm anh DinhT ạ. Trong 12 vị môn đồ của Chúa Jesus, chỉ có mỗi ông John là luôn nói điều này. Trong Kinh Thánh, sách ông John ghi lại, ông luôn tự giới thiệu mình là người được Chúa yêu nhất. Và ông là người không bị tử vì đạo. Khi đi nhà thờ, PVy nghe giảng về điều này thì thấy lạ lắm. Nhưng sau đó nghe nhiều lời làm chứng những người luôn tin chắc Chúa yêu họ thì đa số là những người lạc quan, vượt qua những cám dỗ, những bệnh tật dễ dàng hơn những người tin rằng mình là người yêu Chúa nhiều.

PVy tin vào tình yêu của Chúa Jesus và cố gắng không suy nghĩ nhiều, sống từng ngày một và tin chắc một điều Chúa luôn ở bên. Khi luôn nghĩ trong lòng có Chúa ở cạnh bên, PVy an tâm vui vẻ sống, tâm trí dường như lúc nào cũng được tỉnh táo, an phận. Khi PVy sắp nổi giận hay có những suy nghĩ bậy bạ nào hoặc sắp sửa làm điều gì ugly thì PVy hay sợ Chúa biết Chúa buồn hay có khi sợ bị Chúa phạt nữa. Biggrin

Nói chung, PVy thấy cuộc đời của PVy không thể sống mà không có Chúa Jesus.

Trước khi tin nhận Chúa Jesus, PVy là một người rất cứng đầu không phải thấy ai nói tin Chúa Jesus tốt đẹp là PVy tin ngay đâu anh DinhT. Qua nhiều năm tháng struggle với cuộc sống bất an cuối cùng PVy đón nhận Chúa Jesus vào lòng và nhận biết Chúa thương yêu PVy quá nhiều. Cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng rồi Chúa vẫn không bỏ rơi PVy, vẫn yêu thương và chấp nhận just the way I am. love 

PVy biết chắc chắn một điều là anh DinhT cũng được Chúa yêu thương anh nhiều in như yêu tất cả mọi người vậy. Mong anh DinhT đừng từ chối tình yêu của Chúa Jesus dành cho anh nhé anh DinhT! Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#18
PV,

Lời đầu anh cám ơn PV đã chịu bỏ thời gian gõ nhiều như vậy.

Ở chỗ làm anh nghe đi nghe lại những bài thuyết pháp của sư Thích Nữ Hương Nhũ (focus on "sống tốt với hiện tại") và thầy Thích Minh Niệm với những bài buông bỏ quá khứ. Chưa thấm nhưng hơi có giác ngộ ... Rollin Rollin





(2019-02-09, 05:41 PM)Phương Vy Wrote: Anh DinhT! Tulip4 

Cảm ơn anh DinhT đã hỏi thêm, cho PVy tràng giang đại hải tiếp nhe! Hug Biggrin

Theo kinh nghiệm đồng hành với Chúa trong cuộc đời của PVy thì PVy thấy vầy.

Có lẽ anh DinhT nói đúng về vụ nghĩ vậy cho khoẻ vì đối với PVy, sometimes PVy thấy cuộc đời sao quá complicated, PVy hay suy nghĩ không thông suốt, nhất là khi đương đầu với lòng người nông sâu. PVy bị rối tung loạn cào cào cả lên. Biggrin 

Cho nên PVy giao phó hết tất cả những gì liên quan đến cuộc đời, đến bản thân trong bàn tay yêu thương của Chúa. Tin chắc chắn vào tình yêu thương của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Điều này quan trọng lắm anh DinhT ạ. Trong 12 vị môn đồ của Chúa Jesus, chỉ có mỗi ông John là luôn nói điều này. Trong Kinh Thánh, sách ông John ghi lại, ông luôn tự giới thiệu mình là người được Chúa yêu nhất. Và ông là người không bị tử vì đạo. Khi đi nhà thờ, PVy nghe giảng về điều này thì thấy lạ lắm. Nhưng sau đó nghe nhiều lời làm chứng những người luôn tin chắc Chúa yêu họ thì đa số là những người lạc quan, vượt qua những cám dỗ, những bệnh tật dễ dàng hơn những người tin rằng mình là người yêu Chúa nhiều.

PVy tin vào tình yêu của Chúa Jesus và cố gắng không suy nghĩ nhiều, sống từng ngày một và tin chắc một điều Chúa luôn ở bên. Khi luôn nghĩ trong lòng có Chúa ở cạnh bên, PVy an tâm vui vẻ sống, tâm trí dường như lúc nào cũng được tỉnh táo, an phận. Khi PVy sắp nổi giận hay có những suy nghĩ bậy bạ nào hoặc sắp sửa làm điều gì ugly thì PVy hay sợ Chúa biết Chúa buồn hay có khi sợ bị Chúa phạt nữa. Biggrin

Nói chung, PVy thấy cuộc đời của PVy không thể sống mà không có Chúa Jesus.

Trước khi tin nhận Chúa Jesus, PVy là một người rất cứng đầu không phải thấy ai nói tin Chúa Jesus tốt đẹp là PVy tin ngay đâu anh DinhT. Qua nhiều năm tháng struggle với cuộc sống bất an cuối cùng PVy đón nhận Chúa Jesus vào lòng và nhận biết Chúa thương yêu PVy quá nhiều. Cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng rồi Chúa vẫn không bỏ rơi PVy, vẫn yêu thương và chấp nhận just the way I am. love 

PVy biết chắc chắn một điều là anh DinhT cũng được Chúa yêu thương anh nhiều in như yêu tất cả mọi người vậy. Mong anh DinhT đừng từ chối tình yêu của Chúa Jesus dành cho anh nhé anh DinhT! Hug
Reply
#19
(2019-02-09, 06:06 PM)DinhT Wrote: PV,

Lời đầu anh cám ơn PV đã chịu bỏ thời gian gõ nhiều như vậy.

Ở chỗ làm anh nghe đi nghe lại những bài thuyết pháp của sư Thích Nữ Hương Nhũ (focus on "sống tốt với hiện tại") và thầy Thích Minh Niệm với những bài buông bỏ quá khứ.  Chưa thấm nhưng hơi có giác ngộ ... Rollin  Rollin

You are welcome anh DinhT! Biggrin


PVy thì buông bỏ quá khứ buồn thôi anh. Còn quá khứ vui thì giữ lợi. Biggrin 

Focus "sống tốt với hiện tại" cũng tốt anh DinhT! Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#20
PV,

Anh thì không tin nhưng bạn anh nói từ ngày ăn chay mà cô ấy thấy hạnh phúc hơn ...

Gần đây anh có mua gia vị phở (organic) trên mạng, làm như người bán có cảm tình với anh thì phải nên có chỉ vài tips nấu phở sao cho ngon, vài tháng tới khi nấu anh sẽ truyền lại cho PV ... Rollin Rollin


(2019-02-09, 06:37 PM)Phương Vy Wrote: You are welcome anh DinhT! Biggrin


PVy thì buông bỏ quá khứ buồn thôi anh. Còn quá khứ vui thì giữ lợi. Biggrin 

Focus "sống tốt với hiện tại" cũng tốt anh DinhT! Cheer
Reply
#21
(2019-02-09, 07:53 PM)DinhT Wrote: PV,

Anh thì không tin nhưng bạn anh nói từ ngày ăn chay mà cô ấy thấy hạnh phúc hơn ...

Gần đây anh có mua gia vị phở (organic) trên mạng, làm như người bán có cảm tình với anh thì phải nên có chỉ vài tips nấu phở sao cho ngon, vài tháng tới khi nấu anh sẽ truyền lại cho PV ... Rollin  Rollin

Anh DinhT nhớ truyền tips nấu phở ngon cho PVy nhe! Cảm ơn anh DinhT nhiều ạ. Pho is one of my favorite dishes. Cheer 

PVy tin bạn anh DinhT nói, ăn chay có thể làm mình trẻ khoẻ ra đó anh DinhT. Nhiều người ăn chay họ có vẻ nhẹ nhàng và thanh tịnh lắm anh DinhT. Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#22
Phở: Lần tới sẽ nói rõ cách anh nấu mà đã cố gắng học hỏi tìm tòi từ mấy chục năm qua ...

Anh nhớ PV nói thích nhất là BBH ... anh có thể chỉ PV nấu theo kiểu Huế ... Rollin Rollin

(2019-02-09, 07:58 PM)Phương Vy Wrote: Anh DinhT nhớ truyền tips nấu phở ngon cho PVy nhe! Cảm ơn anh DinhT nhiều ạ. Pho is one of my favorite dishes. Cheer 

PVy tin bạn anh DinhT nói, ăn chay có thể làm mình trẻ khoẻ ra đó anh DinhT. Nhiều người ăn chay họ có vẻ nhẹ nhàng và thanh tịnh lắm anh DinhT. Tulip4
Reply
#23
(2019-02-09, 08:19 PM)DinhT Wrote: Phở: Lần tới sẽ nói rõ cách anh nấu mà đã cố gắng học hỏi tìm tòi từ mấy chục năm qua ...

Anh nhớ PV nói thích nhất là BBH ... anh có thể chỉ PV nấu theo kiểu Huế ... Rollin  Rollin  

Khi nào có dịp tiện, anh DinhT chỉ cho PVy nấu BBH với, ở nhà mấy chị PVy nấu hoài mà chưa bao giờ ngon. PVy có hỏi chị Hoa Sa Mạc, chỉ nói để có dịp chỉ nấu cho PVy ăn chứ nhất định không truyền nghề. Biggrin  
 
Anh DinhT có trí nhớ tốt thật, PVy thích ăn BBH hơn phở 1 chút. Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply