Nguyên nhân bị trĩ nội
#1
Bệnh trĩ nội gây ra cho người bệnh nhiều phiền toái với những triệu chứng đau rát, táo bón kéo dài và việc chữa trị cũng không đơn giản. Thói quen sinh hoạt không phù hợp có thể khiến bệnh trở nặng hơn, việc điều trị vì thế cũng kéo dài và phức tạp hơn.
Đâu là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ nội? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của phòng khám trĩ Kinh Đô Bắc Giang để trang bị thêm kiến thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân.
THẾ NÀO ĐƯỢC COI LÀ BỆNH TRĨ NỘI?
Đây là căn bệnh thuộc vùng hậu môn trực tràng, xuất hiện khi những đám rối tĩnh mạch ở mô xung quanh hậu môn bị phình dãn quá mức.
Sự hoạt động kém hiệu quả của tĩnh mạch hậu môn khiến máu khi được chuyển đến đây không thể tiếp tục lưu thông, ứ đọng lại làm tĩnh mạch bị dãn và bệnh trĩ được hình thành từ đó.
TRIỆU CHỨNG THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI BỊ BỆNH TRĨ NỘI
XUẤT HIỆN MÁU KHI ĐI ĐẠI TIỆN
Đây là biểu hiện cụ thể nhất của người bị trĩ. Ban đầu, máu chỉ ra ít, trộn lẫn với phân, khi bệnh trở nặng, máu chảy từng giọt hoặc thành tia mỗi lẫn đại tiện.
HẬU MÔN ĐAU RÁT VÀ NGỨA
Búi trĩ gây cảm giác khó chịu,vướng víu và đau rát khiến bệnh nhân không thể ngồi ngay ngắn trong tư thế bình thường. Điều này gây ra rất nhiều phiền toái cho bệnh nhân trĩ.
Xem thêm: Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ nội
CẢM GIÁC ƯỚT ÁT THƯỜNG TRỰC
Búi trĩ sa ra bên ngoài tiết theo nhiều dịch khiến khu vực hậu môn luôn trong tình trạng ẩm ướt. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho các bệnh viêm nhiễm phát triển.
NGUYÊN NHÂN GÂY RA TRĨ NỘI
Bệnh trĩ nội được xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, dưới đây là những nguyên nhân thường thấy nhất:
DO TÁO BÓN HOẶC TIÊU CHẢY KÉO DÀI
Những người bị táo bón hay tiêu chảy thường xuyên phải đi vệ sinh khiến cho các tĩnh mạch thành ruột bị tổn thương và gây áp lực lên vùng hậu môn.
 
Người bị táo bón phải dùng rất nhiều lực để rặn phân ra ngoài. Lực này tạo áp lực lớn, có tác động xấu tới tĩnh mạch hậu môn. Số người bị trĩ nội bởi nguyên nhân này chiếm tới 80%.
THÓI QUEN ĂN UỐNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Ăn quá nhiều đạm, protein, uống rượu, bia,… nhưng không chú ý bổ sung chất xơ, uống ít nước dễ dẫn tới táo bón và bệnh trĩ.
Mỗi ngày, cần bổ sung cho cơ thể từ 1,5 – 2 lít nước và ăn các thực phẩm nhiều chất xơ như rau xanh, củ, quả… để tăng khả năng nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa và đề phòng bệnh trĩ.
VẬN ĐỘNG MẠNH TRONG THỜI GIAN DÀI
Vận động mạnh thường xuyên sẽ khiến sức của cơ thể dồn xuống hậu môn, đùi và bắp chân khiến các tĩnh mạch co dãn và gây ra bệnh trĩ.
Những người có đặc thù nghề nghiệp cần vận động nhiều trong thời gian dài như khuân vác, vận động viên thể thao,… là những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh trĩ.
PHẢI ĐỨNG HOẶC NGỒI TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI
Việc đứng hoặc ngồi quá lâu gây áp lực từ vùng ổ bụng xuống khu vực hậu môn.
Hơn nữa, việc đứng, ngồi một chỗ, không có thời gian tập thể dục, vận động để tăng tuần hoàn máu cũng là thủ phạm gây bệnh trĩ “ghé thăm”.
DO THÓI QUEN ĐẠI TIỆN
Thói quen đọc sách, báo, chơi điện tử trong lúc đại tiện tưởng vô hại mà lại gây ra những hậu quả không đáng có.
Đọc sách báo hay chơi điện tử trong lúc đại tiện khiến cho quá trình đại tiện diễn ra lâu hơn.
Phân dồn xuống hậu môn nhưng không được đưa ra ngoài, đây là tác nhân khiến tĩnh mạch hậu môn bị giãn và gây ra các bệnh viêm nhiễm hậu môn.
BÉO PHÌ CŨNG LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH TRĨ
Cân nặng cao của người béo phì tạo áp lực lên vùng hậu môn lớn hơn rất nhiều so với người béo phì.
Bên cạnh đó, người béo phì ít vận động, vùng hậu môn vốn đã không thông thoáng lại càng bí bách hơn nữa.
Tình trạng ẩm ướt này tạo diều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm quá trình viêm nhiễm trở nên trầm trọng hơn.
Thói quen ăn uống không tốt cũng là lí do gây ra bệnh trĩ ở đại đa số những người mắc bệnh béo phì.
TUỔI TÁC CÓ ẢNH HƯỞNG KHÔNG NHỎ TỚI VIỆC BỊ TRĨ
Khi bước sang tuổi “ngoại tứ tuần”, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, hệ tiêu hóa hoạt động không còn linh hoạt như trước.
Các tĩnh mạch hậu môn lão hóa cũng là nguyên nhân gây bệnh trĩ ở người già.
PHỤ NỮ TRONG GIAI ĐOẠN MANG THAI
Đây là đối tượng dễ bị trĩ do thói quen ăn uống và sinh hoạt thay đổi.
Thai nhi càng lớn thì áp lực cho vùng xương chậu và hậu môn càng nhiều khiến cho búi trĩ có cơ hội để hình thành và phát triển.
XƠ GAN CŨNG GÂY RA BỆNH TRĨ
Đối với các bệnh nhân mắc bệnh xơ gan, các tĩnh mạch cửa thường phải chịu sức ép lớn, trực tiếp làm áp lực đám rối tĩnh mạch trĩ tăng cao.
Bất cứ nguyên do nào gây ra tình trạng tăng huyết áp cũng có thể gây bệnh trĩ. Bệnh xơ gan nếu không được chữa trị kịp thời có thể khiến bệnh trĩ trở nên trầm trọng hơn.
Bệnh trĩ tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại tạo ra những phiền toái lớn trong sinh hoạt của người bệnh.
Bệnh trĩ thường gây rối loạn thần kinh và chức năng năng hậu môn, gây những bệnh về da và nhiễm trùng máu như áp xe hậu môn,…
LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM BỆNH TRĨ?
Trong bất cứ trường hợp nào, người bị bệnh trĩ nội đều cần đến khám tại các phòng khám chuyên khoa để đảm bảo an toàn.
Phòng khám Kinh Đô Bắc Giang hiện nay đang dẫn đầu trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào việc điều trị trĩ nội nói riêng và các bệnh vùng hậu môn nói chung.
ĐIỀU TRỊ TRĨ NỘI BẰNG KỸ THUẬT XÂM LẤN TỐI THIỂU PPH
Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu PPH là liệu pháp giúp bệnh nhân nhanh chóng lấy lại sức khỏe mà không gây đau đớn. Các chức năng hậu môn vẫn hoạt động bình thường trong quá trình trị liệu.
Liên hệ 1800 6953, hoặc chọn mục tư vấn bến dưới để được tư vấn miễn phí. Người bệnh nên đến địa chỉ 79 Minh Khai, thành phố Bắc Giang để được thăm khám cụ thể.
Cảm ơn bạn đọc đã tham khảo bài viết “nguyên nhân gây ra trĩ nội“của phòng khám bệnh trĩ Kinh Đô .Nếu bạn cảm thấy có dấu hiệu của bệnh trĩ nội hãy click vào khung tư vấn bên dưới để được gặp các chuyên gia tư vấn của Kinh Đô.
Nguồn: http://phongkhamkinhdo.vn/nguyen-nhan-bi-tri-noi/
Reply