Loanh Quanh Chuyện Tôn Giáo - Hội Thánh Đức Chúa Trời
#1
Gần đây, tôi có nghe nói báo chí ở VN rầm rộ về Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hội Thánh này khác với dòng chánh Tin Lành như thế nào? Tôi nghe nói Hội Thánh này tương đối cách truyền đạo giống như Sư Cô Thanh Hải nhưng không rõ. Khi copy về đây, vì lời lẽ của họ hơi có mạnh bạo nên tôi sữa đỗi chút ít cho thích hợp với diễn đàn Vietbest. - KD  :handshake_1f91d:



Quote:1- Đề cao tôn sùng giáo chủ Ahn Sahng-hong (An Sang-hông) là hiện thân của Chúa Giêsu. Còn bên Sư Cô Thanh Hải tự xưng mình là Chúa, là Phật, 

2- Người mới vào Hội thánh Đức Chúa Trời làm lễ nhập môn gọi đó là "Ngày khai sinh tâm hồn mình". Còn bên Sư Cô Thanh Hải gọi đó là ngày Thọ Tâm Ấn (Ngày Tái Sinh trong Vũ Trụ của mình), người đệ tử được đốt sạch hết nghiệp chướng trong quá khứ..


3- Địa điểm tụ họp hàng tuần để nghe thuyết giảng của đệ tử hai giáo phái này là "Sion" của Hội thánh Đức Chúa Trời và "Thiền Đường" hay " Điểm cộng tu" của Sư Cô Thanh Hải.


4- Cả hai giáo phái này giống nhau là khuyên người đệ tử không được thờ cúng tổ tiên, không ăn đồ cúng trên bàn thờ kể cả trong nhà thờ hay trong chùa cũng đều là ma quỷ...


5- Hai giáo phái này khuyến khích, kêu gọi các môn đồ đi tuyên truyền quảng cáo bằng nhiều cách để lôi kéo người ngoài gia nhập vào HỘI càng đông thì CHỨC PHẨM hoặc ĐIỂM CÔNG ĐỨC của họ càng cao...


6- Hai  giáo phái đều đưa chỉ thị giống nhau là đừng nghe và tin bất cứ điều gì từ bên ngoài mà chỉ nghe theo Thầy mình thôi thì mới về được nước Thiên Đàng (Hội thánh Đức Chúa Trời) hoặc theo đường Tâm Linh siêu tốc (đường VIP của Sư Cô Thanh Hải).
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply