TQ: Trộm xác phụ nữ làm 'đám cưới ma'
#1
http://en.people.cn/n/2015/1015/c90000-8962435.html


Trộm xác phụ nữ làm 'đám cưới ma'


10/01/2019 01:13:59

Cảnh sát tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bắt giữ ba nghi phạm trộm xác một phụ nữ để bán làm cô dâu theo hủ tục "đám cưới cho người chết".

[Image: 12166137-1499449407021727-1038-1634-5657-1444989224.jpg]
Hủ tục trộm xác phụ nữ để bán làm cô dâu trong "đám cưới ma" vẫn tồn tại ở Trung Quốc. Ảnh: People's Daily

People's Daily dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay nghi phạm chính trong vụ việc là một người đàn ông tên Hou, 72 tuổi.

Hou cho biết ông nảy ra ý tưởng bán xác phụ nữ làm cô dâu cho đàn ông đã chết khi nghe tin một cô gái trẻ ở ngôi làng gần đó vừa qua đời.


Hou và các đồng phạm tự nhận là người thân của phụ nữ trên và tìm người mua cái xác với giá 25.000 nhân dân tệ (gần 4.000 USD). Tuy nhiên, vụ đào trộm mộ vào đêm 10/10 vỡ lở khi bị dân làng phát hiện và báo với cảnh sát.

"Đám cưới cho người chết" từng phổ biến tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Theo quan niệm, người đàn ông qua đời khi còn độc thân sẽ đem lại vận xui cho gia đình. Do đó, anh ta phải được chôn cất cùng xác một phụ nữ như nghi lễ tượng trưng cho đám cưới của họ.

Năm 2012, tại tỉnh Thiểm Tây, ba người đàn ông đã giết hại một phụ nữ đang mang thai và bán xác để làm cô dâu ma, dẫn đến một làn sóng phản đối hủ tục ghê rợn này trên khắp Trung Quốc.

[b]Quỳnh Nguyễn
[/b]
Reply
#2
clip: 



Hy hữu: Hài cốt cô gái 18 tuổi ở Trung Quốc bị đánh cắp để làm đám cưới ma


10/01/2019 12:14:29

[Image: damcuoina-1547096425-2885-1547096437_120...orce-thumb]Cặp vợ chồng tin rằng thi hài cô con gái chết khi mới 18 tuổi đã bị những người lạ mặt đánh cắp để làm "đám cưới ma".


[Image: cap-vo-chong-trung-quoc-gao-khoc-vi-thi-...00x300.jpg]
Cặp vợ chồng Trung Quốc gào khóc vì thi hài con gái bị đánh cắp  Cặp vợ chồng Trung Quốc gào khóc tại phần mộ bị đào bới của con gái. Video: Sun.


Tại một ngôi mộ đã bị đào bới ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc hôm 4/1, cặp vợ chồng liên tục gào khóc khi phát hiện hài cốt của con gái đã bị đánh cắp, theo Sun . Cô gái 18 tuổi tự tử sau khi cãi nhau với bạn trai và được chôn cất trong một tang lễ sơ sài gần 20 năm trước.

Cặp vợ chồng tin rằng hài cốt con gái đã bị đánh cắp để làm đám cưới ma bởi trước đó có một nhóm người lạ tới gặp họ, đề nghị mua hài cốt cô gái nhưng cặp vợ chồng từ chối. Hơn nữa, trong mộ cô không có tài sản giá trị nào nên họ loại bỏ khả năng những tên trộm thông thường đã đào bới mộ.

Vài mảnh xương nhỏ và một đôi găng tay nghi thuộc về những tên trộm bị bỏ lại tại hiện trường. Cảnh sát đã thu giữ đôi găng tay để làm bằng chứng trong khi nhà chức trách điều tra sự việc.

[Image: dam-cuoi-ma-5023-1547096437.jpg]
Đôi găng tay nghi là của những tên trộm bị bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: Beijing Youth Daily.
"Đám cưới ma" ở Trung Quốc, hay còn gọi là "minh hôn" hoặc "đám cưới linh hồn" là một hủ tục có từ hàng nghìn năm trước để mang lại sự an ủi cho người chết ở thế giới bên kia. Hủ tục này được thực hiện khi một lễ cưới dở dang do cô dâu và chú rể không may qua đời. Hai người chết sẽ được chôn cất cùng nhau để họ thành vợ chồng ở thế giới bên kia.

Tuy nhiên, các gia đình cũng mua hoặc đánh cắp hài cốt của những người chưa lập gia đình để tổ chức "minh hôn" trong trường hợp chỉ có cô dâu hoặc chú rể chết. Nhiều vùng quẻ hẻo lánh ở Trung Quốc hiện vẫn duy trì hủ tục này, dẫn đến việc nhiều tên trộm sẵn sàng đào mộ để bán hài cốt cho những gia đình có nhu cầu.

Trung Quốc cấm việc buôn bán thi thể từ tháng 8/2006. Những người vi phạm sẽ bị phạt tối đa ba năm tù.
Reply