Quexua và Dieuam.
#46
(2019-03-26, 01:39 PM)quexua Wrote: Thật ra Chúa đã trao thế gian cho Satan như trong đoạn kinh T.Ư dưới đây:  

Luca 4:

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.
6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này,quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.
7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."


Nói tóm lại, thế gian này nằm dưới sự sai khiến của Quỷ.



Các bạn nên hiểu rằng Satan chính là vị THIÊN SỨ TRƯỞNG của Chúa ngày xưa, tức là người cầm đầu tất cả thiên thần của Chúa. Tài trí, mưu lược lẩn quyền phép đều đứng trên mọi thiên thần. Do đó khi Satan đánh ngang tay với Chúa cũng như khống chế được hoàn toàn con người thì việc này chẳng có gì là lạ lùng, khó tin. Nhưng Satan luôn luôn che dấu khả năng này của nó trước con người. Đây là sự khôn ngoan của Satan. Cheer
Reply
#47
(2019-03-26, 01:39 PM)quexua Wrote: Thật ra Chúa đã trao thế gian cho Satan như trong đoạn kinh T.Ư dưới đây:  

Luca 4:

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.
6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này,quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.
7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."


Nói tóm lại, thế gian này nằm dưới sự sai khiến của Quỷ.



Vì sao Chúa trao quyền cai trị cả thế gian cho Satan ? Vì Chúa biết mình có nội công thâm hậu hơn Satan, nên Chúa không sợ Satan. Người Chúa sợ duy nhất là con người vì Chúa đã lỡ hứa cho con người cái ý chí tự do, tức là được tự do lựa chọn. Vì đã hứa lời nên Chúa không có quyền xen vô sự tự do lựa chọn này của con người, không có quyền bắt ép con người làm việc này, việc kia.
Reply