Tìm Hiểu Kinh Thánh Tin Lành
#76
(2019-01-10, 11:40 AM)tuyetvan Wrote: ok , thanks

vậy sự suy nghĩ khác nhau của họ , là khác nhau như thế nào , về cách nhìn của mỗi người ?

người thứ nhất .. nhìn ...

người thứ hai .. nhìn ..

người thứ ba .. nhìn ...


???

Câu hỏi này không ai có thể trả lời chính xác co TV , ngoài trừ chính TV , TV đọc mà không hiểu họ nói gì sao ?
Reply
#77
Lộc không phạm điều luật gì cả

nếu Lộc là người theo đạo TL , Lộc vào nhà TL

cũng giống như người theo đạo CG , thì vào nhà CG 

còn nếu chung chung ... thì phòng Tìm Hiểu Tôn giáo .. rất là thích hợp
Reply
#78
(2019-01-10, 11:42 AM)Lộc Wrote: Câu hỏi này không ai có thể trả lời chính xác co TV , ngoài trừ chính TV , TV đọc mà không hiểu họ nói gì sao ?


mỗi người có cái nhìn khác nhau , Vân muốn coi cách nhìn của Lộc về sự khác nhau của họ 

Lộc nhìn thấy họ có cách nhìn khác nhau .. vậy theo Lộc .. họ khác nhau ở điễm nào ??  Confused
Reply
#79
(2019-01-10, 11:40 AM)tuyetvan Wrote: ok , thanks

vậy sự suy nghĩ khác nhau của họ , là khác nhau như thế nào , về cách nhìn của mỗi người ?

người thứ nhất .. nhìn ...

người thứ hai .. nhìn ..

người thứ ba .. nhìn ...


???

Đọc xong cái post này , Lộc bắt đầu suy nghĩ và nghi ngờ thật ra TV có bao giờ đọc và tìm hiểu những gì người khác viết và suy nghĩ không  , hay TV chĩ thích người khác chú ý và đoc những gì TV viết . nếu là vậy thì Lộc cần phải suy nghĩ lại có nên bỏ thêm thời gian để nói chuyện nữa không ?
Reply
#80
(2019-01-10, 11:46 AM)Lộc Wrote: Đọc xong cái post này , Lộc bắt đầu suy nghĩ và nghi ngờ thật ra TV có bao giờ đọc và tìm hiểu những gì người khác viết và suy nghĩ không  , hay TV chĩ thích người khác chú ý và đoc những gì TV viết . nếu là vậy thì Lộc cần phải suy nghĩ lại có nên bỏ thêm thời gian để nói chuyện nữa không ?

mỗi người có cái nhìn khác nhau , Vân muốn coi cách nhìn của Lộc về sự khác nhau của họ 

Lộc nhìn thấy họ có cách nhìn khác nhau .. vậy theo Lộc .. họ khác nhau ở điễm nào ??  Confused
Reply
#81
(2019-01-10, 11:44 AM)tuyetvan Wrote: mỗi người có cái nhìn khác nhau , Vân muốn coi cách nhìn của Lộc về sự khác nhau của họ 

Lộc nhìn thấy họ có cách nhìn khác nhau .. vậy theo Lộc .. họ khác nhau ở điễm nào ??  Confused

Vân đừng bé lái được không ? Lộc nói cách suy diển khác nhau chứ không nói họ có cái nhìn khác nhau .

Khác nhau thế nào thì đọc đi sẽ biết .
Reply
#82
(2019-01-10, 11:48 AM)Lộc Wrote: Vân đừng bé lái được không ? Lộc nói cách suy diển khác nhau chứ không nói họ có cái nhìn khác nhau .

Khác nhau thế nào thì đọc đi sẽ biết .

ok , xin lổi

Lộc thấy họ có cách suy diễn khác nhau 

vậy theo Lộc , họ suy diễn khác nhau thế nào ??
Reply
#83
Ma-thi-ơ

22. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. 

23. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 
24 . thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. 
25 . Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.
Reply
#84
Ma-thi-ơ

6. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! 
7. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! 
8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! 
9. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
Reply
#85
ok , xin lổi

Lộc thấy họ có cách suy diễn khác nhau 

vậy theo Lộc , họ suy diễn khác nhau thế nào ??


Vân biết , nhưng Vân muốn biết theo cách nhìn của Lộc
Reply
#86
Ma-thi-ơ

43 .Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.
44 .Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,
45. hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 
46. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 
47. Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 
48. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.

:rose4:
Reply
#87
(2019-01-10, 11:48 AM)Lộc Wrote: Vân đừng bé lái được không ? Lộc nói cách suy diển khác nhau chứ không nói họ có cái nhìn khác nhau .

Khác nhau thế nào thì đọc đi sẽ biết .

Lộc đừng bẻ lái được không ??  Rollin
Reply
#88
Vì vậy tôi tin rằng Chúa Giê Su đã không có ý định làm cho bài giảng của Ngài về đề tài này thành một lời khiển trách chúng ta về những thiếu sót của mình. Không, tôi tin rằng Chúa Giê Su có ý định để cho bài giảng của Ngài về đề tài này là một lời tôn vinh thiên tính của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và những gì chúng ta có thể đạt được trong thời vĩnh cửu với Ngài. Hơn nữa, tôi cảm kích khi biết rằng bất chấp những điều không hoàn hảo của tôi,ít nhất Thượng Đế là hoàn hảo—rằng, ví dụ, ít nhất Ngài có thể yêu kẻ thù của Ngài bởi vì quá thường xuyên, do “con người thiên nhiên”6 trong chúng ta, mà đôi khi các anh chị em và tôi lại chính là kẻ thù đó.

Tôi biết ơn rằng ít nhất Thượng Đế có thể ban phước cho những người đã thù ghét Ngài vì, dù không muốn hoặc cố ý làm như vậy, tất cả chúng ta đôi khi đều thù ghét Ngài. Tôi biết ơn rằng Thượng Đế có lòng thương xót và là một Đấng hòa giải vì tôi cần lòng thương xót và thế giới cần hòa bình. Dĩ nhiên, tất cả những gì chúng ta nói về đức tính của Đức Chúa Cha thì chúng ta cũng nói về Con Độc Sinh của Ngài, là Đấng đã sống và chết trong cùng một sự hoàn hảo.
Reply
#89
(2019-01-10, 12:01 PM)tuyetvan Wrote: Lộc đừng bẻ lái được không ??  Rollin

Lộc không có bẻ lái , Lộc vẫn đi trong phạm vi Kinh Thánh . Lộc  không gây hiềm khích và không muốn mất thời gian của mình .

tạm biệt TV . Bảo Trọng .
Reply
#90
(2019-01-10, 11:50 AM)tuyetvan Wrote: ok , xin lổi

Lộc thấy họ có cách suy diễn khác nhau 

vậy theo Lộc , họ suy diễn khác nhau thế nào ??

Mến Chào cô TV hơi bướng bỉnh ,

câu trả lời của Lộc là : 

người thứ nhất dùng dụ ngôn "vào cửa hẹp "để diển giải đi kèm với lời giải thích cho câu kinh thánh .hòng mong muốn cho người đọc dể dàng hiểu hơn về câu kinh thánh 

Người thứ hai dùng ngụ ngôn xây nhà trên cát để diển đạt ý của mình đễ giải thích cho cùng 1 câu kinh thánh .hòng cũng mong muốn cho người đọc dể hiêủ hơn cho câu kinh thánh .

còn cô TV , cô dùng cách riêng và ý riêng của cô để giải thích cho câu kinh thánh . 

Như vậy bây giờ cô nói lên suy nghĩ của cô về 3 câu diển giải trên , cô nghĩ gì và từ 3 câu đó cô rút ra được gì cho bản thân mình ? có ngại chia sẻ  không ?
Reply