Bỗng Dưng Muốn Khóc...
#31
(2019-01-05, 03:46 PM)Montebello Smog Wrote:  Cưng sữa đó hĩ? :kiss:

PVy chỉ sửa trong post của PVy quote lại thui, còn post của Mr. Smog còn nguyên xi, nhìn thấy ghê. vahidrk1 

Mr. Smog khoẻ không? Dạo này không thấy Mr. Smog ghé VB quậy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#32
(2019-01-05, 03:49 PM)Phương Vy Wrote: PVy chỉ sửa trong post của PVy quote lại thui, còn post của Mr. Smog còn nguyên xi, nhìn thấy ghê. vahidrk1 

Mr. Smog khoẻ không? Dạo này không thấy Mr. Smog ghé VB quậy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh an* chơi wa' nên sức yếu ...ngày thường làm đâu`tat*' mat*. tôi'...cuối tuần đi đua xe 2 bánh ...bưa~ nào đi bán muối cho bx đc nhờ ...có life ins,she can lái phi công trẽ ... Please
Reply
#33
(2019-01-05, 04:00 PM)Montebello Smog Wrote: Anh an* chơi wa' nên sức yếu ...ngày thường làm đâu`tat*' mat*. tôi'...cuối tuần đi đua xe 2 bánh ...bưa~ nào đi bán muối cho bx đc nhờ ...có life ins,she can lái phi công trẽ ... Please

:loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: Mr. Smog đừng nói vậy nghe buồn lắm ạ. Hug

Mr. Smog làm việc ít lại, ăn chơi ít lại, ăn uống healthy giành thời gian đi gym tập thể dục đi. Hug Hug

Nếu có thời gian rủ bà xã đi nhà thờ thì càng tốt nữa. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#34
(2019-01-05, 01:23 PM)Phương Vy Wrote: Mình đi nhà thờ và lấy lớp học Kinh Thánh nghe dạy Bible có tổng cộng 66 quyển.

Cựu Ước 39 quyển
Tân Ước 27 quyển.

Tự dưng hôm nay có người mở thread ra bảo có tổng cộng 73 quyển. Vậy mà người Tin Lành đọc vào không thấy khó chịu hay là sao hu hu hu. :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:

Khóc một giòng sông chứ chả đùa. Biggrin

Í mà thôi, mình không biết cãi nhau. Mình mở thread tự than thở một mìn thui. Xin đừng ai vô đây la mình nhe.

La mình, mình sẽ nổi sùng và la lại đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Cheer 

:chay: :chay: :chay:



Các sách mà Tin Lành không có bên Công Giáo cũng không dám nhận là sách kinh thánh do các môn đồ Chúa viết vào thời kỳ xa xưa. Công Giáo cho biết đây là các sách truyền khẩu do các linh mục công giáo nổi tiếng viết ra về sau này. Trong một số sách này thường nói về công đức, quyền phép của Đức Mẹ Maria.
Reply
#35
(2019-01-05, 04:29 PM)dieuam Wrote: Các sách mà Tin Lành không có bên Công Giáo cũng không dám nhận là sách kinh thánh do các môn đồ Chúa viết vào thời kỳ xa xưa. Công Giáo cho biết đây là các sách truyền khẩu do các linh mục công giáo nổi tiếng viết ra về sau này. Trong một số sách này thường nói về công đức, quyền phép của Đức Mẹ Maria.

Cảm ơn DieuAm! Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#36
that makes sense , vì nếu họ thật sự có số sách này ra , vậy tại sao website của họ không có những sách này ??

nên thật sự Vân cũng không để ý tới những sách extra này

nếu nó nằm trong website Kinh thánh CG , thì ok , Vân sẻ tìm hiểu

nhưng vì nó không nằm trong này , nên Vân nghĩ không đáng để tìm hiểu 



http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm



good đó DA  :handshake_1f91d:
Reply
#37
(2019-01-05, 04:31 PM)tuyetvan Wrote: that makes sense , vì nếu họ thật sự có số sách này ra , vậy tại sao website của họ không có những sách này ??

nên thật sự Vân cũng không để ý tới những sách extra này

nếu nó nằm trong website Kinh thánh CG , thì ok , Vân sẻ tìm hiểu

nhưng vì nó không nằm trong này , nên Vân nghĩ không đáng để tìm hiểu 



http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm



good đó DA  :handshake_1f91d:



Giáo hội Công Giáo cũng không công nhận nó là thuộc về kinh thánh của Chúa thì làm sao họ bỏ nó vô list các sách của kinh thánh được. Trong các lớp giáo lý Công Giáo, khi học về các sách này các linh mục nói đây là các sách truyền khẩu của những linh mục công giáo, chủ yếu là để tán tụng Đức Mẹ là nữ vương trên trời cùng các thánh của Công Giáo. Công Giáo cũng nhìn nhận sách này là sách được viết thêm vào kinh thánh sau này.
Reply
#38
(2019-01-05, 04:29 PM)dieuam Wrote: Các sách mà Tin Lành không có bên Công Giáo cũng không dám nhận là sách kinh thánh do các môn đồ Chúa viết vào thời kỳ xa xưa. Công Giáo cho biết đây là các sách truyền khẩu do các linh mục công giáo nổi tiếng viết ra về sau này. Trong một số sách này thường nói về công đức, quyền phép của Đức Mẹ Maria.

(2019-01-05, 04:38 PM)dieuam Wrote: Giáo hội Công Giáo cũng không công nhận nó là thuộc về kinh thánh của Chúa thì làm sao họ bỏ nó vô list các sách của kinh thánh được. Trong các lớp giáo lý Công Giáo, khi học về các sách này các linh mục nói đây là các sách truyền khẩu của những linh mục công giáo, chủ yếu là để tán tụng Đức Mẹ là nữ vương trên trời cùng các thánh của Công Giáo. Công Giáo cũng nhìn nhận sách này là sách được viết thêm vào kinh thánh sau này.

Dieuam nói sai rồi .
vì những cuốn kinh thánh bị ăn cắp ( đã bị đột nhập vào toà thánh ăn cắp ) đã thiệt hại không ít người , 7 cuốn sách này không thể để lọt vào tay của Satan được cho nên cần bảo quản chứ không phải như lời dieuam nói .
Reply
#39
(2019-01-05, 03:38 PM)Montebello Smog Wrote: Đoo má! ngáp! Fight

Hmm....   May quá chữ ngáp không có viết hoa ....   Hahahahahahahaha...   Until then ...   Good Luck....

Ps...   Không biết có ai như Ngáp tui không ....   đã và đang cuốn chiếu ....   đi về rồi .......      vì .... hết giờ thảo luật rồi ...  mà tới giờ giảng đạo rồi ............     :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#40
(2019-01-05, 09:26 PM)Amazing Grace Wrote: Dieuam nói sai rồi .
vì những cuốn kinh thánh bị ăn cắp ( đã bị đột nhập vào toà thánh ăn cắp  ) đã thiệt hại không ít người , 7 cuốn sách này không thể để lọt vào tay của Satan được cho nên cần bảo quản chứ không phải như lời dieuam nói .

Hi Amazing Grace! Tulip4 

Nếu Amazing Grace là người Công Giáo thì bạn sẽ nói DieuAm nói sai. PVy tôn trọng bạn điều này. Tulip4

Còn đối với người Tin Lành như PVy nhận xét thì thấy DieuAm nói những điều ở trên về những cuốn sách extra bên Công Giáo là rất đúng đấy Amazing Grace. Cheer 

Hai bên hai niềm tin có khác biệt mình không nên nói ai sai ai đúng. Sẽ dễ xảy ra xung đột. :full-moon-with-face4:

Nếu hai người có chung niềm tin thì khi tranh cãi ai đúng ai sai sẽ hợp lý hơn đó Amazing Grace! Cheer

Amazing Grace vào link này tham khảo thêm thì sẽ hiểu và hy vọng Amazing Grace sẽ không nói DieuAm nói sai nữa.

Why The Catholic Bible Has More Books.

 http://www.immanuellutheranchurchandscho...3rluc56ssy
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#41
(2019-01-05, 09:42 PM)Phương Vy Wrote: Hi Amazing Grace! Tulip4 

Nếu Amazing Grace là người Công Giáo thì bạn sẽ nói DieuAm nói sai. PVy tôn trọng bạn điều này. Tulip4

Còn đối với người Tin Lành như PVy nhận xét thì thấy DieuAm nói những điều ở trên về những cuốn sách extra bên Công Giáo là rất đúng đấy Amazing Grace. Cheer 

Hai bên hai niềm tin có khác biệt mình không nên nói ai sai ai đúng. Sẽ dễ xảy ra xung đột. :full-moon-with-face4:

Nếu hai người có chung niềm tin thì khi tranh cãi ai đúng ai sai sẽ hợp lý hơn đó Amazing Grace! Cheer

Amazing Grace vào link này tham khảo thêm thì sẽ hiểu và hy vọng Amazing Grace sẽ không nói DieuAm nói sai nữa.

Why The Catholic Bible Has More Books.

 http://www.immanuellutheranchurchandscho...3rluc56ssy

Người muốn sung đột là dieuam .
Reply
#42
(2019-01-05, 09:26 PM)Amazing Grace Wrote: Dieuam nói sai rồi .
vì những cuốn kinh thánh bị ăn cắp ( đã bị đột nhập vào toà thánh ăn cắp  ) đã thiệt hại không ít người , 7 cuốn sách này không thể để lọt vào tay của Satan được cho nên cần bảo quản chứ không phải như lời dieuam nói .

Vân không hiểu tại sao nó không nằm trong website Kinh thánh CG ??


http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm


AG có thể giúp Vân hiểu không ??
Reply
#43
trong thảo luận , AG .. lâu lâu mới nói 1 lần ... Vân góp ý với bạn ... nói là cho đi tới bến luôn

chứ nếu AG .. lâu lâu mới nói . rồi move có 1 chút ... lâu lâu mới nói , rồi move có 1 chút .... thì hổng biết khi nào mới tới .. Finish Line ??  :slightly-smiling-face4:


bí quyết của Vân ... khi nói , là Vân nói tới bến luôn .. nên có thể người ta nhìn Vân .. cứng rắn quá 

nhưng nếu lâu lâu move 1 chút , lâu lâu lại move 1 chút .. thì khi nào mới xong ???  :slightly-smiling-face4:
Reply
#44
(2019-01-05, 09:26 PM)Amazing Grace Wrote: Dieuam nói sai rồi .
vì những cuốn kinh thánh bị ăn cắp ( đã bị đột nhập vào toà thánh ăn cắp  ) đã thiệt hại không ít người , 7 cuốn sách này không thể để lọt vào tay của Satan được cho nên cần bảo quản chứ không phải như lời dieuam nói .



Bạn có biết Diệu Âm là người thân cận với một số Linh Mục công giáo không mà nói vậy. Chính các vị Linh Mục này đã cho Diệu Âm biết là giáo hội Công Giáo dạy rằng đây chỉ là các sách truyền khẩu được gom góp viết lại từ một số Linh Mục về sau này. Đây là sự giảng giải chính thức từ toà thánh Vatican hồi xưa tới nay. Công Giáo gì mà chẳng biết việc nhỏ như thế ! Bạn hỏi thử người công giáo nào rành giáo lý toà thánh trong đây coi DA có nói sai không.
Reply
#45
(2019-01-05, 09:42 PM)Phương Vy Wrote: Hi Amazing Grace! Tulip4 

Nếu Amazing Grace là người Công Giáo thì bạn sẽ nói DieuAm nói sai. PVy tôn trọng bạn điều này. Tulip4

Còn đối với người Tin Lành như PVy nhận xét thì thấy DieuAm nói những điều ở trên về những cuốn sách extra bên Công Giáo là rất đúng đấy Amazing Grace. Cheer 

Hai bên hai niềm tin có khác biệt mình không nên nói ai sai ai đúng. Sẽ dễ xảy ra xung đột. :full-moon-with-face4:

Nếu hai người có chung niềm tin thì khi tranh cãi ai đúng ai sai sẽ hợp lý hơn đó Amazing Grace! Cheer

Amazing Grace vào link này tham khảo thêm thì sẽ hiểu và hy vọng Amazing Grace sẽ không nói DieuAm nói sai nữa.

Why The Catholic Bible Has More Books.

 http://www.immanuellutheranchurchandscho...3rluc56ssy



Phương Vy, Diệu Âm là người Tin Lành nhưng trước đó là người sống trong môi trường của đạo Công Giáo, thời gian đó là nhiều năm nên cũng được xem là người Công Giáo.
Reply