Dành Riêng cho Tuyết Vân Và Tôi .
#31
(2019-01-05, 02:20 PM)Amazing Grace Wrote: Sách Giacôbê
Sách Matthêu

TV , Sách GiaCôBe và Sách Matthew .

Đọc 1 cuốn sách TV phải đọc từ đầu tới đuôi , cũng như đọc Kinh Thánh phải đọc cho hết chương , đọc 1 câu rồi phân tích thì ý của tác giả không trọn vẹn .
Reply
#32
(2019-01-05, 02:45 PM)Amazing Grace Wrote: TV , Sách GiaCôBe và Sách Matthew .

Đọc 1 cuốn sách TV phải đọc từ đầu tới đuôi , cũng như đọc Kinh Thánh phải đọc cho hết chương , đọc 1 câu rồi phân tích thì ý của tác giả không trọn vẹn .

Tiền Phúc Âm của GiaCoBe .

Từ lúc 3 tuổi , Cô Mary đã dâng mình vào đền thờ .
Reply
#33
ai viết sách này ??

và sách được viết ở đâu ??

Vân chưa bao giờ nghe qua đó

AG có thể viết cho Vân coi chổ nào nói về Joseph  LÀ ÔNG GIÀ LẮM không ?? hay copy paste cũng được
Reply
#34
đây là Kinh thánh CG , Vân có thấy sách này trong đó không ??? hay không ?? 


http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm
Reply
#35
(2019-01-05, 03:10 PM)tuyetvan Wrote: đây là Kinh thánh CG , Vân có thấy sách này trong đó không ??? hay không ?? 


http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm

Không phải sách này đâu TV , 

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Toàn bộ đoạn kinh thánh này muốn chúng ta tin vào Chúa Giê Su nhập thể Đức Bà qua quyền Phép của Chúa Thánh Thần

chứ không có ý nói là họ sẽ ăn ở như vợ chồng với nhau sau khi sanh Chúa Giê Su .

Nếu TV cho rằng dựa vào câu kinh Thánh đó mà cho rằng họ có ăn ở với nhau như vợ chồng thì TV vô tình đặt ý của TV vào câu nói của Kinh Thánh . ( TV có nói qua TV không thích người khác đặt ý của họ vào câu nói của TV )

Để chứng minh rằng Chúa Giê Su được nhập thể Trinh nữ Maria , cho nên tác giả nhấn mạnh họ đả không ăn ở với nhau cho đến khi sanh Chúa ra .
Reply
#36
Nói thật là tôi rất ngưỡng mộ lòng súng ái của TV dành cho Chúa , tôi thật mong muốn có 1 dịp đi rao giảng về Chúa cùng TV .

Hug
Reply
#37
AG chưa trả lời cho Vân biết 

Website Kinh thánh CG có nói về ông Joseph già lắm không ??

nếu có , thì chổ nào  .. cho Vân biết với



http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm
Reply
#38
(2019-01-05, 04:05 PM)Amazing Grace Wrote: Nói thật là tôi rất ngưỡng mộ lòng súng ái của TV dành cho Chúa , tôi thật mong muốn có 1 dịp đi rao giảng về Chúa cùng TV .

Hug

tại sao AG lại nghĩ Vân sùng ái ???  :slightly-smiling-face4:
Reply
#39
Bạn AG giả dạng không khéo coi chừng Mod Tuyết Vân dùng quyền làm Mod cho một xẻng là đi đời nhà ma.  Bạn muốn đấu với sis này bạn phải thật cứng cựa như gà chọi Hốc Môn mới được. Chưa gì thấy bắt đầu loạng choạng rồi. :dance:
Reply
#40
(2019-01-05, 04:55 PM)dieuam Wrote: Bạn AG giả dạng không khéo coi chừng Mod Tuyết Vân dùng quyền làm Mod cho một xẻng là đi đời nhà ma.  Bạn muốn đấu với sis này bạn phải thật cứng cựa như gà chọi Hốc Môn mới được. Chưa gì thấy bắt đầu loạng choạng rồi. :dance:

Người ta đang nói chuyện đàng hoàng...gì mà Ban với  xẽng đây... Biggrin

Reply
#41
(2019-01-05, 04:13 PM)tuyetvan Wrote: tại sao AG lại nghĩ Vân sùng ái ???  :slightly-smiling-face4:

TV , Bạn có 1 khí thái kiên cường không sợ người khác cười khi tuyên xưng đức tin niềm tin của mình mà tôi tìm ra được nơi rất ít người có .

Hy vọng tôi được cùng bạn đi đến vùng đất Thánh 1 lần thì bạn sẽ hiểu được cuộc sống của các Tông Đồ và Chúa ngày xưa nhiều hơn .
Reply
#42
(2019-01-05, 11:01 PM)tuyetvan Wrote: Vân không hiểu tại sao nó không nằm trong website Kinh thánh CG ??


http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm


AG có thể giúp Vân hiểu không ??
Mến chào TV , 
Câu hỏi bạn nêu ra rất là hay và rất nhiều người cũng thắc mắc như bạn .

Bạn cũng biết chuyện Kinh Thánh bị ăn cắp , đó là sự thật .
 
mỗi 1 Quốc gia có luật riêng 
mỗi 1 gia đình có quy cũ riêng 
mỗi 1 Giáo hội cũng có những quy luật và điều cấm kỵ riêng
mỗi 1 tôn giáo có những kinh và sự khác biệt 

Nếu những cuốn sách này được phổ biến rộng rãi và tự do cho người bình thường đọc và  nghiên cứu thì đã không có sự tranh chấp giữa các  bậc tu hành và đễ phãi có kết cục bi thãm là anh em chung 1 đạo mà chia rẽ cấu xé và lập thánh nhánh đạo khác .

Nếu bạn tin có Thiên Chúa , chắc chắn bạn phãi tin có ma quỷ .
Reply
#43
Vân muốn nhờ AG do me a favor

copy paste hay viết lại lời văn nào .. mà nói Joseph già khú đú khi cưới Mary .. 

và cho Vân biết AG lấy nó từ đâu ra 






Vân có nói với DA , là Vân không muốn nói về CG nữa .. đối với Vân , Vân dành cho họ Luca 10

nếu AG cảm thấy không thoải mái nói chuyện với Vân , thì mình có thể ngưng ở đây

i mean .. no pressures 

Cheer
Reply
#44
(2019-01-05, 11:11 PM)tuyetvan Wrote: Vân muốn nhờ AG do me a favor

copy paste hay viết lại lời văn nào .. mà nói Joseph già khú đú khi cưới Mary .. 

và cho Vân biết AG lấy nó từ đâu ra 






Vân có nói với DA , là Vân không muốn nói về CG nữa .. đối với Vân , Vân dành cho họ Luca 10

nếu AG cảm thấy không thoải mái nói chuyện với Vân , thì mình có thể ngưng ở đây

i mean .. no pressures 

Cheer

Sách Phúc âm Matthew

Sách GiaCobe
Reply
#45
nhưng nếu những cuốn sách đó không nằm trong website Kinh thánh CG 


thì nó nằm ỡ đâu ???

Chúa dạy Lời Chúa phải truyền bá cho muôn dân biết 

nếu cái này là Lời Chúa .. thì nhất định phải truyền bá cho người ta biết

còn nếu giấu nó ... Chúa đâu có kêu mình giấu Lời Chúa đâu phải ko ??


Mác 16:15

15Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Reply