Thực Chất về các Tôn Giáo Cuồng Tín
#61
Bây giờ nói về phương pháp. Làm sao để ông Mu ha mết thu phục tín đồ và bắt họ phải tuân theo và trung thành với đạo của ông từ đời cha đến đời con, cháu, và chắt ... ??

Nói tóm lại là phương pháp làm sao để lập một đạo (cuồng tín?)

Dươi đây là những phương pháp mà đạo cuồng tín áp đụng để nhồi sọ, brain wash và bắt tín đồ phải tuân theo
Reply
#62
Phương pháp 1:  Quyển sách Kinh Thánh

Đối với bất cứ một tôn giáo lớn nào cũng thế, quyển sách kinh được xem như là phần trụ cột, là cái xương sống trong cơ thể. 

Quyển sách kinh đầu tiên là một cuốn sách ghi lại những lời dạy của các đấng thánh như Chúa, Phật, Thầy khi còn tại thế đã giảng dạy cho loài người.

Tất nhiên, khi Chúa Phật xuống thế gian để giảng dạy, bao giờ sự dạy dổ của các ngài cũng nằm trong tinh thần thầy trò, nhân ái, khuyên răn, là những điều giáo huấn. Chứ Chúa Phật không xuống thế gian với quyền năng để buộc con người phải tuân theo và nếu không theo thì sẽ bị trừng phạt, giống như hung thần dùng uy quyền để khuất phục đám nô lệ.


Thế cho nên quyển sách Kinh bao giờ cũng là quyển sách giáo khoa chứ không phải là sách Luật, giống như luật lề toà án ở thế gian.

Có lẻ vì ý đó mà Chúa Phật khi xuống thế gian đã không cho người đi theo ghi chép lại những lời dạy ngay lúc đó, mà phải để vài mươi năm - trăm năm sau mới cho Kinh ra đời để cho con người thấy rằng lời trong Kinh chỉ là sự dạy dổ chứ không phải là lời khắc trong đá, không thể thay đổi được.



Đối với đạo cuồng tín thì khác. Quyển sách kinh chính là cuốn sách Luật !!

Quyển sách kinh Cô Răng của đạo Hồi do chính giáo chủ Mu ha Mét viết ra.  Trong đó, ông viết ra chi tiết những điều luật mà tín đồ phải tuyệt đối tuân theo và không bao giờ được thay đổi, cho dù đến ngàn ngàn năm sau, luôn phải giữ những điều luật này ... Những điều luật này nêu ra từng chi tiết trong cuộc sống hằng ngày không thay đổi

Sau đây là vài thí dụ mà ông bắt tín đồ phải tuân giữ ...

Ăn bằng tay phải, làm việc vệ sinh (chùi ... ) bằng tay trái. Tất cả mọi người đều phải thuận tray phải, ..

Đàn ông phải cắt tóc và để râu phải theo đúng vài kiểu và không được ra ngoài những kiểu đó.

Đàn bà ra đường phải trùm đầu và không được đi một mình, luôn phải có đàn ông đi chung. 

Đàn bà không được đi học ở trường, không được trang điểm, không được sức dầu thơm.

Tất cả phải học thuộc lòng kinh Cô Ran, đọc kinh và và quỳ lạy cầu nguyện một ngày ba lần 

Không được ăn thịt heo.

Nói chung là ông Mu ha mét bỏ tất cả những phong tục cổ hủ của người Ả Rạp thời đó vào trong quyển kinh và bắt tín đồ phải tuân theo cho đến muôn đời.

Đàn áp và xem thường phẩm giá phụ nữ cũng như cho đàn ông có quyền lấy nhiều vợ và cho các ông già được hưởng thụ gái trẻ nếu họ có phương tiên.

Nhồi sọ và brain wash các tín đồ, bắt họ tuân phục theo thói quen sau nhiều đời thì nó thành tập quán và họ tự động theo một cách máy móc không cần suy nghĩ, gọi là follow religiously.
Reply
#63
Nói tóm lại, cũng một quyển sách Kinh hay Kinh Thánh, nhưng có nhiều cách dùng khác nhau ...

1. Sách giáo khoa:
Chúa Phật thì xuống thế tạo ra quyển kinh để dạy dổ giáo huấn người đời ...


2. Sách luật
Kẻ cuồng tín thì lợi dụng quyển kinh hay Kinh Thánh để control, 
Đặt mình lên vị trí người nắm quyền phán xét, luôn luôn đúng, thay cho Chúa, tự cho mình là messenger,
để điều khiển và bắt buộc người khác làm theo ý mình .. Ai làm sai không theo ý mình thì sẽ bị phán xét, buộc tội, condemned.
Reply