Đài Loan đã bắt đc 78 du khách VN trong đoàn 152 người “mất tích”
#1
Video 
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3604460


Đoàn 152 người VN bỏ trốn tại Cao Hùng, Đài Loan. 
25/12/18 22:43 GMT+7


[Image: 5c22223d723cd.jpg]

Hơn 150 du khách trong đoàn du lịch đã bỏ trốn khiến chính quyền Đài Loan quyết định ngừng cấp thị thực du lịch cho du khách từ Việt Nam.

Theo Taiwan News, cơ quan quản lý du lịch Đài Loan hôm 25/12 xác nhận 152 trên tổng số 153 người trong một đoàn du lịch từ Việt Nam tới thành phố Cao Hùng đã biến mất.

Đoàn du lịch chia thành bốn nhóm lần lượt hạ cánh xuống thành phố Cao Hùng từ ngày 21-23/12. Tuy nhiên, công ty quản lý đoàn du lịch này hôm 25/12 thông báo tới nhà chức trách Đài Loan cho biết không thể xác định vị trí của nhóm du khách.

[Image: P4269449.JPG]
Đài Loan là địa điểm du lịch thu hút khách Việt Nam. Ảnh: Taiwanese News.

Truyền thông sở tại cho biết vụ mất tích của 152 du khách người Việt là lý do khiến cơ quan ngoại giao Đài Loan quyết định ngừng cấp thị thực du lịch cho các đoàn từ Việt Nam.

Nhà chức trách Đài Loan cho biết sẽ có biện pháp kiểm tra các đoàn du lịch có du khách Việt Nam đang có mặt tại Đài Loan. Các trường hợp du khách trốn ở lại sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp Đài Loan và chịu toàn bộ chi phí hồi hương.

Việt Nam là một trong 6 nước châu Á được hưởng chính sách ưu đãi về thủ tục xin thị thực du lịch Đài Loan từ năm 2015. Cụ thể, các đoàn du lịch từ 5 người trở lên có thể xin thị thực điện tử, thông qua các công ty du lịch được Đài Bắc chỉ định, để nhập cảnh vào Đài Loan mà không cần giấy tờ chứng minh tài chính.

Trong 3 năm áp dụng chính sách này, các vụ việc du khách Việt Nam biến mất tại Đài Loan thường xuyên xảy ra, tuy nhiên với số lượng khoảng vài người mỗi đoàn. Con số 152 người trong vụ việc vừa xảy ra là lớn chưa từng có.

Zing đang liên hệ với Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cũng như Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để xác nhận thông tin vụ việc.
Reply
#2
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201812250028.aspx

Đài Loan lập đội đặc nhiệm tìm 152 du khách Việt "mất tích" 

26/12/18 00:27 GMT+7

Giới chức Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) hôm 25-12 cho biết đã thành lập đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam biến mất sau khi đến hòn đảo này cuối tuần trước.

Đội đặc nhiệm ở TP Cao Hùng này đã nắm được thông tin hành trình của các du khách Việt Nam và đang phối hợp với cảnh sát để tìm kiếm. Các nguồn tin cho biết NIA đang điều tra khả năng những kẻ buôn người dính líu đến vụ việc.

Một khi bị bắt, các du khách người Việt này sẽ bị trục xuất vì vi phạm đạo luật di trú và bị cấm nhập cảnh Đài Loan trong một khoảng thời gian nhất định, theo NIA.

[Image: 2018b5ddbc75-179e-4271-9f14-93b03cd097ae.jpg]
Sân bay quốc tế Cao Hùng. Ảnh: CNA

Khoảng 152 trong tổng số 153 du khách Việt Nam chia thành 4 nhóm đến Đài Loan rồi mất tích sau khi đến TP Cao Hùng lần lượt vào ngày 21 và 23-12.

Theo hãng thông tấn CNA của Đài Loan, lịch trình của họ do một công ty có trụ sở tại Việt Nam tên International Holidays Trading Travel Co. sắp xếp. Theo Cục Du lịch Đài Loan, công ty này đã đăng ký hàng trăm thị thực điện tử kể từ năm 2015.

Giới chức Đài Loan cho biết 23 du khách đầu tiên đến Cao Hùng ngày 21-12 rồi biến mất đâu đó giữa huyện Nam Đầu và quận Tam Trọng thuộc TP Tân Bắc. 130 du khách còn lại đến các TP Cao Hùng, Đào Viên và Đài Nam cùng vào ngày 23-12 rồi mất tích hôm 23 và 24-12.

Theo hãng lữ hành ETholiday chịu trách nhiệm đón các du khách Việt Nam này tại Đài Loan, người duy nhất không mất tích là trưởng đoàn. Phía ETholiday cho rằng các du khách người Việt, ngoại trừ trưởng đoàn, đã nói dối mục đích chuyến thăm Đài Loan.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết đã hủy thị thực của 152 du khách mất tích, đồng thời từ chối đơn xin thị thực của 182 khách du lịch Việt Nam khác dự kiến đến Đài Loan theo chương trình ưu đãi về thủ tục xin thị thực du lịch Đài Loan.

Được ban hành từ năm 2015, chương trình này nằm trong "Chính sách Hướng Nam mới" (NSP) của Đài Loan, cho phép các đoàn du lịch từ 5 người trở lên và đến từ 6 nước gồm Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ xin thị thực điện tử thông qua các "công ty du lịch chất lượng" được cơ quan du lịch Đài Loan cấp phép để nhập cảnh vào Đài Loan mà không cần giấy tờ chứng minh tài chính.

Trong 3 năm qua, ước tính có tổng cộng 150 du khách mất tích nhưng lần này có đến 152 du khách Việt Nam mất tích cùng một lúc.

Sau vụ việc mới nhất, Cục Du lịch báo cho Cơ quan Ngoại giao biết họ đã quyết định ngừng cấp thị thực du lịch cho các đoàn du khách từ Việt Nam.
Reply
#3
[Tin Đài Loan ]

[Image: 48414159_2386603294706746_21121087941115...e=5CD90576]

BỘ NGOẠI GIAO ĐÀI LOAN NGỪNG CẤP VISA DU LỊCH CHO VIỆT NAM! TIN ĐƯỢC CÔNG BỐ CHÍNH THỨC TRÊN TRUYỀN HÌNH TỐI NAY! (25/12/2018)

[Image: 48425220_2386603301373412_69793095638035...e=5C9D3B34]

Ngày 25/12 Cục Du lịch Đài Loan chứng thực, đoàn gồm 153 người Việt Nam sang Đài Loan du lịch đã bỏ trốn 152 người sau khi nhập cảnh Đài Loan vào ngày 21/12 và 23/12 ở sân bay Cao Hùng.

[Image: 48419389_2386718254695250_50580309125921...e=5CCF8E9F]

Cục Du lịch đã thông báo bộ Ngoại giao Đài Loan ngưng không cấp visa cho đoàn Việt Nam.

Đài Loan bắt đầu thực thi chuyên án Guan Hong vào năm 2015, người dân của 6 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Miến Điện, Campuchia, Lào có thể thông qua công ty du lịch mà cục Du lịch chỉ định để xin visa điện tử của Đài Loan, chỉ cần đủ 5 du khách là có thể xin visa, thủ tục vô cùng đơn giản, du khách không cần chứng minh tài chính. Trước đây chỉ có vài trường hợp chạy trốn, 3 năm bỏ trốn khoảng 150 người, nhưng lần này có tới 152 người cùng bỏ trốn 1 lượt.

Đồng thời Phía Đài Loan cũng Thông Báo dừng cấp visa cho các đoàn du lịch từ Việt Nam sang.

Nên anh chị em muốn đi du lịch cần phải nắm bắt thông tin chính xác và cẩn thận không bị lừa gạt.

Và như vậy tạm thời và tương lai các bạn muốn sang Đài Loan du lịch thực sự là khó khăn,không hề đơn giãn chút nào.

Việt nam nhà mình đúng thật là đến nhục đến khổ,con sâu làm rầu nồi canh.
[Cre: vũ viết xuân /điệp viên Hóng tại Đài Loan]
Reply
#4





Video ghi cảnh du khách Việt 'mất dấu' từ khách sạn Đài Loan 
26/12/2018 21:33 GMT+7


Hình ảnh từ camera và các nhân chứng cho thấy 152 người Việt Nam rời khách sạn ở Cao Hùng (Đài Loan) không lâu sau khi nhận phòng, và lên xe rời đi. Hành vi này khiến nhiều du khách Việt đã có visa sang Đài nhưng bị ách lại.

Trang Apple Daily của Đài Loan ngày 26-12 dẫn lời một nhân viên làm việc tại khách sạn Kaohsiung International Star cho biết vào khoảng 21h30 ngày 23-12 đã nhìn thấy một nhóm khoảng 40 người Việt ùa ra khỏi cửa khách sạn cùng hành lý, nhảy lên một số xe riêng chờ sẵn.

Nhân viên này hỏi một người Việt gần đó và được trả lời "(họ) đến đây không phải để du lịch, mà để bỏ trốn".

Trước đó cũng trong ngày 26-12, Cơ quan di trú Đài Loan cho biết 152 du khách Việt Nam, gồm 102 nam và 50 nữ, dự kiến nhận phòng tại hai khách sạn Kaohsiung International Star và Delton chiều chủ nhật 23-12. Các du khách này nhận phòng vào khoảng 18h và rời đi vào khoảng 19h, một số mang theo hành lý trong khi một số bỏ lại tư trang.

Họ rời đi bằng xe buýt cỡ nhỏ, xe khách và một số lên taxi. Chính quyền hiện đang theo dấu những chiếc xe chở nhóm du khách Việt. Theo thông tin đăng ký, các xe này có chủ sở hữu trên khắp bắc, trung và nam Đài Loan.

Chính quyền Đài Loan nghi có đầu sỏ hoặc một đường dây buôn người đứng sau vụ "mất tích" này.


[Image: 2018ed1444a2-b994-4e1f-b7cb-e8d354caec24.jpg]
Các du khách người Việt rời khách sạn ở Đài Loan ngày 23-12 trước khi mất dấu - Ảnh: CNA




Theo Bộ Ngoại giao Việt nam, trước mắt, Đài Loan dự kiến tạm dừng việc cấp thị thực đoàn đối với Công ty lữ hành International Holidays Trading Travel do đã để xảy ra tình trạng trên.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đề nghị Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan trong nước phối hợp xử lý vụ việc.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 25-12, Hãng thông tấn CNA của Đài Loan dẫn thông tin từ Cục Du lịch Đài Loan cho biết 152 du khách Việt Nam nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này tuần trước hiện "chưa rõ tung tích". Đây được xem là trường hợp khách du lịch "mất tích" lớn nhất tại Đài Loan.

152 hành khách này "mất tích" sau khi nhập cảnh ở Cao Hùng vào ngày 21-12 và 23-12, đài CNA dẫn lời bà Trịnh Anh Huệ (Cheng Ying-huei), giám đốc ban đối ngoại Cục Du lịch Đài Loan, cho hay.

Nhiều du khách Việt có visa sang Đài nhưng bị ách lại

Chiều 26-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung cho biết, hiện có gần 100 công dân Việt Nam đã làm visa sang Đài Loan, nhưng không thể xuất cảnh. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới các du khách mà còn gây thiệt hại cho những doanh nghiệp lữ hành làm ăn chân chính.

Ông Chung đánh giá đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, trước tiên ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam - Đài Loan.

Còn hệ lụy ngay lập tức là nhiều khách Việt đã ngay lập tức bị ngừng cấp visa Đài Loan, khiến những người đi du lịch thật sự, những người muốn đi thăm thân hoặc đi công vụ bị dừng lại.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết Tổng cục đã kiến nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam sớm có ý kiến với cơ quan chức năng của Đài Loan, để sớm cởi bỏ việc đóng cửa visa với công dân Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Chung cũng nói ông e ngại phía Đài Loan sau vụ việc này sẽ siết chặt lại chính sách visa dành cho khách du lịch Việt Nam.

Nói về trách nhiệm của Tổng cục Du lịch trong việc cấp phép và kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp du lịch để xảy ra những hoạt động vi phạm pháp luật như vụ việc 152 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan, ông Chung nói chính sách đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành là rất cần thiết để huy động tối đa các nguồn lực trong dân để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điều này đã được quy định rõ trong Luật Du lịch năm 2017.

Vì vậy, ông cho rằng không nên vì vụ việc ở Đài Loan mà siết chặt lại việc cấp phép kinh doanh lữ hành. Giải pháp cho quản lý là đẩy mạnh hơn khâu thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm.
Reply
#5
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3605386

Đài Loan tìm thấy 3 du khách Việt Nam trong đoàn 152 người “mất tích” 
Thứ Năm, 27/12/2018 - 11:44


Giới chức Đài Loan xác nhận họ đã tìm thấy 3 du khách trên tổng số 152 người Việt Nam “mất tích” hồi tuần trước khi đặt chân đến hòn đảo.

[Image: du-khach-15458849024361176969710.jpg]
NIA đã tìm thấy 3 du khách "mất tích" (Ảnh do NIA cung cấp)


Hãng tin Central News dẫn thông báo ngày 27/12 của cơ quan di trú Đài Loan (NIA) cho biết họ đã tìm thấy 3 trên tổng số 152 du khách Việt Nam “mất tích” khi tới hòn đảo du lịch hồi tuần trước.

Ba du khách được tìm thấy ở quận Chiayi, Changhua và Hsinchu vào ngày 26/12, theo NIA. Văn phòng công tố thành phố Cao Hùng đang tiến hành điều tra các đối tượng này với cáo buộc vi phạm luật chống buôn người, luật di trú và luật dịch vụ việc làm.

[Image: 5c2455d2aa6f2.jpg]

Ba đối tượng này nằm trong 4 nhóm du khách đã tới Đài Loan vào ngày 21/12 và 23/12 và đã biến mất không dấu vết.

Trước đó, giới chức hòn đảo cho biết họ không bỏ qua khả năng những du khách mất tích có liên quan tới một đường dây buôn người. Truyền thông Đài Loan cũng đưa ra những phỏng đoán rằng vụ việc đã được lên kế hoạch từ trước, dẫn tới việc các du khách biến mất với số lượng lớn chỉ trong vài ngày.

Taiwan Focus cho hay, chính quyền địa phương nói rằng các vụ “thoát đoàn” dường như diễn ra khá rải rác trong các ngày từ 21-24/12 cho tới khi 152 người đã hoàn toàn mất liên lạc. NIA ngày 25/12 đã cử lực lượng đặc nhiệm phối hợp với cảnh sát Cao Hùng nhằm điều tra tung tích các du khách.

Theo thông tin ban đầu của NIA, có 152 du khách Việt Nam mất tích. Sau khi điều tra, NIA ngày 27/12 nói rằng họ đã liên lạc được với một người trong khi 3 người khác dường như đã rời Đài Loan. Vì vậy, con số được NIA cập nhật gần nhất là 148 người.

Chương trình thị thực của chính quyền Đài Loan nằm trong khuôn khổ chính sách New Southbound (NSP) nhằm kích cầu du lịch từ các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng với Australia, New Zealand và Ấn Độ. Kể từ khi hòn đảo ban hành chương trình “nới lỏng” xét thị thực cho một số nước từ năm 2015, Việt Nam là nước có số lượng du khách “mất tích” đông nhất. Trong 566 trường hợp du khách biến mất không thể liên lạc thì có tới 409 đối tượng là người Việt Nam.
 Giới chức Đài Loan cũng cho biết con số hơn 150 du khách "mất tích" từ một đoàn là chưa từng có tiền lệ tại hòn đảo, theo Taiwan Focus.

Sau sự việc, chính quyền Đài Loan cho biết họ sẽ tăng cường rà soát các quy trình cấp thị thực và lựa chọn ngẫu nhiên hồ sơ xin cấp thị thực để đánh giá kỹ lưỡng các trường hợp.
Reply
#6
Du khách bỏ trốn ở Đài Loan: Nam thường làm xây dựng, nữ làm mại dâm 

  • 12:06 27/12/2018
Câu hỏi được đặt ra giữa lúc các nhà môi giới lao động nước ngoài ở Đài Loan tin rằng một khi bỏ trốn, nữ giới thường bị bắt làm gái mại dâm còn nam giới làm công nhân xây dựng.

Sau vụ 152 người Việt Nam nghi bỏ trốn khi đi tour du lịch tại Đài Loan, câu hỏi không ít người đặt ra là những người này sẽ đi đâu và làm gì. Có những nghi ngờ họ tìm cách ở lại Đài Loan bất hợp pháp để làm việc vì Đài Loan là thị trường "xuất khẩu lao động" phổ biến với người Việt nhiều năm qua.

Báo Apple Daily hôm 26/12 dẫn lời các công ty môi giới lao động nước ngoài tại Đài Loan nói Việt Nam là nước đứng đầu về số người bỏ trốn tại hòn đảo. Một khi bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp, nữ giới đa phần bị các nhóm buôn người bắt làm gái mại dâm, trong khi nam giới thường làm xây dựng hoặc lên các vùng núi khai thác gỗ lậu.

[Image: dulkhach_2.jpg]

Theo ông Hoàng Cảo Kiệt, chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Tuyển dụng thành phố Đào Viên, lao động hoặc du khách Việt Nam bỏ trốn thường dễ kết nối với các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan qua mạng, được họ giúp đỡ phiên dịch hoặc giới thiệu việc làm.

Ông nói so với mức lương bình quân ở Việt Nam mà ông cho là khoảng 200 tân đài tệ, những người cư trú bất hợp pháp để làm việc tại Đài Loan có thể kiếm được số tiền lớn hơn nhiều. Hơn nữa, họ chỉ bị phạt tiền nếu bị phát hiện, không bị xử lý hình sự.

"Cùng lắm là họ bị đưa về nước, đối với những lao động bỏ trốn mà nói thì đây là chuyện chỉ có được không có mất", ông Hoàng nói.

Trần Tố Hương, nghiên cứu viên tại Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan, cho biết việc du khách Việt Nam đi theo đoàn rồi bỏ trốn không chỉ xảy ra tại Đài Loan mà còn ở một số nước khác, như tại Nhật Bản. Song cô cho rằng nữ giới sau khi bỏ trốn thường làm việc chăm sóc người già.

Theo luật Đài Loan, nếu các công ty tuyển dụng lao động nước ngoài không đúng quy trình, họ có thể bị phạt từ 15.000 (490 US) đến 75.000 tân đài tệ. (2400 US)

Nhà chức trách Đài Loan tối 25/12 cho hay 152 trong tổng số 153 khách du lịch Việt Nam đã mất tích sau khi đến hòn đảo bằng visa nhóm. Những người này nhập cảnh tại sân bay Cao Hùng với hành trình được công ty lữ hành International Holidays Trading Travel của Việt Nam sắp xếp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xác nhận đây là tên tiếng Anh của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ quốc tế có trụ sở tại quận Gò Vấp, TP. HCM. Đại diện công ty là ông Phan Ngọc Hạnh, chức vụ giám đốc.
Reply
#7





Bắt 17 người trong nhóm 152 khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan 

  • 12:03 27/12/2018
Cơ quan di trú Đài Loan (NIA) ngày 27/12 xác nhận đã bắt giữ 17 thành viên trong đoàn khách du lịch Việt Nam mất tích cuối tuần qua ở ba vùng lân cận huyện Cao Hùng.

Hiện đã có tổng cộng 17 người trong nhóm 152 người bỏ trốn đang bị lực lượng chức năng Đài Loan tạm giữ. Ngoài 6 người bị bắt tại các huyện thị khác nhau trên toàn Đài Loan, 5 người khác hôm 27/12 đã tự ra trình diện tại quận Trung Lịch, thành phố Đào Viên.

Bốn người trình diện tại đồn cảnh sát ở Trung Lịch nói họ nhập cảnh tại sân bay Đào Viên hôm 23/12, sau đó di chuyển đến Cao Hùng với dự định ở lại để làm việc.

Đến khoảng 1h sáng hôm sau, bạn bè ở Đài Loan đến đón họ tại khách sạn, rồi đi ngược lại về phía bắc đến Đào Viên. Tại đây, họ xem tin tức mới biết rất nhiều người bỏ đoàn nên thấy sợ hãi và đã ra trình diện.

Ba du khách đầu tiên bị bắt là ở các vùng Chương Hóa, Gia Nghĩa và Tân Trúc vào ngày 26/12, theo hãng thông tấn CNA.

Bên cạnh đó, cảnh sát thành phố Cao Hùng cũng bắt thêm được 2 phụ nữ hơn 50 tuổi vào sáng sớm 27/12 tại Đài Nam, Chương Hóa.

[Image: 2018fca9479d-cc05-4f46-a9f3-0ea87bbd2934.png]
Một phụ nữ 32 tuổi (áo vàng) trong nhóm 152 người nghi bỏ trốn bị bắt ở huyện Gia Nghĩa khi đang ở nhà bạn. Ảnh: Apple Daily.

Theo phó đại đội trưởng đội công tác phía nam của Cục Di trú, Liệu Duy Nguyên, trong số người bị bắt có người nói đến Đài Loan thăm thân, có người thừa nhận đến để lao động bất hợp pháp.

Ba người được cho đã quay về Việt Nam đều xuất cảnh trước ngày 25/12, thời điểm Đài Loan lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm những du khách bỏ trốn. Trong đó, một người nam đáp chuyến bay ở Đài Nam vào ngày 22 và hai người nam khác xuất cảnh tại sân bay Cao Hùng.

[Image: 20181227000053.jpg]
Những du khách Việt bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ lại. Ảnh: CNA.

Thông báo không tiết lộ tên tuổi các du khách cũng như chi tiết điều tra giúp cơ quan chức năng lần ra dấu vết.

Văn phòng công tố huyện Cao Hùng đang tạm giữ ba du khách để phục vụ điều tra. Các đối tượng bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Chống Buôn người, Luật Nhập cư và Luật Lao động Đài Loan.

Truyền thông Đài Loan tối 25/12 đưa tin 152 trong tổng số 153 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn sau khi đến hòn đảo. Những người này nhập cảnh tại sân bay Cao Hùng với hành trình được công ty lữ hành International Holidays Trading Travel của Việt Nam sắp xếp.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, phía NIA ngày 27/12 cho biết đã liên hệ được với một du khách còn đang ở Đài Loan. Người này trước đó được thông báo mất tích. Ba người khác trong đoàn được cho là đã rời khỏi Đài Loan.

[Image: batgiu_4.jpg]
[Image: batgiu_1.jpg]
Hai nam du khách bị bắt giữ ở huyện Tân Trúc. Ảnh: Apple Daily.

Nhóm du khách đến Đài Loan thông qua chương trình cấp visa đặc biệt - visa "Quan Hồng" - bắt đầu được áp dụng vào năm 2015, đối tượng là khách du lịch từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Brunei.

Chương trình nới lỏng thủ tục visa cho các nhóm du khách đi theo đoàn từ năm người trở lên, được tổ chức bởi các "công ty du lịch đủ chất lượng" do cơ quan này phê duyệt.

Chu Vĩnh Huy, lãnh đạo cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, cho biết sẽ siết chặt các biện pháp quản lý chương trình visa này trong thời gian tới để tránh những vụ việc tương tự tái diễn, theo Taipei Times.


Hình ảnh camera cho thấy nhóm khách du lịch Việt Nam tập trung trước khách sạn ở thành phố Cao Hùng rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ lên xe đi mất vào bóng đêm, bỏ lại cả hành lý.

Đông Phong - Thanh Danh
Reply
#8
Tiết lộ bất ngờ về 2 nghi phạm giúp 152 du khách Việt “biến mất” tại Đài Loan

31/12/2018 03:56:43

Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ 1 người đàn ông gốc Việt vì nghi ngờ dính líu tới việc 152 du khách Việt “mất tích”. Đồng thời họ cũng ráo riết điều tra một phụ nữ nói tiếng Việt.


[i]Video: Cận cảnh quá trình nhóm khách Việt Nam nghi bỏ trốn tại Đài Loan, bỏ cả hành lí
[/i]

[b]Bắt giữ người đàn ông gốc Việt
[/b]

Hãng tin Central News dẫn nguồn từ cơ quan di trú Đài Loan (NIA) cho biết họ đã bắt một người đàn ông họ Trịnh, là người Đài Loan gốc Việt, tình nghi có liên quan tới vụ 152 du khách Việt Nam “thoát đoàn”. Theo đó, đối tượng họ Trịnh được cho là có vai trò liên quan tới những chiếc xe hơi bí ẩn tới đón đoàn khách Việt Nam rời khỏi nhóm du lịch.

Theo Apple Daily, người đàn ông này bị bắt với cáo buộc vi phạm luật nhập cư và luật di trú Đài Loan. Đối tượng họ Trịnh dường như đã sang Đài Loan được 30 năm và nghi đã đón các du khách Việt Nam rời đi.

[Image: tiet-lo-bat-ngo-ve-hai-nghi-pham-giup-15...tron-1.jpg]
Đoàn khách Việt Nam sang Đài Loan sau khi nhận phòng khách sạn trong một tiếng đã vội vàng rời đi.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, người đàn ông họ Trịnh đã khai nhận với cảnh sát về việc sắp xếp giúp đỡ các thành viên của đoàn du khách Việt “bỏ trốn” và đổi lại, anh ta được trả tiền để làm việc này. Tuy nhiên, anh này phủ nhận mình là thành viên của một tổ chức vượt biên trái phép.

Hiện thời, giới chức Đài Loan vẫn đang điều tra xem liệu có tổ chức nào đứng đằng sau thuê Trịnh thực hiện các nhiệm vụ này hay không, cũng như cách thức liên lạc và hỗ trợ nhóm khách Việt Nam.

[b]Điều tra một phụ nữ nói tiếng Việt
 [/b]

[Image: tiet-lo-bat-ngo-ve-hai-nghi-pham-giup-15...tron-3.jpg]
Một trong số 152 du khách Việt Nam "mất tích" được tìm thấy.
Ngoài ra, cảnh sát Đài Loan cũng đang ráo riết điều tra một người phụ nữ nói tiếng Việt trong clip do nữ phiên dịch ghi hình lại. Đoạn clip được quay ngay trước cổng khách sạn, nữ phiên dịch đang ra sức khuyên các thành viên trong đoàn khách không nên “bỏ đi”, đồng thời lớn tiếng chất vấn người phụ nữ lạ mặt kia khi bất ngờ đến đón các du khách Việt rời khách sạn.

Người phụ nữ lạ mặt này liên tục đề nghị cô phiên dịch không nên ghi hình, đồng thời thanh minh rằng mình chỉ đến đón hộ người lên Đài Bắc có việc.

Đến nay đã tìm thấy được 20 du khách Việt Nam "biến mất". Nếu tính luôn 3 du khách được xác định đã rời khỏi Đài Loan trước ngày 25/12 và 1 người vào nhà ga xe lửa ở Đài Loan thì số du khách Việt Nam bị “mất tích” hiện là 128 người.

Có người trong số 20 người được tìm thấy thừa nhận lý do “mất tích” là để tìm cách ở lại kiếm việc làm. Một số khác khai nguyên nhân tách đoàn là do thấy du khách khác... bỏ đi.

[b]Công ty làm visa cho 152 khách Việt Nam bị phạt nặng[/b]

Chiều nay (30/12), Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở Du lịch thành phố vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 33 triệu đồng với Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế, đồng thời tước giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty này trong vòng 12 tháng kể từ ngày 28/12. Đây là  đơn vị đã cung cấp dịch vụ visa cho 153 khách Việt Nam trong đó có 151 người mất tích khi đến Đài Loan. 

[Image: tiet-lo-bat-ngo-ve-hai-nghi-pham-giup-15...tron-2.jpg]
Trụ sở công ty làm visa cho 152 khách đi Đài Loan. Ảnh: NLĐ
Theo Thanh tra Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, căn cứ Luật Du lịch, doanh nghiệp này đã vi phạm 3 lỗi, gồm: thay đổi địa chỉ hoạt động của công ty mà không khai báo trong vòng 15 ngày; không có hợp đồng bằng văn bản với du khách hoặc đại diện của du khách và vi phạm không dẫn khách theo hợp đồng, theo chương trình tour.

Trước đó như đã đưa tin, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế đã được Công ty ETholiday của Đài Loan đề nghị hỗ trợ xin visa cho các đoàn đi du lịch Đài Loan, trong đó có Công ty TNHH Twin Bright và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel. Vào ngày 21/12, một đoàn khách do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel tổ chức tour đã khởi hành tham quan Đài Loan 4 ngày. Đến ngày 24/12 thì hướng dẫn viên của đoàn này không tìm thấy khách tập trung tại điểm hẹn như hành trình tour.

Tương tự, vào ngày 23/12, 3 đoàn khách do Công ty TNHH Twin Bright tổ chức tour đã khởi hành cùng 1 ngày đến Đài Loan 4 ngày. Đến ngày 25/12 thì hướng dẫn viên của đoàn này cũng không tìm thấy khách tập trung tại điểm hẹn như hành trình tour.


Thu Hằng (T/h)
Reply
#9
Đài Loan treo thưởng tiền cho thông tin về 152 du khách Việt Nam bỏ trốn


04/01/2019 02:23:58

Chính quyền Đài Loan cho biết họ đã bắt đầu treo thưởng tiền mặt cho ai cung cấp các thông tin hữu ích có thể giúp lực lượng hành pháp hòn đảo tìm thấy tung tích của 113/152 du khách Việt Nam vẫn đang “mất tích”. 

[Image: nghi-pham-15465848745251363770045.jpg] 
Lực lượng hành pháp Đài Loan bắt giữ các du khách bỏ đoàn (Ảnh: NIA)

Central News dẫn nguồn tin từ cơ quan di trú Đài Loan NIA cho biết tính tới ngày 3/1, lực lượng hành pháp hòn đảo đã tìm thấy 35 du khách Việt Nam “mất tích”.
 
Ngày 21/12 và 23/12/2018, bốn đoàn khách du lịch Việt Nam đã tới Cao Hùng, Đài Loan và biến mất rải rác trong những ngày sau đó cho tới khi NIA hoàn toàn mất liên lạc với 152/153 hành khách. Sau khi đăng thông báo ngày 25/12, NIA đã liên hệ được với 1 du khách và 3 người khác đã xuất cảnh khỏi hòn đảo, nên con số mất tích giảm xuống 148 người.

Đặc nhiệm NIA và các cơ quan cảnh sát tại các thành phố Đài Loan vẫn đang tiếp tục quá trình tìm kiếm. Tới thời điểm hiện tại vẫn còn 113 người chưa rõ tung tích.

Trong buổi họp báo ngày 3/1, lãnh đạo NIA Qiu Feng-guang cho biết cơ quan này có bằng chứng rằng các du khách Việt Nam lên kế hoạch đã bỏ đoàn trước khi sang Đài Loan và được các nhóm buôn người có tổ chức tại hòn đảo hỗ trợ. Trước đó, NIA đã bắt một nghi phạm mang họ Trịnh, người gốc Việt có thẻ thường trú tại Đài Loan, nghi đã tới đón các du khách vào ngày bỏ đoàn.

Ông Qiu cho biết NIA sẽ treo thưởng tiền mặt tối đa 4.000 Đài tệ (130 USD) cho những thông tin giúp ích cho lực lượng hành pháp tìm thấy các khách du lịch bỏ đoàn. Đây là mức thưởng được quy định trong luật di trú của hòn đảo.

Giới chức Đài Loan đồng thời cảnh báo những doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng biết nhưng vẫn thuê các lao động bất hợp pháp và những người nước ngoài trốn lại hòn đảo sẽ nhận hình phạt nặng từ 150.000-750.000 Đài tệ.

Ngày 1/1, NIA đã phát đi thông báo bằng tiếng Việt, hối thúc các du khách bỏ trốn sớm ra trình diện cơ quan chức năng với cam kết sẽ đảm bảo nhân quyền cho những đối tượng này. Cơ quan này cảnh báo những du khách này đang vi phạm luật pháp hòn đảo và có thể ngồi tù tối đa 3 năm và nhận mức phạt 90.000 Đài tệ.

[b]Đức Hoàng
[/b]
Reply
#10
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3612538


08/01/2019 - 08:28:31
Công nhân Việt làm việc lậu ở Đài Loan trốn trong tủ lạnh

[Image: tulanh.jpg]
Ông VN đã ngồi gọn trong tủ lạnh. (Central News Agency)

ĐÀI TRUNG - Trong chiến dịch truy lùng hơn 100 người Việt Nam đến Đài Loan và trốn mất tích, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông trốn trong tủ lạnh, theo tin của báo Taiwan News cho biết hôm thứ Ba, 8 tháng 1.

Trong cùng ngày, cảnh sát Đài Loan đã tìm thấy bốn thành viên của các nhóm du lịch “mất tích” và bốn công nhân Việt Nam làm việc lậu ở quận Wuqi thuộc thành phố Đài Trung, theo tin của Central News Agency (CNA).

Tin của CNA cho biết, sau khi theo dõi một chiếc xe vận tải đưa người Việt từ thành phố Hsinchu xuống Đài Trung, các đặc vụ cảnh sát đã xông vào một tòa nhà ở quận Wuqi và khám phá bốn thành viên trong nhóm du lịch và ba công nhân bất hợp pháp khác.

Khi nghe âm thanh phát ra từ một chiếc tủ lạnh cũ, các cảnh sát viên mở cửa tủ lạnh và khám phá có một ông Việt Nam đang ngồi co mình núp ở bên trong.

Cảnh sát cho biết người đàn ông Việt Nam này cao 1.60 mét và nặng 50 kg (110 pound). Tin cho biết là ông này đã chạy trốn cảnh sát hơn 1,278 ngày qua. CNA nói rằng ông ta có nhiệm vụ gọi thuê xe cho bốn khách du lịch kể trên.

Tờ Focus Taiwan trích nguồn tin từ Cơ Quan Di Trú Quốc Gia (NIA) cho biết 5 trong số 148 khách du lịch Việt Nam bỏ tour và biến mất ngay sau khi tới Đài Loan vào tháng 12 đã bị bắt hôm thứ Hai, 7/1.

Tính đến chiều thứ Hai, tổng cộng 52 trong số 148 du khách Việt đã được tìm thấy, và cảnh sát đang tiếp tục truy lùng 96 người còn lại.

Chính phủ Đài Loan đang rao thưởng lên tới $130 Mỹ kim, cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nhóm hơn 100 du khách Việt Nam “mất tích.”
Reply
#11
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201901070017.aspx


Đài Loan tìm thấy 78 du khách trong nhóm 152 người Việt bỏ đoàn



14/01/2019 07:46:03

Giới chức Đài Loan đã tìm thấy 78 du khách Việt Nam “mất tích”, hơn một nửa trong tổng số 152 người bỏ đoàn khi tới hòn đảo hồi tháng trước. 

[Image: viet-nam-1547424888488747479359.jpg]
Lực lượng hành pháp Đài Loan bắt các đối tượng du khách Việt Nam bỏ đoàn (Ảnh: NIA)

Central News ngày 13/1 dẫn thông báo của cơ quan di trú Đài Loan NIA đưa tin, lực lượng hành pháp hòn đảo đã tìm thấy 78 du khách Việt Nam “mất tích”.

NIA đã cử đặc nhiệm phối hợp với cảnh sát bắt đầu chiến dịch tìm kiếm từ ngày 25/12/2018 vì 4 nhóm khách du lịch Việt Nam biến mất rải rác sau khi nhập cảnh vào Đài Loan ngày 21/12 và 23/12 cho tới khi 152/153 người đã mất liên lạc.

Sau thông báo ngày 25/12 về vụ mất tích, NIA đã liên hệ được với 1 người và 3 người khác đã xuất cảnh, nên tổng số du khách mất tích là 148. Với việc tìm thấy 78 người (47 nam, 31 nữ), số khách du lịch không thể liên lạc hiện còn 70 người (51 nam, 19 nữ). Có 42 người tới trình diện, trong khi 36 người còn lại đã bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn.

Đài Loan cho biết họ có bằng chứng các du khách dường như có liên quan tới các đường dây buôn người chuyên cung cấp lao động bất hợp pháp và giá rẻ cho các công ty, nhà máy, nông trại tại hòn đảo.

Theo thông báo của NIA hồi cuối tuần trước, kể từ sau khi họ cam kết sẽ trao phần thưởng 4.000 Đài tệ (129 USD) cho các thông tin hữu ích có thể giúp cho việc tìm thấy các du khách Việt Nam bỏ đoàn, đã có 6 trường hợp tới cung cấp manh mối dẫn tới việc bắt giữ thành công.

NIA kêu gọi các du khách Việt Nam còn lại sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng, đồng thời cảnh báo chủ thuê lao động có thể phải chịu mức án phạt nặng từ 150.000 tới 750.000 Đài tệ nếu có hành vi chứa chấp, thuê lao động bất hợp pháp.

Theo Focus Taiwan , trong chiến dịch truy tìm các du khách Việt Nam, lực lượng hành pháp Đài Loan đã phát hiện thêm nhiều trường hợp các lao động bất hợp pháp người Việt. Gần đây nhất, ngày 12/1, họ bắt được 11 người Việt Nam trong đó có 1 lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc chính thức, 1 lao động bất hợp pháp và 9 du khách ở quá thời gian cho phép trên thị thực.

Vào thời điểm bị bắt giữ, 11 người (7 nam, 4 nữ) đang lẩn trốn trên một chiếc xe tải có bạt đen phủ lên tại một nông trại ở Taitung. Họ mặc đồng phục nông dân và đi ủng. Không có ai trong số các đối tượng này có liên quan tới nhóm 148 người Việt bỏ đoàn.

[b]Đức Hoàng
[/b]
Reply