"nữ hoàng phim người lớn" Nhật bỏ đi biệt xứ vì bị khinh rẻ
#1
Cuộc sống của Maria Ozawa sau khi giải nghệ: Phải bỏ đi biệt xứ vì bị khinh rẻ


Hân Như | 07/12/2018 19:29 


[Image: ava-15441711875411871714236-crop-1544171...711531.jpg] 
Sau khi phải bỏ đi biệt xứ vì bị khinh thường, "nữ hoàng phim người lớn" Maria Ozawa hiện tìm được hạnh phúc bên bạn trai người Philippines.
  •  

Bị gia đình từ mặt, coi như đã chết vì đóng phim người lớn

Trong ngành công nghiệp phim người lớn giá tỷ đô của Nhật Bản, cái tên Maria Ozawa rất nổi bật. Nhờ vẻ đẹp lai quyến rũ cùng thân hình nóng bỏng như một siêu mẫu, Maria Ozawa được coi là ngôi sao nổi tiếng nhất của dòng phim này cho đến thời điểm hiện tại.

Maria Ozawa sinh ngày 8/1/1986 tại Hokkaido (Nhật Bản). Mẹ cô là người Nhật còn bố là người Canada. Ít người biết trước đi theo con đường đóng phim người lớn, Maria từng học rất giỏi.

Cô có thể nói tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, cũng là nữ sinh ưu tú của một trường quốc tế ở Hokkaido.

[Image: maria-ozawa-6-15441708584821521427621.jpg]
Maria Ozawa.

Tuy nhiên khi bước sang tuổi 19, Maria Ozawa bất ngờ bỏ ngang con đường học vấn để tham gia vào ngành công nghiệp phim cấp ba. Cô giấu gia đình, bí mật nộp đơn xin đóng phim.

Khi biết tin này, bố mẹ Maria Ozawa vô cùng sốc và tức giận. Mẹ Ozawa đã cho cô một cái tát rời giáng, gia đình cũng tuyên bố từ mặt người đẹp nếu cô không dừng chịu lại và chọn cho mình một con đường khác.

Nhưng vì đã quá quen với cách kiếm tiền nhanh chóng này, Maria Ozawa quyết không bỏ nghề. Không chấp nhận được chuyện con gái làm công việc bị cả xã hội khinh rẻ, cha mẹ Ozawa cắt đứt mọi quan hệ với cô và kiên quyết từ chối những đồng tiền mà con gái gửi về.
Maria Ozawa cũng không được phép về thăm nhà. Thậm chí, cha mẹ cô còn nói với hàng xóm rằng con gái họ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Buộc phải giải nghệ, bỏ đi biệt xứ vì bị khinh thường, rẻ rúm

Bất chấp vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình, Maria Ozawa vẫn theo đuổi con đường đóng phim người lớn suốt 10 năm trời. Nhưng rồi đến một ngày, cô chợt nhận ra rằng công việc này đem tới cho cô rất nhiều tiền nhưng cũng lấy đi của cô quá nhiều thứ, đó là tình thân, là danh dự.

Maria Ozawa đau đớn chia sẻ: "Ở Nhật Bản, luôn có một ranh giới giữa phim chính thống và phim người lớn. Khán giả có thể tung hô bạn khi bạn xuất hiện trên màn ảnh với những hình ảnh trần trụi, nhưng ngay sau đó, họ coi bạn như rác rưởi, họ khinh rẻ và không tôn trọng bạn".

[Image: 7-15441709551701750175754.jpg]
Maria Ozawa tâm sự cô không được tôn trọng và bị khinh rẻ khi đóng phim người lớn.

Không chỉ bị những người thân yêu nhất quay lưng, bị rẻ rúm, Maria Ozawa còn không có cơ hội để trở thành một diễn viên thực thụ, hay đơn giản chỉ là tìm một công việc tử tế khác để làm.

“Ở Nhật bản, rất khó để được xuất hiện trên truyền hình khi bạn đã tham gia đóng phim cấp ba… Vì vậy tôi phải đến một đất nước khác, làm một công việc khác, có những trải nghiệm khác…", cô tâm sự.

Sau cùng, Maria Ozawa quyết định giải nghệ khi vẫn đang là cái tên nổi bật của dòng phim người lớn. Để quên đi quá khứ và làm lại cuộc đời, cô rời khỏi Nhật Bản và chuyển tới Philippines sinh sống.

Trước khi ra đi, Ozawa tuyên bố: "Tôi sẽ không trở lại Nhật Bản nữa. Ở Nhật Bản, bạn không tìm thấy tình yêu thương thực sự".

Làm lại cuộc đời nơi xứ người, tìm được hạnh phúc bên bạn trai giàu có

Vì muốn hoàn thành ước mơ được đóng phim chính thống, Maria Ozawa tìm cơ hội đóng phim ở Philippines. Tại đây, cô nhận được vai diễn trong bộ phim chính thống đầu tay có tên Nilalang (The Entity).

Sau đó, cô tham gia nhiều hoạt động giải trí và làm người mẫu nhưng sự nghiệp không khởi sắc. Vài năm trở lại đây, Maria Ozawa không còn hoạt đồng nhiều trong showbiz, mà chuyển sang kinh doanh.

Cô có nhiều đối tác ở các quốc gia Đông Nam Á và sở hữu một quán bar lớn tại Philippines.

[Image: nu-hoang-phim-khieu-dam-maria-ozawa-bay-...032578.jpg]
[Image: 6-1544170902122986662382.jpg]
Hình ảnh hiện tại của Maria Ozawa.

Tuy nhiên, có lẽ điều khiến Maria Ozawa hạnh phúc nhất ở cuộc sống hiện tại đó là cô đã tìm được cho mình "một nửa" đích thực. Người ấy không những yêu thương Ozawa thực lòng mà còn sẵn sàng bỏ qua quá khứ đóng phim người lớn của cô.

Người yêu của Ozawa là nam diễn viên kiêm đầu bếp nổi tiếng Philippines - Jose Sarasola. Jose được sinh ra trong một gia đình có gia thế khá khủng, có tin đồn rằng cha anh là quan chức còn mẹ thì kinh doanh nhà hàng, địa ốc.

Ngoài ra, Jose Sarasola còn được biết đến như một nhà kinh doanh tài năng khi sở hữu khá nhiều quán bar, nhà hàng, bất động sản.

Maria Ozawa và bạn trai bắt đầu bên nhau từ 14/2/2016. Khi cặp đôi công khai tình cảm, nhiều người đã đồ rằng mối quan hệ này sẽ chẳng thể kéo dài được lâu. Đáp lại, họ vẫn gắn bó ngày càng mặn nồng và bền chặt suốt hơn 2 năm qua.

Chia sẻ về chuyện tình của mình, Ozawa cho hay cô đang rất hạnh phúc. Jose và cô có nhiều niềm đam mê chung, đặc biệt là tình yêu dành cho ẩm thực và du lịch.

[Image: 1-1544170789450905717915.jpg]
[Image: 2-1544170773135253913566.jpg]
[Image: 4-1544170773138210277306.jpg]
[Image: 8-1544170773152390066187.jpg]
Ozawa đang có cuộc sống hạnh phúc tại Philippines bên người yêu đẹp trai, giàu có.

Trên kênh Youtube cũng như Instagram, nữ diễn viên thường xuyên đăng ảnh, clip cả hai cũng nhau trải qua những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Đặc biệt, gia đình Jose Sarasola không hề phản đối con trai qua lại với người đẹp từng đóng phim cấp ba. Jose chia sẻ: "Cha mẹ tôi có tư tưởng cởi mở nên ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi, họ cũng rất yêu mến Maria Ozawa".

[Image: 3-15441707416031645217339.jpg]
Maria Ozawa dùng bữa cùng gia đình bạn trai, mối quan hệ của cô và Jose được gia đình anh ủng hộ.
Reply