VN: Nữ ca sĩ làm lễ cưới với Thứ trưởng Bộ Tài chính
#1
Nữ ca sĩ làm lễ cưới với Thứ trưởng Bộ Tài chính là ai?
18/11/2018 - 09:44 (GMT+7)
 
[Image: 46096206_1074566902702812_6846160956242788352_o.jpg]
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.



Ca sĩ Đinh Hiền Anh vừa có đám cưới tại Vinh cùng với Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

[Image: 085706-46393264_1077649409061228_1092129...9232_n.jpg]
Ca sĩ Đinh Hiền Anh vừa có đám cưới tại Vinh cùng với Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Ngày 17/11, ca sĩ Đinh Hiền Anh vừa tổ chức lễ kết hôn cùng chồng là ông Huỳnh Quang Hải, hơn cô 17 tuổi tại thành phố Vinh (Nghệ An). Trên facebook cá nhân, Hiền Anh cũng chia sẻ nhiều hình ảnh và clip về ngày lễ vu quy của mình. 


Cách đây ít phút, nữ ca sĩ đã gửi những lời cảm ơn tới bạn bè và người thân của mình đã tới tham dự lễ cưới thông qua trang cá nhân. Cô viết: "Vậy là Hiền Anh vừa "chạm" một dấu mốc trọng đại trong cuộc đời, với lễ cưới tại quê nhà - thành phố Vinh. Con xin cảm ơn bố mẹ hai bên, vì bố mẹ luôn là những người âm thầm cổ vũ, đã giúp chúng con được ở bên nhau. Cảm ơn bố mẹ vì luôn ủng hộ mọi quyết định của chúng con, đã lo lắng cho chúng con từ công việc đơn giản nhất cho tới ngày trọng đại cuộc đời, để chúng con được đứng ở đây, được làm lễ thành hôn, nên vợ nên chồng".

[Image: 085706-46482680_1077049372454565_5130648...3792_n.jpg]
 
Sau lễ kết hôn này, cặp đôi sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới chiêu đãi bạn bè ngoài Hà Nội vào ngày 8/12.

Theo Zing, chồng của Đinh Hiền Anh là ông Huỳnh Quang Hải, hiện là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Cả hai đã yêu nhau một thời gian. Bản thân ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng thường xuyên công khai những bức hình chụp chung tình tứ với ông xã của mình trong thời gian cả hai hẹn hò.

[Image: ca-si-dinh-hien-anh-ket-hon-cung-thu-tru...%20(2).jpg]

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978, quê ở Nghệ An. Từ năm 2005, Đinh Hiền Anh trở thành ca sĩ phòng trà ở Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai năm 2007. Trước khi kết hôn với Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Đinh Hiền Anh từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. 

[Image: 45808220_1074566832702819_5838554284207112192_o.jpg]

Hiểu Đồng
Reply
#2
tiếng hát cô ca sĩ này kg hay cho lắm .... not very soulful :full-moon-with-face4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#3
(2018-11-18, 02:57 AM)PhongVien007 Wrote: Đinh Hiền Anh sinh năm 1978, quê ở Nghệ An. Từ năm 2005, Đinh Hiền Anh trở thành ca sĩ phòng trà ở Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai năm 2007. Trước khi kết hôn với Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Đinh Hiền Anh từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. 

Làm nhớ tới bài này :



 

Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không ?
Đừng nói nữa em ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#4
Vợ mới cưới của Thứ trưởng Bộ Tài chính khoe được ưu ái nhiều vé xem bóng đá

December 8, 2018




Trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ ca sỹ Đinh Hiền Anh - vợ mới cưới của Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải khoe được ưu ái 6 vé mời xem bóng đá.



[Image: dinh-hien-anh-1-0058003-0803.jpg]
Vợ chồng ca sỹ Đinh Hiền Anh.

Theo đó, nữ ca sỹ Đinh Hiền Anh - vợ mới cưới của Thứ trưởng Bộ Tài Chính - Huỳnh Quang Hải chia sẻ lên Facebook cá nhân dòng trạng thái: “Dân tình sốt xình xịch vì vé... Khan hiếm và khó mua... Ngoài luồng thì giá đắt cắt cổ... Em vẫn được ưu ái 6 vé mời cho người thân... Đa tạ”.

Đây là vé xem trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ngày 6/12 vừa qua, trận đấu này có sức hút rất lớn, nên vé rất đắt đỏ và khan hiếm với người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên VFF bán vé online.

Nữ ca sỹ này đã tổ chức lễ cưới với chồng là Thứ trưởng Bộ Tài Chính - ông Huỳnh Quang Hải vào ngày 17/11 tại Vinh (Nghệ An). Được biết, Hiền Anh là ca sĩ của dòng nhạc dân gian.

[Image: 48383269_272690730110969_8482133129073524736_n-0803.jpg]
Nữ ca sỹ khoe có 6 vé xem bóng đá trận bán kết Việt Nam - Philippines lên Facebook

Trước đó, vé trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam - Philippines được VFF bán hoàn toàn bằng hình thức online. Do sức nóng của trận đấu, giá vé được mua đi bán lại sau đó bị thổi lên cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Trận đấu kết thúc, Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Philippines sau 2 trận bán kết, qua đó tái ngộ Malaysia ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ở vòng bảng, Malaysia từng thất thủ với tỷ số 0-2 trước ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Sáng nay 8/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé cho trận chung kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 19h30, ngày 15/12 sắp tới.

Vé xem trận đấu có bốn mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng, sẽ được bán qua hai kênh: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn.

VFF cho biết, thời điểm mở bán là 10h thứ Hai 10/12, và kết thúc vào lúc 10h ngày 11/12.

Theo quy định của VFF, mỗi người hâm mộ sẽ chỉ được mua 2 vé cùng mệnh giá thay vì 4 vé như các trận đấu trước. Khi mua vé online, người hâm mộ có thể thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng. Mỗi người chỉ được mua một lần, bằng cách khai báo số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
Reply