N Cali: Thị trưởng Mipitas Rich Trần lên án quảng cáo tranh cử chụp mũ ông là thân +
#1
https://www.sanjoseinside.com/2018/11/05...t-vietnam/


6 tháng 11, 2018

Thị trưởng Mipitas Rich Trần lên án quảng cáo tranh cử chụp mũ ông là thân cộng 

[Image: RichTran-01.jpg] Ảnh: Mercury News 

Một bức thư quảng cáo tranh cử chụp mũ Thị trưởng Rich Trần của thành phố Milpitas, miền bắc tiểu bang California, là cộng sản đang mang lại tai tiếng cho người gửi.

Thị trưởng Rich Trần vừa hoàn thành nhiệm kỳ đầu tiên và đang tranh cử chống lại hai đối thủ là Jose Esteves và Bob Nunez. Ông cho rằng nghị viên Anthony Phan là tác giả của bức thư chụp mũ thâm độc. Một mặt của tờ quảng cáo in chồng ảnh ông Rich Trần trên lá cờ đỏ sao vàng của CSVN với câu hỏi viết bằng tiếng Việt: “Một ngôi sao vàng tranh đấu cho ai?” Mặt kia của tờ quảng cáo thì in hình một bức tượng HCM.

Thị trưởng Rich Trần cho rằng, cuộc tấn công này là sự xúc phạm đối với gia đình ông, và đặc biệt là đối với thân mẫu của ông, người đã đặt mạng sống trước hiểm nguy khi vượt biển đi tìm tự do. Trong một bài đăng trên Facebook hôm Chủ Nhật (4 tháng 11), ông Rich Trần cho biết dì của ông đã chết trên đường vượt biển, và mẹ ông sống sót là nhờ được cứu trên biển. Ông cũng cho biết, tờ quảng cáo cũng làm chính ông phẫn nộ, bởi vì ông là một quân nhân Hoa Kỳ, người đã thề hiến dâng mạng sống để bảo vệ và phục vụ đất nước.

Ông Rich Trần giải thích, sở dĩ ông chỉ đích danh nghị viên Anthony Phan là thủ phạm, bởi vì tổ chức vận động chính trị tài trợ cho tờ quảng cáo tranh cử là South Bay SV Community Coalition, có cùng số điện thoại với nghị viên Anthony Phan và công ty cố vấn của ông Anthony là Invictus Strategy. Ban tranh cử của Thị trưởng Rich Trần cho biết họ đã gửi đơn khiếu nại cho Hội đồng Thông lệ Chính trị Công bằng của tiểu bang, tố cáo tổ chức South Bay SV đã không đệ nạp đầy đủ hồ sơ cho văn phòng lục sự thành phố.

Theo báo mạng San Jose Inside, nghị viên Anthony Phan hôm Thứ Hai từ chối bình luận về cáo buộc của Thị trưởng Rich Trần, nhưng cho biết sẽ sớm đưa ra một tuyên bố.
Huy Lam / SBTN
Reply