Bạo lực nổ ra ở biên giới khi đoàn caravan di cư đến Tijuana đông đúc, Mexico
#16
https://www.dailymail.co.uk/news/article...order.html



08/11/2018 - 09:17:53 

Đoàn di dân Caravan yêu cầu cấp xe bus chở tới biên giới Mỹ

[Image: wire-5961322-1541727575-370_634x850.jpg]


MEXICO CITY – Các đoàn di dân Trung Mỹ đã dừng chân tại thủ đô Mexico City vào thứ Năm đã yêu cầu đòi hỏi chính quyền sở tại phải cung cấp xe bus để chở họ tới biên giới với Hoa Kỳ, vì cho rằng thời tiết quá lạnh và quá nguy hiểm để đi bộ hoặc xin đi nhờ xe.

Nhà chức trách Mexico cho biết, 4,841 di dân có ghi danh đang được cho ở tạm tại một trung tâm thể thao, trong số này có 1,726 người vị thành niên, bao gồm cả 310 trẻ em dưới 5 tuổi. Hầu hết các di dân đã từ chối đề nghị ở lại Mexico, và chỉ một số ít người đồng ý hồi hương. Khoảng 85% di dân là người Honduras, trong khi những người khác đến từ Guatemala, El Salvador, và Nicaragua.

Đã có báo cáo về những thành viên trong đoàn di dân biến mất. Tuy nhiên, những người này được cho là đã xin đi nhờ trên các xe tải chạy trên các tuyến đường khác, rời khỏi đoàn di dân chính. Mexico City nằm cách biên giới Hoa Kỳ gần nhất – McAllen, Texas – hơn 600 dặm. Tuy nhiên, một số di dân vẫn thích đi vào Hoa Kỳ qua biên giới ở San Diego, California, dù phải vượt qua quãng đường dài hơn.
Reply
#17
https://www.cbsnews.com/news/u-s-works-t...t-caravan/


Lính Mỹ rải hàng rào thép gai ngăn đoàn người di cư từ Mexico


14/11/2018 07:47:43

[Image: download-1542187556-9634-1542189328_500x...orce-thumb]Quân đội Mỹ tăng cường các biện pháp an ninh ở biên giới giáp Mexixo để ngăn đoàn người di cư đang kéo tới.


[Image: quan-doi-my-rai-day-thep-gai-ngan-doan-n...00x300.jpg]
Quân đội Mỹ rải dây thép gai ngăn đoàn người di cư từ Mexico Binh sĩ Mỹ dựng hàng rào thép gai ở biên giới Mexico. Video: Global News.
[Image: GetFile.aspx?guid=2034ba1a-8cb7-43f8-b29...me=Newsmax]

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) mới đây tuyên bố sẽ phong tỏa các tuyến đường ở San Ysidro và Otay Mesa dẫn đến cửa khẩu Tijuana của Mexico để hỗ trợ các binh sĩ quân đội nước này rải dây thép gai và dựng hàng rào ngăn dòng người di cư đang tìm cách tràn vào nước này, Reuters hôm nay đưa tin.

[Image: 89E4C8BE-B4C7-4B86-858D-1D3E14D0524F_w800_h450.jpg]


"CBP đã và sẽ tiếp tục chuẩn bị đối phó với nguy cơ mất an ninh trước việc hàng nghìn người di cư đang tiếp tục hướng về biên giới Mỹ", Pete Flores, một quan chức cấp cao của CPB ở San Diego, nhấn mạnh.

Hàng nghìn người từ Honduras từ tháng trước đã vượt qua lãnh thổ Mexico để tìm cách vượt biên vào Mỹ. Các nhân chứng tuần trước cho biết khoảng 400 người di cư đã tách đoàn và bắt xe bus tới thành phố biên giới Tijuana, trong khi các tổ chức nhân quyền dự báo các đoàn người đông đảo hơn sẽ đến trong những ngày tới.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước yêu cầu Lầu Năm Góc điều quân đội đến biên giới phía nam giáp Mexico để hỗ trợ CBP đảm bảo an ninh trước dòng người di cư. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó triển khai hơn 7.000 binh sĩ tới khu vực này. Trump cho biết ông có thể điều khoảng 15.000 binh sĩ tới biên giới, nhiều hơn quân số lực lượng Mỹ đóng tại Afghanistan.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định sẽ có mặt tại biên giới trong ngày 14/11 để thị sát công việc của binh sĩ. Trump trước đó gọi đoàn di cư là "tình trạng khẩn cấp quốc gia", tuyên bố cắt viện trợ cho Guatemala, Honduras và El Salvador vì không ngăn được họ.
Reply
#18





Người di cư trèo hàng rào biên giới ở phía Nam Hoa Kỳ

16/11/2018 - 15:03 (GMT+7)
 

Sau khi tới thành phố Tijuana ở phía Bắc Mexico, một số người tìm kiếm tị nạn trong đoàn caravan di cư...

[Image: 105051-36.jpg]
Một số người di cư trèo hàng rào biên giới Mỹ- Mexico

Sau khi tới thành phố Tijuana ở phía Bắc Mexico, một số người tìm kiếm tị nạn trong đoàn caravan di cư từ Trung Mỹ đã leo lên hàng rào biên giới Mỹ ngày 14/11 (theo giờ Mỹ, tức ngày 15/11 theo giờ Việt Nam).

Những người này nằm trong số 800 người di cư đầu tiên có mặt tại Tijuana, nằm ngay sát biên giới Mỹ, khu vực thuộc quận San Diego của bang California. Trong khi đó, khoảng 4.000 người di cư khác sẽ đến được khu vực biên giới này trong vài ngày tới, tờ New York Times (NYT) đưa tin.

Cũng theo NYT, ít nhất 9 người di cư đã bị cảnh sát tuần tra biên giới bắt khi cố gắng vượt biên trái phép. Theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Trump ban hành tuần trước, những người di cư trái phép sẽ bị tước quyền xin tị nạn và trục xuất.

Còn theo hãng tin AFP, nhiều người di cư đã đến được Tijuana nói rằng, họ sẽ chờ để kết hợp lại với đoàn caravan, trước khi cố gắng vượt biên giới để vào Mỹ.

Trước đó, ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tới Texas để gặp một số binh sĩ thuộc lực lượng được triển khai để hỗ trợ cho lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ.

Động thái này của quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi truyền thông báo cáo về sự di chuyển của khoảng 5.000 người di cư, dự kiến sẽ tới biên giới Hoa Kỳ vào thứ sáu (16/11).

Ngọc Linh
Reply
#19
https://wjla.com/news/nation-world/tijua...t-6-months


16/11/2018 - 09:04:07


Thị trưởng Tijuana: Dòng người di cư sẽ đổ đến trong ít nhất 6 tháng tới

[Image: 18320771403804.jpg?resize=672%2C372&ssl=1]

MEXICO - Với khoảng 3,000 di dân Trung Mỹ đã đến thành phố Tijuana ở biên giới Mexico – Hoa Kỳ, và hàng ngàn người nữa đang sắp đến, thị trưởng Tijuana vào thứ Sáu nói rằng, tình trạng di dân kéo đến thành phố này có thể diễn ra ít nhất 6 tháng nữa, và trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

Thị Trưởng Juan Gastelum nói, hiện đang có 2,750 di dân ở Tijuana, và chính quyền Mexico ước tính con số này có thể tăng lên đến 10,000 người. “Không có thành phố nào trên thế giới được chuẩn bị để đối phó tình trạng này. Đây là một trận lở tuyết, một cơn sóng thần,” ông Gastelum nói trong cuộc họp báo tại Tòa Thị Chính. “Người dân Tijuana đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.”

Viên chức biên giới Hoa Kỳ chỉ giải quyết khoảng 100 trường hợp xin tị nạn mỗi ngày, do đó, dòng người chờ đợi tại Tijuana ngày càng dài. Ông Gastelum đã yêu cầu chính phủ Mexico hỗ trợ tài chính cho thành phố, đồng thời khuyến cáo các di dân không nên phạm pháp. Cho đến nay, có 7 di dân đã bị bắt vì tội dùng ma túy và phá rối an ninh. 

Một trung tâm thể thao đã được dùng làm nơi tạm cư cho di dân. Tuy nhiên, nơi này đang bị quá tải do chỉ có sức chứa 1,000 người, nhưng đã phải cho hơn 2,000 người ở lại, bao gồm hơn 400 trẻ em. Viên chức Tijuana nói, họ phải lập trung tâm tạm cư để tránh tình trạng di dân sống vạ vật ở các khu vực công cộng.
Reply
#20
https://www.usatoday.com/story/news/nati...015599002/


Bạo lực nổ ra ở biên giới khi đoàn caravan di cư đến Tijuana đông đúc, Mexico

16/11/2018 - 05:18 



Cuộc chiến nổ ra giữa người dân địa phương Mexico và người di cư trên bãi biển qua đêm, khi đoàn lữ hành xếp hàng ở Tijuana.


Những người di cư đang đến đích cuối cùng của họ ở Mexico trong bối cảnh căng thẳng bị viêm ở cả hai phía của biên giới California-Mexico. Palm Springs Desert Sun


[Image: 2ccdd042-f883-4de6-bed6-011eea1afc50-Vio...&auto=webp]
Một người nhập cư Honduras cùng với con mình được hộ tống bởi Cảnh sát Liên bang Mexico đến nơi an toàn. Những người di cư, người đã dựng trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana đã phải đối mặt với cư dân Mexico khi họ yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. (Ảnh: Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI MẶT TRỜI TÂY BAY MẶT TRỜI)

[Image: 7eccadc6-0dd7-44c1-bef4-1c493409a2b2-111...Online.png]

Hàng trăm người đến Tijuana với làn sóng đầu tiên của đoàn caravan di cư lên kế hoạch chi tiêu đêm thứ Tư trong một trại tạm bợ của Thái Bình Dương, cách hàng rào biên giới cao phân cách Mexico và Hoa Kỳ vài bước chân. Nhưng những kế hoạch đó đã thay đổi vào buổi tối, sau khi các quan chức địa phương và tiểu bang mở một nơi trú ẩn tạm thời - và khoảng 300 cư dân địa phương tụ họp để yêu cầu những người di cư rời khỏi khu phố Playas de Tijuana cao cấp và đến cơ sở.

Trong một cuộc đối đầu kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, cư dân khu vực đã hát bài quốc ca Mexico và vẫy cờ Mexico. Họ hô vang “Mexico! Mexico! ”Mỗi khi một người di chuyển xe buýt rời khỏi bãi biển để tạm trú. Chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã đi đến nơi trú ẩn, trong khi thanh niên từ đoàn caravan cho biết họ đã quyết tâm ở lại với nhau tại bãi biển và chờ đợi khoảng 2.000 thành viên đoàn caravan trên đường đến Tijuana.

Đẩy, xô đẩy, đá và một vài vụ nổ đã nổ ra giữa quần chúng của cư dân và người di cư, được chiếu sáng bởi mặt trăng lưỡi liềm và tháp ánh sáng di động, được thiết lập bởi các nhà chức trách trên bãi biển ở phía Mỹ của biên giới. Hơn ba chục cảnh sát thành phố và liên bang đã theo dõi, phân cách mọi người và cố gắng ngăn chặn tình hình biến mất thành những trận chiến và hỗn loạn.
Sau nửa đêm, cư dân tấn công các nhà báo, làm bị thương ít nhất ba người, theo các phóng viên tại hiện trường.

[Image: cc827c50-1c4b-4819-a2ca-d72389f6dd07-Vio...&auto=webp]
Cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư Honduras đã thiết lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA


[Image: 8b2cadc8-29d2-431a-ba57-47291d6dcb4e-Vio...&auto=webp]
Cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư Honduras đã thiết lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA

[Image: 13e092a4-2225-4c3b-b7bb-ab98b1927491-Vio...&auto=webp]

Một người nhập cư Honduras lên xe buýt đưa họ đến một nơi trú ẩn như cư dân Mexico của Playas De Tijuana đối đầu với những người di cư đã lập trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA


[Image: 13c55981-bb6e-4daf-98c6-8ab723398c8c-Vio...&auto=webp]

Những người nhập cư Honduras nhìn vào như cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư đã thành lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA

[Image: 652996ed-0be3-42ff-95c7-17fa3e8e6088-Vio...&auto=webp]
Những người nhập cư Honduras nhìn vào như cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư đã thành lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA


[Image: d8aa430b-4d81-4ad4-a1d1-1f7f715670e1-Vio...&auto=webp]
Cảnh sát Liên bang Mexico ngăn chặn một cuộc chiến giữa những người nhập cư Honduras và cư dân Mexico của Playas De Tijuana. Những người di cư đã lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA

[Image: eb108dea-9afd-4107-9ea5-4bb76fd1aca7-Vio...&auto=webp]
Những người nhập cư Honduras nhìn vào như cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư đã thành lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA
Reply
#21
[Image: fb93d435-e926-4abf-a644-f890fcd0297f-Vio...&auto=webp]
Những người nhập cư Honduras nhìn vào như cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư đã thành lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA

[Image: a0a232a9-81c5-4b04-bb6e-ec897e1c0db9-Vio...&auto=webp]
Cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư Honduras đã thiết lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA


[Image: a30c7b2f-7120-4f22-95fb-00ee0b453087-Vio...&auto=webp]
Một người nhập cư Honduras cùng với con mình được hộ tống bởi Cảnh sát Liên bang Mexico đến nơi an toàn. Những người di cư, người đã dựng trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana đã phải đối mặt với cư dân Mexico khi họ yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA

[Image: 17bd9748-a2e3-4603-9c65-fdedc3a73717-Vio...&auto=webp]
Cư dân Mexico của Playas De Tijuana, ở phía dưới, đối đầu với Honduras, những người di cư, đứng đầu, người đã dựng trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI HÔM NAY SUN-USA





Đêm bạo lực đánh dấu sự căng thẳng mới nhất trong những căng thẳng gia tăng khi những người di cư đến thị trấn biên giới phía nam San Diego, lên đến đỉnh điểm một cuộc hành trình kéo dài một tháng trên khắp Mexico.

Cuộc xung đột đã được báo trước trong ngày tại bãi biển. Vào buổi chiều, hai nhóm người di cư lớn - tổng cộng khoảng 750 người - đã đến Tijuana. Những nơi trú ẩn di dân của thành phố có không gian hạn chế khi đoàn caravan đến. Một phần lớn những người di cư nói rằng họ không muốn bị tách ra, thay vì ngủ ở bãi biển.

Vào tối thứ Tư, các quan chức thành phố và tiểu bang tuyên bố họ đã mở một nơi trú ẩn tạm thời tại khu phức hợp thể thao Benito Juarez, nơi 360 người di cư có thể ngủ trên những chiếc nệm mỏng trong sân bóng rổ trong nhà. Họ bắt đầu cung cấp xe buýt từ bãi biển đến nơi trú ẩn khoảng 6 giờ chiều

Trong khi đó, cư dân Playas de Tijuana hành quân qua khu phố để kêu gọi an ninh và yêu cầu những người di cư đến các nơi trú ẩn.
Đến 8:30 tối, hàng trăm cư dân và người di cư đã tụ họp bên bãi biển, với cư dân địa phương yêu cầu những người nhập cư rời khỏi không gian công cộng tại bãi biển.

"Đây không phải là một nơi thích hợp cho họ," một cư dân địa phương cho biết. "Có những nơi thích hợp cho họ."

Những người nhập cư Honduras nhìn vào như cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư đã thành lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. (Ảnh: Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI MẶT TRỜI TÂY BAY MẶT TRỜI)

Một người di cư Honduras, Jairo Sorto, nói với cư dân rằng trong suốt hành trình dài của họ qua Mexico, mọi người đã chào đón và ủng hộ họ - cho đến bây giờ.

“Chúng tôi đã đi qua Mexico và không một tiểu bang nào nói, 'chúng tôi không muốn người nhập cư ở đất nước này,'” Sorto nói. Ông hỏi tại sao cư dân khu vực lại đối xử với người di cư khác nhau.

Chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi nơi tạm trú khoảng 11 giờ tối, để lại khoảng 200 người dân địa phương và khoảng 100 người di cư tụ tập bên bãi biển. Một số người di cư cố gắng ngủ qua cơn hỗn loạn, nằm dài trên những mảng cỏ, với chăn kéo qua đầu họ.

Một người nhập cư Honduras lên xe buýt đưa họ đến một nơi trú ẩn như cư dân Mexico của Playas De Tijuana đối đầu với những người di cư đã lập trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. (Ảnh: Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI MẶT TRỜI TÂY BAY MẶT TRỜI)

Khi cuộc xung đột gia tăng, Irineo Mujica, một nhà hoạt động nhập cư giúp tổ chức đoàn lữ hành di cư, cho biết những người di cư vẫn ở bãi biển - và những người trên đường đến Tijuana - sẽ không đi đến nơi trú ẩn. Ông gọi họ là "nhà tù" với lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt. Ông nói rằng ông lo ngại rằng các tổ chức phi chính phủ sẽ không được phép vào các nơi trú ẩn, làm cho người di cư khó khăn hơn trong việc tổ chức thành một tập thể.

"Vì lý do này - bởi vì đây là sự đàn áp - chúng tôi thích ở trên đường phố, trong cái lạnh, chứ không phải trong tù," Mujica nói.
Có ít nhất ba đoàn lữ hành di cư riêng rẽ lẻn qua Mexico. Gần 900 người từ đoàn caravan đầu tiên đến Tijuana trong tuần này và vào tối thứ Tư, các quan chức địa phương và tiểu bang ước tính có hơn 2.000 người đang trên đường đến. Hàng trăm trong số 2.000 người đó đến sáng thứ Năm, theo các báo cáo địa phương. Một đoàn caravan thứ hai bắt đầu đến Mexico City hôm thứ ba và thứ tư, một đoàn caravan thứ ba đang đi qua Veracruz, ở phía đông của Mexico.

Những người nhập cư Honduras nhìn vào như cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư đã thành lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. (Ảnh: Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI MẶT TRỜI TÂY BAY MẶT TRỜI)

Các quan chức thuộc bang Baja California cho biết đầu tuần này rằng các nhà thờ và nơi trú ẩn của Tijuana có thể chứa 900 người di cư mới, ngoài 360 điểm tại khu liên hợp thể thao.

Gustavo Magallanes, người giám sát các vấn đề nhập cư cho bang Baja California, cho biết sự xuất hiện của các đoàn lữ hành ở Tijuana không phải là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Thách thức, ông nói, là rất nhiều người đến trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trên hết, ông nói, có rất ít nguồn lực sẵn có cho người di cư, vì chính quyền tiểu bang và địa phương sắp kết thúc năm tài chính của họ.

Cư dân Mexico của Playas De Tijuana phải đối mặt với những người di cư Honduras đã thiết lập một trại tạm tại "Công viên Hữu nghị" ở Playas De Tijuana. Người dân Mexico yêu cầu những người di cư rời khỏi khu vực và đe dọa người di cư nếu họ không rời đi. 

Cảnh sát Liên bang và Thành phố Mexico giữ cả hai nhóm tách ra và một số vụ bạo lực nổ ra suốt đêm. (Ảnh: Omar Ornelas, MẠNG LƯỚI MẶT TRỜI TÂY BAY MẶT TRỜI)

Nguồn: https://www.usatoday.com/story/news/nati...015599002/
Reply
#22
'We don't want you here!' Migrant caravan is met with hostility and insults as it reaches city of Tijuana where up to 10,000 will wait six months to apply for US asylum
  • Nearly 3,000 migrants reached Tijuana, Mexico, on Saturday via caravan
  • Residents have shouted insults, hurled rocks and even thrown punches at the migrants
  • It's a stark contrast to the many Mexican communities that welcomed the caravan with signs, music and donations of clothing
  • Tijuana Mayor Juan Manuel Gastelum calculates the migrants will be in Tijuana for at least six months as they wait to file asylum claims
Published: 10:29 EST, 18 November 2018 | Updated: 17:41 EST, 18 November 2018 
https://www.dailymail.co.uk/news/article...itlwirvrmQ
Reply
#23
clip: https://www.washingtonexaminer.com/polic...in-tijuana


Người di cư trèo hàng rào biên giới ở phía Nam Hoa Kỳ
16/11/2018 - 15:03 (GMT+7)  

Sau khi tới thành phố Tijuana ở phía Bắc Mexico, một số người tìm kiếm tị nạn trong đoàn caravan di cư...

[Image: ASSYLUM.jpg]
Người di cư trèo hàng rào biên giới Mỹ- Mexico

Sau khi tới thành phố Tijuana ở phía Bắc Mexico, một số người tìm kiếm tị nạn trong đoàn caravan di cư từ Trung Mỹ đã leo lên hàng rào biên giới Mỹ ngày 14/11 (theo giờ Mỹ, tức ngày 15/11 theo giờ Việt Nam).

Những người này nằm trong số 800 người di cư đầu tiên có mặt tại Tijuana, nằm ngay sát biên giới Mỹ, khu vực thuộc quận San Diego của bang California. Trong khi đó, khoảng 4.000 người di cư khác sẽ đến được khu vực biên giới này trong vài ngày tới, tờ New York Times (NYT) đưa tin.

Cũng theo NYT, ít nhất 9 người di cư đã bị cảnh sát tuần tra biên giới bắt khi cố gắng vượt biên trái phép. Theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Trump ban hành tuần trước, những người di cư trái phép sẽ bị tước quyền xin tị nạn và trục xuất.

Còn theo hãng tin AFP, nhiều người di cư đã đến được Tijuana nói rằng, họ sẽ chờ để kết hợp lại với đoàn caravan, trước khi cố gắng vượt biên giới để vào Mỹ.

Trước đó, ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tới Texas để gặp một số binh sĩ thuộc lực lượng được triển khai để hỗ trợ cho lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ.

Động thái này của quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi truyền thông báo cáo về sự di chuyển của khoảng 5.000 người di cư, dự kiến sẽ tới biên giới Hoa Kỳ vào thứ sáu (16/11).
Ngọc Linh
Reply
#24
Thấy người tỵ nạn mà XX thấy mình đúng là có phước và sung sướng á :thinking-face4: .
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#25
OMG. Tội nghiệp quá! Crying-face4
Reply