Bạo lực nổ ra ở biên giới khi đoàn caravan di cư đến Tijuana đông đúc, Mexico
#1
Exclamation 
https://www.usatoday.com/story/news/worl...731542002/



Đoàn di dân Trung Mỹ hơn 5,000 người, tiếp tục hướng về biên giới Mỹ

22 Tháng Mười, 2018


[Image: h1-classentry-titledoan-di-dan-trung-my-...-thumb.jpg]
CIUDAD HIDALGO, Mexico (NV) — Một đoàn di dân từ vùng Trung Mỹ vào sáng sớm hôm Chủ Nhật, ngày 21 Tháng Mười, lại tiếp tục lên đường để tiến về hướng thành phố Tapachula ở Mexico, trong lúc các đơn vị cảnh sát liên bang Mexico bao bọc chung quanh để giữ trật tự, theo bản tin Fox News.

[Image: 9-1.jpg]Người di dân ngồi trên cầu chờ đợi tới phiên được cấp visa vào Mexico. (Hình: AP Photo/Moises Castillo)

Đoàn di dân này đi tiếp sau khi có cuộc bỏ phiếu vào tối Thứ Bảy là sẽ không chờ đợi để được giới chức Mexico hoàn tất thủ tục nhập cảnh mà sẽ bằng mọi cách vượt sông Suchiate, nằm giữa Guatemala và Mexico. Họ nói rằng thủ tục này quá chậm chạp và cũng vì đa số đều muốn đi tới biên giới Mỹ chứ không có ý định ở lại Mexico.

[Image: 10-2.jpg]Phụ nữ và trẻ nhỏ trên cây cầu chờ tới phiên được vào Mexico. (Hình: AP Photo/Oliver de Ros)

Đoàn người này, hiện có vào khoảng hơn 5,000 người, gồm các thanh niên, phụ nữ với trẻ nhỏ, các gia đình và cũng có các trẻ ra đi một mình. Đa số họ là dân Honduras.

[Image: photo-3-15401936162661188772558.jpg]

Giới chức chính quyền Mexico hiện đang làm thủ tục cho đoàn người này theo từng nhóm nhỏ, với phụ nữ và trẻ nhỏ được ưu tiên để tránh tình trạng khô kiệt dưới cái nắng gay gắt.

[Image: photo-4-15401936162691647013395.jpg]

Mexico nói rằng khoảng 640 người xin tị nạn đã hoàn tất thủ tục kể từ hôm Thứ Sáu. Nhưng nhiều người khác vượt sông Suchiate bằng cách bám theo dây thừng, bằng bè, hoặc lội qua. Giới hữu trách nói có hàng ngàn người đã vào Mexico bằng cách này.

[Image: 11-2.jpg]Có nhiều người khác không chờ đợi mà tìm đủ cách vượt sông Suchiate. (Hình: AP Photo/Moises Castillo)

Chính phủ Mexico đưa khoảng 700 lính cảnh sát liên bang tới biên giới. Họ kiểm soát sự di chuyển trên cầu nhưng không quan tâm đến những người vượt biên giới dưới sông.

[Image: photo-6-15401936162722030714264.jpg]
Vẫn còn hàng ngàn người đang kẹt lại ở Guatemala trên đường tiến vào Mexico.


Mexico cũng nói đang yêu cầu sự giúp đỡ của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) để chăm sóc cho những người đang kéo vào lãnh thổ mình.

Không giống như hồi Tháng Tư, khi có một đoàn người tương tự di chuyển qua Mexico với sự chấp thuận của chính phủ, lần này Mexico nói sẽ không cấp visa quá cảnh, nghĩa là những người nào thấy đi lang thang trên lãnh thổ Mexico có thể bị trục xuất. (V.Giang)
Reply
#2
https://www.reuters.com/article/us-usa-i...SKCN1MS1TS


Trump đe dọa triển khai quân đội và đóng cửa biên giới trước làn sóng di cư Trung Mỹ

19 Tháng Mười, 2018


[Image: 5BF32933-E1BB-445F-9566-F14F09127BA7_cx0...3_r1_s.jpg]
WASHINGTON / GUATEMALA CITY (Reuters) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ triển khai quân đội và đóng cửa biên giới phía nam nước Mỹ vào thứ Năm, khi nhiều người Honduras và Salvador đã gia nhập số hàng nghìn người di cư từ Guatemala đi lên phía bắc.

"Tôi phải, trong điều kiện mạnh nhất, yêu cầu Mexico ngăn chặn sự tấn công này – và nếu không thể làm như vậy, tôi sẽ triệu tập Quân đội Hoa Kỳ và ĐÓNG BIÊN GIỚI PHÍA NAM CỦA CHÚNG TÔI!" Trump viết trên Twitter.

[Image: RTX6FRJE-1024x683.jpg]

Hàng ngàn người di cư Honduras đi trong tuần này qua Guatemala đến Mexico, với hy vọng sẽ vượt biên sang Hoa Kỳ, thoát khỏi bạo lực và nghèo đói ở Trung Mỹ.

Những người di cư Trung Mỹ đã di cư từ Honduras qua những khu rừng lầy lội và các khu dân cư, một số trẻ em cũng đi bộ cùng ba lô.

Tại thành phố Guatemala, những khu vực trú ẩn của người di cư đông nghẹtngười, làn sóng di cư khởi hành vào lúc rạng sang trên những con đường dẫn đến Mexico. Khu vực biên giới gần nhất là khoảng 177 km.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị chuyến công cán trong ngày đến Panama và sau đó là Mexico City, nơi ông gặp Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto vào thứ Sáu.

Bộ ngoại giao Mexico không phản ứng ngay tức thì với yêu cầu bình luận. Bộ trưởng ngoại giao tiếp theo của Mexico cho biết ông không ngạc nhiên bởi những bình luận của TT Trump, nhưng không giải thích.

Trump, người đã tìm cách giảm số người nhập cư và xây dựng một bức tường biên giới trên biên giới Mexico, tuần này đe dọa sẽ cắt viện trợ nếu các chính phủ Trung Mỹ không hành động.
 
Ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2016 với lời hứa củng cố chính sách nhập cư của Hoa Kỳ và xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ với Mexico.

Nhập cư bất hợp pháp có thể là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử quốchộiHoa Kỳ vào ngày 6 tháng 11 tới đây, khi đảng Dân chủ được xem là có cơ hội tốt để giành quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Cộng hòa.

Thất vọng bởi Quốc hội không tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng bức tường theo đề xuất của mình tại biên giới với Mexico, Trump vào tháng tư đã yêu cầu Vệ Binh Quốc Gia giúp Bộ Nội An bảo đảm biên giới ở bốn tiểu bang phía tây nam Hoa Kỳ.

Trong một chuỗi tweets vào thứ năm, TT Trump cũng cho biết vấn đề này quan trọng với ông hơn là thỏa thuận thương mại mới với Mexico để thay thế Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ.

“Cuộc tấn công vào đất nước của chúng tôi tại biên giới phía Nam gồm có cả các tội phạm hình sự và buôn bán ma túy, quan trọng hơn rất nhiều đối với tôi, với tư cách Tổng thống, hơn là thương mại hoặc USMCA. Hy vọng rằng Mexico sẽ ngăn chặn sự tấn công này tại biên giới phía Bắc của họ,” ông Trump viết.


Đoàn người di cư đã tăng số người tham gia đều đặn kể từ khi nó rời thành phố San Pedro Sula của Honduras vào ngày thứ Bảy. Hiện không có ước tính chính thức về số lượng người tham gia trong đoàn di cư này.

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales cho biết hôm thứ Tư rằng chính phủ của ông bác bỏ những đe dọa được đặt ra liên quan đến viện trợ nước ngoài.


Ông nói ông đã nói chuyện với Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez về việc đảm bảo những người di cư muốn trở về nhà và có thể làm điều đó một cách an toàn.
Reply
#3
https://www.washingtonexaminer.com/news/...he-caravan

23/10/2018 - 09:07:44


Bộ Nội An: Nhiều người trong đoàn di dân Nam Mỹ là phạm nhân

HOA THỊNH ĐỐN – Một viên chức Bộ Nội An hôm thứ Ba cho biết, trong số hàng ngàn di dân đang tiến về biên giới Hoa Kỳ, có những người là “thành viên băng đảng,” và cả những người “có hồ sơ hình sự nghiêm trọng.”

Phát ngôn viên Bộ Nội An Tyler Houlton viết trên Twitter rằng, đoàn di dân, ước tính lên đến 7,000 người, bao gồm các công dân không chỉ từ các nước Trung Mỹ, mà có cả những người đến từ Trung Đông, châu Phi, Nam Á, và những nơi khác.

“Bộ Nội An có thể xác nhận rằng, có những người trong đoàn di dân là thành viên băng đảng từng phạm nhiều tội hình sự,” ông Houlton viết trên Twitter.
Thông báo này của Bộ Nội An củng cố thêm cho các dòng tweet trước đó của Tổng Thống Donald Trump, trong đó ông khẳng định đoàn di dân có “các tội phạm và những người tung tích chưa rõ đến từ Trung Đông.”

Tổng Thống Trump cũng thêm rằng, vì các chính phủ Guatemala, Honduras, và Mexico, không giúp ngăn cản đoàn di dân, Hoa Kỳ sẽ “hủy bỏ hoặc cắt giảm đáng kể các khoản viện trợ nước ngoài.”

Ba nước nêu trên nhận khoảng $500 triệu Mỹ kim từ Hoa Kỳ trong năm tài chính 2017. Số tiền này tài trợ cho các chương trình giúp phát triển kinh tế, giáo dục, dân chủ và nhân quyền. Hiện chưa rõ ngân sách viện trợ sẽ bị cắt giảm đến mức nào. Vấn đề di dân cũng đang là chủ đề vận động tranh cử quan trọng cho đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
Reply
#4
http://time.com/5436923/migrant-caravan-...us-mexico/


TT Mexico đề nghị di dân caravan làm việc ở Mexico, hàng ngàn ng làm ngơ ùn ùn kéo đến biên giới Mỹ

28/10/2018 07:00 GMT+7

TTO - Mặc dù nhà chức trách ở Mexico đã đưa ra đề nghị về việc làm, chăm sóc y tế, học hành và tạm trú nhưng đa số thành viên của đoàn người di cư không mặn mà, họ tiếp tục hành trình hướng đến Mỹ.


[Image: 2018-10-27t231312z49306756rc1820eb04b0rt...160946.jpg]
Đoàn di dân hàng ngàn người tại Mexico ngày 27-10 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát chống bạo động tại Mexico đã được huy động tối đa để ngăn chặn đoàn người gồm nam giới, phụ nữ và trẻ em từ nhiều nước Trung Mỹ khi họ tiến đến gần bang Oaxaca vào buổi sáng sớm ngày 27-10. Chính quyền lặp lại và nhấn mạnh sẽ cung cấp giấy tờ tạm thời, công việc, cơ hội học hành và chăm sóc y tế cho bất cứ ai muốn xin tị nạn tại Mexico.

Tuy nhiên, rất nhiều người không quan tâm đến đề nghị này. 

Nhìn chung, đoàn người vẫn duy trì số lượng đông đảo tuy hơi khó ước lượng, dự đoán khiêm tốn nhất là khoảng 3.500 người. Trên đường đi, có một số người đổi ý và trở về nhà nhưng lại xuất hiện một số người mới gia nhập.

Theo Hãng tin Reuters ngày 27-10, đoàn người đã đi qua vùng nam Mexico.
Chúng tôi đi đến Mỹ. Đó là giấc mơ của chúng tôi".

Daniel Leonel Esteves, người Honduras, 28 tuổi

[Image: 2018-10-27t225557z205298307rc16172cec70r...013116.jpg]
Những người di cư trong đoàn caravan hướng đến Mỹ đi ngang lực lượng cảnh sát chống bạo động dọc đường cao tốc ở Mexico ngày 27-10 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất một nhóm khoảng 150 người đi riêng lẻ đã bị tạm giữ vào hôm thứ Sáu ở gần biên giới với Guatemala.

Chính quyền Mexico cho biết tính đến ngày 27-10, có hơn 1.700 người đã xin tị nạn ở Mexico trong khi một số người khác đồng ý trở về quê nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Đảng Cộng hòa rất lưu tâm đến hành trình của đoàn người di cư do sự việc xảy ra trong lúc kỳ bầu cử giữa kỳ chỉ còn tính bằng ngày. Ông đã dọa cắt viện trợ cho các nước đã không hành động quyết liệt để ngăn chặn đoàn người. 

Hiện khoảng hơn 2.100 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia đang làm nhiệm vụ dọc đường biên giới phía nam với Mexico. 

Khoảng 1.000 binh sĩ sẽ được tăng cường ở khu vực này. Đây là một thách thức lớn về nhân lực và tài lực để bảo đảm rằng đoàn người - được gọi là caravan người di cư - sẽ không lấn vào biên giới dễ dàng như khi vượt biên giới từ Guatemala vào Mexico. 

Chính quyền của ông Donald Trump quyết tâm không để đoàn người tràn vào nước Mỹ theo cách bất hợp pháp. Thủ tục nhập cư khi họ đến biên giới Mỹ có thể sẽ tốn thời gian. 

HỒNG VÂN
Reply
#5
https://www.militarytimes.com/news/your-...t-caravan/


25/10/2018 - 09:29:10

Lính Mỹ sẽ tới biên giới Mễ chặn di dân

[Image: 5bd1e9d09e1e1119a86b8787-750-562.jpg]


Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis đang chuẩn bị ký sắc lệnh để gởi khoảng 800 binh sĩ đến biên giới Hoa Kỳ - Mễ Tây Cơ, trong bối cảnh đoàn di dân hàng ngàn người từ Trung Mỹ đang tiến về phía bắc. Bộ Nội An đã yêu cầu cung cấp lực lượng an ninh, sau khi Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông sẽ không cho bất kỳ di dân lậu nào được vào Hoa Kỳ.

Truyền thông dẫn lời Bộ Nội An nói rằng, các binh sĩ được gởi đến biên giới sẽ chỉ hỗ trợ lực lượng tuần tra, và không tham gia các hoạt động thi hành pháp luật. Trong tuần này, nhiều thành viên của đoàn di dân đã vượt qua biên giới phía nam của Mexico, từ Guetamala tiến vào thành phố Ciudad Hidalgo thuộc bang Chiapas của Mexico, cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 1,100 dặm.

Các cơ quan di trú và quan thuế ở biên giới Hoa Kỳ hiện đang được hỗ trợ bởi 2,100 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia, do chính phủ Trump luôn coi việc ngăn chận di dân lậu là ưu tiên hàng đầu. Đoàn di dân, ban đầu chỉ vài trăm người khi khởi hành ở Honduras vào ngày 13 tháng 10, đến nay đã tăng lên thành vài ngàn người khi thu hút thêm công dân của nhiều nước khác như El Salvador, Guatemala, và Nicaragua. Vào đầu tuần, Tổng Thống Trump đã chỉ trích Honduras, Guatemala, và El Salvador, vì đã không ngăn cản di dân lậu và đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ đối với các nước này. Chính phủ Mexico đang nỗ lực kiểm soát di dân ở biên giới phía nam, và đã thông báo với các di dân rằng họ sẽ không thể băng qua biên giới phía bắc một cách bất hợp pháp để vào Hoa Kỳ.
Reply
#6
Hình ảnh của đoàn di dân Trung Mỹ tiến vào Hoa Kỳ 
31-10-2018

Một nhóm hàng trăm người tụ họp với nhau để trốn khỏi quê hương nghèo khổ Honduras hướng về Hoa Kỳ, họ tiến về Hoa Kỳ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình họ. Đoàn lữ hành nhanh chóng tăng lên khoảng 7.000 người nhập cư Trung Mỹ khi nó đi qua phía bắc qua Guatemala. Tính đến hôm nay, hầu hết những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vừa bước vào Mexico, tuy nhiên họ vẫn còn hơn một ngàn dặm về phía nam của biên giới Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi nhóm này là "nguy cơ khẩn cấp của quốc gia", hứa sẽ cắt hàng chục triệu đô la viện trợ cho ba nước Trung Mỹ, và có thể hủy bỏ một thỏa thuận thương mại gần đây với Mexico nếu đoàn người nhập cư không dừng lại trước khi nó tới Mỹ, dưới đây là hình ảnh của đoàn từ 10 ngày đầu tiên được ghi nhận

Những người nhập cư Trung Mỹ tham gia vào một đoàn caravan đến Hoa Kỳ trên đường nối Ciudad Hidalgo và Tapachula, Mexico, vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg]

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2018, một nhóm lớn người Honduras trốn khỏi đói nghèo và bạo lực di chuyển trong một đoàn caravan về phía Hoa Kỳ tại San Pedro Sula, Honduras. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, những người nhập cư Honduras, một số hơn 1.500 người trong một đoàn lữ hành, đi về phía bắc gần Quezaltepeque, Guatemala. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]

Những người nhập cư Honduras đến Hoa Kỳ nghỉ ngơi tại một trạm xăng ở Zacapa, Guatemala, vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]

Những người nhập cư Honduras đang cầu nguyện tại một nơi trú ẩn ngẫu hứng ở Chiquimula, Guatemala, vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234302]

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, một đứa trẻ người Honduras, đi cùng một đoàn những người nhập cư Trung Mỹ cố gắng đến Mỹ, đứng trước các nhân viên cảnh sát Honduras chặn đường ở Agua Caliente, Honduras. #
[Image: main_1200.jpg?1540234302]

Những người nhập cư Honduras qua sông Lempa trên biên giới giữa Honduras và Guatemala, gần Caliente, để vào Guatemala và tham gia một đoàn caravan cố gắng đến Mỹ vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]

Những người nhập cư Honduras đi lang thang trong rừng sau khi băng qua sông Lempa ở Guatemala vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]
Những người nhập cư Honduras đi bộ đến Mỹ bắt đầu ngày khởi hành Chiquimula, Guatemala, vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]
Một cô gái nhập cư Honduras và gia đình cô, một phần của đoàn lữ hành, đi trên một chiếc xe tải nhỏ ở Thành phố Guatemala vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]
Reply
#7
Những người nhập cư Trung Mỹ đi về phía Hoa Kỳ có được một chuyến đi miễn phí trên mặt sau của một chiếc xe tải kéo phẳng khi họ đi qua Teculután, Guatemala, vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]

Những người nhập cư Honduras cố gắng băng qua sông Goascorán và bất hợp pháp vào El Salvador ở Goascorán, Honduras, vào ngày 18 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Một cậu bé Honduras khóc sau khi mẹ anh quyết định rằng anh sẽ không đi cùng cô qua sông Goascorán để bất hợp pháp vào El Salvador từ Honduras vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, vì dòng chảy của dòng sông quá mạnh. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Những người trong một đoàn caravan nhập cư đi qua Guatemala về biên giới với Mexico vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại Siquinalá, Guatemala. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Những người nhập cư Honduras đã đi đến Hoa Kỳ cử chỉ tại biên giới El Amatillo ở Pasaquina, El Salvador, vào ngày 18 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]



Một người nhập cư Honduras đã đến Mỹ để nghỉ ngơi tại biên giới El Amatillo ở Pasaquina, El Salvador, vào ngày 18 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]


hững người nhập cư Honduras đi trên một chiếc xe tải hướng về phía Tecún Umán trên biên giới với Mexico ở Coatepeque, Guatemala, vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Hàng ngàn người nhập cư Honduras đã tụ tập tại biên giới với Mexico ở Tecún Umán, Guatemala, chạy đến và đi qua hàng rào vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Những người nhập cư đã phá các cửa khẩu ở biên giới và bắt đầu chạy thẳng tới một cây cầu vào Mexico. Sau khi đến hàng rào kim loại màu vàng cao, một số người đang trèo lên nó và trên chiếc xe jeep quân sự do Mỹ tài trợ. Những người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu dữ dội vào hàng rào và cuối cùng đã thành công trong việc rách nó. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]

[Image: main_1200.jpg?1540237513]
Những người nhập cư Honduras vội vã đi qua cây cầu biên giới quốc tế Guatemala-Mexico sau khi rách xuống cổng ở Ciudad Hidalgo, bang Chiapas, Mexico, vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #



Những người nhập cư Honduras đã vào một trạm kiểm soát biên giới để băng qua Mexico ở Tecún Umán, Guatemala, vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]
Reply
#8
Những người nhập cư Trung Mỹ tấn công một trạm kiểm soát biên giới ở Guatemala ở Ciudad Hidalgo, Mexico, vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Nhân viên cảnh sát liên bang Mexico cố gắng ngăn người nhập cư Honduras đi qua cây cầu biên giới quốc tế Guatemala-Mexico ở Ciudad Hidalgo vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Những người nhập cư Honduras leo lên cổng cầu biên giới quốc tế Guatemala-Mexico ở Ciudad Hidalgo vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Một người nhập cư Honduras bảo vệ con của mình sau khi những người khác, một phần của một đoàn caravan cố gắng để đạt được Hoa Kỳ, xông vào một trạm kiểm soát biên giới ở Ciudad Hidalgo vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]


Một quan điểm trên không của một đoàn caravan nhập cư Honduras đến Mỹ khi nó dừng lại ở một hàng rào biên giới trên cây cầu quốc tế Guatemala-Mexico ở Ciudad Hidalgo vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237513]


Người nhập cư bị ràng buộc cho biên giới Mỹ-Mexico chờ đợi trên một cây cầu trải dài trên sông Suchiate, kết nối Guatemala và Mexico, vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]


Một sĩ quan cảnh sát liên bang Mexico bị thương sau khi đụng độ những người nhập cư Honduras đã chạy qua cầu biên giới quốc tế Guatemala-Mexico ở Ciudad Hidalgo vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]


Một người nhập cư Honduras nhảy từ cây cầu nối Mexico và Guatemala để tránh các trạm kiểm soát biên giới ở Ciudad Hidalgo vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]


Những người nhập cư Honduras vượt qua sông Suchiate, biên giới giữa Guatemala và Mexico, trong những chiếc bè tạm thời ở Ciudad Tecún Umán, Guatemala, vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]


Một người nhập cư Honduras chờ đợi với hàng ngàn người khác đã dừng lại hơn một ngày trên cây cầu nối Mexico và Guatemala ở Tecún Umán, Guatemala, vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]
Reply
#9
Những người nhập cư Honduras giúp một người đàn ông đang nắm giữ một đứa trẻ xuống sông Suchiate từ cây cầu biên giới quốc tế Guatemala-Mexico vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]


ột người nhập cư Honduras chuẩn bị nhảy đến sông Suchiate từ cây cầu biên giới quốc tế Guatemala-Mexico gần các nhân viên cảnh sát liên bang Mexico ở Ciudad Hidalgo, Mexico, vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]


Người nhập cư Trung Mỹ chăm sóc cho một người phụ nữ trên chiếc bè sau khi cô leo xuống từ một cây cầu nối Mexico và Guatemala để tránh các trạm kiểm soát biên giới vào ngày 20 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]


Một người nhập cư Honduras đang chờ vượt qua biên giới từ Ciudad Tecún Umán, Guatemala, đến Ciudad Hidalgo, Mexico, vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. Khoảng 3.000 người đang diễu hành trong đoàn caravan ở phía Mexico, theo ước tính của một chỉ huy cảnh sát liên bang, nhưng khoảng một ngàn người di cư, kể cả phụ nữ và trẻ em, vẫn bị mắc kẹt trên cây cầu biên giới, hy vọng sẽ được nhập cảnh hợp pháp vào Mexico thông qua Guatemala. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]


Một cậu bé Honduras, một phần của một đoàn caravan của hàng ngàn người nhập cư từ Trung Mỹ trên đường đến Hoa Kỳ, chơi với đài phun nước dọc theo vỉa hè của trung tâm thành phố Tapachula ở Mexico vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]


Một người nhập cư Honduras sống trong một lều tại địa điểm Hội chợ quốc tế Mesoamerican ở Tapachula, Mexico, vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]


Những người nhập cư Honduras đi bộ ở Metapa trên đường đến Tapachula, Mexico, vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540234303]


Một quan điểm trên không của những người nhập cư Honduras đến một đoàn caravan về phía Hoa Kỳ ở Tapachula, Mexico, vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. #
[Image: main_1200.jpg?1540237514]

[Image: quote.gif]
Reply
#10










Reply
#11
Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

02/11/18 12:30 GMT+7



Nhóm 100 binh sỹ Mỹ đầu tiên trong số 5.200 quân triển khai bổ sung đã đến biên giới với Mexico.

[Image: FCm4Ktn.jpg]
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn Tình báo Đội 309 và 305 của Mỹ dựng trại ở Fort Huachuca, Arizona, ngày 1/11. (Ảnh: Brandon Best/Quân đội Mỹ)
[Image: XO1WOkx.jpg]
Trước đó, nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10 thông báo kế hoạch triển khai thêm 5.200 binh sỹ đến biên giới với Mexico, gấp đôi con số 2.000 quân đang ở Syria chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Brandon Best/Quân đội Mỹ)
[Image: y5k4WLA.jpg]
Ngày 31/10, lực lượng quân cảnh 591 của Mỹ lên máy bay vận tải C-130J Super Hercules từ căn cứ không quân Dyess ở Texas để tham gia chiến dịch FAITHFUL PATRIOT (Lòng yêu nước chân thành) mà Tổng thống Trump phát động. (Ảnh: Daniel A. Hernandez/Không quân Mỹ)
[Image: VwuUDQI.jpg]
Trước khi lên đường làm nhiệm vụ ở biên giới Mexico, binh sỹ lực lượng đặc nhiệm Griffin của Mỹ đã được tập huấn về pháp lý hôm 29/10 để hỗ trợ lực lượng hải quan đảm bảo an ninh biên giới Tây Nam của Mỹ. (Ảnh: Zoe M. Wockenfuss/Không quân Mỹ)
[Image: 6VdRHhO.jpg]
Lực lượng quân cảnh 89 và lực lượng kỹ thuật 541 được tập huấn về hậu cần trước khi lên đường tham gia chiến dịch FAITHFUL PATRIOT. (Ảnh: Alexandra Minor/Không quân Mỹ)
[Image: krAdBe9.jpg]
Ngày 1/11, binh sỹ Mỹ đến sân bay quốc tế Valley ở Harlingen, bang Texas, để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong chiến dịch FAITHFUL PATRIOT. (Ảnh: Alexandra Minor/Không quân Mỹ)
[Image: JFdfm2J.jpg]
Các lực lượng mới được triển khai sẽ cung cấp trang thiết bị, nguồn lực, làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Bộ An ninh Nội địa Mỹ dọc biên giới Tây Nam. (Ảnh: Alexandra Minor/Không quân Mỹ)
[Image: e9FCdHV.jpg]
Trước đó, đã có hơn 2.000 binh sỹ Mỹ đóng tại biên giới với Mexico. (Ảnh: Alexandra Minor/Không quân Mỹ)
[Image: F8xPFfA.jpg]
Đợt bổ sung quân này sẽ nâng quân số ở biên giới Mỹ - Mexico lên đông hơn ở Iraq và Syria. (Ảnh: Alexandra Minor/Không quân Mỹ)
[Image: YdaRt1R.jpg]
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể triển khai tới 15.000 quân dọc biên giới với Mexico, đông hơn quân số Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: Alexandra Minor/Không quân Mỹ)




Reply
#12
“Chúng tôi sẽ đi đến Mỹ. Bởi vì đó là giấc mơ của chúng tôi!” 
30/10/18 16:18 GMT+7



Đó là quyết tâm của một trong số hàng chục nghìn người di cư đang rồng rắn tới biên giới Mỹ - Mexico.

[Image: 2018104f69ce-5728-499e-b2c8-9e8808d2fa19.jpg]
Đoàn di dân Trung Mỹ trên đường đến Hoa Kỳ bị chặn lại bên ngoài thị trấn Arriaga của Mexico, ngày 27/10


Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đang điều động 5.200 binh sĩ tới “trấn giữ” biên giới phía Nam, chống lại đoàn di dân đang tiến tới từ hướng Mexico. 800 binh sĩ đã lên đường hôm 29/10 và số còn lại sẽ có mặt tại biên giới Tây Nam trước cuối tuần này.

Số binh sĩ này bổ sung cho hơn 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đang thực hiện công tác hỗ trợ tại biên giới lúc này. Giới hữu trách cho hay số binh sĩ tăng cường này sẽ cung cấp các khả năng tăng cường sứ mạng và sẽ được trang bị vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: “Hãy trở về đi, chúng tôi sẽ không nhận các bạn vào nước Mỹ trừ khi các bạn qua một tiến trình pháp lý. Đây là một cuộc xâm lấn quốc gia, và quân đội chúng tôi đang chờ các bạn”.

Cảnh báo của ông Trump được đưa ra vào lúc Lầu Năm Góc bắt đầu thi hành nhiệm vụ hỗ trợ có tên Cuộc hành quân Trung thành Ái quốc để trợ giúp quân sự do Cơ quan Tuần tra Biên giới và Hải quan yêu cầu.

[Image: 2018ae4bf0d5-5e0f-4af2-804a-ee930bee76ba.jpg]
Nhóm di dân rời El Salvador ngày 28/10 tìm đường đến Mỹ

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho phép sử dụng binh sĩ và những nguồn lực quân sự khác tại biên giới Hoa Kỳ - Mexico. Lệnh của ông Mattis cho phép quân đội cung cấp các khả năng để thi hành nhiệm vụ cho cơ quan Bảo vệ Hải quan và Biên giới, giúp xây những rào cản và nhà cửa tạm thời.

Ông Trump với cuộc vận động tranh cử chống di dân đã thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, nhân cơ hội có đoàn di dân trước cuộc bầu cử Quốc hội để vận động cho đảng Cộng hòa, hiện đang tìm cách giữ quyền kiểm soát Quốc hội.

Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, việc này sẽ gây nhiều khó khăn cho ông Trump theo đuổi lịch trình chính sách của ông trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống.

Từ giữa tháng 10 đến nay, hàng chục nghìn người di cư từ Honduras, El Salvador tràn qua Mexico tìm đường đến Mỹ. Theo Reuters, nhóm hơn 300 người EL Salvador tập hợp và rời nước này ngày 28/10. Các di dân El Salvador tổ chức chuyến đi bằng cách sử dụng các mạng xã hội như Facebook và WhatsApp trong vài tuần qua. Theo Reuters, họ đã được truyền cảm hứng bởi các nhóm gồm hầu hết người Honduras đang vượt qua Mexico hồi giữa tháng 10/2018 để tới Mỹ.

Chính phủ El Salvador bày tỏ tình đoàn kết với các di dân và tôn trọng quyền tập hợp của họ, nhưng thúc giục các di dân không nên đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm.

[Image: 20184b2cac9e-2413-4043-b554-fc210b9506ac.jpg]
Cảnh sát Mexico được triển khai để ngăn chặn đoàn di dân hôm 27/10 ở bang Chiapas

Trong khi đó, đoàn di dân Honduras ngày 27/10 bác đề nghị của Mexico, tiếp tục tiến về biên giới Mỹ. Ước lượng số thành viên trong đoàn di dân vào khoảng 7.000 người. Một số di dân đã bỏ cuộc nửa chừng vì những gian khổ hoặc vì có thể chấp nhận một cuộc sống mới tại Mexico. Những người khác gia nhập đoàn di dân tại miền nam Mexico.

“Chúng tôi sẽ đi đến Mỹ. Bởi vì đó là giấc mơ của chúng tôi”, Daniel Leonel Esteves, một người Honduras 28 tuổi đi đầu đoàn di dân rồng rắn đi trên một con đường cao tốc vào những ngọn đồi, Reuters cho biết.

Những người khác cũng có cùng chung mục tiêu vượt qua biên giới, từ chối đề nghị của Mexico. “Điểm đến của chúng tôi là Mỹ,” di dân Francisco Ramirez nói.
Reply
#13
https://www.washingtonpost.com/world/the...8cc506e920


02/11/2018 - 09:11:11


Đoàn di dân thứ 3 vào Mễ Tây Cơ, tiến tới biên giới Mỹ

[Image: WYWRDSG644I6RC5MX7QB7TODUY.jpg]
Salvadoran migrants cross the Suchiate river, the border between Guatemala and Mexico, on Friday, Nov. 2, 2018. A new group of Central American migrants has started on its way North with the stated purpose to make to the United States. The new caravan tried to cross the bridge between Guatemala and Mexico, but Mexican authorities told them they would have to show passports and visas and enter in groups of 50 for processing. The Salvadorans expressed misgivings that they would be deported, so they turned around and waded across a shallow stretch of the river to enter Mexico. (Diana Ulloa/Associated Press)


DONAJI – Một đoàn di dân thứ 3, lần này đến từ El Salvador, vào thứ Sáu đã băng qua sông Suchiate để vào Mexico, với số lượng từ 1,000 đến 1,500 người, tìm cách đi đến biên giới Hoa Kỳ. Đoàn người này định băng qua cây cầu nối giữa Guatemala và Mexico, nhưng nhà chức trách Mexico yêu cầu những người này phải trình passport và visa, và phải đi thành từng nhóm 50 người để làm thủ tục. Nhiều người Salvador sợ rằng họ sẽ bị trục xuất, nên quyết định tự lội ngang khúc sông cạn để vào Mexico.

Đoàn di dân sau đó đi dọc xa lộ và đi vào thành phố Tapachula. Cảnh sát Mexico xuất hiện ở khu vực, nhưng không cố gắng ngăn cản đoàn người. Mexico hiện đang phải đối mặt với tình trạng chưa từng có, khi 3 đoàn di dân trải dài trên hơn 300 xa lộ ở các bang miền nam Chiapas và Oaxaca, với tổng cộng khoảng 6,000 người. Đoàn người đầu tiên, chủ yếu là công dân Honduras, đi vào Mexico từ ngày 19 tháng 10, và hiện đang có mặt ở thành phố Donaji, bang Oaxaca. Nhà chức trách ước tính nhóm này có khoảng 3,000 người.

Đoàn di dân thứ hai, khoảng 1,000 tới 1,500 người, vào Mexico từ đầu tuần và đang hiện diện tại Mapastepec, bang Chiapas. Đoàn người thứ 2 bao gồm công dân Honduras, Salvador, và Guatemala. Ngoài ra, chính phủ Mexico cũng phát hiện một nhóm thứ 4, nhỏ hơn, chỉ khoảng 300 công dân Trung Mỹ, đã tiến xa hơn và đến được bang Veracruz ở vùng vịnh. Bộ Nội Vụ Mexico cho biết, đoàn di dân đầu tiên ban đầu có khoảng 7,000 người, nhưng gần 3,000 người đã xin tị nạn tại Mexico, và vài trăm người khác đã quyết định quay về.
Reply
#14
 Mệt mỏi và giận dữ, đoàn người di cư Trung Mỹ "tan vỡ" thành nhiều mảnh 

19:00 04/11/2018 by Tuệ MInh (Theo Apnews.com)

Người di cư Trung Mỹ đã đến thị trấn của Isla, khoảng 700 dặm (1.126 km) về phía nam biên giới Hoa Kỳ, nơi mà hàng ngàn người dừng lại để nghỉ ngơi, ăn uống và nhận được chăm sóc y tế. Nhưng những người di cư khác, chủ yếu là nam giới và các thành viên trẻ của nhóm, tiếp tục đi bộ hoặc đi xe đạp về phía Puebla và Mexico City.

[Image: EtDDlN1.jpg]
Những người di cư Trung Mỹ, một phần của đoàn lữ hành hy vọng sẽ đến được biên giới Hoa Kỳ bằng xe taxi, ở Acayucan, bang Veracruz, Mexico
[Image: JJjVJI0.jpg]
Những người di cư nghỉ ngơi tại một khách sạn bị bỏ hoang ở Matias Romero, bang Oaxaca, Mexico.
[Image: oJtkUuD.jpg]
Một phần của đoàn di cư hy vọng sẽ đến được biên giới Hoa Kỳ, đi qua đêm trên một chiếc xe tải ở Orizaba, bang Veracruz, Mexico
[Image: hnYFdm0.jpg]
Những gì còn lại là sự mệt mỏi và thất vọng
[Image: qCdli5F.jpg]
Chen chúc để tìm một lối thoát.
[Image: txrJV6b.jpg]
Trong đó có rất nhều người già và trẻ em
[Image: EW0T8X6.jpg]
Đoàn người đứng xếp hàng để nhận thức ăn vào ban đêm ở Orizaba, bang Veracruz, Mexico
[Image: TCTQkQP.jpg]
Họ phải mặc thêm quần dài do nhiệt độ lạnh vào ban đêm
[Image: Oqu0daM.jpg]
Tranh thủ tắm tại Isla, bang Veracruz, Mexico
[Image: poP3BPo.jpg]
Một cậu bé đưa đồ ăn cho những người di cư Trung Mỹ
Reply
#15
[Image: YoglyAG.jpg]
Một gia đình người di cư Trung Mỹ ăn tranh thủ dọc đường
[Image: gzBwCTj.jpg]
Bất chấp nguy hiểm để tiến tới biên giới Hoa Kỳ
[Image: D4GN1Qs.jpg]
Người di cư chờ đợi một chuyến đi ở Donaji, tiểu bang Oaxaca, Mexico
[Image: 3XaxGUo.jpg]
Họ đã phải di chuyển 65 km nhưng không có xe buýt hỗ trợ đi tiếp.
[Image: ccK1F15.jpg]
Hình ảnh thường thấy những ngày gần đây ở Mexico
[Image: IxMGvdG.jpg]
Hầu hết các đoàn di dân Trung Mỹ đã trải qua một đêm mưa ướt bên ngoài, trước khi tiếp tục di chuyển qua miền nam Mexico.
[Image: uVaV6dT.jpg]
Người di cư Salvador vượt qua sông Suchiate, biên giới giữa Guatemala và Mexico. Họ đã cố gắng băng qua cầu nối giữa Guatemala và Mexico, nhưng chính quyền Mexico nói rằng họ phải xuất trình hộ chiếu và thị thực. Người dân Salvador bày tỏ sự nghi ngờ rằng họ sẽ bị trục xuất, vì vậy họ quay lại và lội qua một đoạn nông cạn để vào Mexico.
Reply