CHƯƠNG TRÌNH MEDICARE - MEDICAID KÉP TĂNG THU NHẬP GIẢM CHI PHÍ CHO CAO NIÊN
#46
(2022-08-20, 01:40 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ kg có tiền hưu thì có tiền già, tiền bệnh SSI/SSD, chương trình tài trợ thực phẩm miễn phí, housing, etc...  

Bên Mỹ người già và trẻ em được ưu tiên á ngũ ca.  Dân đi làm middle-class dở dở ương ương nghèo thì kg đủ nghèo để được hưởng trợ cấp xã hội, giàu thì kg đủ giàu để chi trả các khoản chi tiêu, thuế thì đóng sặc máu, nhóm này mới là chết dở á.  Bởi vậy nhiều người sang Mỹ rồi thà đóng vai nghèo để hưởng trợ cấp, đi làm lấy cash, ở nhà housing, đi bác sĩ bằng Medicaid, hàng tháng đi chợ bằng phiếu thực phẩm, mua nhà mua xe người khác đứng tên.    Biggrin

 Thuế bên Mỹ nghe nói đóng ít xìu hà Bạch Y nữ hiệp. Shy  Bạch y nữ hiệp hỏi Hắc y nữ hiệp coi hắc y nữ hiệp đi làm đóng thuế bên Đức bao nhiêu. Shy


 Như vậy là Quang Bình thuộc dạng "nghèo" thiệt hay "đóng vai nghèo" ta, thấy ông kể ông làm tay chân lắp ráp chi đó chắc là dạng nghèo thôi phải không?  Hai tuần trước 5 coi cái video của bà nghệ sĩ hài hước Thúy Nga đến làm cái clip nhỏ tới thăm ông ấy vì ông ấy cầu cứu. Nghe tình cảnh theo như ông kể thì ông này xách tiền về VN hùn hạp làm ăn hai ba nơi rồi từ từ cụt vốn....etc. Nghe thì nghe như một tình cảnh sa cơ rồi cầu cứu người hảo tâm. Cho nên giúp ngặt thì có người giúp. Chứ giúp nghèo ai mà giúp được. Ông ta không biết là dạng gì mà than vãn thấy cũng tội nghiệp. Nhưng 5 nghe xách tiền về VN làm ăn thua lỗ thì thuộc loại thích làm ăn, không an phận, lúc sa cơ thì chỉ có nước chịu trận mà thôi. Nghe trong clip đó ông ta còn con rơi ở VN 18 tuổi nữa. Mà bên này trở thành vô gia cư. Hm. Bi đát.

Lúc 5 còn ở VN ông này chưa có tiếng, nên 5 không biết ông ấy. Sau này ông Quang Bình và bà Trang Thanh Lan đi Mỹ rồi có lên các show diễn 5 mới biết ông này và là con của ông Hùng Cường.



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#47
(2022-08-19, 06:27 PM)Khuyết Danh Wrote: Quan Trọng! Ai có Medicare? Lưu ý gì từ gói cứu trợ?





xahoiusa

Cám ơn bạn Khuyết Danh. Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#48
(2022-08-20, 03:54 AM)005 Wrote:
 Thuế bên Mỹ nghe nói đóng ít xìu hà Bạch Y nữ hiệp. Shy  Bạch y nữ hiệp hỏi Hắc y nữ hiệp coi hắc y nữ hiệp đi làm đóng thuế bên Đức bao nhiêu. Shy


 Như vậy là Quang Bình thuộc dạng "nghèo" thiệt hay "đóng vai nghèo" ta, thấy ông kể ông làm tay chân lắp ráp chi đó chắc là dạng nghèo thôi phải không?  Hai tuần trước 5 coi cái video của bà nghệ sĩ hài hước Thúy Nga đến làm cái clip nhỏ tới thăm ông ấy vì ông ấy cầu cứu. Nghe tình cảnh theo như ông kể thì ông này xách tiền về VN hùn hạp làm ăn hai ba nơi rồi từ từ cụt vốn....etc. Nghe thì nghe như một tình cảnh sa cơ rồi cầu cứu người hảo tâm. Cho nên giúp ngặt thì có người giúp. Chứ giúp nghèo ai mà giúp được. Ông ta không biết là dạng gì mà than vãn thấy cũng tội nghiệp. Nhưng 5 nghe xách tiền về VN làm ăn thua lỗ thì thuộc loại thích làm ăn, không an phận, lúc sa cơ thì chỉ có nước chịu trận mà thôi. Nghe trong clip đó ông ta còn con rơi ở VN 18 tuổi nữa. Mà bên này trở thành vô gia cư. Hm. Bi đát.

Lúc 5 còn ở VN ông này chưa có tiếng, nên 5 không biết ông ấy. Sau này ông Quang Bình và bà Trang Thanh Lan đi Mỹ rồi có lên các show diễn 5 mới biết ông này và là con của ông Hùng Cường.

Dạ so với bên Đức thì muội kg biết nhưng so với Anh quốc thì Mỹ thấp hơn tí xíu thôi à.  Đây là federal tax bracket 2022 của Mỹ.

[Image: 32974-B3-D-55-B5-4-B97-BA1-D-A31160-FD633-D.jpg]

Đa số người Mỹ ở khoảng 22% - 24%, chưa kể thuế tiểu bang như Cali là từ 1% - 12.3%, phải đóng thêm phần an sinh xã hội, và Medicare (hai cái này bắt buộc đóng chung với federal).  Chưa kể bảo hiểm sức khoẻ.  Vì vậy check lương của người làm 60K/năm kg đủ sống mà cũng kg đủ nghèo để được hưởng phúc lợi nào hết.  

Về chuyện của Quang Bình thì muội kg rành nên kg dám có ý kiến.  Tuy nhiên nếu đã ở tuổi về hưu mà kg có lợi tức thì có các khoảng phúc lợi xã hội take care đầy đủ nếu an phận đó ngũ ca.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#49
(2022-08-20, 10:11 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ so với bên Đức thì muội kg biết nhưng so với Anh quốc thì Mỹ thấp hơn tí xíu thôi à.  Đây là federal tax bracket 2022 của Mỹ.

[Image: 32974-B3-D-55-B5-4-B97-BA1-D-A31160-FD633-D.jpg]

Đa số người Mỹ ở khoảng 22% - 24%, chưa kể thuế tiểu bang như Cali là từ 1% - 12.3%, phải đóng thêm phần an sinh xã hội, và Medicare (hai cái này bắt buộc đóng chung với federal).  Chưa kể bảo hiểm sức khoẻ.  Vì vậy check lương của người làm 60K/năm kg đủ sống mà cũng kg đủ nghèo để được hưởng phúc lợi nào hết.  

Về chuyện của Quang Bình thì muội kg rành nên kg dám có ý kiến.  Tuy nhiên nếu đã ở tuổi về hưu mà kg có lợi tức thì có các khoảng phúc lợi xã hội take care đầy đủ nếu an phận đó ngũ ca.   Shy

 Cám ơn LTK. 5 trả lời bên phòng phản biện xã hội nhé. Xin trả lại không gian cho chủ đất.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#50
Luật này không biết, thiệt thòi! ..Lưu ý: Ai làm 1099/NAIL?





xahoi usa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#51
Tiền SSI sẽ được hơn $900/tháng. Tiền Hưu/Bệnh, và vài thay đổi sắp xảy ra





xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#52
New! Ai được lãnh thêm $144/tháng (tiền ASXH)? MEDICARE/ASXH sẽ tăng ra sao năm 2023?





xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#53
Tin mới (VUI) - MEDICARE vừa thông báo lệ phí cho năm 2023. Có lợi cho ai?




xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#54
Nhiều người bị cắt SSI, Medi-Cal, Medicaid vì không biết Bảo Hiểm Nhân Thọ ảnh hưởng ra sao





xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#55
(2022-09-29, 02:41 PM)Khuyết Danh Wrote: Nhiều người bị cắt SSI, Medi-Cal, Medicaid vì không biết Bảo Hiểm Nhân Thọ ảnh hưởng ra sao





xahoiusa

Chào anh KD, cho Lan xin hỏi 1 tí: Chữ tắt SSI là gì vậy anh?
Đừng cười Lan nha, mấy vụ này Lan hoàn toàn ngốc thiệt đó anh!😊😁
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#56
Supplemental Security Income 

Tiền nó cho mấy người income thấp như .. disabled, mù, hay từ 65 tuổi trở lên đó Lan

Vân thấy Lan hỏi, nên kiếm ông Google  Shy
Reply
#57
(2022-09-29, 05:25 PM)tuyetvan Wrote: Supplemental Security Income 

Tiền nó cho mấy người income thấp như .. disabled, mù, hay từ 65 tuổi trở lên đó Lan

Vân thấy Lan hỏi, nên kiếm ông Google  Shy

Oh, thì ra là vậỵ! Hèn chi Lan không biết đó là gì vì chưa từng nghe ai nói tới chữ đó hết đó. Cảm ơn chị TV... Thanks-sign-smiley-emoticon Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#58
No worries Lan 

Cheer
Reply
#59
TIN NÓNG! ASXH vừa thông báo TIỀN TĂNG cho năm 2023, và TOÀN BỘ thay đổi áp dụng từ 01/01/2023





xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#60
Quan Trọng: Ai 64 tuổi trở lên, lưu ý gì cho năm 2023, liên quan đến ACA/ObamaCare-Medicare







Xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply