Kể một chuyện ở chổ khác.
#1
Chuyện này không xảy ra ở Vietbest mà là bên xóm tào lao. Hồi trước ở Vietfun có một member luôn nói chuyện đạo đức về đạo Phật, luôn tỏ vẽ mình là người hiền lành, cực kỳ hiền lành. Ai tin đạo phật thì cô ta gởi tượng phật nhỏ đến nhà tặng. Cô ta đã tặng nhiều tượng phật cho nhiều phật tử Vietfun. Cô ta luôn giảng dạy về đạo phật và tỏ ra mình thân cận với các thầy trong chùa nên được nhiều members Vietfun là phật tử mến. Suốt nhiều năm cô này đã lấy được lòng tin của  nhiều phật tử Vietfun. Bây giờ cô ta qua xóm tào lao làm Mod thì lột xác hoàn toàn giống như cô ta hồi trước và bây giờ là hai người khác nhau. Giờ cô ta làm Mod ở xóm tào lao hễ member nào trái ý kiến với cô ta một chút thôi, dù là chuyện nhỏ bằng cây kim cô ta cũng giở giọng đe doạ liền, thái độ và cách hành xử y như ác quỉ A Tu La vậy. Tại sao một phật tử lại có can đảm làm ô danh đạo Phật đến như thế ? Diệu Âm khuyên bất cứ ai cũng không nên bắt chước như cô này vì ở đời dù sân si cách mấy cũng không được rơi xuống cái hố quá sâu như vậy, vì dẫu thế nào cũng cần giữ cái đạo đức tối thiểu để còn được làm người. Tên cô này có chữ N đứng đầu. :sunflower_1f33b:
Reply
#2
Cuộc sống trên trần gian này của chúng ta sẽ qua đi một ngày nào đó, tuổi thọ con người sẽ qua đi, tất cả danh và lợi của chúng ta có trong cuộc sống trên trần thế này sẽ qua đi, tiền bạc của ta sẽ mất hết, chắc chắn như vậy. Nhưng đạo đức con người có được trong khi sống trong kiếp này không biến mất, không bị tiêu diệt mất mà làm hành trang căn bản cho người đó bước vào kiếp sau, hoặc trở lại làm người, làm loài vật, làm ngạ quỷ, làm ma để bị quỷ dữ hành hạ, hoặc làm thần thánh trên trời. Do thế làm gì thì làm, đạo đức về tương lai là cần giữ cẩn thận vì đó là vốn quý duy nhất mà ta có sau khi ta mất hết mọi thứ kia.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#3
DieuAm ơi

DF nhớ sis AnhDuong bên VF mới là người cho tượng Phật, và DF thấy không phải là NB đâu  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
(2018-12-05, 11:49 AM)DesertFlower Wrote: DieuAm ơi

DF nhớ sis AnhDuong bên VF mới là người cho tượng Phật, và DF thấy không phải là NB đâu  Cheer

Lâu quá nên nhớ lộn tên người chuyên tặng tượng phật cho người khác nhưng người mà Diệu Âm phê bình làm ô danh đạo Phật là người có chữ N đứng đầu tên mình. Người này làm thế gây ra cho biết bao người mất lòng tin ở đạo Phật vì nick đó đã làm một phật tử nhiệt thành trong rất nhiều năm ở Vietfun, đã gây được lòng tin với nhiều phật tử. Việc làm ô danh đạo Phật này khó phật tử nào chấp nhận.
Reply
#5
DA có tự khuyên bản thân mình, chỉ nên nói cái gì có lợi cho người khác và cho mình thì hãy nói ???. Đi bêu rếu người khác như vậy, đem chuyện của website khác, đem qua đây kể ....có nên làm vậy hay ko???. Ngón tay trỏ chỉ ng khác, 4 ngón còn lại ... lại chỉ ngược về mình ...so funny.
Reply
#6
(2018-12-05, 12:03 PM)TeaOla Wrote: DA có tự khuyên bản thân mình, chỉ nên nói cái gì có lợi cho người khác và cho mình thì hãy nói ???. Đi bêu rếu người khác như vậy, đem chuyện của website khác, đem qua đây kể ....có nên làm vậy hay ko???. Ngón tay trỏ chỉ ng khác, 4 ngón còn lại ... lại chỉ ngược về mình ...so funny.

Cảnh tỉnh người khác không nên học theo gương đó là việc nên làm. Diệu Âm bảo vệ danh dự của đạo Phật cho nên về luật lệ mình cũng nên co giản một ít vì để bảo vệ lợi ích lớn thì có thể hy sinh việc nhỏ.
Reply
#7
Muốn chợ khỏi ế phải kiếm hàng về bày ra, cách ít tốn sức lao động nhứt là qua các Webs khác chôm tin tức rồi copy vô Web mình để có đầy đủ tin tức linh tinh cho người ta coi, nhưng thiên hạ đọc tin tức linh tinh riết cũng đâm chán cho nên cần có tin lạ, tin độc hơn coi như chợ có được nhiều loại mặt hàng, do đó người đi chợ mới đông. Người nào làm được việc này là giúp được cho chủ chợ nhưng họ cũng không lỗ vì họ có mục đích riêng nên cả hai bên cùng có lợi. Hai bên cùng có lợi nên hai bên cùng vui vẽ.  Clap
Reply
#8
(2018-12-05, 12:46 PM)dieuam Wrote: Muốn chợ khỏi ế phải kiếm hàng về bày ra, cách ít tốn sức lao động nhứt là qua các Webs khác chôm tin tức rồi copy vô Web mình để có đầy đủ tin tức linh tinh cho người ta coi, nhưng thiên hạ đọc tin tức linh tinh riết cũng đâm chán cho nên cần có tin lạ, tin độc hơn coi như chợ có được nhiều loại mặt hàng, do đó người đi chợ mới đông. Người nào làm được việc này là giúp được cho chủ chợ nhưng họ cũng không lỗ vì họ có mục đích riêng nên cả hai bên cùng có lợi. Hai bên cùng có lợi nên hai bên cùng vui vẽ.  Clap

1/Chuyện ở đâu thì ở đó giải quyết, nếu DA có gì théc méc vói NB thì cứ hỏi trực tiếp. 

2/ Hàng ăn cắp, chôm chỉa thì trước sau gì cũng lộ ra là hàng giả mạo, ăn cắp...

3/ chủ chợ cũng chẳng Vui vẻ gì khi biết có hàng ăn cắp trong chợ mình...

4/ Là người tu hành, kêu gọi ăn Chay làm gì khi cái tâm chẳng yên, thù hằn ấp ủ trong bụng mà đã vậy còn kêu gọi mọi người đi ăn cắp...

Quá xấu rồi :rolleyes:

Reply
#9
(2018-12-05, 01:59 PM)Mimo Wrote: 1/Chuyện ở đâu thì ở đó giải quyết, nếu DA có gì théc méc vói NB thì cứ hỏi trực tiếp. 

2/ Hàng ăn cắp, chôm chỉa thì trước sau gì cũng lộ ra là hàng giả mạo, ăn cắp...

3/ chủ chợ cũng chẳng Vui vẻ gì khi biết có hàng ăn cắp trong chợ mình...

4/ Là người tu hành, kêu gọi ăn Chay làm gì khi cái tâm chẳng yên, thù hằn ấp ủ trong bụng mà đã vậy còn kêu gọi mọi người đi ăn cắp...

Quá xấu rồi :rolleyes:

Dooma! wa' nang*.! Rollin
Nhịn đái ,nhịn ị đc...nhịn chiện này đếch đc! Please
Reply
#10
hihihi ...sắp có chiến tranh, per tester1 's permission  Biggrin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#11
(2018-12-05, 01:59 PM)Mimo Wrote: 1/Chuyện ở đâu thì ở đó giải quyết, nếu DA có gì théc méc vói NB thì cứ hỏi trực tiếp. 

2/ Hàng ăn cắp, chôm chỉa thì trước sau gì cũng lộ ra là hàng giả mạo, ăn cắp...

3/ chủ chợ cũng chẳng Vui vẻ gì khi biết có hàng ăn cắp trong chợ mình...

4/ Là người tu hành, kêu gọi ăn Chay làm gì khi cái tâm chẳng yên, thù hằn ấp ủ trong bụng mà đã vậy còn kêu gọi mọi người đi ăn cắp...

Quá xấu rồi :rolleyes:

Diệu Âm nói ra việc này để nhắc người khác đừng theo gương đó để làm xã hội không bị suy đồi, làm lòng người mất lòng tin vào đạo Phật và chỉ nói một lần rồi ngưng, không đào sâu thêm nửa. Nói thế coi như đủ rồi. Cái lợi lớn như vậy thì bao được cái hại nhỏ nếu có. Người ta copy tin tức là việc kinh doanh bình thường, chỉ có một người viết bài rồi sau đó các Webs đều lấy để đăng lên Web mình ai chẳng làm thế nên không thể dùng từ ăn cắp mà là phổ biến tin tức. Với những kẻ ác ôn thì sức đâu mà hỏi. Vô Web họ làm Mod mà đặt câu hỏi là bị kẻ đó bóp cổ liền . Vấn đề Diệu Âm đã nêu lên về nick N đó là tại sao hồi trước là người hiền lành gây được lòng tin ở nhiều phật tử nhưng sao bây giờ biến chất như vậy. Biến chất như thế ăn nói sao với phật tử ? Diệu Âm không nói ra chuyện này không lẽ bắt bạn nói? Nhưng thôi đã nói là nói một lần rồi thôi thì phải giữ lời vì thông điệp đã truyền được tới mọi người.  Hello Cheer
Reply
#12
(2018-12-05, 02:32 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm nói ra việc này để nhắc người khác đừng theo gương đó để làm xã hội không bị suy đồi, làm lòng người mất lòng tin vào đạo Phật và chỉ nói một lần rồi ngưng, không đào sâu thêm nửa. Nói thế coi như đủ rồi. Cái lợi lớn như vậy thì bao được cái hại nhỏ nếu có. Người ta copy tin tức là việc kinh doanh bình thường, chỉ có một người viết bài rồi sau đó các Webs đều lấy để đăng lên Web mình ai chẳng làm thế nên không thể dùng từ ăn cắp mà là phổ biến tin tức. Với những kẻ ác ôn thì sức đâu mà hỏi. Vô Web họ làm Mod mà đặt câu hỏi là bị kẻ đó bóp cổ liền . Vấn đề Diệu Âm đã nêu lên về nick N đó là tại sao hồi trước là người hiền lành gây được lòng tin ở nhiều phật tử nhưng sao bây giờ biến chất như vậy. Biến chất như thế ăn nói sao với phật tử ? Diệu Âm không nói ra chuyện này không lẽ bắt bạn nói ? Nhưng thôi đã nói là nói một lần rồi thôi thì phải giữ lời vì thông điệp đã truyền được tới mọi người.  Hello Cheer

Anh thì thấy fan~ ứng ngược ...đếch thấy ai đề fong` cái nick wi~(hay cưng bịa) gì đó ...mà 9 cưng đã bị cã đống người ném đá ...cái tội bóc lưa~ bõ tay người ... Clap
Reply
#13
(2018-12-05, 11:49 AM)DesertFlower Wrote: DieuAm ơi

DF nhớ sis AnhDuong bên VF mới là người cho tượng Phật, và DF thấy không phải là NB đâu  Cheer

Em cũng nghĩ vậy

2 người khác nhau

Reply
#14
(2018-12-05, 02:45 PM)SugarBabe Wrote: Em cũng nghĩ vậy

2 người khác nhau

NB=Nac*' ko Buông=Nhõ Lan hã ? Rollin
Reply
#15
Who is NB?
Reply