The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error





N Cali: Bị bắt vì ăn cắp vé số trúng 10 triệu USD của bạn cùng phòng
#1
https://abc7chicago.com/police-man-stole...e/5046373/


Bị bắt vì ăn cắp vé số trúng $10 triệu của bạn cùng phòng
January 10, 2019

[Image: adul-saosongyang-e1547146100255.jpg?qual...=all&w=780]Anh Adul Saosongyang bị cảnh sát bắt. (Hình: Vacaville Police Department/Facebook)


VACAVILLE, California (NV) – Một người vừa bị bắt vì bị tố cáo ăn cắp vé số trúng $10 triệu của người bạn cùng phòng ở Vacaville, California.

Theo CNBC hôm Thứ Tư, 9 Tháng Giêng, anh Adul Saosongyang bị cảnh sát bắt hôm Thứ Hai và bị truy tố tội ăn cắp số tiền lớn.

Theo lời kể của cảnh sát viên Chris Polen, thuộc Sở Cảnh Sát Vacaville, sự việc xảy ra hôm 20 Tháng Mười Hai, 2018, khi anh LW đến chợ Lucky Supermarket mua $30 vé số cào. Cảnh sát cho CNBC biết người mất vé số không muốn tiết lộ danh tính.

Sau đó, anh LW mang vé số về nhà dò, và khoe với hai người bạn cùng phòng, là anh vừa trúng $10,000.

Ngày hôm sau, anh đến cơ quan xổ số ở Sacramento để lãnh thưởng, nhân viên ở đây cho biết vé số anh đưa trình không trúng.

Một tuần sau, vẫn theo lời kể của cảnh sát Polen, người bạn cùng phòng 35 tuổi của LW đến văn phòng xổ số với vé số trúng.

Vì số tiền lớn như vậy, và nghi ngờ vì trước đó có người cầm vé đến đòi tiền thưởng, nên cơ quan xổ số phải mở cuộc điều tra.

Thế là nhân viên cơ quan đến chợ để coi máy quay phim thu hình xem ai mua vé số trúng này, và được cho biết có thể vé số này bị ăn cắp. Thế là họ báo cảnh sát.

Qua cuộc điều tra, cảnh sát tìm ra là anh Saosongyang, sau khi biết người bạn cùng phòng trúng số Saosongyang liền đến chợ Lucky mua một vé số cào khác.

Saosongyang đem về phòng, đợi LW đi ngủ, tráo vé số của bạn.

Khi biết vé số của mình không trúng như mình đã biết, LW bèn báo cảnh sát, vì anh nghi ngờ có thể một người bạn cùng phòng lừa đảo anh. Nhờ thế anh lấy lại được tấm vé trúng số.

Không những lấy lại được tờ vé số, LW còn ngạc nhiên hơn khi biết mình đã đọc sai, vì anh không chỉ trúng $10,000, mà là $10 triệu!

Nếu bị kết tội, nghi can Saosongyang có thể bị tù tới một năm trong nhà tù quận hạt, hoặc ba năm trong nhà tù tiểu bang, tùy theo sự việc bị truy tố là tội khinh hoặc tội hình, theo nhật báo The Washington Post.

Các nhà điều tra của cơ quan xổ số đang tìm hiểu thêm để xác định có phải LW là người thực sự mua vé số trúng hay không , khi đó anh sẽ được lãnh $10 triệu.
Và theo luật tiểu bang, lúc đó danh tính của anh sẽ được công bố.

“Có quá nhiều vấn đề liên quan đến chuyện này, thành ra, chúng tôi phải xem xét cho chắc chắn,” bà Cathy Johnston, phát ngôn viên cơ quan xổ số California, nói với CNBC. “Vấn đề quan trọng ở đây là người trúng thật sự sẽ được lãnh tiền thưởng.” (Đ.D.)
Reply


Messages In This Thread
N Cali: Bị bắt vì ăn cắp vé số trúng 10 triệu USD của bạn cùng phòng - by PhongVien007 - 2019-01-11, 02:08 AM