TIN THẾ GIỚI
#1
ĐÂY LÀ WAR ROOM
#2
...

Xin chào "TIN THẾ GIỚI"

...


Dulan xin phép mừng tân gia bằng mì gói xào rau và trứng nha anh RungHoang:
[Image: rSTV8qL.jpg?1]


...

Thân mến và chúc vui,
Dulan
...
#3
War room tự do và cỡi mở, chấp nhận ý kiến từ mọi phía.

War room khai phóng với mọi người, chỉ cần mang theo chút tự trọng để tham gia.

Cheer
#4
(2022-04-21, 08:39 PM)dulan Wrote:
...



 mì gói xào rau và trứng 

[Image: rSTV8qL.jpg?1]


...

Thân mến và chúc vui,
Dulan
...


Xin cảm ơn Dulan  Tulip4

Mì gói là món ruột của RH từ ngày rời VN. 

Mì gói luôn thương Hoang
Mì gói nuôi Hoang lớn  Biggrin

Heavy-black-heart4
#5
Tin thời sự

Hôm nay Nga đã tuyến bố chiếm Mariupol, Công xường gang thép vẫn còn 1 số dân quân Azov. Theo lời Putin thì "Phong nó lại để 1 con ruồi cũng không thể bay ra"

Được biết trấn giữ Mariupol là lữ đoàn 36 quân chính quy Ukraine và dân quân Azov. Lữ đoàn 36 tuần rồi đã có 1026 người đầu hàng, và mới 2 hôm trước phần còn lại hơn 900 người cũng đã đầu hàng quân Nga. Nay trong công xưởng gang thép chỉ còn Azov cố thủ. Lữ đoàn trưởng của Azov đã từ trận trong trận pháo kích 4 hôm trước, còn lữ đoàn phó đã hy sinh trước đó.

Khi chiến tranh chấm dứt ở Mariupol thì quân Nga có thêm quân lực để chi viện lên phía bắc. Như vậy, trận Donbas càng không có lợi cho quân Ukraine.

Innocent
#6
À quên, sau 2 lần "Thông điệp cuối cùng" của quân Nga kêu gọi quân Ukraine ra đầu hàng, quân Ukraine đã không màng nghỉ đến chuyện đó và quyết lòng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Phần này tôi ngã nón khâm phục.  Admire

Nga đã dùng TU-22 để thả những quả bom hạng nặng từ 1.5 tấn đến 3 tấn, loại bom có thể xuyên thủng bê tông cốt sắt để nổ dưới hầm của công xưởng gang thép. Được biết công xưởng này xây vào thời Liên Bang Xô Viết, sâu 6 tầng, có thể dung chứa khoảng 40 ngàn người, dự định lúc đầu là để cho dân ẩn núp khi có chiến tranh hạt nhân. Nên rất kiên cố.
#7
Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm nay đã kêu gọi Nga tiến hành 1 cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng bên Nga đã tỏ vẻ không muốn, không tín nhiệm lời của tổng thống.

Nhớ là ngay từ đấu chiến tranh, TT Zelensky đã cổ vũ lòng yêu nước 1 lòng chiến đấu , sau đó anh ta muốn hoà đàm, tuyên bố là sẽ không vào NATO, 2 tỉnh ở Donbas do dân bó phiếu quyết định, và nguyên thủ các nước như Pháp, Israel, Đức .... đã cố gắng giúp đở giảng hoà, lần cuối là đàm phán lần thứ 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy đã có 1 số tiến triễn. Nghe nói là sau khi 2 bên hợp xong, đã thảo ra 1 bản nghị quyết hoà đàm chung, nhưng TT Zelensky đã nhận 1 cú điện thoại của TT Mỹ Biden, và ... mọi chuyện đã đông đá.  Rồi sau đó TT Zelensky lại tuyên bố không đàm phán nữa, Ukraine sẽ không nhân nhượng Nga 1 chút gì. Thế rồi Nga đã bắt đầu chuẩn bị đánh Donbas , và nay đã giải quyết chiến dịch Mariupol. Nay ... TT Zelensky lại kêu gọi hoà đàm. 

Theo nhận đinh của giới truyền thông, về chuyện Nga không trả lời theo lời kêu gọi đàm phán của Ukraine thì TT Zelensky phải chịu 1 phần trách nhiệm rất lớn. Vì bỡi TT Zelensky không có 1 chiến lược ổn định, Thí dụ bên Nga có những đường lối rỏ ràng như muốn Ukraine phi quân sự hoá, muốn phi phát xít hoá, .. và họ có 1 lý do, 1 không gian cho chiến tranh để hoàn thành mục đích đó. Trong khi TT Zelensky lúc trước xin vào NATO, sau đó thì bảo rằng Ukraine có thể không tham gia NATO, không tham gia EU, ... Sau đó lại làm đơn xin vào EU, tuyên bố dứt khoát phải vào NATO .... Những điều đó khiến người ta cảm thấy TT Zelensky lập trường không vững, không có kinh nghiệm trong chính trường, tạo sự mất uy tín của cương vị 1 tổng thống trên chính trường quốc tế. Cho nên hôm nay TT Zelensky định cử đoàn đại biểu đi Mariupol để tiến hành 1 cuộc đàm phán vô điều kiện với Nga nhưng Nga đã làm lờ, không quan tâm với lời hoà đàm ấy

Innocent
#8
có ta đây  Hello

Becuoi
#9
(2022-04-21, 11:01 PM)Tuy duyen Wrote: có ta đây  Hello

Becuoi

  

Kà kà kà  Lol ..... Mời

Cheer
#10
(2022-04-21, 10:53 PM)RungHoang Wrote: Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm nay đã kêu gọi Nga tiến hành 1 cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng bên Nga đã tỏ vẻ không muốn, không tín nhiệm lời của tổng thống.

Nhớ là ngay từ đấu chiến tranh, TT Zelensky đã cổ vũ lòng yêu nước 1 lòng chiến đấu , sau đó anh ta muốn hoà đàm, tuyên bố là sẽ không vào NATO, 2 tỉnh ở Donbas do dân bó phiếu quyết định, và nguyên thủ các nước như Pháp, Israel, Đức .... đã cố gắng giúp đở giảng hoà, lần cuối là đàm phán lần thứ 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy đã có 1 số tiến triễn. Nghe nói là sau khi 2 bên hợp xong, đã thảo ra 1 bản nghị quyết hoà đàm chung, nhưng TT Zelensky đã nhận 1 cú điện thoại của TT Mỹ Biden, và ... mọi chuyện đã đông đá.  Rồi sau đó TT Zelensky lại tuyên bố không đàm phán nữa, Ukraine sẽ không nhân nhượng Nga 1 chút gì. Thế rồi Nga đã bắt đầu chuẩn bị đánh Donbas , và nay đã giải quyết chiến dịch Mariupol. Nay ... TT Zelensky lại kêu gọi hoà đàm. 

Theo nhận đinh của giới truyền thông, về chuyện Nga không trả lời theo lời kêu gọi đàm phán của Ukraine thì TT Zelensky phải chịu 1 phần trách nhiệm rất lớn. Vì bỡi TT Zelensky không có 1 chiến lược ổn định, Thí dụ bên Nga có những đường lối rỏ ràng như muốn Ukraine phi quân sự hoá, muốn phi phát xít hoá, .. và họ có 1 lý do, 1 không gian cho chiến tranh để hoàn thành mục đích đó. Trong khi TT Zelensky lúc trước xin vào NATO, sau đó thì bảo rằng Ukraine có thể không tham gia NATO, không tham gia EU, ... Sau đó lại làm đơn xin và EU, tuyên bố dứt khoát phải vào NATO .... Những điều đó khiến người ta cảm thấy TT Zelensky lập trường không vững, không có kinh nghiệm trong chính trường, tạo sự mất uy tín của cương vị 1 tổng thống trên chính trường quốc tế. Cho nên hôm nay TT Zelensky định cử đoàn đại biểu đi Mariupol để tiến hành 1 cuộc đàm phán vô điều kiện với Nga nhưng Nga đã làm lờ, không quan tâm với lời hoà đàm ấy

Innocent



Shy

Vân thích theo dõi tin tức của RH và TD đưa lên ... rỏ ràng ... nên giỏi chính chị chính em cở Vân , dễ hiểu hơn :)

Vân nghĩ ... Vân mà hiểu được , thì ai cũng có thể hiểu được
#11
Hello Tuyết Vân  Tulip4

Mời  Cheer
#12
Vân đâu biết gì đâu mà mời 

thôi ... để Vân coi 2 ông tường trình chiến sự  tới đâu rồi 

Thankyou


hy vọng , thread này của RH , không bị dội bom ... sụp  Tulip4
#13
Lúc trước, Td cũng thường theo dõi tình hình thế giới, chiến tranh thì xảy ra liên miên hết nơi này đến nơi khác, tuy là hai bên đánh nhau là do mâu thuẫn xung đột của các sắc dân và dân tộc tạo ra, nhưng đằng sau đó là có sự trợ giúp nhưng đối kháng, đó là Mỹ và Nga. Coi cho biết, chỉ vậy thôi. 

Bây giờ thì có ý kiến này nọ là vì ......... chuyện quá lớn, có liên quan đến toàn thế giới trong đó có mình và nước của mình đang sinh sống, một quê hương thứ hai, tuy không sanh ở đây nhưng sẽ bỏ xác tại đây  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mỹ chơi Nga kỳ này là chưa từng có tiền lệ và những gì sắp xảy ra cũng sẽ chưa từng xảy ra, các chuyên gia về quân sự bi quan nhận định như thế. Những gì được đưa lên truyền thông báo chí để cho dân chúng toàn thế giới biết thì chỉ là "chuyện đã qua" rồi, chuyện đang xảy ra và sẽ xảy ra thì chỉ có hai bên đang xung đột biết mà thôi.

Cho nên nói chuyện chính chị chính em cũng chỉ là "nói để mà nói" không có ảnh hưởng gì đến đại cuộc giữa các cường quốc và các nước liên quan. Không vì chuyện của người mà mất đi tình đoàn kết giữa "một nhúm" người tại đây  Biggrin

Cheer
#14
(2022-04-21, 11:10 PM)tuyetvan Wrote: Vân đâu biết gì đâu mà mời 

thôi ... để Vân coi 2 ông tường trình chiến sự  tới đâu rồi 

Thankyou


hy vọng , thread này của RH , không bị dội bom ... sụp  Tulip4

thôi đừng khiêm nhường nữa, bên kia nói hay quá mà Td muốn lên tiếng khen cũng không được  Grinning-face-with-smiling-eyes4
#15
(2022-04-21, 11:10 PM)tuyetvan Wrote: Vân đâu biết gì đâu mà mời 

thôi ... để Vân coi 2 ông tường trình chiến sự  tới đâu rồi 

Thankyou


hy vọng , thread này của RH , không bị dội bom ... sụp  Tulip4

Hello Tuyết Vân,

RH đang học đức nhẫn nhịn  Biggrin

Tuyết Vân chia sẻ 1 phần cái nhìn của mình cũng để bà con tham khảo. Rảnh thì ý kiến vậy thôi, có ai đi đến Ukraine đâu mà biết chuyện gì đang xảy ra