VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

(2022-05-16, 07:55 PM)RungHoang Wrote: Tôi thấy anh rất OK mà. Trung lập, hiếu hoà. Anh là phe chủ hoà, cứ khuyến khích hoà đàm cho dân Ukraine bớt khổ. Những người bên chủ chiến mới hiếu chiến  Biggrin

Anh Anatta muốn gán anh tội gì thì ảnh sẽ đưa ra những điểm anh làm, anh viết mà dẫn đến những tội đó.

Anh nên nói nhiều với anh Anatta, nắm lấy cơ hội này, nói lên hết những suy nghĩ của anh. Anh không nói ra những người khác không biết cứ chửi anh hoài. Anh Anatta là người lịch sự, nói chuyện với ảnh dù đúng hay sai ảnh cũng sẽ không nặng lời với anh

Cheer


cám ơn bạn RungHoang, chỉ nhiêu đó chữ cũng là quá đủ cho Tuy duyen này  Cheer

với lão anatta thì cụ Td này quen quá xá rồi chứ đâu chỉ mới biết nhau đây đâu  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhưng vấn đề lùm xùm quanh cái vụ cuộc chiến xâm lược của Nga thì Td muốn, nếu có thì giờ thì anh bạn anatta đọc những gì Td nói ra tại cái thread này xem sao, còn cái thread trước mà Td xóa, có thể yêu cầu mod nào đó đưa lên lại để ....... bới lông tìm vết  Lol

Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

(2022-05-16, 09:45 PM)RungHoang Wrote: Tôi hiếu kỳ chứ không đại diện ai.

Ở đây đang nói chuyện Nga- Ukraine, anh TD có post những chuyện ấy. Anh vào nói anh TD đã bố láo. Tôi cũng là đọc giả, cũng nên biết bố láo điểm nào


Td cũng muốn biết mình bố láo ra sao ....... "trên mọi lãnh vực", kể cả tôn giáo chứ không chỉ có cái vụ "chính chị chính em" ở đây

làm ơn đưa ra dùm cho thiên hạ biết, tại sao lại không nhỉ?

địa chủ rất sợ bị CS đấu tố, Td cũng muốn bị đấu tố một lần trước bàn dân thiên hạ coi cảm giác ra sao.


rất nhiều người hiếu kỳ chứ không phải riêng RungHoang ông ạ  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

Td đã đăng ký kênh của cô gái Việt lấy chồng người Ukraine và đang sinh sống tại Ukraine, mới biết kênh này từ khi có cuộc chiến xảy ra thôi.

mỗi lần coi video là mỗi lần cho like đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4







RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

không biết đây có phải là tin vịt không?







RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

Ukraine tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu tại Mariupol

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nhiệm vụ chiến đấu ở Mariupol đã kết thúc và lệnh cho các chỉ huy tại nhà máy Azovstal "cứu mạng binh sĩ".

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar hôm nay cho biết 53 thương binh được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk, trong khi 211 người di chuyển đến thị trấn Olenivka do dân quân ly khai thân Nga kiểm soát sau khi rời nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố miền nam Mariupol.
Bà Malyar thêm rằng toàn bộ những người này có thể được trao đổi với tù binh Nga trong thời gian tới. Các nhân chứng thấy 5 xe buýt chở lính Ukraine đến Novoazovsk đêm qua, nhiều người trong số này bị thương và nằm trên cáng.


Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo đã "ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị đóng tại Azovstal cứu mạng binh sĩ", thêm rằng lực lượng tại Mariupol đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và nỗ lực giải cứu binh lính đang diễn ra. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết còn bao nhiêu người bên trong nhà máy.



[Image: ukraine-97-JPG-8686-1652744180.jpg]

Binh sĩ Nga đưa thương binh Ukraine đến bệnh viện tại Novoazovsk đêm 16/5. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi hy vọng sẽ cứu sống những người của mình. Có rất nhiều trường hợp bị thương nặng trong số đó. Họ đang được chăm sóc. Chúng ta cần họ sống sót", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay.


Đợt sơ tán nhiều khả năng sẽ đánh dấu kết thúc trận đánh dài và đẫm máu nhất trong gần ba tháng xung đột tại Ukraine, cũng là thất bại đáng kể với Kiev.

Quân đội Nga hôm qua thông báo đạt thỏa thuận về sơ tán thương binh sau cuộc đàm phán với đại diện lực lượng Ukraine bị bao vây trong nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố miền nam Mariupol. "Lệnh ngừng bắn sẽ được thực thi trong quá trình sơ tán, binh sĩ Ukraine bị thương sẽ được chuyển đến bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk", thông cáo có đoạn viết.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

Ngày thứ 82 chiến sự: Anh nói Belarus có thể kìm chân quân Ukraine


Anh đánh giá đà tiến quân hướng đông của Ukraine có thể đình trệ vì đặc nhiệm Belarus bên kia biên giới, trong bối cảnh giao tranh vẫn dữ dội ở vùng Donbass.
"Sự hiện diện của lực lượng Belarus gần biên giới có thể kìm chân các đơn vị Ukraine, khiến họ không thể triển khai cho các chiến dịch ở vùng Donbass", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự ngày 16/5.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Belarus tuần trước tuyên bố triển khai đặc nhiệm tới biên giới phía nam theo ba hướng chiến thuật, cáo buộc Kiev tập hợp 20.000 binh sĩ ở khu vực này, khiến Minsk phải có biện pháp phản ứng.



RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-17

(2022-05-17, 02:05 AM)Tuy duyen Wrote: không biết đây có phải là tin vịt không?





Tin thiệt.  Nhưng chưa sáng tỏ lắm.  Nghe nói hình như có dính chuyện vũ khí sinh học của Mỹ.

Có thể Nga sẽ đưa lên LHQ. Mà đưa lên thì Mỹ và Anh cũng sẽ phủ quyết


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

(2022-05-17, 08:01 AM)RungHoang Wrote: Tin thiệt.  Nhưng chưa sáng tỏ lắm.  Nghe nói hình như có dính chuyện vũ khí sinh học của Mỹ.

Có thể Nga sẽ đưa lên LHQ. Mà đưa lên thì Mỹ và Anh cũng sẽ phủ quyết

thế giới hiện nay, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, hình như đạo đức đang suy đồi, tham vọng dâng cao, lấy vật chất làm chủ đạo trong cuộc sống, Td nói đa số, không phải là tất cả.

khi nêu một vấn đề gì lên, chúng ta nên thảo luận, bàn luận, đương nhiên là sẽ có những ý kiến đồng thuận hay trái chiều, nhưng nếu cứ chỉ bàn và thảo thì sẽ học hỏi ra rất nhiều điều bổ ích cho cả hai bên, còn nếu đi về hướng tranh luận, tranh thắng theo lập luận một chiều thì dễ sinh ra, khá thì cãi, tệ thì ...... chửi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

đả kích nhục mạ một cá nhân nào đó là chuyện không nên làm ngay cả trong tranh luận, đó là hành động của kẻ "tự đánh mất tư cách và nhân phẩm" của chính mình

có phải vậy không ông bạn RungHoang  Cheer

LHQ bây giờ chẳng ra cái thể thống gì hết. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. WW3 chắc chắn sẽ xảy ra nhưng không ai biết chính xác là bao giờ, có 1 có 2 thì phải có 3 vì con người bây giờ tham sân vô độ.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

RungHoang nghĩ sao về những động thái của TQ trong thời gian gần đây, cũng đang nóng dần lên đó.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

Ngày 16/5, tân thủ tướng Sri Lanka cho biết quốc gia này chỉ còn lượng xăng dầu đủ cho 1 ngày nữa, còn bộ trưởng năng lượng kêu gọi người dân không xếp hàng dài trước các cửa hàng nhiên liệu.

[Image: photo-1-16527733989481390393968.jpg]

Biểu tình kéo dài ở Sri Lanka vì khủng hoảng kinh tế. (Ảnh: CNN)

Ông Ranil Wickremesinghe được bổ nhiệm làm thủ tướng từ ngày 12/5. Trong bài phát biểu hôm qua, ông cho biết Sri Lanka đang cần 75 triệu USD ngoại hối để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu.
“Ở thời điểm này, chúng ta chỉ còn đủ xăng dầu dự trữ cho 1 ngày. Một vài tháng tới sẽ cực kỳ khó khăn cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần chuẩn bị cho việc hy sinh và đối mặt với những thách thức trong giai đoạn này”, ông nói.

Hai chuyến tàu chở xăng và hai chuyến chở dầu diesel sử dụng tiền vay của Ấn Độ sẽ giải cứu sau vài ngày nữa, nhưng Sri Lanka cũng đang thiếu 14 loại thuốc cơ bản.
Quốc gia này đang có mức thâm hụt ngân sách lên đến 6,8 tỷ USD, tương đương 13% GDP.


.............................

tiền đổ vào chiến tranh thì bao nhiêu cũng không đủ


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

Trạng thái trung lập vững chắc của Thụy Sĩ có thể lung lay sau nhiều thập kỷ, với việc bộ quốc phòng nước này cân nhắc tiến gần hơn về phía các nước phương Tây.

Bà Paelvi Pulli, người đứng đầu cơ quan chính sách an ninh của Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ, mới đây tiết lộ với Reuters rằng Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đang soạn thảo báo cáo về các phương án an ninh, kể cả tập trận chung với các nước NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), các chuyến thăm cấp cao và thường xuyên giữa giới chức quân sự và chính trị gia hai phía.
"Sau cùng, có thể có những sự thay đổi liên quan đến cách thức nhìn nhận trung lập" – bà Pulli chia sẻ trong buổi phỏng vấn hồi tuần rồi.


[Image: photo-1-16527731423511407966711.jpg]
Binh sĩ Thụy Sĩ trong một cuộc tập trận trên sông Aere gần TP Doettingen - Thụy Sĩ hôm 20-4. Ảnh: Reuters



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

[Image: photo1652749207666-16527492078241491587376.jpg]

Ảnh minh họa: AFP

Cuộc tập trận quy mô lớn của NATO đã bắt đầu ở Estonia. Cuộc tập trận mang tên Hedgehog 2022 là một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử quốc gia vùng Baltic này.

Cuộc tập trận của NATO sẽ có 15.000 binh lính tham gia từ 14 quốc gia, trong đó bao gồm cả quân đội từ các nước thành viên NATO và các đối tác.


Các binh lính từ Phần Lan, Thụy Điển, Gruzia và Ukraine nằm trong số những quốc gia tham gia vào cuộc tập trận này. Cuộc diễn tập bao gồm tất cả các thành phần của lực lượng vũ trang, cũng như liên quan đến các cuộc tập trận trên không, trên biển và trên mặt đất và huấn luyện chiến tranh mạng.


..........................

hành động khiêu khích, thị uy này của NATO không biết có làm cho ông Putin tức quá mà lên máu, chết bất đắc kỳ tử trước khi ra lệnh cho khai hoả vũ khí hạt nhân  Grinning-face-with-smiling-eyes4 (hình ảnh của ông dạo này có vẻ yếu nhiều, gần 3 tháng chiến sự rồi còn gì, tuổi cũng đã cao)


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

[Image: photo1652686510957-16526865112981846902328.jpeg]

Quốc kỳ các nước bên ngoài trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 7/2/2011. Ảnh: AP

Với việc Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức tuyên bố ý định gia nhập NATO, danh sách các quốc gia “trung lập” hoặc không liên kết ở châu Âu có thể sẽ thu hẹp lại.

...................

vòng kim cô đang siết dần vào cổ Nga, rất nhiều người hồ hởi phấn khởi thì có thể ...... đùng một cái, tất cả đều thành tro bụi,còn miệng đâu nữa mà cười


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-17

Tổng thống Serbia Alexander Vucic đã khẳng định rằng nước này sẽ tiếp tục đấu tranh để duy trì chính sách không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva, dù phải chịu "thiệt hại to lớn".
Cụ thể, phát biểu với đài truyền hình địa phương Prva hôm 15/5, ông Vucic cho biết: "Chúng tôi đã duy trì 80 ngày không cấm vận Nga, và chúng tôi phải trả cái giá rất lớn."

Nhà lãnh đạo Serbia giải thích rằng chính sách này đã khiến đất nước ông thiếu khả năng tiếp cận thị trường vốn và không thể trả các khoản vay nước ngoài, điều này ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân.
"Họ [phương Tây] nói rằng: 'Ông Vucic sắp thông báo về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.' Không, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đến chừng nào có thể. Chúng tôi đã chịu thiệt hại rất lớn, nhưng chúng tôi không tìm kiếm 'một lời cảm ơn'," ông Vucic nhấn mạnh.

[Image: photo-1-16526727819871480737365.jpg]
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP / Sputnik / Kremlin Pool Photo / Mikhail Klimentyev


Theo ông Vucic, lý do Serbia duy trì chính sách này là bởi đất nước của ông là "một quốc gia có chủ quyền và độc lập", hoàn toàn nhận thức rõ ràng rằng các lệnh trừng phạt "bất công và không cần thiết ra sao".
Theo ông Vucic, vấn đề trừng phạt và cấm vận Nga cũng liên quan chặt chẽ tới nguồn cung khí đốt và dầu mỏ của Nga, mà Serbia hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung này. Ông Vucic cũng bày to hy vọng rằng Belgrade sẽ có thể đàm phán mua năng lượng Nga với "một mức giá tốt" tại các cuộc đàm phán sắp tới giữa các bên.

Giá khí đốt ở châu Âu được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần

Các nhà phân tích tại Rystad Energy dự báo giá khí đốt tại EU có thể tăng lên 3.500 USD/1.000 mét khối nếu tình hình căng thẳng tiếp tục kéo dài.


RE: TIN THẾ GIỚI - LamTu - 2022-05-17

(2022-05-16, 08:25 PM)Lảo đại Wrote:  Đối với loại Hư Vô thì chửi trước nói sau. Vì nó biết mịa gì đâu? Nói ra bị người ta chửi thì nó cũng đéo biết. Theo tôi nghĩ thì dân dốt nên câm họng hay hơn là tiếp tục ngu xuẫn để quần chúng xem thường con người nó. Có thể RH muốn bao che cho lập trường nào đó! Nhưng thằng mắm Tuy duyên này thì tôi biết rỏ gốc của nó từ đâu và mục đích  hư vô tới cở nào

Sao lão không đi mua vài cuộn băng keo rồi tìm cách bịt miệng những người lão không ưa ?  Làm cách đó cho người khác không bị văng dính nước miếng của lão.  Ở một nước có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo mà còn như ở trong rừng !