VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Thuctinh - 2022-05-14

(2022-05-14, 10:29 PM)RungHoang Wrote: "giữa bạn và sự thật, chọn sự thật

bạn chỉ là giai đoạn còn sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật"


Giửa bạn và sự thật, tôi chọn không thảo luận

Cheer

TT muốn chọn cả hai.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-14

Nga trên đà kiểm soát toàn bộ Donbass


Nga giành được một số bước tiến ở đông Ukraine và đang trên đà kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, nhưng cuộc chiến vẫn khó có thể kết thúc sớm.
Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần tuyên bố lực lượng nước này ở miền đông Ukraine đã tiến đến biên giới giữa Donetsk và Lugansk, hai tỉnh nói tiếng Nga mà phe ly khai được Moskva hậu thuẫn đã giao tranh với quân đội Ukraine suốt 8 năm qua.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy triển vọng Moskva sẽ sớm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, so với chỉ 1/3 trước khi phát động chiến dịch hôm 24/2.
Giới quan sát phương Tây cho rằng kết quả này khá hạn chế so với tham vọng ban đầu của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, việc giành được Donbass cùng với những thành công ban đầu trong kiểm soát khu vực phía nam giáp với bán đảo Crimea sẽ mang lại cho Điện Kremlin đòn bẩy lớn trong bất kỳ cuộc đàm phán tương lai nào để chấm dứt xung đột.


Kiểm soát vùng Donbass cũng giúp Nga thông được hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, phong tỏa hoàn toàn hướng ra biển Azov của Ukraine, tăng sức ép với nền kinh tế và giao thương hàng hải của Kiev.


............................

muốn Nga thắng để cho ông độc tài Putin khỏi nổi cơn điên, thế giới tạm yên.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-14

(2022-05-14, 11:17 PM)Thuctinh Wrote: Có đây Becuoi

tiên nữ Thuctinh thì mấy "anh già anh lão" xếp hàng dài cả cây số đó  Lol

anh trẻ vào VB làm gì chứ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-14

Khi xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ ba, tình trạng thiếu nhiên liệu đang lan rộng tại nước này, khiến cuộc sống người dân thêm khó khăn.

Hình ảnh dòng người xếp hàng dài tại các trạm xăng ngày càng phổ biến khắp Ukraine, từ những thành phố lớn đến các ngôi làng nhỏ. Nhiều trạm xăng đã đóng cửa vì không còn nhiên liệu để bán.
Trong bối cảnh nguồn cung trở nên khan hiếm và chính phủ ban hành quy định về lượng xăng tối đa một người được phép mua, lòng kiên nhẫn là thứ duy nhất lúc này có thể giúp các tài xế Ukraine đổ đầy bình xăng.


"Ukraine phụ thuộc vào các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu nhiều hơn là khí đốt", Edward C. Chow, chuyên gia về an ninh năng lượng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, Mỹ, cho biết.
Sau khi tuyên bố độc lập năm 1991, Ukraine kế thừa từ Liên Xô khoảng 6 nhà máy lọc dầu có khả năng hoạt động đầy đủ.

Nhưng trong 30 năm qua, do thị trường năng lượng hoạt động kém hiệu quả, trong đó một phần nguyên nhân đến từ tình trạng tham nhũng, hầu hết nhà máy lọc dầu này đều đã phá sản, ngoại trừ một cơ sở ở Kremenchuk, thành phố bên bờ sông Dnieper, Chow cho biết.

Ông ước tính Ukraine chỉ lọc được khoảng 30% lượng xăng dầu sử dụng cho nhu cầu trong nước và phải nhập khẩu phần còn lại.

Khi biển Azov bị phong tỏa và cảng Odessa bị oanh kích liên tục, lựa chọn duy nhất của Ukraine hiện nay là vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết dọc theo các tuyến đường vận chuyển nhiên liệu đó.


RE: TIN THẾ GIỚI - Thuctinh - 2022-05-14

(2022-05-14, 11:28 PM)Tuy duyen Wrote: tiên nữ Thuctinh thì mấy "anh già anh lão" xếp hàng dài cả cây số đó  Lol

anh trẻ vào VB làm gì chứ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cụ còn không có, ở đó mà mong có anh trẻ. Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - Thuctinh - 2022-05-15

(2022-05-14, 10:14 PM)RungHoang Wrote: Có. Với lại 1 điều nửa là người Nga hung dữ lắm, cũng cở Đức và Nhật.

Làm ơn thương giùm nha, tôi ở gần DC đó

Crying-face4


Nga hung dữ nhưng nhát lắm, Nga có thể kêu to thôi chứ không có gì đâu.  Nếu anh có sợ chạy tới nhà em Smiling-face-with-halo4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-15

Nhưng mũi tiến quân của Nga từ phía bắc vấp phải phòng tuyến tự nhiên của Ukraine, đó là sông Siverskyi Donets. Dòng sông này khởi nguồn từ Nga, chảy vào Ukraine rồi quay lại lãnh thổ Nga và nhập vào sông Don, tạo nên địa hình rất phức tạp với nhiều đầm lầy, bãi bồi và hồ móng ngựa. Loại địa hình này được ví như cơn ác mộng cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào.

Lực lượng Nga được cho là đã vượt sông Siverskyi Donets đoạn chảy qua gần thị trấn Lyman, song chưa rõ quy mô lực lượng và liệu họ có kiểm soát khu vực này lâu dài hay không. Sloviansk, thành phố phía tây nam thị trấn Lyman, được đánh giá là mục tiêu chiến lược của lực lượng Nga và là nơi Ukraine triển khai tuyến phòng thủ có chiều sâu.

Để tiếp tục đà tiến trong khu vực, lực lượng Nga cần duy trì nguồn tiếp tế từ bên kia biên giới. Tuyến đường chi viện này chạy từ Belgorod, Nga tới Kupiansk, Ukraine và xa hơn về phía nam. Phía Ukraine dường như quyết tâm cắt đứt tuyến hậu cần này và tái kiểm soát các khu vực ở phía bắc và phía đông Kharkov, giúp thành phố bớt bị Nga pháo kích.

Lực lượng Ukraine được cho là đang tiến về bờ tây sông Siverskyi Donets và tái kiểm soát thị trấn Staryi Saltiv. Tuy nhiên, sông Siverskyi Donets cũng trở thành chướng ngại tự nhiên ngăn lực lượng Ukraine tiến xa hơn về phía đông.

[Image: 55631871781372878c-song-Donets-3537-1652502399.jpg]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-15






RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-15

Nếu muốn biết rõ chuyện gì thì phải bỏ công, bỏ thời gian ra mà tìm hiểu sự thật như thế nào, người đó nói như thế có đúng không, chứ còn một khi có thành kiến rồi, lại không chịu theo dõi, cứ ý mình nghĩ là "phải như vậy" thì sự thật không thể nào được đưa ra ánh sáng.

FBNC


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-15






RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-15

video này tuy đã cũ nhưng muốn biết rõ hơn về Nga và Ukraine thì lại là rất thú vị






RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-15

(2022-05-13, 09:26 PM)RungHoang Wrote: [Image: ?url=https%3A%2F%2Fstatic.politico.com%2...ty-773.jpg]


Vị này phát biểu trong việc US cho Ukraine 40B trong 2 ngày trước là: "investing in the destruction of our adversary’s military, without losing a single American troop, strikes me as a good idea"






không lẽ Mỹ muốn ngưng cuộc chiến nên mới để cho chuyện này xảy ra  Confused

(chuyện trong nước Mỹ  giữa hai đảng thì mấy ông dân biểu nói thoải mái, nhưng đây là chuyện đối ngoại, hai đảng đều đồng lòng, phát ngôn như vậy, kiểu này giới bình dân gọi là ....... bắn tiếng đây chăng?)


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-15






RE: TIN THẾ GIỚI - anattā - 2022-05-15

(2022-05-14, 09:30 PM)RungHoang Wrote: Cái post này đòi hỏi người trả lời phải là người thành thật.

Nên ABC tự biết mình mà không dám trả lời

Biggrin

Hi RungHoang,

Không phải anatta vào đây để trả lời thay thế bạn abc hay bênh vực gì, nhưng thấy RH nhắc lại câu phát biểu của ông dân biểu TX, nên anata cần nói thêm suy nghĩ của mình  cho rõ ràng hơn. RungHoang trích câu của ông dân biểu, đại khái, "người Mỹ chỉ viện trợ cho Ukraine đánh nga mà không tổn hại đến một sinh mạng lính Mỹ nào...", để ủng hộ cho quan điểm của huynh Td và RH là: Mỹ mượn Ukraine đánh Nga.

Tôi không đồng ý với RH, huynh TD, và lời nói của ông dân biểu (nếu ông nghĩ rằng Mỹ mượn Ukraine đánh Nga).

1. Ukraine không nằm trong NATO (ông dân biểu hẳn biết điều này), nên quân đội Mỹ không thể vào cuộc để đánh Nga được, nhưng họ được quyền viện trợ tài lực vật lực.

2. Sau khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga bùng nổ đôi tuần, Mỹ đã kêu gọi tổng thống Ukraine di tản, nhưng ông TT khước từ và muốn ở lại chiến đấu cùng với quân đội của ông.

3. Trong vài lần trao đổi vừa qua, anatta cũng đưa ra những lý do rằng Mỹ không muốn xảy ra cuộc chiến này. Bầu cử nhiệm kỳ midterm sắp đến; nạn lạm phát cùng với việc cấm vận Nga tạo nên kinh tế khó khăn cho đời sống dân chúng; tường trình của bà Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ về Putin hay cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trước Quốc hội Mỹ.

4. Tại sao Ukraine muốn chiến đấu tới cùng với Nga là chuyện dài nhiều tập. Chẳng hạn như có liên quan đến quá khứ xa xôi, họ đã trải qua kinh nghiệm xương máu,  thời họ bị đói khát khốn khổ lầm than dưới sự cai trị độc tài vô nhân của Stalin.

Huynh Td và RH nghĩ rằng Mỹ mượn Ukraine đánh Nga là quan niệm của hai người trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện tại này. Còn anatta thì không. Hơn nữa, những lý do mà RH và huynh Td nêu ra thiếu thuyết phục.

Clinking-beer-mugs4


RE: TIN THẾ GIỚI - LeThanhPhong - 2022-05-15

(2022-05-14, 09:30 PM)RungHoang Wrote: Cái post này đòi hỏi người trả lời phải là người thành thật.

Nên ABC tự biết mình mà không dám trả lời

Biggrin


LTP biết anh abc không trả lời không phải vì không dám .  Trái lại, vì anh abc có tính rất rất là hiếu hoà, không bao giờ muốn tranh luận với ai .  Qua những post anh abc trả lời Vô Minh và Tuyết Vân, cũng như khi trao đổi với LTP, LTP hiểu vậy .

Cho dù có nói khích anh abc cũng vô ích .

LTP cần học bản tính rất tốt này của anh abc .