VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-22

(2022-04-22, 10:50 PM)Tuy duyen Wrote: những người Trung Đông bị tẩy não từ phong trào HG cực đoan

những người bị truyền thông một chiều "ám" lại có tính mê thần tượng thì thế giới loạn là đúng rồi

Tôi nghe nói bà vợ của cái ông tên gì đang bị bắt tội gián điệp hôm trước ở Ukraine, bà ta nói rằng truyền thông Ukraine bị chính quyền khống chế gắt gao cực độ. Chỉ được loan tin 1 chiều có lợi cho chính quyền Ukraine mà thôi. Ở Mỹ cũng chỉ 1 chiều


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-22

(2022-04-22, 11:04 PM)Tuy duyen Wrote: hình như được, hỏi dân Mỹ thì biết

làm 8 năm trong 2 nhiệm kỳ thì phải ra đi dù dân có thích mấy cũng không được tiếp tục, nhưng sau đó một nhiệm kỳ, ra ứng cử lại thì được, RungHoang có thể trả lời cho vụ này mà

Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ chắc được.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-22

(2022-04-22, 11:09 PM)RungHoang Wrote: Tôi nghe nói bà vợ của cái ông tên gì đang bị bắt tội gián điệp hôm trước ở Ukraine, bà ta nói rằng truyền thông Ukraine bị chính quyền khống chế gắt gao cực độ. Chỉ được loan tin 1 chiều có lợi cho chính quyền Ukraine mà thôi. Ở Mỹ cũng chỉ 1 chiều

bên nào cũng một chiều, hai chiều mà tài xế say xỉn thì đụng xe hàng loạt là chuyện chắc chắn xảy ra  Grinning-face-with-smiling-eyes4

trong thời chiến, chấp nhận truyền thông hai chiều là tự sát.

cũng nghe nói có ông Tỷ phú nào của Nga và gia đình bị tịch thu niêm phong tài sản,  mới tự tử chết hết cả nhà, thật thảm


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-22

(2022-04-22, 11:16 PM)Tuy duyen Wrote: bên nào cũng một chiều, hai chiều mà tài xế say xỉn thì đụng xe hàng loạt là chuyện chắc chắn xảy ra  Grinning-face-with-smiling-eyes4

trong thời chiến, chấp nhận truyền thông hai chiều là tự sát.

cũng nghe nói có ông Tỷ phú nào của Nga và gia đình bị tịch thu niêm phong tài sản,  mới tự tử chết hết cả nhà, thật thảm

Không biết có tự tử không hay bị ép tự tử

Sức ảnh hưởng càng cao thì càng có những cái chết ly kỳ

À, mấy chục năm rồi mới biết cái vụ Lễ phục sinh của Orthodox là ngày 24 tháng 4. heheheh..... Chúa của họ chết sau Chúa của anh 1 tuần  Smiling-face-with-halo4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-22

đây mới là tin đáng tin  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Cả nhà cựu quan chức Điện Kremlin và gia đình tài phiệt Nga tử vong chỉ trong 2 ngày

Tạp chí Newsweek của Mỹ ngày 21/4 đưa tin, nhà tài phiệt khí đốt Nga Sergey Protosenya cùng vợ và con gái được phát hiện đã chết trong một biệt thự sang trọng ở Tây Ban Nha.

Tạp chí Newsweek dẫn lời trang tin El Punt Avui của Tây Ban Nha cho biết, vào ngày thứ Ba (19/4), thi thể của Sergei Protosenya, vợ và con gái của ông ta đã được phát hiện trong một biệt thự tại khu nghỉ mát ven biển Lloret de Mar ở Catalonia (Tây Ban Nha). Báo cáo về vụ việc đầy những tình tiết bí ẩn. Các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu xem đây có phải là một vụ giết người, tự sát hay một vụ tấn công có tổ chức.


[Image: photo-1-16505952076321011064461.png]
Căn biệt thự tại khu nghỉ mát ven biển Lloret de Mar ở Catalonia (Tây Ban Nha) - nơi phát hiện thi thể cả gia đình nhà tài phiệt Nga Sergey Protosenya. Ảnh: Ifeng



Được biết, hai vợ chồng nhà tài phiệt Protosenya có hai người con; trong đó, con trai cả sống ở Pháp, do không thể liên lạc được với cha mẹ nên đã báo cảnh sát Catalonia.

Theo Newsweek, ông Protosenya 55 tuổi, vợ 53 tuổi và con gái của họ vừa tròn 18 tuổi. Vợ và con gái của Protosenya bị đâm chết, còn ông ta tự sát bằng cách treo cổ.
Tờ The Mirror của Anh cho biết, Protosenya đã "giết vợ và con gái bằng rìu" trước khi tự sát. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã đến kiểm tra căn biệt thự và phát hiện Protosenya đã chết trong sân, còn thi thể của vợ và con gái ông ta thì ở trong nhà. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát tin rằng Protosenya đã giết vợ con bằng rìu khi họ đang ngủ.


[Image: photo-1-1650595158973762652035.png]
Ảnh chụp màn hình bài báo của The Mirror (Anh).


Theo The Mirror, ông Protosenya tốt nghiệp Khoa Xây dựng của Đại học Moscow và từng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty khí đốt tự nhiên Novatek (Nga) trong hơn 7 năm, với khối tài sản ước tính khoảng 440 triệu USD. Gia đình ông Protosenya có sở thích chơi golf, du lịch khắp thế giới và chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội. 
Hiện tại, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp tục.

Thật trùng hợp, một trường hợp tương tự đã xảy ra ở Moscow chỉ một ngày trước khi những thi thể của gia đình Protosenya được phát hiện. 


[Image: photo-1-1650595480531544407521-165059557...674209.jpg]
Vladislav Avayev - cựu quan chức Điện Kremlin và là cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Gazprom (Nga) đã chết trong nhà tại Moscow. Ảnh: Sina

Theo trang tin Sina của Trung Quốc, Vladislav Avayev - cựu quan chức Điện Kremlin và là cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Gazprom (Nga) - 51 tuổi, được phát hiện đã chết trong căn hộ sang trọng của mình ở Moscow vào hôm thứ Hai (18/4). Bên cạnh thi thể của Avaev là người vợ đang mang thai Yelena, 47 tuổi và cô con gái út Maria, 13 tuổi, đều đã tử vong.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-22

(2022-04-22, 11:22 PM)RungHoang Wrote: Không biết có tự tử không hay bị ép tự tử

Sức ảnh hưởng càng cao thì càng có những cái chết ly kỳ

À, mấy chục năm rồi mới biết cái vụ Lễ phục sinh của Orthodox là ngày 24 tháng 4. heheheh..... Chúa của họ chết sau Chúa của anh 1 tuần  Smiling-face-with-halo4


họ căn cứ vào lịch cũ Đông phương, bên Tây phương sài lịch mới nên mới có sự khác biết này, Dương lịch có từ lúc .......... để hỏi lão Gu gồ cái đã  Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-22

Lịch Gregorian được các nơi theo đạo Công giáo đón nhận sớm nhất, cụ thể là ở Bắc Âu, Hà Lan vào năm 1583, Scotland vào năm 1600. Sau đó, các nơi theo đạo Tin lành và Đức cũng đồng thuận sử dụng lịch và đón mừng Tết Dương lịch vào ngày 1/1 hàng năm từ năm 1700

Biggrin


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-23

RungHoang  

Không có bên nào có bà con họ hàng nội ngoại gì với tôi cả  

À, có thể bà con hiểu lầm tôi tưởng tôi thân Nga. Tôi chủ trương Ukraine nên hoà đàm vì tôi thấy Ukraine yếu hơn, đánh nữa sợ càng thiệt hại nặng. --- Mà tôi chủ trương hoà đàm cũng đâu thể nói là tôi thân Nga ???.... Thiệt là tào lao quá.

tuyetvan

Vân đồng ý với RH
cái nhìn của họ ở đây là .. về phe họ (thì binh Mỹ) , không về phe họ (thì binh Nga)

nhưng họ không nhìn xa hơn ... ở cái biện pháp tránh chiến tranh , tránh chết chóc , tránh sụp đổ ... họ không nghĩ tới chuyện này

.........................

Tuy duyen 

thì Mỹ cũng ép các nước khác chọn phe cho dễ cộng trừ nhân chia, hoặc là bạn, hoặc là thù, đứng giữa là Mỹ rất khó chịu và ngầm có ý nói ..... theo Nga mà không dám mở miệng hả 

không ngả hẳn về bên nào là chính phủ nước đó nghĩ đến dân đến nước họ, tại sao lại phải ép họ như vậy?

Mỹ và Anh cử người qua Ấn, ngầm bắt Ấn chọn phe, không biết trong những ngày tới ra sao, TQ mạnh thế mà ngoài mặt cũng không dám bênh Nga.

ở đây không ai bênh Nga, nhất là ủng hộ ông Putin đi xâm lăng một đất nước có chủ quyền, bàn chuyện chiến sự ở đây là nói lên cái gốc rễ của vấn đề và hướng về hòa đàm hòa bình, chứ không như cái kiểu ..... tao phải sống, còn mày đương nhiên phải chết, tao phải thắng còn mày phải thua. Cuộc đời đâu phải như vậy, nhất là đây lại là cuộc đấu giữa các ông lớn trong bàn cờ chính trị thế giới. 


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-23

TT Nga Putin lệnh dừng tiến quân vào Azovstal, Mariupol - Cái bẫy giăng ra cho QĐ Ukraine?


Các nhà phân tích của Topwar và Svpressa có nhận định chung rằng quyết định của ông Putin ẩn chứa một cái bẫy nguy hiểm cho các lực lượng Ukraine trong và ngoài Azovstal.

Sau mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc binh lính dừng tấn công vào Nhà máy Azovstal, các tay súng Ukraine còn lại tại "thành trì cuối cùng" ở Mariupol chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang ở trong một tình thế khó khăn.

Một mặt, "chiến thắng" đã được công bố ở Kiev - mặt khác, họ sẽ có một đánh giá tỉnh táo rằng nhóm quân Ukraine tại đây đã bị "vô hiệu hóa". Không sớm thì muộn, "người Azovstal" sẽ phải quyết định rời khỏi nơi trú ẩn dưới lòng đất hoặc ở đó vô thời hạn và tiếp tục hy vọng.

Lẽ dĩ nhiên, thông tin về việc dừng tấn công và một số đơn vị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) - cụ thể là Tiểu đoàn Somalia - được rút khỏi Mariupol cũng có thể là lý do cho một chiến dịch giải cứu Azovstal từ bên ngoài.

Nhưng một câu hỏi cũng được đặt ra. Đó là điều gì sẽ xảy đến nếu đây chỉ là một trong nhiều hành động của phía Nga nhằm dụ đối phương vào bẫy?

[Image: 1650677838311778608055-165067787092286324521.jpg]
Đồ họa được các tổ chức ISW và CT của Mỹ đưa ra cho thấy tình hình ở Azovstal tính tới cuối ngày 22/4.


Một thực tế khác là nếu phía Ukraine tiến hành bất kỳ hành động đột phá nào ở Azovstal - họ sẽ phải bỏ lại khoảng 500 người bị thương, và rất có thể trong đó có những nhân vật quan trọng có thể tiết lộ rất nhiều điều nếu bị phía Nga bắt giữ.

Ngoài ra, nếu dân thường - gia quyến của các tay súng Ukraine thực sự có mặt tại Azovstal, sẽ là một bài toán khó để đưa họ ra khỏi các tầng hầm - chưa tính đến mệnh lệnh "để con ruồi cũng không lọt" của ông Putin.


Cuối cùng, việc dừng tung bộ binh vào Azovstal không có nghĩa là phía Nga sẽ ngừng bắn hay "đắp chiếu" các loại hỏa lực - pháo, pháo phản lực và thậm chí là pháo phản lực nhiệt áp vẫn sẽ định kỳ rót vào khu phức hợp nhà máy.

Theo Phó Tổng biên tập tuần báo Literaturnaya Rossiya Alexei Borzenko, những gì đang diễn ra có nghĩa là phía Nga đang chờ đợi hành động của đối phương ở Azovstal - một cuộc tấn công hiện không cần thiết vì các tay súng Ukraine sẽ phải tự lao ra khi hết nước và đạn dược.

Nhấn mạnh lệnh hủy bỏ tấn công có thể được ông Putin đưa ra để làm giảm thiểu tổn thất cho lực lượng Nga, tuy nhiên, nếu trong tương lai, một quyết định tấn công được đưa ra, thì phạm vi vũ khí được phía Nga sử dụng sẽ rất rộng - từ tên lửa đến các loại bom hạng nặng.

Hiện Topwar đã nhận được báo cáo từ Mariupol rằng nhiều khả năng những người ở Azovstal không lựa chọn chờ đợi - họ đang phân tán thành những nhóm nhỏ từ 2-3 người và rất có thể sẽ tiến hành thứ gì đó như một loạt các cuộc tấn công liều chết.

[Image: 16506776856862046561361-16506777632072136065522.jpg]
Hình minh họa.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-23

Tổng thống Zelensky báo tin vui của Ukraine

Hãng tin Sputnik cho biết, ông Zelensky nói Ukraine đã bắt đầu nhận được các loại vũ khí mà họ mong muốn từ các đối tác nước ngoài.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 22/4 rằng, Ukraine bắt đầu nhận được từ các đối tác nước ngoài các loại vũ khí mà họ yêu cầu, tuy nhiên ông không nói cụ thể là loại vũ khí nào.
"Tôi biết ơn các đối tác của chúng tôi, những người cuối cùng đã lắng nghe chúng tôi, những người đang cung cấp cho chúng tôi thứ mà chúng tôi yêu cầu", ông Zelensky cho biết.


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ đến Ukraine để gặp Tổng thống Zelensky


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tới Ukraine vào tuần tới, ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Năm, CNN đưa tin.

Ông Guterres cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng như các nhân viên cơ quan Liên hợp quốc để thảo luận về việc mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Đầu ngày hôm nay, LHQ cho biết ông Guterres “sẽ được Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón” vào thứ Ba tuần tới sau khi có cuộc gặp làm việc và ăn trưa với các Ngoại trưởng Nga.
Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết ông Guterres đang yêu cầu các cuộc gặp riêng với ông Putin ở Moscow và ông Zelensky ở Ukraine để thảo luận về vấn đề hòa bình.

...............................

khí tài nhận được không lẽ đắp chiếu  Confused

vậy ông Tổng thư ký LHQ đến để làm gì nữa?


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-23

Tại VN, số người ủng hộ Nga là vào khoảng 50%, trung lập nhưng nghiêng về Mỹ là 35%, nghiêng hẳn về Mỹ và chống CSTQ là 15% nghiêng hẳn về Nga và chống Mỹ thì không ai biểu lộ nên thống kê cho như là 0%

nếu bây giờ những thế lực nước ngoài muốn VN lại nội chiến một lần nữa thì thật là bất hạnh, bất hạnh quá chừng chừng, mối thù CS của những người VN hải ngoại cũng giống như những người Ukraine hải ngoại chống Nga hiện nay , trở về chiến với VC cho hả dạ .......... 

VN đã chọn phe là theo Nga vì VN không thể nào làm khác với TQ, Mỹ sẽ tính sao với VN trong tương lai khi căng thẳng xảy ra tại Biển Đông giữa Mỹ và TQ?


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-23

Theo hãng tin RT, ông Ivan Stolbovoy - Thị trưởng thị trấn Balakleya (gần Kharkov, Ukraine) bị cáo buộc "đứng về phía đối phương" khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát thị trấn Balakleya vào ngày 28/3.

Cụ thể, tại cuộc họp hội đồng thị trấn, ông Stolbovoy "đã thể hiện lòng trung thành với cả quân đội và nước Nga nói chung". Sau đó, ông "triệu tập một cuộc họp với các công dân địa phương, nói với họ rằng quân đội Nga sẽ phân phối viện trợ nhân đạo và rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên đang được tiến hành để tái thiết lập các dịch vụ công cộng trong thị trấn", công tố viên Ukraine cho biết.

Balakleya là một thị trấn có khoảng 25.000 cư dân thuộc hạt Izyum, cách Kharkov khoảng 90 km về phía Đông Nam.

Trong trận giao tranh cách đây không lâu ở gần Balakleya, quân đội Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát kho vũ khí số 65 của quân đội Ukraine. Đây là kho đạn lớn nhất ở Ukraine, có thể chứa ít nhất 150.000 tấn vũ khí đạn dược.

...................

tin này cần kiểm chứng độc lập, chủ thread RH làm nổi không  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-23

Chỉ còn 1 tuần nữa là hết kỷ niệm tháng Tư Đen cho năm 2022, thời gian trôi qua thật nhanh

những ai sanh trước năm 1970, những kỷ niệm về chiến tranh tại VN nói chung cả hai miền Nam Bắc đều có những ký ức đau buồn, đau thương và mất mát về tài sản lẫn những người thân thương không nhiều thì ít

nghĩ cũng là lạ, Mỹ và CS Nga hợp sức đánh Đức, Mỹ và CS TQ hợp sức đánh Nhật trong thế chiến thứ 2, sau đó thì chia thành hai khối kình chống nhau. (bàn cờ lớn)

nghĩ cũng là lạ khi Việt Minh và Quốc gia hợp sức với nhau để chống Pháp (với sự trợ giúp của Mỹ), sau khi Pháp thua thì lại hình thành hai phe chống nhau. (bàn cờ nhỏ)

chẳng có gì lạ khi CS hít nhau và Tự do Quốc gia dính nhau để tạo nên Viet Nam War (bàn cờ nhỏ trong bàn cờ lớn)

Hiệp định Genève 54 nói cái gì vậy?


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-23

Hiệp định Genève 1954 (tiếng ViệtHiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954) là hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố GenèveThụy Sĩ nhằm khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương và chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.
Hội nghị Genève khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954 nhằm mục đích ban đầu để bàn về vấn đề khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Do vấn đề Triều Tiên không đạt được kết quả nên từ ngày 8 tháng 5, vấn đề Đông Dương được đưa ra thảo luận.
Hiệp định hình thành sau 75 ngày đàm phán với 8 phiên họp rộng và 23 phiên họp hẹp cùng các hoạt động tiếp xúc ngoại giao dồn dập đằng sau các hoạt động công khai. Hiệp định được ký ngày 20 tháng 7 năm 1954


Hiệp định Genève

26 tháng 4 năm 1954; 67 năm trước

[Image: 220px-Gen-commons.jpg]
Quang cảnh Hội nghị Genève


Nước chủ nhà
[Image: 15px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg.png] Thụy Sĩ


Tham gia
2 bên đàm phán chính:


[Image: 23px-Flag_of_France.svg.png] Pháp (Đệ Tứ Cộng hòa Pháp)
[Image: 23px-Flag_of_North_Vietnam_%281945%E2%80...29.svg.png] Việt Nam Dân chủ Cộng hòa



Tham gia trực tiếp bên cạnh hai bên đàm phán chính:


[Image: 23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png] Anh Quốc
[Image: 23px-Flag_of_the_United_States_%281912-1959%29.svg.png] Hoa Kỳ
[Image: 23px-Flag_of_the_Soviet_Union_%281924%E2...29.svg.png] Liên Xô
[Image: 23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png] Trung Quốc


Tham gia gián tiếp thông qua ủy quyền đại diện


[Image: 23px-Flag_of_South_Vietnam.svg.png]Quốc gia Việt Nam (ủy quyền cho Pháp tham gia trực tiếp)
[Image: 23px-Flag_of_Laos_%281952%E2%80%931975%29.svg.png] Lào (ủy quyền cho Pháp tham gia trực tiếp)
Campuchia (ủy quyền cho Pháp tham gia trực tiếp)
Pathet Lào (ủy quyền cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia trực tiếp)

Khmer Issarak (ủy quyền cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia trực tiếp)


RE: TIN THẾ GIỚI - tuyetvan - 2022-04-23

Vân nghĩ có 2 tư tưỡng ở đây

1. nếu anh không theo Mỹ , có nghĩa là anh theo Nga


2. nếu anh đánh thắng , thì xin mời , anh cứ tiếp tục tự nhiên mà đánh ... còn nếu anh thua , thì anh nên đi tới giải pháp hoà bình , để chấm dứt chết chóc thêm , sụp đổ thêm



nên khi mình đánh giá người ta có tư tưỡng nào , thì mình cũng cần phải suy nghĩ cái logic của người ta nữa