VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-13

(2022-05-13, 08:31 PM)Tuy duyen Wrote: vấn đề này không thể nói vài dòng là được, không biết chủ nhà RungHoang có mở lòng tư bi cứu giúp kẻ hèn này một phen không đây  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer

(cái gì cũng không thì biết nói gì đây)

Yes anh. Tôi thử xem  Cheer






(2022-05-13, 08:13 PM)anattā Wrote: Huynh Tuy duyen,

Huynh có thể nêu lên những lý do hay quan điểm tại sao huynh nghĩ rằng Ukraine đánh Nga thay cho Mỹ? (Huynh viết ra, đừng tặng cho anatta mấy cái video clips. Thanks.)

FBNC là kênh ở VN. Cho rằng FBNC trung lập thì không khéo huynh bị lầm. Huynh nghĩ rằng thỉnh thoảng họ đưa ra vài cái videos với tiếng nói bênh Mỹ thì là trung lập? Đảng, quân đội cộng sản VN hỗ trợ nói lời đẹp, khen ngợi Putin trong cuộc chiến với Ukraine, thì không cớ gì họ bênh vực Mỹ, tôi chưa xem videos của họ, nhưng đứng trên phương diện ý thức hệ, thì tôi có thể nói rằng họ ủng hộ Putin va tiếng nói của Đảng. Họ dám chống lại đường lối nhà nước cộng sản VN sao? Các xướng ngôn viên hay bình luận viên của Đài FBNC du học ở nước ngoài về, thì có lẽ có vài người là con cháu của ông này bà kia trong hành ngũ lãnh đạo CS rồi. 

Clinking-beer-mugs4

PS. Nói thêm. Anatta không có theo dõi những nhóm người Việt ở các kênh youtube khác chửi đài FBNC.


Anh Anatta  Cheer

TuyDuyen hay RungHoang nói thì không có cân lượng, dân biểu của Mỹ, đại diện người Mỹ, nói lên thì chắc anh không hoài nghi nữa.   

Giới thiệu anh ông Dan Crenshaw, dân biểu của TX

[Image: ?url=https%3A%2F%2Fstatic.politico.com%2...ty-773.jpg]


Vị này phát biểu trong việc US cho Ukraine 40B trong 2 ngày trước là: "investing in the destruction of our adversary’s military, without losing a single American troop, strikes me as a good idea"

==> Đầu tư, bỏ tiền vào việc tiêu diệt quân đội của kẻ đối đầu mà chẳng tốn 1 binh 1 chốt nào của quân ta, theo tôi nghĩ đó là 1 ý nghĩ rất tốt

Người Mỹ nói thẳng, không sợ Ukraine đau lòng, là người Mỹ sử dụng Ukraine như 1 con cờ, như những tên lính đánh thuê, và nói thẳng trên media quốc tế.

Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-13

Có đây 


[Image: 57743929-10810777-image-a-19_1652380507719.jpg]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-13

Chính quyền Việt Nam hiện nay


[Image: photo-1-16524241064821300792372.jpg]

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-13

(2022-05-13, 09:26 PM)RungHoang Wrote: Yes anh. Tôi thử xem  Cheer


Thankyou

Cheer

(Td là chuyên gia về C & P  Biggrin)


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-13

(2022-05-13, 09:30 PM)RungHoang Wrote: Có đây 


[Image: 57743929-10810777-image-a-19_1652380507719.jpg]


vì ông này mà gói "cho vay cho mượn 40 tỷ" bị khựng lại tại Thượng viện đây mà 

Mỹ biết Nga đuối về kinh tế lắm rồi, lòng "từ bị" của Mỹ trỗi dậy nên .... để Td kiếm cái gì C & P xem sao   Biggrin


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-13

[Image: photo1652490176301-16524901765011242042548.jpg]

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Reuters

Ngày 13/05, Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến của phía Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về tình hình Ukraine, tập trung vào các khía cạnh nhân đạo.


RE: TIN THẾ GIỚI - abc - 2022-05-13

hình như ông dân biểu Dan Crenshaw và bà dân biểu cãi nhau trên Twitter, bà Marjorie Taylor Greene dí ông Dan Crenshaw nên
ổng phang đại một câu cho đã tức “Yeah, because investing in the destruction of our adversary’s military without losing a single American troop, strikes me as a good idea,” he wrote.
https://www.houstonchronicle.com/politics/texas/article/Rep-Dan-Crenshaw-and-Rep-Marjorie-Taylor-Greene-17166884.php

https://www-houstonchronicle-com.translate.goog/politics/texas/article/Rep-Dan-Crenshaw-and-Rep-Marjorie-Taylor-Greene-17166884.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

đem cái câu cãi lộn này mà gán cho vị ấy "phát biểu" , với ý ngầm là tiếng nói đại diện cho các vị dân biểu Mỹ , người Mỹ nói thẳng ... thì gọi là "mập mờ đánh lận con đen"


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-13

Điểm lại những cột mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt - Mỹ:

Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam (BBC News tiếng Viêt)

5-9 tháng 3 năm 2020


Việt Nam tiếp đón tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ.
[Image: theodore_rosevelt.jpg??v=1.0.202110051209.202110051209]
5-9 tháng 3 năm 2018
Tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đã có chuyến ghé thăm lịch sử tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, lần đầu tiên một con tàu cỡ này đến thăm kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.
[Image: carld_vinson.jpg??v=1.0.202110051209.202110051209]S

11-12 tháng 11 năm 2017
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC.
[Image: trump_vietnam.png??v=1.0.202110051209.202110051209]ASSY IN VIETNAM

29-31 tháng 5 năm 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ.

22-24 tháng 5 năm 2016
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm Việt Nam và thông báo Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

6-10 tháng 7 năm 2015
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ. Hai nước thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

2 tháng 10 năm 2014
Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam.
[Image: obama_vietnam.png??v=1.0.202110051209.202110051209]

24-26 tháng 7 năm 2013
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ.
[Image: vietnam_us_president.jpg??v=1.0.20211005...2110051209]L/GETTY IMAGES

23-26 tháng 6 năm 2008
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thăm Hoa Kỳ.

18-23 tháng 6 năm 2007
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Hoa Kỳ.

17-20 tháng 11 năm 2006
Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush thăm Việt Nam và dự APEC 2006.
[Image: bush.png??v=1.0.202110051209.202110051209]BẢN QUYỀN HÌNH ẢNHAFP

31 tháng 5 năm 2006
Ký kết hiệp định song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
[Image: pl_tdt_vietnam.png??v=1.0.202110051209.202110051209]

Chú thích hình ảnhTổng Giám đốc WTO Pascal Lamy và Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển.

19-25 tháng 6 năm 2005
Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ.

10 tháng 12 năm 2001
Hiệp định thương mại song phương có hiệu lực. Sản phẩm Việt Nam được giảm thuế từ mức trung bình 40% xuống trung bình 3% khi vào Hoa Kỳ.

16-19 tháng 11 năm 2000
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam.
[Image: clinton_vietnam.jpg??v=1.0.202110051209.202110051209]GETTY IMAGES

Tháng 5 năm 1997
Hai nước trao đổi Đại sứ. Ông Lê Văn Bang trở thành Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và ông Douglas Peterson trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

5 tháng 8 năm 1995
Warren Christopher khánh thành Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội khi ông có chuyến thăm chính thức đầu tiên của một ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Việt Nam.

11 tháng 7 năm 1995
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Võ Văn Kiệt tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

3 tháng 2 năm 1994
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam.
[Image: usviet.jpg??v=1.0.202110051209.202110051209]

11 tháng 11 năm 1991
Chính phủ Hoa Kỳ chính thức cho phép khách du lịch, cựu chiến binh, nhà báo, doanh nhân Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam.

30 tháng 4 năm 1975
Cấm vận thương mại của Hoa Kỳ, đã có hiệu lực đối với Bắc Việt Nam từ năm 1964, được mở rộng cho toàn bộ Việt Nam.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-13

Washington và Matxcơva đã thiết lập một đường dây nóng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch tại Ukraine, nhằm tránh những tính toán sai lầm hoặc đụng độ không mong muốn.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-13






RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-13

(2022-05-13, 09:54 PM)abc Wrote: hình như ông dân biểu Dan Crenshaw và bà dân biểu cãi nhau trên Twitter, bà Marjorie Taylor Greene dí ông Dan Crenshaw nên
ổng phang đại một câu cho đã tức “Yeah, because investing in the destruction of our adversary’s military without losing a single American troop, strikes me as a good idea,” he wrote.
https://www.houstonchronicle.com/politics/texas/article/Rep-Dan-Crenshaw-and-Rep-Marjorie-Taylor-Greene-17166884.php

https://www-houstonchronicle-com.translate.goog/politics/texas/article/Rep-Dan-Crenshaw-and-Rep-Marjorie-Taylor-Greene-17166884.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

đem cái câu cãi lộn này mà gán cho vị ấy "phát biểu" , với ý ngầm là tiếng nói đại diện cho các vị dân biểu Mỹ , người Mỹ nói thẳng ... thì gọi là "mập mờ đánh lận con đen"


Vị ấy nói như vậy anh nghĩ là do người khác hàm oan cho ông ta sao ?

Không phải "Lòng có đầy miệng mới nói ra" sao?

Không phải có Tâm, có ý mới sinh ra lời nói sao?


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-13

(2022-05-13, 09:55 PM)Tuy duyen Wrote:
[Image: clinton_vietnam.jpg??v=1.0.202110051209.202110051209]GETTY IMAGES




Nhìn cái hình này thấy quê quê ....
Người ta thì cao, to, tướng đi ngon lành, gương mặt biểu hiện cũng ngon .... Còn mình sao nhìn kỳ quá ....
Confused


RE: TIN THẾ GIỚI - abc - 2022-05-13

(2022-05-13, 10:30 PM)RungHoang Wrote: Vị ấy nói như vậy anh nghĩ là do người khác hàm oan cho ông ta sao ?

Không phải "Lòng có đầy miệng mới nói ra" sao?

Không phải có Tâm, có ý mới sinh ra lời nói sao?


Ông này cãi nhau với bà kia nên nói ra câu đó để trả đũa bả, đem câu nói đó tách ra và gán cho đó là tiếng nói đại diện cho người Mỹ thì  tui  gọi là lập lờ đánh lận con đen


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-13

(2022-05-13, 10:38 PM)abc Wrote: Ông này cãi nhau với bà kia nên nói ra câu đó để trả đũa bả, đem câu nói đó tách ra và gán cho đó là tiếng nói đại diện cho người Mỹ thì  tui  gọi là lập lờ đánh lận con đen


Trong lòng ông ta không có coi Nga là đối thủ huh ?

Trong lòng ông ta không muốn tiêu diệt quân Nga huh ?

Trong lòng ông ta không có nghĩ là đưa số tiên này cho Ukraine để Ukraine làm chuyện đó huh ?

Trong lòng ông ta có coi trọng sinh mạng của người lính Ukraine ngang bằng với sinh mạng người lính Mỹ không ?

Bạn biết ông ta nghĩ gì mà bạn cố tình cải. Bạn muốn nói lên điều gì?


RE: TIN THẾ GIỚI - abc - 2022-05-13

(2022-05-13, 10:44 PM)RungHoang Wrote: Trong lòng ông ta không có coi Nga là đối thủ huh ?

Trong lòng ông ta không muốn tiêu diệt quân Nga huh ?

Trong lòng ông ta không có nghĩ là đưa số tiên này cho Ukraine để Ukraine làm chuyện đó huh ?

Trong lòng ông ta có coi trọng sinh mạng của người lính Ukraine ngang bằng với sinh mạng người lính Mỹ không ?

Bạn biết ông ta nghĩ gì mà bạn cố tình cải. Bạn muốn nói lên điều gì?

ổng nói gì là chuyện của ổng , ổng cãi nhau với bã nên nói mấy câu đó 

Ông này cãi nhau với bà kia nên nói ra câu đó để trả đũa bả, đem câu nói đó tách ra và gán cho đó là tiếng nói đại diện cho người Mỹ thì  tui  gọi là lập lờ đánh lận con đen