VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

(2022-05-12, 01:08 AM)Mi. Wrote: Mi trả lời rồi đó. Giờ Mi tới hứng đi ngủ rồi á  Lol  Tulip4 

Cụ ráng gõ nhiều nhiều xí xì xì nha, sáng mai Mi đọc ha cụ  Thankyou Hello

ừ,  thấy rồi 1393397501

qua 11 giờ đêm rồi còn gì  Biggrin

hỏi cho biết rõ hơn Mi là Phật tử (Phật giáo) hay "Công" tử (Công giáo) đó mà !!!


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

Mi dùng cả hai chữ gần giống như nhau. Chữ “từ bi” thì hiện tại Mi cảm thấy gần gũi hơn vì nghe và xử dụng thường hơn là “bác ái” Còn cụ thì sao?
Cụ dùng hai chữ này có cảm nhận khác nhau không cụ?



Bác ái là hành động về thân

thương người, thấy ai đói thì cho ăn, khát thì cho uống, trần truồng thì cho ..... (lá chuối che đỡ  Grinning-face-with-smiling-eyes4) cho quần áo che thân, thấy ai bị tù oan thì "liều mạng" tới thăm viếng an úi, thấy ai không nhà thì cho vào ngủ tạm .... đó là bên Công giáo chủ trương như vậy.

Từ bi là hành động về tâm:

Lấy hận diệt hận thù
Đời này không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu.

Bác ái bên Phật giáo về thân chính là hành động hỷ, xả

Hỏi: bên nào thù CS dai hơn bên nào?


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

(2022-05-12, 12:06 AM)Mi. Wrote: Vậy cho đến bây giờ thì Tin Lành và Công Giáo bên Châu Âu vẫn chưa thể chấp nhận nhau hả cụ ?  Chắc cũng na ná giống như các bạn Tin Lành và Công Giáo nơi VB này phải không cụ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 


Công giáo và Tin Lành, bằng mặt nhưng không bằng lòng, bằng chứng là Đức đa số theo Tin Lành còn Pháp thì đa số theo Công giáo, Anh thì theo Anh giáo, tất cả đều có tên chung là Kitô giáo.

Công giáo: Kinh Thánh là phụ,  Giáo huấn của GHCG Roma (những điều phải tin) là chính.
Tin Lành: Kinh Thánh là chính, Mục sư hướng dẫn rồi tự biên tự diễn, tự tin tự hành.

Công giáo: trên bảo, dưới phải nghe: đức vâng lời tuyệt đối.
Tin Lành: trên dạy, dưới không nhất thiết phải nghe, tự mình cầu nguyện trực tiếp với Chúa. (cuồng Kinh)


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

(2022-05-11, 07:03 PM)RungHoang Wrote: Trung Quốc chắc cũng không tốt lành gì, họ cũng sẽ bơm máu, vô nước biển cho Nga để Nga có thể vật lộn trong vũng sình Ukraine với NATO. Điều này sẽ gánh bớt rất nhiều trọng lực cho TQ. 

Hèn chi đến giờ anh ta vẫn chưa có ý kiến và cũng chẳng muốn ra mặt hoà giải....

TQ muốn cho Nga yếu chứ không muốn Nga chết về tay Mỹ, chừng nào Nga ngắc ngư thì TQ ra mặt đỡ chứ chẳng phải TQ sợ Mỹ đâu, Mỹ ra đòn với TQ giống như trị Nga thì chính Mỹ chết trước.

Nếu huy động được sức mạnh của Hoa kiều trên toàn thế giới thì coi như về kinh tế, TQ đang là số 1 thế giới rồi đó.

Đừng nghe những gì TQ tuyên bố với thế giới mà âm thầm theo dõi xem TQ đang làm gì cho Nga, Mỹ cũng cho tình báo theo dõi TQ  ngày đêm đó.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

New York Times ngày 11/5 dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận Nga hiện kiểm soát tới 80% diện tích vùng Donbass và đang áp sát Kramatorsk, thành phố công nghiệp lớn cuối cùng do Kiev nắm giữ ở tỉnh Donetsk, sau khi lực lượng Nga đẩy lùi Ukraine khỏi Mariupol.


Theo New York Times, trước ngày 24/2, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine chỉ kiểm soát khoảng 30% diện tích Donbass. Các diễn biến trên thực địa cho thấy Moscow có thể sớm hoàn tất mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugansk.


[Image: photo-1-16523270890551056074219.png]

Bản đồ ranh giới hai tỉnh Lugansk (Luhansk) và Donetsk, trong đó vùng màu vàng đậm là khu vực do lực lượng ly khai miền Đông kiểm soát trước ngày 24/2. Ảnh: Bloomberg


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

TIN THẾ GIỚI:

Các diễn biến trên thực địa cho thấy Moscow có thể sớm hoàn tất mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugansk.

Nếu tiến trình này hoàn tất, Nga sẽ có ưu thế đáng kể trên bàn đàm phán. Moscow hiện đã thiết lập được hành lang chạy dọc từ bán đảo Crimea tới đất liền Nga. Lực lượng Nga cũng giành thế áp đảo trên biển và trên không.

Vài ngày qua, Ukraine tiến hành nhiều đợt đột kích nhằm vào đảo Rắn (đảo Zmiinyi) trên biển Đen, vốn được mô tả là có ý nghĩa quan trọng về mặt địa lí và tâm lý chiến, nhưng nỗ lực này không thành công.

Quân đội Nga cuối ngày 10/5 thông báo họ đã hạ ít nhất 4 tiêm kích, 10 trực thăng, 3 tàu và 30 máy bay không người lái của Ukraine trên đảo Rắn. Ngoài ra, ít nhất 50 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, trong đó thi thể 24 binh sĩ vẫn mắc kẹt trên đảo, hiện do Nga kiểm soát.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/5 phàn nàn rằng, bất chấp những lời đề nghị của Ukraine, đến nay nước này đã không nhận được số lượng vũ khí cần thiết để đẩy lùi Nga khỏi điểm nóng chiến sự Mariupol.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

Ngày 11-5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo Ukraine sẽ phải sống chung với ảnh hưởng của cuộc chiến với Nga trong 100 năm tới, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tại thủ đô Berlin.

[Image: 2022-05-11t140805z55354593rc215u9vkrwyrt...743928.jpg]

Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng "những quả bom đã được thả xuống" sẽ nằm trên đất Ukraine một thời gian dài về sau.


"Những quả bom trong Thế chiến thứ 2 vẫn tiếp tục được phát hiện cho đến ngày nay, và thỉnh thoảng, một thành phố của Đức lại có cảnh báo bom. Vì vậy, Ukraine sẽ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho việc phải sống chung với hậu quả của cuộc chiến này trong 100 năm tới", ông Scholz dẫn chứng tình cảnh tại Đức.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-12

[Image: 280572769_5151392508277748_5536400385569...e=6281F224]


RE: TIN THẾ GIỚI - Mi. - 2022-05-12

(2022-05-12, 02:59 AM)Tuy duyen Wrote: Mi dùng cả hai chữ gần giống như nhau.  Chữ “từ bi” thì hiện tại Mi cảm thấy gần gũi hơn vì nghe và xử dụng thường hơn là “bác ái”   Còn cụ thì sao?
Cụ dùng hai chữ này có cảm nhận khác nhau không cụ?



Bác ái là hành động về thân

thương người, thấy ai đói thì cho ăn, khát thì cho uống, trần truồng thì cho ..... (lá chuối che đỡ  Grinning-face-with-smiling-eyes4) cho quần áo che thân, thấy ai bị tù oan thì "liều mạng" tới thăm viếng an úi, thấy ai không nhà thì cho vào ngủ tạm .... đó là bên Công giáo chủ trương như vậy.

Từ bi là hành động về tâm:

Lấy hận diệt hận thù
Đời này không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu.

Bác ái bên Phật giáo về thân chính là hành động hỷ, xả

Hỏi: bên nào thù CS dai hơn bên nào?

Thankyou Cụ giải thích.  Mi thì cho là hai chữ đều có ý nghĩa ngang nhau.  Giống như ngoài Bắc gọi Mẹ, trong Nam kêu là Má, Mỹ thì gọi là Mom vậy  Shy 

Nếu nói CG “thù CS dai hơn” thì có ... oan cho những ngừơi CG nhưng không thù CS và ngựơc lại không cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Theo Mi thấy “thù CS” hay không thì cũng ít nhiều tuỳ vào sự mất mát, tổn thương, đau khổ và cảm nhận của cá nhân họ bị ảnh hưởng như thế nào, đến mức độ nào dưới sự cai trị của chủ nghĩa, thế lực đó.  Không nhất thiết là tôn giáo mà lòng căm thù cncs cao hơn hay do Mi không am hiểu tường tận sức mạnh của tôn giáo ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến việc “căm thù cs”  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-12

2 anh chị nói nghe hay quá

Cho bé Hoang ngồi nghe ké nha

Cheer Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - Mi. - 2022-05-12

(2022-05-12, 03:17 AM)Tuy duyen Wrote: Công giáo và Tin Lành, bằng mặt nhưng không bằng lòng, bằng chứng là Đức đa số theo Tin Lành còn Pháp thì đa số theo Công giáo, Anh thì theo Anh giáo, tất cả đều có tên chung là Kitô giáo.

Công giáo: Kinh Thánh là phụ,  Giáo huấn của GHCG Roma (những điều phải tin) là chính.
Tin Lành: Kinh Thánh là chính, Mục sư hướng dẫn rồi tự biên tự diễn, tự tin tự hành.

Công giáo: trên bảo, dưới phải nghe: đức vâng lời tuyệt đối.
Tin Lành: trên dạy, dưới không nhất thiết phải nghe, tự mình cầu nguyện trực tiếp với Chúa. (cuồng Kinh)
Thankyou Cụ nhắc đến Kinh Thánh nên Mi nhớ chuyện xưa.  Hồi đó trước khi sang đây, nói sao ta  Lol .  Có anh con ông mục sư TL đến nhà tặng cho Mi quyển  Kinh thánh nhỏ nhỏ giống cở như quyển tự điển bỏ túi đó cụ.  Mi có nói và họ cũng đương nhiên biết rõ ràng là Mi theo đạo Phật, dù rằng thời điểm đó Mi chưa có qui y tam bảo.   Shy 

Sang đây Mi thấy mấy anh chàng thanh niên thỉnh thoảng đạp xe đạp đi đến từng nhà rao giảng cũng hay hay vì họ có đức tin mạnh mẽ lắm nên mới làm những việc như vậy được .   Tulip4

Phần Mi thì khi xưa cũng được ..ai kia chở đến nhà thờ xem lễ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 và bạn bè là Bắc 54, 75, CG có, TL có, Cao Đài có, cách mạng có, “ Nguỵ” có  Lol, liệt sĩ có, thương bình có, Giàu có, trung lưu có, nghèo có, phong kiến có, tư bản “phản động” có luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .Mi chẳng thấy gì “khó chịu” hay “bực bội” khi người ta nói về tôn giáo của họ cả, và cũng chẳng cảm thấy rào cản nào khi tiếp xúc với họ cả. Nói chung, Mi vẫn là Mi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

“Em vẫn không đổi thay”   “Em vẫn như thế, em vẫn yêu như người say”  Lol Si mê bậc ...thượng thừa  LOL-4


RE: TIN THẾ GIỚI - Mi. - 2022-05-12

(2022-05-12, 11:47 AM)RungHoang Wrote: 2 anh chị nói nghe hay quá

Cho bé Hoang ngồi nghe ké nha

Cheer Cheer

Mi đi mần công chuyện  Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - Nhất Kiếm - 2022-05-12

(2022-05-12, 11:47 AM)RungHoang Wrote: 2 anh chị nói nghe hay quá

Cho bé Hoang ngồi nghe ké nha

Cheer Cheer

Moá oi...bé Hoang mấy tuổi rồi zị?  Happy-smiley-emoticon


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-12

(2022-05-12, 12:49 PM)Nhất Kiếm Wrote: Moá oi...bé Hoang mấy tuổi rồi zị?  Happy-smiley-emoticon


Bé Hoang lúc trước còn vị thành niên ạ

Kaos-1


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-12

(2022-05-12, 11:51 AM)Mi. Wrote: Mi đi mần công chuyện  Cheer




Kiếm được cái này tặng Mi nè, vừa làm vừa nghe nha  Tulip4







Tulip4