VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-08

(2022-05-08, 04:06 PM)Tuy duyen Wrote: Những thế lực có sức mạnh ngầm chính là "những nhà tài phiệt chính trị" đó (đa số là người Mỹ gốc Do Thái)

Mổi lần có bầu cử, các đảng phái đều cần rất nhiều tiền để chi, thì mấy ông tỷ phú này sẽ chi ra, chi cho cả hai phe, phe nào thắng cũng nằm trong tầm ảnh hưởng của mấy tay này. Các nước dân chủ tự do trọng yếu trên thế giới cũng được mấy ông này chi phối. Trường hợp lật đổ thủ tướng ở Parkistan vừa qua chẳng hạn (mặt trái của dân chủ)

Một tỷ phú thì tiền nhiều cỡ nào, nếu nhiều tỷ phú hợp sức lại vì một mục đích chung thì chuyện khuynh đảo thế giới là chuyện rõ như ban ngày mà. Trong xương tuỷ của người Do Thái là tiền bạc và quyền lực xuyên qua chiến tranh do được hun đúc từ cả mấy ngàn năm rồi.

EU muốn đa cực vì người Đức không phải dạng vừa.

Chuyện đa cực không theo 1 hệ thống chủ đạo toàn cầu của Mỹ nữa thì đối với Mỹ rất bất lợi. Lần này thấy nổi bậc nhất là Ấn Độ. Ấn không đứng phe, lấy lợi ích quốc gia làm đầu. Mỹ không dám trừng phạt Ấn mà còn lại xoa lưng. Rồi Trung, Nga, Mỹ, Nhật, Úc .. đều kéo đến a dua níu kéo, Đức còn muốn mời Ấn làm khách dự hội nghị G7 .... Ấn đi 1 đường tự lập trở nên thành công và sáng loà trên chính trường quốc tế. Vậy ....... Nếu những nước khác bắt chước không chọn phe mà bắt tay 4 hướng thì sao ???...... Chuyện này là chuyện lớn! Mai này Mỹ muốn cấm vận hay chế tài nước nào thì không còn hiệu quả cao nữa ...


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-08

(2022-05-08, 04:59 PM)RungHoang Wrote: Chuyện đa cực không theo 1 hệ thống chủ đạo toàn cầu của Mỹ nữa thì đối với Mỹ rất bất lợi. Lần này thấy nổi bậc nhất là Ấn Độ. Ấn không đứng phe, lấy lợi ích quốc gia làm đầu. Mỹ không dám trừng phạt Ấn mà còn lại xoa lưng. Rồi Trung, Nga, Mỹ, Nhật, Úc .. đều kéo đến a dua níu kéo, Đức còn muốn mời Ấn làm khách dự hội nghị G7 .... Ấn đi 1 đường tự lập trở nên thành công và sáng loà trên chính trường quốc tế. Vậy ....... Nếu những nước khác bắt chước không chọn phe mà bắt tay 4 hướng thì sao ???...... Chuyện này là chuyện lớn! Mai này Mỹ muốn cấm vận hay chế tài nước nào thì không còn hiệu quả cao nữa ...

Ấn thì làm được còn mấy nước khác thì không, vì Ấn đang dần thay thế TQ trong rất nhiều lãnh vực, vì Ấn là một nước lớn với dân số trên 1 tỷ, người nghèo mạt thì rất, rất là nhiều nhưng người giàu người giỏi thì cũng không phải là ít, họ rải khắp thế giới giống như TQ vậy.

Mỹ vẫn là một cực rất mạnh nếu hiện tượng đa cực xảy ra, nhưng trước mắt sẽ hình thành hai cực Mỹ và EU đấu với TQ và Nga

Mỹ biết Nga Trung càng ngày càng gắn bó nên tiên hạ thủ vi cường, bẻ chiếc đũa Nga trước đó mà

sau đó thì khi Mỹ yếu, khối EU sẽ trỗi dậy do Đức cầm đầu, rồi thì ..... ai biết  Confused


RE: TIN THẾ GIỚI - Mi. - 2022-05-08

(2022-05-08, 04:56 PM)Tuy duyen Wrote: còn thích "ôm" lắm đó Mi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhưng ......... ôm chán rồi bỏ nên ôm cũng nhiều mà bỏ cũng lắm  Lol

vô đây chơi đi, ông chủ nhà RungHoang nói rồi đó, chuyện gì cũng có thể thả vô đây, không nhất thiết là phải cứ chính chị với chính em  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ cụ  Lol Đúng là đến tuổi này nhìn lại thấy mình còn ôm nhiều thứ thật.  Mỗi chuyện mấy móm đồ cũ lặt vặt mà dọn tới dọn lui cũng không nỡ bỏ nhưng từ nay “quyết định” haha không tha về thêm nữa thì sẽ đởphải bận tâm chuyện vứt đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ phải, hồi nãy Mi có đọc thấy a.RH bảo là “ai muốn làm gì làm” nhưng nơi đây là ...chiến tranh mà thì nàm được gì đâu Lol

Thankyou Cụ cái video cô gái VN lấy chồng đại gia Pakistan.  Các cô gái VN ngày nay dạn dĩ, giao thiệp giỏi qúa nên VN mình giờ đây hình như có mặt gần như khắp nơi trên thế giới, đến tận Châu Phi cũng có qúan phở, không biết bây giờ còn không  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mi bận rồi, rảnh rỗi Mi sẽ vào nghía cụ và mọi ngừơi tiếp  Tulip4 Hello


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-08

chỉ 5 phút thôi, không Nga không Mỹ, chỉ nói để mà nói 






RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-08






RE: TIN THẾ GIỚI - Tiểu Tà - 2022-05-08

(2022-05-08, 05:08 PM)Tuy duyen Wrote: Ấn thì làm được còn mấy nước khác thì không, vì Ấn đang dần thay thế TQ trong rất nhiều lãnh vực, vì Ấn là một nước lớn với dân số trên 1 tỷ, người nghèo mạt thì rất, rất là nhiều nhưng người giàu người giỏi thì cũng không phải là ít, họ rải khắp thế giới giống như TQ vậy.

Mỹ vẫn là một cực rất mạnh nếu hiện tượng đa cực xảy ra, nhưng trước mắt sẽ hình thành hai cực Mỹ và EU đấu với TQ và Nga

Mỹ biết Nga Trung càng ngày càng gắn bó nên tiên hạ thủ vi cường, bẻ chiếc đũa Nga trước đó mà

sau đó thì khi Mỹ yếu, khối EU sẽ trỗi dậy do Đức cầm đầu, rồi thì ..... ai biết  Confused

Hihi, em đã khuyên anh Tuỳ Duyên đừng mang chuyện chính trị chính em ra nói nữa mà anh không chịu nghe.  

Người Mỹ và các nước lớn trong khối Nato đã buông Ukraine ngay từ lúc đầu là có mục đích.  Nước cờ của Mỹ là nếu Putin tấn công Ukraine, thì Mỹ chỉ bỏ tiền vào để làm suy yếu Nga thêm thôi.  

Việc Nato chia rẽ thì Mỹ biết rất rõ, thành ra Mỹ sẽ không tham chiến nếu Nato không tham chiến trước.  Nato cũng chỉ là 1 trong các bước đệm của Mỹ để kiềm chế Nga.  Nato thừa sức biết điều này, nhất là các nước lớn trong khối.  Nhưng Nato không có được bao nhiêu lựa chọn, bởi vì lịch sử do khối cộng sản để lại còn sờ sờ đó.  

Nếu nước Nga vẫn tiếp tục phát triển năng lực quân sự và hung hăng như vậy, thì các nước trong khối Nato mới lo lắng nhất.  Nước Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha vì ở phía  xa bước đệm, nên họ không có lo lắng nhiều.  Bởi quan niệm nếu Nga tiến vào Châu Âu, thì phải đi qua các nước khác mới đến được nước họ.  Họ nghĩ thời gian nhiêu đó cũng cho phép họ tập trung lực lượng còn lại của các nước xung quanh, cộng với sự giúp đỡ từ Mỹ thì đủ khả năng đánh ngã quân Nga.

Người Mỹ sẽ không tham gia nếu Nato không có ý định rõ ràng, và tham gia trực tiếp trước.  Thành ra, người Mỹ cũng tính tới đường hãy để Nato tự lo, nếu Nato tự tan rã.  Việc Nato tự tan rã, sẽ thúc đẩy các nước lớn trong khối tự xây dựng năng lực quốc phòng lẫn lôi kéo hình thành các thế lực riêng để tự bảo vệ họ.

Người Mỹ chẵng có mất mát gì.  Hệ thống giao thương của Mỹ và các nước cũng chẵng có chút tổn thương gì.  Bởi vì năng lực, và uy tín của Mỹ , dù Nga, Trung, hay bất cứ nước nào có thù ghét, ganh ghét, vẫn không thể phủ nhận và tìm cách thay thế được.  Để có được 1 hệ thống giao thương uy tín minh bạch rõ ràng tất cả đều có lợi, thì cho đến giờ chưa có ai có thể làm được như người Mỹ và Châu Âu đã cùng nhau lập ra.  

Sau sự kiện khủng hoãng thị trường 2008, người Trung Quốc hung hăng tuyên bố sẽ tự tạo ra hệ thống giao thương riêng biệt, và làm đủ mọi cách để đưa đồng Nhân Dân tệ của họ vào hệ thống thanh toán hối đoái nhằm đánh ngã sự thống trị của đồng dollar.  Họ có làm được không?  Vì sao họ không làm được?  Tôi để anh Tuỳ Duyên và Rừng Hoang tự tìm câu trả lời cho 2 câu hỏi trên.

Cũng trong sự kiện đó, người Nga, điển hình là Medvedes là người khởi đầu bắn ra lời kêu gọi các nhà đầu tư lớn đem tiền đầu tư vào nước Nga.  Có làm được không?  Vì sao người Nga không làm được?  Hihi, tôi để cho 2 người Tuỳ Duyên và Rừng Hoang tự tìm câu trả lời.

Các hành động trên nhằm làm suy yếu và đánh đổ sự thống trị trong hệ thống giao thương khổng lồ của người Mỹ.  Họ không thể đánh đổ trực tiếp người Mỹ bằng năng lực quốc phòng.  Bởi vì năng lực quốc phòng của Mỹ đuợc xây dựng dựa trên kinh phí khổng lồ từ trong giao thương mà có.

Với khoảng nợ ngàn tỷ do Trung Quốc nắm giữ, người Trung Quốc hiểu rõ ràng rằng nó chẵng thấm vào đâu với năng lực của Mỹ.  Anh Tuỳ Duyên nhiều lần nghĩ rằng khoãng trái phiếu này nếu có bị bán ra, thì sẽ làm nước Mỹ sụp đổ.  Hihi, thật ngay thơ quá.  Nó như muối bỏ biển mà thôi đó anh.  Hihi, kể từ ngày thị trường nhà cửa hỗn loạn cho đến đợt dịch vừa rồi, người Mỹ đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền anh thử cộng lại chưa anh Tuỳ Duyên?

Hihi, trở lại chuyện các nước lớn trong khối Nato tan rã và hình thành các thế lực riêng, người Nga, người Trung Quốc là những người lo lắng nhất, chứ chưa hẵn đã đến phiên người Mỹ.  

Nước Đức, Ý, Pháp, Thổ, Tây Ban Nha sẽ nhanh chóng nổi dậy và tìm cách lôi kéo xây dựng thế lực riêng, thì sẽ không tránh được sự va chạm lẫn nhau.  Người  Nga lúc đó lại lo các thế lực này hơn là lo thế lực của Mỹ ở quá xa.  Người Nga sẽ không muốn thấy bên cạnh mình có các thế lực khác nổi lên đe doạ họ.  Khi họ còn phải đối diện với năng lực quốc phòng lẫn kinh tế của Trung Quốc.  Rồi thì sẽ chỉa súng vào nhau.  


Nhật chỉ cần 10 năm phát triển năng lực quốc phòng đủ để răn đe và thậm chí cắt đứt mặt Trung Quốc.  Thời đại văn minh, quân số chỉ là phụ.  Vũ khí và tiền bạc mới là chính.  Nếu chiều hướng này phát triển, người Trung Quốc sẽ lại lo mặt trước mặt sau đều thọ địch hơn là mối lo đánh ngã sự hùng cường của Mỹ.

Và ở chiều hướng này, Mỹ vẫn là nước được lợi nhất.  Bởi vì địa thế của người Mỹ nằm ở vị trí quá tuyệt để tiếp tục bình an phát triển và tích lực.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-08

(2022-05-08, 06:23 PM)Tiểu Tà Wrote: Người Mỹ sẽ không tham gia nếu Nato không có ý định rõ ràng, và tham gia trực tiếp trước.  Thành ra, người Mỹ cũng tính tới đường hãy để Nato tự lo, nếu Nato tự tan rã.  Việc Nato tự tan rã, sẽ thúc đẩy các nước lớn trong khối tự xây dựng năng lực quốc phòng lẫn lôi kéo hình thành các thế lực riêng để tự bảo vệ họ.


đọc đến đây thì hết muốn đọc nữa, để chủ nhà RungHoang tiếp nha 


Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-08

(2022-05-08, 05:08 PM)Tuy duyen Wrote: Ấn thì làm được còn mấy nước khác thì không, vì Ấn đang dần thay thế TQ trong rất nhiều lãnh vực, vì Ấn là một nước lớn với dân số trên 1 tỷ, người nghèo mạt thì rất, rất là nhiều nhưng người giàu người giỏi thì cũng không phải là ít, họ rải khắp thế giới giống như TQ vậy.

Mỹ vẫn là một cực rất mạnh nếu hiện tượng đa cực xảy ra, nhưng trước mắt sẽ hình thành hai cực Mỹ và EU đấu với TQ và Nga

Mỹ biết Nga Trung càng ngày càng gắn bó nên tiên hạ thủ vi cường, bẻ chiếc đũa Nga trước đó mà

sau đó thì khi Mỹ yếu, khối EU sẽ trỗi dậy do Đức cầm đầu, rồi thì ..... ai biết  Confused

EU, điển hình là Đức, cần mua nguyên liệu và năng lượng từ Nga, về, bỏ vô nhà máy công xưởng thành sản phẫm, và cần thị trường tiêu thu của TQ. Cho nên,.... dù EU có mạnh yếu gì cũng không thể hùng bá được ai, họ không phải hổ báo, chỉ là sói. Hồi thế chiến thứ 2, Nhật bị cắt dầu là thua ngay.  Thời buổi này chỉ nói chuyện thực lực mà. 

Trung và Nga sẻ không trở mặt nhau, hay ít nhất Mỹ còn thì họ sẽ không trở mặt đâu.

Cheer

Quên quên, cho sửa lại : "hay ít nhất Mỹ còn thì họ sẽ KHÔNG DÁM trở mặt nhau"


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-08

(2022-05-08, 07:37 PM)Tuy duyen Wrote: đọc đến đây thì hết muốn đọc nữa, để chủ nhà RungHoang tiếp nha 


Cheer

Oh ... Cái vụ này tôi không biết đâu. 

Smiling-face-with-halo4


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-08

(2022-05-08, 05:25 PM)Mi. Wrote: Dạ cụ  Lol Đúng là đến tuổi này nhìn lại thấy mình còn ôm nhiều thứ thật.  Mỗi chuyện mấy móm đồ cũ lặt vặt mà dọn tới dọn lui cũng không nỡ bỏ nhưng từ nay “quyết định” haha không tha về thêm nữa thì sẽ đởphải bận tâm chuyện vứt đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ phải, hồi nãy Mi có đọc thấy a.RH bảo là “ai muốn làm gì làm” nhưng nơi đây là ...chiến tranh mà thì nàm được gì đâu Lol

Thankyou Cụ cái video cô gái VN lấy chồng đại gia Pakistan.  Các cô gái VN ngày nay dạn dĩ, giao thiệp giỏi qúa nên VN mình giờ đây hình như có mặt gần như khắp nơi trên thế giới, đến tận Châu Phi cũng có qúan phở, không biết bây giờ còn không  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mi bận rồi, rảnh rỗi Mi sẽ vào nghía cụ và mọi ngừơi tiếp  Tulip4 Hello

"Mi bận rồi, rảnh rỗi Mi sẽ vào nghía cụ và mọi ngừơi tiếp  Tulip4 Hello "

Sao giống thăm nuôi quá vậy ????.........

Rollin


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-08

(2022-05-08, 05:25 PM)Mi. Wrote: Dạ cụ  Lol Đúng là đến tuổi này nhìn lại thấy mình còn ôm nhiều thứ thật.  Mỗi chuyện mấy móm đồ cũ lặt vặt mà dọn tới dọn lui cũng không nỡ bỏ nhưng từ nay “quyết định” haha không tha về thêm nữa thì sẽ đở phải bận tâm chuyện vứt đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ phải, hồi nãy Mi có đọc thấy a.RH bảo là “ai muốn làm gì làm” nhưng nơi đây là ...chiến tranh mà thì nàm được gì đâu Lol

Thankyou Cụ cái video cô gái VN lấy chồng đại gia Pakistan.  Các cô gái VN ngày nay dạn dĩ, giao thiệp giỏi qúa nên VN mình giờ đây hình như có mặt gần như khắp nơi trên thế giới, đến tận Châu Phi cũng có qúan phở, không biết bây giờ còn không  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mi bận rồi, rảnh rỗi Mi sẽ vào nghía cụ và mọi ngừơi tiếp  Tulip4 Hello


nghĩa bóng và nghĩa đen đều "hợp tình hợp lý"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mi đừng ngại, ông chủ nhà này càng ngày càng dễ thương, lúc trước chưa "trực tiếp múa gươm" nên thấy là chạy  Lol

cứ mỗi lần VN xảy ra chiến tranh là phe người Việt bị thua lại bỏ nước ra đi, xưa cũng như nay, cho nên người VN mới có mặt trên toàn thế giới là vậy.

Mấy bà mấy cô cũng nên tập nghe ngóng chuyện "chị chị em em" cho biết với cánh đàn ông nhé  Biggrin


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-08

(2022-05-08, 07:41 PM)RungHoang Wrote: Oh ... Cái vụ này tôi không biết đâu. 

Smiling-face-with-halo4

thôi thì vầy đi, cám ơn bạn Tiểu Tà góp ý, Td xin nhận rồi từ từ ngâm cứu học hỏi.

Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-08

(2022-05-08, 06:06 PM)Tuy duyen Wrote:






Nhìn cái tựa tôi nhớ cái hình này


[Image: anh%2Bngoai%2Btinh%2B(3).jpg]



Biggrin



RE: TIN THẾ GIỚI - Tiểu Tà - 2022-05-08

(2022-05-08, 07:47 PM)Tuy duyen Wrote: thôi thì vầy đi, cám ơn bạn Tiểu Tà góp ý, Td xin nhận rồi từ từ ngâm cứu học hỏi.

Cheer

Hihi, anh posted thiếu cái nụ cười này  Becuoi .


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-08

(2022-05-08, 07:40 PM)RungHoang Wrote: EU, điển hình là Đức, cần mua nguyên liệu và năng lượng từ Nga, về, bỏ vô nhà máy công xưởng thành sản phẫm, và cần thị trường tiêu thu của TQ. Cho nên,.... dù EU có mạnh yếu gì cũng không thể hùng bá được ai, họ không phải hổ báo, chỉ là sói. Hồi thế chiến thứ 2, Nhật bị cắt dầu là thua ngay.  Thời buổi này chỉ nói chuyện thực lực mà. 

Trung và Nga sẻ không trở mặt nhau, hay ít nhất Mỹ còn thì họ sẽ không trở mặt đâu.

Cheer


Trung Nga là bạn thân khi có một kẻ thù chung là Mỹ, nếu Mỹ còn muốn làm suy yếu một trong hai thì liên minh này vẫn gắn chặt vào nhau để cân bằng lực lượng. 

Hỏi nhưng không thấy ai cho ý kiến, TQ có tấn công Đài Loan trong mấy tháng tới không? (trước khi Nga xụm bà chè)  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

đoán chơi mà, có ai đánh thuế khi đoán sai đâu mà sợ.


Cheer