VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 10:48 PM)Tuy duyen Wrote: RungHoang, bạn phân tích rất hay và Td hoàn toàn đồng ý vỡi những nhật xét ở post #537 trên  Thumbs-up4

mọi sự mọi việc đã bày ra trước mắt thiên hạ, chỉ có điều ai nhìn sự việc một cách tổng thể thì sẽ thấy bức tranh rõ ràng hơn, càng bàn thì càng thấy ra nhiều thứ

ai cũng muốn 2 chữ chiến thắng chứ không muốn bị mất mặt và có thể mất mạng luôn không chừng 

Cheer

Tôi đẹp trai mà  Happy-smiley-emoticon



Nói chứ chỉ viết và bổ túc chút ý theo post của anh thôi

Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Nhìn vào cái post #528 thì thấy, hành động của Nga không phải là không có cái lý lẽ trong đó khi mở chiến dịch quân sự để tấn công quân Ukraine.

TQ không có cái lý giống như vậy để xâm chiếm VN, vì những người Việt gốc Hoa cũng chẳng ưa gì anh TQ đại lục, dân Đài Loan còn ớn càng ông CSTQ nữa mà  Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 10:50 PM)Tuy duyen Wrote: cái vụ này thì TQ thường làm và Mỹ cũng vậy, biết rõ để khắc chế khí tài đối phương mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

À, nhớ rồi, năm xưa, có 1 chiếc F-117 bị bắn rớt ở Slovenia, TQ đã mau mau cắt ra chuyển về nước 
Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 10:55 PM)Tuy duyen Wrote: Nhìn vào cái post #528 thì thấy, hành động của Nga không phải là không có cái lý lẽ trong đó khi mở chiến dịch quân sự để tấn công quân Ukraine.

TQ không có cái lý giống như vậy để xâm chiếm VN, vì những người Việt gốc Hoa cũng chẳng ưa gì anh TQ đại lục, dân Đài Loan còn ớn càng ông CSTQ nữa mà  Lol

Đông Âu đã tan rã mà Nato vẫn củng cố,  rồi lấn dần vào Nga, khiến Nga ban đêm nằm ác mộng Biggrin

Post #528 của anh y chang như chuyện người VN bị cáp duồn ngày xưa


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Chuyến đi của ông Tổng thư ký LHQ đã thất bại rồi vì chẳng bên nào chịu bớt một chút để có hòa bình, kẻ muốn lấy và kẻ muốn giữ , không muốn mất "những cái cục đất" đó nên khó hòa là vậy.

Hồi đó, Ukraine là em ruột của Nga nên Nga ưu ái, cho gì cũng không tiếc, chỉ có điều thằng em này chê anh nghèo, không sang giàu như mấy anh chị hàng xóm kia nên bỏ anh, anh tức nên đòi lại những gì đã cho nhưng em không trả, vậy là mới có chuyện, bên ngoài xúi vô, anh em cứ đập nhau đi, đói cho ăn, bệnh cho thuốc, cán cuốc có gãy thì sẽ tặng cho búa tạ  Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 10:59 PM)RungHoang Wrote: À, nhớ rồi, năm xưa, có 1 chiếc F-117 bị bắn rớt ở Slovenia, TQ đã mau mau cắt ra chuyển về nước 
Cheer

Td cũng biết vụ này, còn phía Mỹ thì sao

Cuối thập niên 1990, tình báo Không lực Mỹ đã có được phiên bản hoàn chỉnh của MiG-29. Tháng 10 năm 1997, Mỹ mua 21 chiến cơ của Cộng hòa Moldova, bao gồm tiêm kích MiG-29UB. Gần 2 thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, nhu cầu thu thập tình báo về MiG không hề thuyên giảm, Nga vẫn liên tục sản xuất và bán các phiên bản MiG tinh chỉnh. Năm 2007, Nga trình làng MiG-35. Tháng 3 năm 2010, Ấn Độ nhất trí mua 29 tiêm kích MiG-29 với giá 2 tỷ USD.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 11:04 PM)RungHoang Wrote: Đông Âu đã tan rã mà Nato vẫn củng cố,  rồi lấn dần vào Nga, khiến Nga ban đếm nằm ác mộng Biggrin

Post #528 của anh y chang như chuyện người VN bị cáp duồn ngày xưa


nhắc mới nhớ, công nhận hoàn cảnh giống nhau thật, nhưng kết quả thì không biết hồi kết của Ukraine ra sao nữa.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Tổng thư ký LHQ: Đàm phán khó chấm dứt chiến sự Ukraine


Sau khi thăm Moskva, Tổng thư ký Guterres cho rằng chiến sự Nga - Ukraine không thể chấm dứt bằng đàm phán, mà phụ thuộc vào quyết định từ Điện Kremlin.

"Chiến sự chỉ kết thúc khi Nga quyết định điều đó, cũng như khi xuất hiện khả năng đạt được thỏa thuận chính trị nghiêm túc sau lệnh ngừng bắn", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 27/4 nói với truyền thông, khi ông đặt chân tới thủ đô Kiev của Ukraine.
Theo ông Guterres, các cuộc gặp gỡ, đàm phán hiện nay đều không có khả năng chấm dứt giao tranh ở Ukraine. "Chúng ta có thể tổ chức mọi cuộc gặp, nhưng chúng đều không giúp kết thúc chiến sự", ông nói.

Tuyên bố được Tổng thư ký LHQ đưa ra một ngày sau khi ông tới Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về các đề xuất hỗ trợ nhân đạo cùng sơ tán dân thường từ các khu vực xung đột, trong đó có thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine.

Tổng thống Putin đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất cho phép LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hỗ trợ sơ tán dân thường khỏi nhà máy gang thép Azovstal tại Mariupol, cứ điểm phòng thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố này.



[Image: 55631871781372853a-LHQ-5276-1651132527.jpg]

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva ngày 26/4. Ảnh: AFP.

..................................

trong cuộc nói chuyện, ông Putin có nhắc đến vụ Kosovo và ông Antonio nghẹn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

phải tìm hiểu thêm vụ này xem sao


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

[Image: Serbia1913.png]


[Image: 1280px-SocialistYugoslavia_en.svg.png]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

[Image: Camp_bondsteel_kosovo.jpg]

Camp Bondsteel is the main base of the United States Army under KFOR command in south-eastern part of Kosovo near the city of Ferizaj.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

[Image: 1280px-President_Trump_Participates_in_a...147%29.jpg]

Prime Minister of Kosovo Avdullah Hoti participated in a signing ceremony with U.S. President Donald J. Trump and President of Serbia Aleksandar Vučić on 4 September 2020 in the Oval Office of the White House.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Kosovo,[a] officially the Republic of Kosovo,[b] is a partially recognised state in Southeast Europe. It lies at the centre of the Balkans, occupying an area of 10,887 km2 (4,203 sq mi), with a population of about 1.8 million. Kosovo unilaterally declared its independence from Serbia on 17 February 2008,[14] and has since gained diplomatic recognition as a sovereign state by 97 member states of the United Nations. It is bordered by Serbia to the north and east, North Macedonia to the southeast, Albania to the southwest, and Montenegro to the west. Most of central Kosovo is dominated by the vast plains and fields of Metohija and Kosovo. The Accursed Mountains and Šar Mountains rise in the southwest and southeast, respectively. Its capital and largest city is Pristina.


[Image: 1280px-Prishtina_nga_Katedrala_1.jpg]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

video này làm ra hơn 1 tháng rồi,
nhưng vẫn có nhiều điều học hỏi,
vẫn rất cần thiết để tìm hiểu về nguyên nhân của cuộc chiện hiện nay.







RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-29

(2022-04-28, 04:18 PM)RungHoang Wrote: Tôi thấy cả đám chơi kéo phe đánh 1 nước thấy thật sự không đẹp, chỉ làm cho rối hơn, chết chóc nhiều hơn, càng căn thẳng hơn chứ không đi về hướng tốt. Là xấu hết toàn Châu Âu 


bây giờ mới thấy EU già thật rồi, từng đó nước : Đức, Pháp là những cường quốc hạt nhân thêm Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha ...... 

mà toàn khối chống Nga không nổi, phải để cho Anh Mỹ nhúng tay vào và khi đó, EU muốn dừng thì cũng không được nữa rồi, quyết định này là do Mỹ, Anh phò tá hết lòng. Mà cũng lạ, Anh ra khỏi EU rồi mà sao hăng hái cho cái vụ này vậy ta?


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-29

Các nước phương Tây đang đóng băng khoảng một nửa trong hơn 600 tỷ USD dự trữ dưới dạng ngoại tệ và vàng của Ngân hàng Trung ương Nga. Đây được coi là một trong những biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất nhằm vào Moskva. Ngân hàng Trung ương Nga sau đó thực hiện các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ và tăng lãi suất để củng cố đồng ruble.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cuối tháng 3 cho hay chiến sự đã khiến nước này thiệt hại khoảng 564,9 tỷ USD, nếu tính cả thất thu về thương mại và kinh doanh. Ước tính độc lập của Trường Kinh tế Kiev (KSE) cũng cho rằng Ukraine thiệt hại khoảng 600 tỷ USD trong hơn một tháng chiến sự, gấp ba lần GDP nước này trong năm 2021.

........................

Mỹ thông qua luật cho phép chuyển tài sản bị tịch thu cho Ukraine

Hạ viện Quốc hội Mỹ đã thông qua một sáng kiến lập pháp liên quan đến việc chính quyền Mỹ tịch thu một số tài sản liên quan đến Liên bang Nga để bán chúng và cung cấp thêm hỗ trợ cho Kiev, bao gồm cả quân sự. Theo sáng kiến này, Tổng thống Mỹ cần "thực hiện tất cả các bước được hiến pháp quy định để thu giữ và rút trong quyền tài phán của Mỹ tài sản của những người nước ngoài mà tiền có được một phần bằng cách tham nhũng", điều này được cho là có thể được liên kết với các cơ quan chức năng của Nga. Ngoài ra là tài sản mà chủ sở hữu nhận được do hỗ trợ cho các cơ quan chức năng của Liên bang Nga.

Tài liệu nêu rõ rằng, các biện pháp cần được thực hiện đối với các tài sản trị giá từ 2 triệu USD trở lên, bao gồm cả những tài sản thuộc sở hữu của các công ty năng lượng Nga. Tài sản nên được bán và số tiền thu được sẽ được sử dụng để khôi phục Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho nước này, hỗ trợ người Ukraine tái định cư ở các nước khác.

..........................................

Confused-shrug-smiley-emoticon

có ai để ý hai con số bên trên không?