VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Mỹ thì cái nào ra cái đó

tiền thu vô từ bán vũ khí (số 1) lại chi cho chi tiêu ngân sách quốc phòng (số 1), đầu tư phát triển vũ khí tối tân hơn, đồ chơi chiến nhất thì giữ cho mình để sài khi có biến, còn đồ kha khá thì ..... tạo ra chiến tranh ở những nước có tiền để họ mua mà "chọi nhau"  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: chi-tieu-quan-su-PC-1651043040.jpg?w=0&h...xyfFhsqxAA]


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:57 PM)Tuy duyen Wrote: nhận xét chính xác  Ok-sign-smiley-emoticon

hai bên cùng dữ dằn nhưng anh Mỹ đẹp trai hơn, giàu hơn nên dân chúng khoái  Grinning-face-with-smiling-eyes4

cùng tắc biến là vậy, chính Mỹ đẩy Nga vào đường cùng và Nga Trung càng hợp tác khắng khít hơn (lúc trườc vẫn còn nghi kỵ vì TQ ăn cắp và sao chép vũ khí của Nga)

Tôi nghĩ Trung, Nga, Ấn, Trung Đông ...cho dù thêm Nam Phi hay vài con dế Nam Mỹ, cũng chưa đủ sức đụng lại nổi với Mỹ và Châu Âu. Châu Âu năng lực thì hơi yếu hơn Mỹ, có điểm chết, tuy có nền cơ giới mạnh nhưng tài nguyên và năng lượng phải mua từ những quốc gia khác, lương thực cũng thiếu. Chỉ có Mỹ là ngon lành, trời phú, cái gì cũng có, cái gì cũng dư. Nhưng dân Mỹ bị sung sướng riết quen rồi, dân chủ cũng là điểm yếu của Mỹ. Nga và Trung Quốc thì cần Mỹ và Tây Âu để bán hàng, không có ai mua thì Nga và TQ cũng chết !!!... 

Tính tới tính lui, ... thối để ngày mai tôi gọi vài cú phone, kêu tụi nó đừng đánh nhau nữa, cho tôi hưởng tuổi già

vahidrk1


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:28 PM)Tuy duyen Wrote: "Tất cả nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt mà chúng tôi đang tiến hành ở Donbass và Ukraine, bắt đầu từ 24/2, rõ ràng sẽ phải được hoàn thành để đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, Crimea, cũng như toàn bộ nước Nga", Tổng thống Putin cho hay.


hơn 100 năm trước

[Image: 303px-Russians_In_Ukraine_1897_Census.png]


The regional concentration of the ethnic Russian population of Ukraine in 1897


..................................................................................................................................

cách nay 21 năm



[Image: 400px-UaFirstNationality2001-English.png]



Largest ethnicities in Ukraine's cities and raions, according to the 2001 census. Russians are in blue



Ethnic Russians live throughout Ukraine. They comprise a notable fraction of the overall


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 05:17 PM)RungHoang Wrote: Tôi nghĩ Trung, Nga, Ấn, Trung Đông ...cho dù thêm Nam Phi hay vài con dế Nam Mỹ, cũng chưa đủ sức đụng lại nổi với Mỹ và Châu Âu. Châu Âu năng lực thì hơi yếu hơn Mỹ, có điểm chết, tuy có nền cơ giới mạnh nhưng tài nguyên và năng lượng phải mua từ những quốc gia khác, lương thực cũng thiếu. Chỉ có Mỹ là ngon lành, trời phú, cái gì cũng có, cái gì cũng dư. Nhưng dân Mỹ bị sung sướng riết quen rồi, dân chủ cũng là điểm yếu của Mỹ. Nga và Trung Quốc thì cần Mỹ và Tây Âu để bán hàng, không có ai mua thì Nga và TQ cũng chết !!!... 

Tính tới tính lui, ... thối để ngày mai tôi gọi vài cú phone, kêu tụi nó đừng đánh nhau nữa, cho tôi hưởng tuổi già

vahidrk1


trâu bò húc nhau, tuy có "mẻ sừng long óc" nhưng chỉ có ruồi muỗi là chết thôi.

tính đi thì vậy, không biết tính lại có giống vậy không, vì cái tôi vĩ đại của Mỹ muốn đè cái tôi vĩ đại khác của TQ, cũng muốn vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Nga không muốn số 1 vì biết là không thể, hận Mỹ rồi thì sẽ giúp TQ lên ngôi thôi, chiến tranh còn dài dài tuy hy vọng là không nên xảy ra nữa.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Nga có thể đã triển khai cá heo bảo vệ căn cứ Crimea


Ảnh vệ tinh cho thấy Nga có thể đang sử dụng cá heo để đề phòng thợ lặn đối phương tập kích quân cảng Sevastopol trong lúc triển khai chiến dịch tại Ukraine.
Hải quân Nga bố trí hai chuồng cá heo ở lối vào cảng Sevastopol. Các chuồng này được đưa tới đây vào khoảng tháng 2, gần thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu, chuyên gia về tàu ngầm và hệ thống dưới nước H. I. Sutton nhận định ngày 27/4 sau khi phân tích ảnh vệ tinh.
Sevastopol là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Nga tại Biển Đen. Bên trong cảng, nhiều chiến hạm giá trị cao của hải quân Nga neo đậu ngoài tầm bắn của tên lửa Ukraine, song dễ bị biệt kích phá hoại từ bên dưới.

Lực lượng Nga có thể sử dụng cá heo được huấn luyện để đối phó với thợ lặn đối phương, đề phòng kịch bản biệt kích Ukraine xâm nhập quân cảng Sevastopol phá hoại chiến hạm. Khi cá heo đã được huấn luyện phát hiện thợ lặn của đối phương, chúng sẽ kích hoạt thiết bị để bắn pháo hiệu, báo cho lực lượng bảo vệ về vụ xâm nhập.

[Image: 55631871781372852c-Nga-8262-1651120205.jpg]

Chuồng cá heo gần lối vào căn cứ hải quân Sevastopol của Nga trên bán đảo Crimea vào tháng 4. Ảnh: Maxar.

Trong thời Chiến tranh Lạnh, hải quân Liên Xô phát triển một số chương trình huấn luyện động vật biển có vú, trong đó có huấn luyện cá heo ở Biển Đen. Đơn vị chịu trách nhiệm cho hoạt động này đóng quân tại Kazachya Bukhta gần Sevastopol cho tới ngày nay.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, đơn vị huấn luyện cá heo được chuyển sang biên chế quân đội Ukraine song gần như không hoạt động. Khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, đơn vị chuyển về biên chế hải quân nước này, các chương trình huấn luyện động vật biển có vú sau đó hoạt động trở lại và được mở rộng.

"Đây là một phần trong kế hoạch tái đầu tư lớn hơn của quân đội Nga vào các chương trình huấn luyện động vật biển có vú trong 10 năm qua. Trong số này có đơn vị của Hạm đội Biển Đen và một đơn vị độc lập ở khu vực Bắc Cực", Sutton đánh giá.


[Image: 55631871721525a-ban-do-mien-do-5951-4383-1651120205.jpg]

Vị trí Sevastopol. Đồ họa: Washington Post.

Hạm đội Biển Đen từng triển khai cá heo tới căn cứ hải quân Tartus, Syria trong vài tháng vào năm 2018. Các chuồng cá heo di động được lắp đặt khi đó giống loại đang được dùng tại cảng Sevastopol.

"Chưa rõ Ukraine có lên kế hoạch tập kích cảng Sevastopol hay không. Các chuyên gia hải quân coi loài vật này là biện pháp phòng thủ hiệu quả đối với thợ lặn của đối phương", ông Sutton kết luận.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Lính Mỹ cuối cùng rời Afghanistan



Đại sứ và những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời Kabul trên vận tải cơ C-17, kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại Afghanistan.

"Tôi thông báo rằng chúng tôi đã hoàn thành rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc chiến dịch sơ tán công dân Mỹ", tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ, cho biết hôm 30/8.

Tướng McKenzie cho biết vận tải cơ C-17 thực hiện chuyến bay cuối cùng cất cánh từ sân bay quốc tế Hamid Karzai lúc 11h59 ngày 30/8 (1h29 ngày 31/8 giờ Hà Nội). Trên máy bay có đại sứ Mỹ Ross Wilson và những lính Mỹ cuối cùng ở Kabul.
Chiến dịch di tản kết thúc với khoảng 123.000 công dân nước ngoài và người Afghanistan được đưa khỏi quốc gia Trung Á sau khi Taliban hoàn tất tiến trình kiểm soát lãnh thổ. Tiếng súng ăn mừng vang lên ở thủ đô Kabul sau khi vận tải cơ C-17 cuối cùng của Mỹ cất cánh.



[Image: 55631871781347a-Afghanistan-My-6431-1630365444.jpg]

Vận tải cơ C-17 của Mỹ cất cánh từ sân bay Kabul, Afghanistan, ngày 30/8. Ảnh: AFP.

Chuyến bay cuối cùng diễn ra trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau hai vụ tấn công của Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến hơn 100 người thiệt mạng, bao gồm 13 lính Mỹ.


.........................

mới đây thôi, chắc mọi người đã quên  Confused-shrug-smiley-emoticon


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 05:28 PM)Tuy duyen Wrote: trâu bò húc nhau, tuy có "mẻ sừng long óc" nhưng chỉ có ruồi muỗi là chết thôi.

tính đi thì vậy, không biết tính lại có giống vậy không, vì cái tôi vĩ đại của Mỹ muốn đè cái tôi vĩ đại khác của TQ, cũng muốn vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Nga không muốn số 1 vì biết là không thể, hận Mỹ rồi thì sẽ giúp TQ lên ngôi thôi, chiến tranh còn dài dài tuy hy vọng là không nên xảy ra nữa.

Nga cũng rất muốn TQ đụng với Mỹ giùm để Nga bên đây đối phó bầy sói Châu Âu.

1 số hành động của Nga đã thấy là Nga âm thầm giúp đở Macron, trong 1026 quân lính của Ukraine đầu hàng ở Mariupol lần trước, có 126 người cấp sĩ quan, theo các tình báo của 126 người đó cung cấp cho Nga, trong nhà máy thép chắc có hàng chỉ huy thuộc dạng cao cấp của Pháp, nhưng không phải do Pháp phái đi, mà nằm trong NATO, do NATO phái qua Ukraine. Nga đã chọn rút quân để không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Macron. Lý do Putin muốn Macron thẳng cử vì  Pháp và Đức thống lãnh Châu Âu, mà thủ tướng Đức ngày nay suy yếu không như bà thủ tướng lần trước, nếu để Le Pen lên, she này rút khỏi Nato, thì cả cái Châu Âu sẽ nằm dưới trướng chịu sự điều khiển của Mỹ, Nga rất mong 1 tay cứng cựa không lệ thuộc Mỹ như Macron thắng cử, và Macron dù sao vẫn có chút tình nghĩa với Nga không thẳng tay với Nga như Mỹ. Macron thắng cử thì có thể có 1 cuộc hoà đàm với Ukraine. Cho nên quân Nga ở nhà máy thép đã không tấn công nữa mà đổi thành bao vây, để có hy vọng bắt được những con cá lớn kia chứ không phải muốn giết họ. Những con cá đó rất có giá trị cho Nga, có thể đổi được những điều kiện rất tốt dưới bàn thương thuyết.


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

"dưới bàn thương thuyết" 

==> Mặt chìm của những thương thuyết, những điều kiện không ghi thành văn bản, không công bố cho quốc tế biết.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 08:36 PM)RungHoang Wrote: Nga cũng rất muốn TQ đụng với Mỹ giùm để Nga bên đây đối phó bầy sói Châu Âu.


câu này làm Td nhớ lại cảnh này, 






tuy rằng Nga không phải là Ma giáo mà Kim Dung mô tả, Nga là ma giáo thật còn Ma giáo có Trương Vô Kỵ là Ma giáo chánh nghĩa  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 08:40 PM)RungHoang Wrote: "dưới bàn thương thuyết" 

==> Mặt chìm của những thương thuyết, những điều kiện không ghi thành văn bản, không công bố cho quốc tế biết.

không phải chuyện gì "các ông nhớn" cũng tâu cho thiên hạ biết hết  Lol  ....... (qua báo chí truyền thông đại chúng).

Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Mỹ bỏ lại hơn 7 tỷ USD khí tài ở Afghanistan


Lầu Năm Góc xác định Mỹ để lại số khí tài quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD sau khi rút lực lượng khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Báo cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) trình lên quốc hội cho biết nước này đã chuyển giao tổng cộng 18,6 tỷ USD vũ khí cho Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan (ANDSF) giai đoạn 2005-2021. Trong số đó, 7,12 tỷ USD khí tài quân sự vẫn ở Afghanistan sau khi Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi nước này vào 30/8/2021, CNN hôm 27/4 dẫn số liệu từ báo cáo cho biết.
Các khí tài Mỹ bỏ lại ở Afghanistan có nhiều máy bay, phương tiện quân sự, vũ khí, đạn dược, thiết bị liên lạc cùng nhiều loại vật tư quân sự khác.


[Image: https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-2213-1893-1651123157.jpg]

Lực lượng Taliban diễu hành trên xe thiết giáp thu được từ Mỹ tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 14/11/2021. Ảnh: CNN.

Trong số này có 78 máy bay với tổng trị giá 923,3 triệu USD được Mỹ trang bị cho ANDSF, hiện nằm tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Báo cáo của DoD cho biết số máy bay này đã được quân đội Mỹ vô hiệu hóa và không thể tiếp tục hoạt động.


12.000 xe thiết giáp Humvee cũng bị Mỹ bỏ lại ở Afghanistan. DoD cho hay họ "không rõ" về tình trạng hoạt động của các phương tiện này.
Quân đội Mỹ cũng để lại hơn 300.000 vũ khí hạng nhẹ và các loại đạn khác nhau với tổng trị giá 48 triệu USD. Gần như toàn bộ thiết bị liên lạc, thiết bị giám sát ban đêm đều nằm lại Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.


Số khí tài này hiện nằm trong tay Taliban, nhưng Lầu Năm Góc không có kế hoạch trở lại Afghanistan để "thu hồi hoặc phá hủy" chúng.

[Image: Taliban-jpeg-3377-1629442960-3476-1651123157.jpg]

Các chiến binh Taliban, chủ yếu mang theo vũ khí Mỹ, tuần tra tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 18/8/2021. Ảnh: AP.

Giới quan sát lo ngại chính quyền Taliban có thể bán kho vũ khí, trang bị Mỹ mà họ thu được ra thị trường chợ đen khắp khu vực, thu về nguồn lợi khổng lồ trong nhiều thập kỷ tới.


Colin Clarke, giám đốc chính sách và nghiên cứu của tổ chức The Soufan Group, cho biết những nhóm như Taliban thường không lập tức bán các vũ khí hạng nhẹ thu được. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nếu Taliban không thể tiếp cận nguồn tiền dự trữ ở nước ngoài lẫn viện trợ quốc tế. Khi đó, bán vũ khí là phương án khả thi giúp Taliban có nguồn thu quan trọng để điều hành đất nước.
Guy Lamb, giám đốc bộ phận nghiên cứu về an ninh và bạo lực quốc tế thuộc Đại học Cape Town, lo ngại số vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan có thể lọt vào tay nhiều nhóm phiến quân khác ở trong và ngoài Afghanistan, trong đó có Pakistan.


Tuy nhiên, báo cáo của Lầu Năm Góc cũng nêu rõ phần lớn thiết bị quân sự Mỹ bỏ lại tại Afghanistan cần được "bảo dưỡng chuyên biệt" mà Taliban gần như không thể thực hiện.
Các khí tài đắt giá như máy bay A-29 hay trực thăng Black Hawk đòi hỏi kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa phức tạp, dễ dàng bị vô hiệu hóa một khi mất nguồn cung ứng phụ tùng từ Mỹ.
Tháng 10/2001, Mỹ đưa quân vào Afghanistan để lật đổ Taliban, bắt đầu cuộc chiến dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử, với gần 2.300 tỷ USD được đổ vào nước này trong 20 năm.


................................

người tính không bằng Trời tính, vụ này Mỹ lỗ vốn, không phải chê Mỹ mà chỉ nhìn sự kiện đã xảy ra rồi nói

thua keo này thì bày keo khác, chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan tháng 8 năm ngoái, liền bơm mạnh vũ khí cho Ukraine để tấn công vùng ly khai DonBass, Nga phải kéo quân, tập trận hùng hậu để hù Ukraine ngưng tấn công bên thân Nga, nhưng Mỹ muốn cho Nga dính vào cuộc chiến này như Mỹ đã từng sa lầy tại vùng Trung Đông, và thế là ....... không muốn cũng không được, CHƠI LỚN luôn và Nga đã dính bẫy của Mỹ

Nga như con cọp chúa bị bẫy, vùng vẫy để thoát ra một cách hiên ngang nhưng ...... chưa biết cọp có thoát được không  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 03:45 PM)Tuy duyen Wrote: Mỹ muốn Nga suy yếu thì ai cũng biết, nhưng nói chính xác hơn thì Mỹ muốn Nga có chính thể giống như Nhật và Đức

nhưng thực tế ở đời, trắng đen bao giờ cũng có mặt và ngay cả trong trắng cũng có đen và trong đen cũng có trắng

Mỹ và các đồng minh đã và đang làm cho Nga suy yếu nhưng Nga yếu thì các nước khác cũng yếu theo, kể cả Mỹ 

thế giới đã nghèo vì dịch bệnh vì trên 2 năm nay, số người không làm mà vẫn phải ăn là cả mấy tỷ người (cách ly) 
nay lại khốn đốn vì cấm vận qua lại làm vật giá leo thang khủng, thiên tai cháy rừng, bão lụt ....... nói chung là thế giới đang nghèo đi so với thời gian trước khi dịch bệnh bùng phát.

Mỹ có dấu hiệu xuống thang thật vì thấy có mối nguy hiểm "khó lường" trước mắt (người giàu thường sợ chết hơn người nghèo)

Vũ khí phương Tây có thấm vào đâu khi TQ ra mặt giúp Nga, đường sắt đã làm xong, từng đoàn xe lửa chở vũ khí ngày đêm cho Nga nếu cứ leo thang kiểu này, TQ không ngán Mỹ đâu vì dân TQ lỳ hơn dân Mỹ.

Cheer

Chuẩn.  Sâu sắc. Như vậy mới gọi là thế giới quan  Thumbs-up4 . 

Bệnh dịch, chiến tranh,  khiến vật giá leo thang,  sẽ đưa toàn nhân loại đến nghèo đói trong thời gian tới.  Lạm phát đang tăng ở Mỹ, các nước khác chắc cũng không vui vẻ gì.

Hình như các nhà lãnh đạo cũng biết mà, sao không ai bình tĩnh mà suy nghĩ cho dân giùm. Có lẻ họ như những con gà trong trường,  máu me đầy người rồi,  chỉ còn thắng hoặc chết chứ không ngưng được? 

Putin chắc không dám ngưng chiến,  khi chưa hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra. Ngưng ngang sẽ mất uy tín với dân, sẽ mất lòng phe diều hâu. Ngưng bây giờ cũng sẽ không tháo gỡ được bảng cấm vận.  Chỉ có chiến thắng mới dùng đó làm cái tẫy để thương thuyết,  trao đổi.

Biden cũng không dám ngưng,  bấy lâu nay truyền thông đã bôi cho Nga thành xấu xa vậy rồi,  biden biết, nếu ngưng nửa chừng thì kỳ tới không ai bầu ông nữa.  Mà ông cần phải có 1 cuộc chiến thắng,  chiến thắng mới tăng uy tín cho ông trong lần bầu cử tới. Lạ lùng,  ông đã coi bộ không xong rồi mà kỳ tới còn muốn ra tranh cử tiếp.  Nếu đắc cử,  coi chừng ông sẽ chết trên cái ghế tổng thống.  Công việc TT rất nhiều áp lực,  nhất là 1 nước đàn anh thế giới thì vai trò TT nặng hơn.  Phải lo từ trên tới dưới,  lo cả những biến động của các nước nhỏ lẫn mỗi bước đi của các nước lớn.... ông Biden nếu biết thương thân thể mình thì đừng nên ra tranh cử nữa 

Zelensky,  làm 1 đại lý đánh giặc giùm người ta, TT Zelensky cũng chịu nhiều áp lực từ mọi phía . Mấy triệu người dân tị nạn cùng với sự điêu đứng của đất nước.  Mùa màng sập tới khó bảo toàn,  1/3 công xưởng ngưng hoạt động , cả nước mấy tháng nay không sản xuất được bao nhiêu,  mà đầy dân tị nạn và những người thất nghiệp,  muốn đánh hay muốn hòa cũng khó tự chủ.... 

Tương lai toàn thế giới thật mù mờ , mây đen bão tố đang vây phủ mọi nơi.....


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 10:32 PM)Tuy duyen Wrote: Mỹ bỏ lại hơn 7 tỷ USD khí tài ở Afghanistan


Lầu Năm Góc xác định Mỹ để lại số khí tài quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD sau khi rút lực lượng khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Báo cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) trình lên quốc hội cho biết nước này đã chuyển giao tổng cộng 18,6 tỷ USD vũ khí cho Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan (ANDSF) giai đoạn 2005-2021. Trong số đó, 7,12 tỷ USD khí tài quân sự vẫn ở Afghanistan sau khi Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi nước này vào 30/8/2021, CNN hôm 27/4 dẫn số liệu từ báo cáo cho biết.
Các khí tài Mỹ bỏ lại ở Afghanistan có nhiều máy bay, phương tiện quân sự, vũ khí, đạn dược, thiết bị liên lạc cùng nhiều loại vật tư quân sự khác.


[Image: https-cdn-cnn-com-cnnnext-dam-2213-1893-1651123157.jpg]


Cái vụ này coi chừng Trung Quốc qua mua máy bay,  xe tăng Mỹ về nghiên cứu 
Innocent


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

RungHoang, bạn phân tích rất hay và Td hoàn toàn đồng ý vỡi những nhật xét ở post #537 trên  Thumbs-up4

mọi sự mọi việc đã bày ra trước mắt thiên hạ, chỉ có điều ai nhìn sự việc một cách tổng thể thì sẽ thấy bức tranh rõ ràng hơn, càng bàn thì càng thấy ra nhiều thứ

ai cũng muốn 2 chữ chiến thắng chứ không muốn bị mất mặt và có thể mất mạng luôn không chừng 

Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 10:48 PM)RungHoang Wrote: Cái vụ này coi chừng Trung Quốc qua mua máy bay,  xe tăng Mỹ về nghiên cứu 
Innocent

cái vụ này thì TQ thường làm và Mỹ cũng vậy, biết rõ để khắc chế khí tài đối phương mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4