VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan


[Image: photo1651121334310-1651121334411206052888.jpg]

Tàu khu trục USS Sampson. Ảnh: PACOM

“Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Sampson”. Đây là phát biểu của Người phát ngôn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thi Nghị tại buổi họp báo ngày 27/4.

Người phát ngôn Chiến khu miền Đông thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) Thi Nghị đã chỉ trích việc tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sampson của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm 26/4, đồng thời cho biết, lực lượng Chiến khu miền Đông sẽ cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.


Trên Wechat của “Chiến khu miền Đông” của PLA, ông Thi Nghị cho rằng, Mỹ thường xuyên thực hiện các hành động khiêu khích tương tự, “bật đèn xanh” cho các lực lượng đòi Đài Loan độc lập, cố tình phá hoại hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.

Trước đó, trang web chính thức của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Burke USS Sampson đã đi qua eo biển Đài Loan ngày 26/4 (giờ địa phương), điều này thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và quân đội Mỹ có thể hoạt động tự do ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.


Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang cho rằng, vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Trung Quốc không cho phép và kiên quyết phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Phía Mỹ nên tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và 3 thông cáo chung Trung – Mỹ, giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến Đài Loan, không cho phép các động thái gây tổn hại hòa bình, ổn định, làm leo thang căng thẳng tình hình Đài Loan.


Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và ngừng các hành động khiêu khích nguy hiểm ở eo biển Đài Loan.
Được biết, tàu khu trục Sampson thuộc nhóm tàu tấn công Lincoln của Mỹ. Nhóm tàu Lincoln từ đầu tháng 1/2022 và hướng đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, lần đầu tiên mang theo máy bay chiến đấu F-35C Lightning II. Giữa tháng này, nhóm tàu đã có cuộc tập trận chung với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở biển Nhật Bản.



RE: TIN THẾ GIỚI - TTTT - 2022-04-28

(2022-04-28, 12:13 PM)Thuctinh Wrote: Tối qua mình cũng ngủ trễ, nhưng vì thấy anh RH không được vui nên mình bị buồn lây theo vậy đó mà Rollin.

Mong hôm nay anh RH hết buồn Tulip4

Lúc tối mình thức thì không thấy nick của TT hiện lên trong mục who is online nên mình nghĩ là TT không vô trong đây, mà không vô đây thì cùng nghĩa với ngủ sớm đó nên mình cũng đi ngủ lại. Mình nghĩ chắc tại mình nói vụ anh TD đem clips của ông sư nào nói về chính trị vô đây nên anh TD với anh RH đều buồn giận mình hết nên sáng giờ mình cứ lo rối trong bụng hết trơn....Giờ thấy anh TD với anh RH vô lại mình mới hoàn hồn lại đây. Chắc từ giờ mình ít vô đây hơn rồi vì bận lo cho cái vườn nhỏ xíu của mình đó! Có gì thì mọi người và TT ở lại chơi vui nha. Mình phải chuẩn bị đi về rồi đây, bye nha người đẹp. Hello Hello Hello


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:00 PM)Tuy duyen Wrote: chơi Nga sát ván thì cười ha hả, khi Nga phản pháo lại thì la rầm trời, đây là lý lẽ của mấy chính trị gia thời thế kỷ 21 đây sao?

hai bên đang đua với thời gian cho vụ mua bán dầu khí của Nga, nếu bên nào tới trước thì bên đó thắng.

Nga chuyển khí đốt về hướng TQ và Á Châu trong khi EU thì chuẩn bị mua dầu khí của các nước Nam Mỹ.

Tôi thấy cả đám chơi kéo phe đánh 1 nước thấy thật sự không đẹp, chỉ làm cho rối hơn, chết chóc nhiều hơn, càng căn thẳng hơn chứ không đi về hướng tốt. Là xấu hết toàn Châu Âu 

Kinh tế Nga cũng mệt thật sự chứ không phải chơi, chỉ là không đói thôi chứ xả hội cũng đầy mưa bảo. Nga cắt hơi chỉ là muốn chứng minh nói là làm, vì Nga cũng cho cơ hội chuyễn tiền Eu thành tiền rub để trả bill. Chứ không phải không thèm bán, chỉ là tại 2 nước đó không chịu mua kiểu kia


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

[Image: photo1651130849302-1651130849423896849045.jpg]
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản, tháng 11/2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4-01/5/2022, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử và với cá nhân ông, Việt Nam là một đất nước “đặc biệt”.

........................

Nhật đang đối đầu với TQ mà VN ra mặt chơi thân với Nhật, không sợ TQ phật lòng hay sao ta?

Mỹ và Nhật đang ra sức lôi kéo VN về phía mình nhưng ...... VN đang tuỳ duyên mà theo nước đẩy thuyền về hướng  USD  Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:18 PM)RungHoang Wrote: Tôi thấy cả đám chơi kéo phe đánh 1 nước thấy thật sự không đẹp, chỉ làm cho rối hơn, chết chóc nhiều hơn, càng căn thẳng hơn chứ không đi về hướng tốt. Là xấu hết toàn Châu Âu chu

Kinh tế Nga cũng mệt thật sự chứ không phải chơi, chỉ là không đói thôi chứ xả hội cũng đầy mưa bảo. Nga cắt hơi chỉ là muốn chứng minh nói là làm, vì Nga cũng cho cơ hội chuyễn tiền Eu thành tiền rub để trả bill. Chứ không phải không thèm bán, chỉ là tại 2 nước đó không chịu mua kiểu kia

đúng vậy, 

Nga nghèo đi thấy rõ nhưng khi Nga ra tay với nước nào thì nước đó "ngắc ngư gần chết" chứ không giỡn

Đức, Hung, Áo và ngay cả Thuỵ Sĩ cũng không dám mạnh tay với Nga trong lúc này.


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:08 PM)Tuy duyen Wrote: Mỹ muốn hạ nhiệt tại Ukraine vì các nước EU bắt đầu lủng củng về vụ dầu khí Nga, nay Mỹ muốn tập trung vào hướng Tây Thái Bình Dương để đối phó với TQ, mà TQ quậy tung lên là để cứu Nga, "đồng chí CS" có khác  Rollin

Mỹ sợ Đài Loan mất về tay TQ còn hơn là Ukraine thuộc về Nga vì ...... Đài, Nhật, Hàn kinh tế mạnh gấp nhiều lần có lợi cho Mỹ hơn là 1 nước Ukraine đầy biến động.

Đại ca Biden này .... khong biết sao không xé Nga và Trung ra, lại ép cho họ đứng chung với nhau, bi giờ khó xử hơn

Đài Loan địa thế thì quan trọng, Chặn ngay trước cửa của TQ.  Mỹ đã coi TQ là đối thủ chính chứ không phải Nga là đối thủ chính, vì thế Mỹ chắc sẽ bỏ nhiều tâm tư vào ĐL hơn. Nhưng tôi nghĩ ĐL chắc sẽ không sao, TQ chưa muốn đánh đâu


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

"Tất cả nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt mà chúng tôi đang tiến hành ở Donbass và Ukraine, bắt đầu từ 24/2, rõ ràng sẽ phải được hoàn thành để đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, Crimea, cũng như toàn bộ nước Nga", Tổng thống Putin cho hay.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng các lực lượng theo đuổi chính sách kiềm chế Nga không muốn có một quốc gia độc lập và rộng lớn như Nga tồn tại.

"Họ tin rằng chính sự tồn tại đó gây ra mối đe dọa cho họ dù điều đó còn xa mới thành hiện thực. Chính họ mới là bên gây ra mối đe dọa cho toàn thế giới", ông Putin bình luận"

RungHoang nghĩ sao về lời nói của ông Putin, đúng chỗ nào và sai chỗ nào?


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:20 PM)Tuy duyen Wrote: [Image: photo1651130849302-1651130849423896849045.jpg]
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản, tháng 11/2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4-01/5/2022, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử và với cá nhân ông, Việt Nam là một đất nước “đặc biệt”.

........................

Nhật đang đối đầu với TQ mà VN ra mặt chơi thân với Nhật, không sợ TQ phật lòng hay sao ta?

Mỹ và Nhật đang ra sức lôi kéo VN về phía mình nhưng ...... VN đang tuỳ duyên mà theo nước đẩy thuyền về hướng  USD  Lol

Hahaha.......... Nhật dạo này active quá, lên tiếng la lối vụ Ukraine, qua thăm Ấn, mang theo cả khối hợp đồng để kéo Ấn, giờ lại kéo VN. Nhưng ......

Nhưng tôi nghĩ VN không dám thay lòng đổi dạ với Nga đâu. Toàn bộ vũ khí, tu bổ, sửa chửa .. của VN hoàn toàn lệ thuộc Nga, mà Nga đang nương tựa vào Trung .... Hơn nữa, VN khôn lắm, không vì ai ai ở đâu đâu mà đưa mình lên bàn mỗ, Nhật mang hợp đồng tới thì nhận, chứ biểu làm tiền đồn cho Nhật thì VN chắc không rồi 

Innocent


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:26 PM)RungHoang Wrote: Đại ca Biden này .... khong biết sao không xé Nga và Trung ra, lại ép cho họ đứng chung với nhau, bi giờ khó xử hơn

Đài Loan địa thế thì quan trọng, Chặn ngay trước cửa của TQ.  Mỹ đã coi TQ là đối thủ chính chứ không phải Nga là đối thủ chính, vì thế Mỹ chắc sẽ bỏ nhiều tâm tư vào ĐL hơn. Nhưng tôi nghĩ ĐL chwsc sẽ không sao, TQ chưa muốn đánh đâu


chưa phải lúc để TQ lấy Đài Loan vì bài học Ukraine vẫn còn đó, TQ muốn làm tiêu hao sức lực của Đài Loan bằng cách cho máy bay xâm phạm không phận, làm cho Đài lúc nào cũng phải canh chừng, nhỡ TQ tấn công thiệt thì sao, mệt lắm à

tiêu hao sức địch cũng là một chiến thuật trong chiến tranh

nhưng TQ sẽ thu phục Đài Loan trong tương lai gần vì nếu để lâu thì sinh biến (Nhật mạnh lên về quân sự, Mỹ bơm vũ khí chiến cho Đài)


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:32 PM)RungHoang Wrote: Hahaha.......... Nhật dạo này active quá, lên tiếng la lối vụ Ukraine, qua thăm Ấn, mang theo cả khối hợp đồng để kéo Ấn, giờ lại kéo VN. Nhưng ......

Nhưng tôi nghĩ VN không dám thay lòng đổi dạ với Nga đâu. Toàn bộ vũ khí, tu bổ, sửa chửa .. của VN hoàn toàn lệ thuộc Nga, mà Nga đang nương tựa vào Trung .... Hơn nữa, VN khôn lắm, không vì ai ai ở đâu đâu mà đưa mình lên bàn mỗ, Nhật mang hợp đồng tới thì nhận, chứ biểu làm tiền đồn cho Nhật thì VN chắc không rồi 

Innocent


đúng vậy,

hợp tác kinh thế thì VN và Nhật hai bên cùng có lợi ngang nhau, giữa Mỹ và VN thì VN thu lợi nhiều hơn phía Mỹ nhưng Mỹ phải chịu thiệt vì muốn kéo VN về phía mình để chống TQ (Mỹ thấy dân VN khoái Mỹ)  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mỹ đến rồi đi, em VN xinh đẹp luôn nằm cạnh anh TQ to con  khổng lồ cho tới tận thế  Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:28 PM)Tuy duyen Wrote: "Tất cả nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt mà chúng tôi đang tiến hành ở Donbass và Ukraine, bắt đầu từ 24/2, rõ ràng sẽ phải được hoàn thành để đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, Crimea, cũng như toàn bộ nước Nga", Tổng thống Putin cho hay.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng các lực lượng theo đuổi chính sách kiềm chế Nga không muốn có một quốc gia độc lập và rộng lớn như Nga tồn tại.

"Họ tin rằng chính sự tồn tại đó gây ra mối đe dọa cho họ dù điều đó còn xa mới thành hiện thực. Chính họ mới là bên gây ra mối đe dọa cho toàn thế giới", ông Putin bình luận"

RungHoang nghĩ sao về lời nói của ông Putin, đúng chỗ nào và sai chỗ nào?[/list]

Tôi thấy á , .... Mỹ, Anh .. pháp , Đức ... những nước Châu Âu luôn coi mình là chủ của thế giới này, nhà ngoại giao về hưu của Ấn có nói "Họ luôn coi các nước Châu Á là những người man rợ, cần được khai hoá, họ không xem trọng lịch sử mấy ngàn năm của chúng ta, không xem trọng nền văn hoá lâu đời của chúng ta, họ luôn nghĩ chúng ta là những loại người dở nhất, thấp hèn nhất, và ngu nhất ..." ..... Tôi thấy các nước Châu Âu cũng coi Nga như "Giống khác" , họ muốn cách ly chứ không phải muốn thân thiết với Nga, xem Nga cũng gần như chung băng với các nước Trung Đông hay Ấn Độ, .. Cùng lúc đó, người Nga cũng thuộc giống dân dữ dằn chứ không phải thứ hiền, các nước Châu Âu vẫn nhớ về lịch sử Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.... làm chủ cả thiên hạ, thuộc địa cả thế giới, đồng thời lại nhớ đến chuyện Nga đánh bại Đức và thống lĩnh toàn Đông Âu, cho nên dù Liên bang Xô Viết sụp đổ nhưng họ không dám huỹ bỏ NATO, vẫn giữ nó sợ 1 ngày Nga trở lại. 

Nói chung, đôi bên , cũng giống như những tên bụi đời luôn nghinh nhau chứ chẳng ai hiền, họ nghinh nhau và có 1 ngày chơi nhau chứ khó hoà bình chung sống.


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:34 PM)Tuy duyen Wrote: chưa phải lúc để TQ lấy Đài Loan vì bài học Ukraine vẫn còn đó, TQ muốn làm tiêu hao sức lực của Đài Loan bằng cách cho máy bay xâm phạm không phận, làm cho Đài lúc nào cũng phải canh chừng, nhỡ TQ tấn công thiệt thì sao, mệt lắm à

tiêu hao sức địch cũng là một chiến thuật trong chiến tranh

nhưng TQ sẽ thu phục Đài Loan trong tương lai gần vì nếu để lâu thì sinh biến (Nhật mạnh lên về quân sự, Mỹ bơm vũ khí chiến cho Đài)

ĐL 2 năm nay tốn rất là nhiều tiền cho quân dụng, vũ khí.  dân chúng than lắm rồi


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:47 PM)RungHoang Wrote: Tôi thấy á , .... Mỹ, Anh .. pháp , Đức ... những nước Châu Âu luôn coi mình là chủ của thế giới này, nhà ngoại giao về hưu của Ấn có nói "Họ luôn coi các nước Châu Á là những người man rợ, cần được khai hoá, họ không xem trọng lịch sử mấy ngàn năm của chúng ta, không xem trọng nền văn hoá lâu đời của chúng ta, họ luôn nghĩ chúng ta là những loại người dở nhất, thấp hèn nhất, và ngu nhất ..." ..... Tôi thấy các nước Châu Âu cũng coi Nga như "Giống khác" , họ muốn cách ly chứ không phải muốn thân thiết với Nga, xem Nga cũng gần như chung băng với các nước Trung Đông hay Ấn Độ, .. Cùng lúc đó, người Nga cũng thuộc giống dân dữ dằn chứ không phải thứ hiền, các nước Châu Âu vẫn nhớ về lịch sử Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.... làm chủ cả thiên hạ, thuộc địa cả thế giới, đồng thời lại nhớ đến chuyện Nga đánh bại Đức và thống lĩnh toàn Đông Âu, cho nên dù Liên bang Xô Viết sụp đổ nhưng họ không dám huỹ bỏ NATO, vẫn giữ nó sợ 1 ngày Nga trở lại. 

Nói chung, đôi bên , cũng giống như những tên bụi đời luôn nghinh nhau chứ chẳng ai hiền, họ nghinh nhau và có 1 ngày chơi nhau chứ khó hoà bình chung sống.

nhận xét chính xác  Ok-sign-smiley-emoticon

hai bên cùng dữ dằn nhưng anh Mỹ đẹp trai hơn, giàu hơn nên dân chúng khoái  Grinning-face-with-smiling-eyes4

cùng tắc biến là vậy, chính Mỹ đẩy Nga vào đường cùng và Nga Trung càng hợp tác khắng khít hơn (lúc trườc vẫn còn nghi kỵ vì TQ ăn cắp và sao chép vũ khí của Nga)


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:51 PM)RungHoang Wrote: ĐL 2 năm nay tốn rất là nhiều tiền cho quân dụng, vũ khí.  dân chúng than lắm rồi

tiền chảy vào túi ai thì chắc những ai tinh mắt sẽ thấy liền  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-28

(2022-04-28, 04:58 PM)Tuy duyen Wrote: tiền chảy vào túi ai thì chắc những ai tinh mắt sẽ thấy liền  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lol Lol Lol


Câu này dể thương 

Becuoi