VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

Dấu hiệu Mỹ đổi chiến lược ứng phó Nga


Mỹ tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, không che giấu tham vọng giúp nước này "đánh bại" Nga, cho thấy bước thay đổi trong chiến lược ứng phó Moskva.

Khi xung đột ở Ukraine biến thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài và nỗ lực đàm phán hòa bình không đạt tiến triển, Mỹ và các đồng minh đang hướng tới mục tiêu mới, dài hạn hơn: Giúp Ukraine giành chiến thắng quyết định trên chiến trường, để ngăn bất kỳ chiến dịch quân sự tương tự nào trong tương lai.

Thông điệp đó được thể hiện rõ ràng nhất hôm 25/4, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố sau chuyến thăm bí mật đến thủ đô Kiev của Ukraine rằng "chúng tôi muốn thấy Nga suy yếu đến mức không thể làm được những việc như hiện nay trong chiến dịch tại Ukraine".



Giới quan sát cho rằng tuyên bố công khai về tham vọng "làm suy yếu" Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin không thực sự hữu ích, vì nó khiến nỗ lực hỗ trợ Ukraine của NATO giống như một "tính toán quyền lực".


Một quan chức Mỹ giấu tên sau đó tìm cách giải thích rằng mục đích của tuyên bố trên không phải để nói với người Nga rằng "trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Mỹ và NATO sẽ khiến các bạn phải suy yếu", mà là phương Tây sẽ tiếp tục trừng phạt Nga đến khi nào Moskva ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine.

[Image: 61578306-303-5390-1650949856.jpg]

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Austin công bố các gói viện trợ mới cho Ukraine ngày 25/4, sau chuyến thăm Kiev. Ảnh: AFP.

Bản thân Tổng thống Biden cũng cho thấy ông đã thay đổi chiến lược, khi liên tục gia tăng luận điệu công kích nhằm vào Tổng thống Putin, bất chấp những mối lo ngại rằng chúng sẽ khiến Moskva đáp trả gay gắt hơn.

Câu hỏi đặt ra cho những thay đổi của Mỹ trong chiến lược ứng phó Nga liệu có thể phát huy tác dụng hay không. Mọi tổng thống Mỹ từ thời Harry Truman đều đã cố gắng gây áp lực lên Triều Tiên bằng các lệnh trừng phạt, nhưng đến nay, chúng vẫn không thể ngăn Bình Nhưỡng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình, David E. Sanger, bình luận viên kỳ cựu về an ninh quốc gia từ NY Times, đánh giá.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói 1.500 lệnh trừng phạt mà ông tung ra với Iran sẽ buộc họ phải ngồi vào bàn thương lượng, cầu xin một thỏa thuận. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Các trợ lý của Tổng thống Biden thừa nhận họ hiểu rằng chỉ các biện pháp trừng phạt không thể giúp Mỹ đạt được mục tiêu đề ra, mà cần phối hợp với gây áp lực quân sự lẫn ngoại giao.
"Mỹ đã gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng chiến lược đó với những quốc gia nhỏ hơn như Iran hay Triều Tiên. Đối với Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân đáng gờm, rủi ro còn lớn hơn gấp bội", Sanger cho hay.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

Trẻ em cầu cứu từ dưới pháo đài ngầm Azovstal


Video được Tiểu đoàn Azov công bố cho thấy nhiều trẻ em mong nhìn thấy ánh mặt trời sau gần hai tháng trú ẩn dưới hầm ngầm nhà máy Azovstal.
Video được công bố hôm 23/4 cho thấy những người lính thuộc Tiểu đoàn Azov mang thực phẩm cho dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trú ẩn trong hệ thống hầm ngầm bên dưới nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine.

Nhà máy Azovstal là cứ điểm phòng ngự cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Mariupol, thành phố cảng bị Nga bao vây nhiều tuần nay. Đây từng là một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu, với hệ thống đường hầm kiên cố chằng chịt bên dưới, tạo điều kiện ẩn nấp và di chuyển lý tưởng cho lực lượng phòng thủ Ukraine.



Lực lượng cố thủ bên trong "pháo đài ngầm" này chủ yếu là các tay súng Tiểu đoàn Azov, lực lượng vũ trang được phong trào cực hữu Ukraine thành lập năm 2014 và sau đó được sáp nhập và Vệ binh Quốc gia nước này.
Một người dân xuất hiện trong video cho hay những hình ảnh này được quay ngày 21/4. Giới chức Ukraine cho biết hiện có hơn 1.000 dân thường, trong đó có trẻ em 5-14 tuổi, phụ nữ, người già, bên trong hầm ngầm dưới nhà máy Azovstal gần hai tháng qua.
"Ở đây sắp cạn lương thực rồi", một phụ nữ bế bé gái khoảng 5 tuổi nói trong video. "Tôi rất muốn về nhà đoàn tụ với người thân, tôi và cháu đã ở đây từ ngày 2/3, trong khi ông bà cháu vẫn ở nhà".
Cố vấn Tổng thống Oleksiy Arestovych ngày 24/4 cho biết lực lượng Nga đang tìm cách tấn công vào nhà máy dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh. "Họ đang tìm cách tiêu diệt lực lượng phòng thủ Azovstal và hơn 1.000 dân thường bên trong", Arestovych viết trên mạng xã hội.
Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng nhiều lần khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường Ukraine. Lực lượng Nga cũng cáo buộc Tiểu đoàn Azov lấy dân thường làm lá chắn ở Mariupol.


Trong video, một em bé cho biết đã trú ẩn dưới hầm ngầm trong suốt hai tháng và rất muốn được ra ngoài. "Cháu muốn nhìn thấy mặt trời, ở đây tối lắm", em bé nói. "Cháu rất nhớ nhà và gia đình, cháu muốn sống sót trở về. Cháu mong Ukraine chiến thắng vì đây là quê hương cháu".

[Image: 1-nhung-em-nho-ukraine-gan-2-t-8940-6739-1650862684.jpg]

Những trẻ em trong hầm ngầm dưới nhà máy thép Azovstal. Ảnh chụp màn hình video của Tiểu đoàn Azov.

Một người phụ nữ cho hay đã trú ẩn ở đây từ 27/2, vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
"Chúng tôi là người nhà của công nhân nhà máy thép. Hồi đầu, khi nhà chúng tôi bị oanh tạc, chỗ này dường như là nơi an toàn nhất", cô nói.


Lực lượng Nga đã bao vây và oanh kích Mariupol từ những ngày đầu chiến sự. Thành phố từng là nơi sinh sống của hơn 400.000 người giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Dù Tiểu đoàn Azov chỉ là một phần nhỏ thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, Nga tuyên bố các tay súng của đơn vị này phải chịu trách nhiệm cho các vụ "giết hại dân thường" và tấn công phá hoại ở Mariupol.


Mariupol là thành phố chiến lược bên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nếu kiểm soát mục tiêu này, Nga sẽ nối thông được hành lang chiến lược và phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ tiếp cận biển Azov của Ukraine.


[Image: 1-1650870309-3231-1650870432.jpg]

Hơn một tháng lực lượng Nga vây ép nhà máy Azovstal. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, hôm 24/4 tuyên bố lực lượng cố thủ trong nhà máy Azovstal khó tiếp tục cầm cự, dù lực lượng Nga không tiếp tục tấn công theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.
"Tình hình tại Mariupol vẫn phức tạp, nhưng chủ yếu tập trung tại nhà máy Azovstal. Xương sống của lực lượng tân phát xít đang cố thủ trong đó. Dù vậy, chúng tôi hiểu rằng họ sắp hết thời gian vì nhiều lý do", Pushilin nói.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

(2022-04-26, 06:18 AM)Tuy duyen Wrote:
Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, hôm 24/4 tuyên bố lực lượng cố thủ trong nhà máy Azovstal khó tiếp tục cầm cự, dù lực lượng Nga không tiếp tục tấn công theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.
"Tình hình tại Mariupol vẫn phức tạp, nhưng chủ yếu tập trung tại nhà máy Azovstal. Xương sống của lực lượng tân phát xít đang cố thủ trong đó. Dù vậy, chúng tôi hiểu rằng họ sắp hết thời gian vì nhiều lý do", Pushilin nói.


Theo Hãng tin Reuters, ngày 25-4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn đơn phương quanh nhà máy Azovstal để mở hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi khu vực này.

"Từ 14h giờ Matxcơva (18h giờ Việt Nam), lính Nga và lực lượng thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ đơn phương ngừng các hành động thù địch, các đơn vị được rút lui về một khoảng cách an toàn và đảm bảo dân thường được sơ tán theo tuyến đường mong muốn", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu.

Báo Guardian dẫn lời giới chức Ukraine cho biết có tới 1.000 dân thường đang trú ẩn tại nhà máy thép Azovstal.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính rằng Nga có 5.977 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trong số này, 1.588 đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng. Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga có thể được bắn từ đất liền, bằng tàu ngầm và máy bay.


Sau khi ông Putin tuyên bố các lực lượng răn đe của Nga - bao gồm cả vũ khí hạt nhân - được đặt trong tình trạng báo động cao, Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa đã được đưa vào "nhiệm vụ chiến đấu tăng cường".
Thuật ngữ tăng cường, hay nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt không xuất hiện trong học thuyết hạt nhân của Nga, khiến các chuyên gia quân sự bối rối về ý nghĩa.

Pavel Podvig, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Giải trừ Quân bị Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết lệnh này có thể đã kích hoạt hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của Nga, về cơ bản là mở các kênh liên lạc để tiến hành lệnh phóng cuối cùng.

[Image: photo1650946822242-1650946822460604061481.jpg]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

Trong khi những người ủng hộ Kiev chỉ trích số vũ khí mà Berlin cung cấp cho Kiev chưa phù hợp, một nhóm chính trị gia hàng đầu và nhân vật nổi tiếng của Đức đã gửi thư cho chính phủ vào ngày 23/4, đồng thời hối thúc Berlin hủy bỏ toàn bộ hoạt động vận chuyển vũ khí cho Ukraine.
“Hành động chuyển giao vũ khí của nước ngoài đang làm kéo dài thêm cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine, và Ukraine có rất ít cơ hội giành chiến thắng”, bức thư viết.

Cũng trong ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói trước Quốc hội rằng London sẽ chuyển cho Ukraine “số lượng ít” xe bọc thép để phóng các tên lửa phòng không Starstreak. Ông Wallace tiết lộ nhân sự ở Ukraine đã tới thăm khu vực huấn luyện quân sự của Anh trước khi chọn ra xe bọc thép được chuyển giao.
“Chúng tôi sẽ chuyển món quà nhỏ là xe bọc thép trang bị ống phóng sử dụng tên lửa phòng không Starstreak”, RT dẫn lời ông Wallace.

[Image: photo-1-16509797744061657846501.jpg]
Xe bọc thép Stormer phóng tên lửa phòng không Starstreak trong đợt tập trận. (Ảnh: Wikipedia)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

[Image: photo1650980220933-1650980221088647941394.png]

Xe tăng hạng nặng hiện đại T-90M ‘Đột phá’ của Nga lần đầu tiên được nhìn thấy khi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu được giao trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-26

(2022-04-26, 04:50 PM)Tuy duyen Wrote:
Xe tăng hạng nặng hiện đại T-90M ‘Đột phá’ của Nga lần đầu tiên được nhìn thấy khi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu được giao trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chiếc xe này hình như còn trong hộp mà, cực khổ mang từ Nga qua Ukraine khui thùng huh ?

Confused Biggrin


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-26

(2022-04-24, 08:12 PM)Tuy duyen Wrote: [Image: photo1650795696396-16507956965161074882942.gif]


Nghe nói Ukraine bắn qua 1 thị trấn nào đó gần biên giới  ở bên Nga

Kỳ trước tôi nhắc nhở ,..... Ukraine làm thiệt

Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-26

(2022-04-25, 07:28 AM)Tuy duyen Wrote: mức sinh hoạt đắt đỏ đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, 

lãnh đạo đất nước phải nghĩ đến quyền lợi của dân mình là trên hết

Thì vậy. Người dân bầu họ lên để lo cho đời sống người dân

Người lảnh đạo phải biết vui với cái vui của người dân, đau với nổi khổ của người dân mới xứng đáng với lá phiếu của họ


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-26

(2022-04-26, 04:47 PM)Tuy duyen Wrote: Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính rằng Nga có 5.977 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trong số này, 1.588 đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng. Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga có thể được bắn từ đất liền, bằng tàu ngầm và máy bay.


Sau khi ông Putin tuyên bố các lực lượng răn đe của Nga - bao gồm cả vũ khí hạt nhân - được đặt trong tình trạng báo động cao, Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa đã được đưa vào "nhiệm vụ chiến đấu tăng cường".
Thuật ngữ tăng cường, hay nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt không xuất hiện trong học thuyết hạt nhân của Nga, khiến các chuyên gia quân sự bối rối về ý nghĩa.

Pavel Podvig, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Giải trừ Quân bị Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết lệnh này có thể đã kích hoạt hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của Nga, về cơ bản là mở các kênh liên lạc để tiến hành lệnh phóng cuối cùng.

Bên Nga cay lắm. Mỹ và Anh trực tiếp mang vũ khí vào 1 cách không ngần ngại, Anh còn đưa SAS huấn luyện cho quân đội của Ukraine ở những căn cứ phía tây. Trong Mariupol lại có những vị chỉ huy cấp cao của Nato, rồi trong quân đội của Ukraine cũng có những lính "Tình nguyện" của Nato .... Người, vũ khí, tiền bạc, phong toả kinh tế ..... NATO nhìn Nga như kẻ thù của chính bản thân mình chứ không phải chỉ là kẻ thù của Ukraine, những điều này đủ để khiến Nga cảm thấy Nato đang đối đầu với họ. Cuộc chiến đã lan tới sự thù hận của toàn Châu Âu chứ không còn chỉ phạm vi Nga- Ukr nửa.....  Và đây , cũng có thể là điểm khởi đầu của WW3

Innocent


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-26

(2022-04-25, 04:03 AM)Tuy duyen Wrote: [Image: photo-1-16508542215951486403076.png]


Hình này ngầu quá  Thumbs-up4


Mariupol ..... 1 thành phố mà mấy tháng trước không biết nó thuộc nước nào, không biết nó nằm ở đâu trên bản đồ thế giới.... nay bỗng trở nên như quen thuộc vô cùng

Mariupol , 1 cảng khẩu, có 1 công xưởng gan thép lớn nhất Châu Âu, nằm gần bên hảng đóng tàu thuộc đẳng cấp quốc tế. Mariupol nay đã lọt hết vào tay Nga, chỉ còn lại 1 công xưởng thép duy nhất ấy. Và cái công xưởng này, báo chí thế giới mỗi ngày đều nói về nó. Mỗi ngày ... chưa từng ngưng ngày nào.

Hôm trước coi cái clip , nghe những đứa trẻ trong ấy mong muốn được nhìn thấy ánh mặt trời ... nghe tội, .. những chuyên đơn sơ nay đã trở thành khao khát, những ước muốn tầm thường như vời vợi chân mây. Trong ấy nay hình như rất hổn tạp. Quân nhân, dân thường, cố vấn .... Không biết dân thường hay là gia quyến, không biết cố vấn hay hiện nay chỉ là con tin. Họ muốn ra hay không muốn ra mà 1 lòng tử thủ cùng những quân nhân kia, họ muốn ở lại hay đã là con tin không đi ra được ???....... 2 hôm trước nghe nói Nga mở 1 đường hành lang, không biết sao lại không ai thoát, ở lại đó làm chi ????

Trước đó nhóm vệ binh đưa video lên công cộng bảo rằng họ đã cạn lương thực, có thể  còn thủ được vài ngày, hay chỉ thủ được vài giờ ... Mang 1 chút bi quan, mang 1 nét hùng tráng. Những câu này không biết họ muốn truyền đạt đến ai, muốn nói cho những đồng bào rằng họ tận trung với đất nước, muốn kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế, hay .... muốn năn nỉ Kyiv nghĩ đến họ mà cứu họ? Có 1 điều lạ lùng nghĩ mãi không hiểu, chuyện Mariupol bị vây nay đã mấy tuần, chuyện họ còn chỉ 2 ngàn quân mà đương đầu với số quân Nga đông gấp bội , chuyện nơi đó là tuyệt địa, như 1 cái đảo giửa đại dương, vốn không có đường rút. Họ chỉ có 2 con đường - Hàng, hoặc chết! Đúng, chỉ đầu hàng hoặc chết chứ không có đường rút hay đường chiến thắng nữa. Cái điều khó hiểu nhất là tai sao ? TẠI SAO? .... Tại sao những quân nhân ưu tú đó lại bị bỏ ? Miền tây, miền bắc, trung của Ukraine cộng lại chắc cũng còn cả trăm ngàn quân, tại sao Kyiv lại không phái người đến giải vây và cứu họ? Có phải cứ để họ ở đó giử ngày nào hay ngày ấy? Có phải vì quân Ukr sắp phản công nên muốn họ ráng thủ thêm 1 thời gian? Hay có phải nếu phái quân đến , chẳng lẻ lại bỏ thêm người vào xường thép chờ chết chung, mà nếu rước họ đi thì bỏ xưởng thép cho quân Nga, coi như cả Mariupol hoàn toàn lọt vào tay Nga ?

Khó hiểu .......

Tại sao ???....... Confused


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

(2022-04-26, 09:22 PM)RungHoang Wrote: Chiếc xe này hình như còn trong hộp mà, cức khổ mang từ Nga qua Ukraine khui thùng huh ?

Confused Biggrin

cũng có lý, nhưng mà ý này có lý hơn nè ....... các khung bằng gỗ đó chắc là mới lắp đan cho xe tăng nên chưa dọn dẹp đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

lính bên nào cũng tội vì chỉ làm theo quân lệnh, sanh mạng con người chẳng khác chi một con ruồi con muỗi


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-26

(2022-04-26, 09:27 PM)RungHoang Wrote: Nghe nói Ukraine bắn qua 1 thị trấn nào đó gần biên giới  ở bên Nga

Kỳ trước tôi nhắc nhở ,..... Ukraine làm thiệt

Lol

bắt đầu màn chơi qua chơi lại đây, Ukraine bắn phá trung tâp tiếp nhiên liệu hậu cần của Nga bên đất Nga, đã đến lúc hai bên cùng liều mạng coi thằng nào gan lớn hơn thằng nào  Biggrin


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-27

(2022-04-26, 09:34 PM)RungHoang Wrote: Thì vậy. Người dân bầu họ lên để lo cho đời sống người dân

Người lảnh đạo phải biết vui với cái vui của người dân, đau với nổi khổ của người dân mới xứng đáng với lá phiếu của họ


lệ thuộc nhiều vào Nga thì khó làm theo Ý Mỹ, phải giải thích cho dân rõ "sự thật" và để dân quyết định, người lãnh đạo đừng che mắt dân để dân tin theo thông tin một chiều, mà khi kinh tế và cuộc sống người dân xuống dốc thì  lúc đó khó cứu vãn được (những nước có nền kinh tế yếu), không phải các nước trong khối EU cũng khá như nhau


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-27

(2022-04-26, 09:43 PM)RungHoang Wrote: Bên Nga cay lắm. Mỹ và Anh trực tiếp mang vũ khí vào 1 cách không ngần ngại, Anh còn đưa SAS huấn luyện cho quân đội của Ukraine ở những căn cứ phía tây. Trong Mariupol lại có những vị chỉ huy cấp cao của Nato, rồi trong quân đội của Ukraine cũng có những lính "Tình nguyện" của Nato .... Người, vũ khí, tiền bạc, phong toả kinh tế ..... NATO nhìn Nga như kẻ thù của chính bản thân mình chứ không phải chỉ là kẻ thù của Ukraine, những điều này đủ để khiến Nga cảm thấy Nato đang đối đầu với họ. Cuộc chiến đã lan tới sự thù hận của toàn Châu Âu chứ không còn chỉ phạm vi Nga- Ukr nửa..... 

Và đây , cũng có thể là điểm khởi đầu của WW3

Innocent

là chứ còn có thể gì nữa, khởi đầu rồi (Td nghĩ vậy)

thế chiến là gì, là các nước liên kết lại để chống lại các nước đối nghịch một cách không khoan nhượng

từ chiến tranh quy ước bằng pháo xe tăng máy bay tàu chiến cho tới chiến tranh mạng (vũ khí không khói) rồi triệt hạ các vệ tinh trinh thám, rồi tới vũ khí nguyên tử chiến thuật ....... khi sự thiệt hại đã làm CHO HAI BÊN kinh hồn bạt vía thì cùng nhau xuống thang chứ chơi tới vũ khi NGUYÊN TỬ CHIẾN LƯỢC  thì thế giới này chỉ còn NHỮNG ÔNG BÀ VIP sống xót mà thôi.