VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 11:48 PM)RungHoang Wrote: Không phải muốn xây là xây đâu đại ca. Có điều kiện rỏ ràng trong hợp đồng chứ

Ờ ,,... mà khi họ muốn thì sửa , hoặc thêm trong hợp đồng mấy hồi.

Solomon coi chừng mang hoạ sát thân. Tốt hơn hết là đừng dính vào mấy chuyện đó


hợp đồng có những điều khoản mơ hồ, có thể hiểu cách nào cũng được, thâm như anh Tàu mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhỏ như con thỏ, trâu bò muốn húc nhau ở đâu mà không được

ai gây ra chiến tranh là Td sài những chữ mạnh bạo như vậy đó

ký tên: người phản chiến


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-24

(2022-04-24, 11:49 PM)Tuy duyen Wrote: Nga bắn riết cũng phải hết đạn, vậy thì nguồn cung ở đâu để bù đắp sự thiếu hụt này, không lẽ Nga không tính đến chuyện này sao?

Chắc TQ rồi.

Mà đồ TQ có chắc ăn không chứ. Rũi bắn 1 cái nó bay ra sau chết hết bộ chỉ huy rồi sao

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 11:51 PM)RungHoang Wrote: Hình này gợi cảm mạnh quá  Face-with-rolling-eyes4

Những người này rất giỏi bắt tâm lý người đọc  Thumbs-up4

công nhận, đúng vậy, không cần nói gì nhiều


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-24

(2022-04-24, 11:52 PM)Tuy duyen Wrote: hợp đồng có những điều khoản mơ hồ, có thể hiểu cách nào cũng được, thâm như anh Tàu mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhỏ như con thỏ, trâu bò muốn húc nhau ở đâu mà không được

ai gây ra chiến tranh là Td sài những chữ mạnh bạo như vậy đó

ký tên: người phản chiến


Mai mốt ai có con đừng cho học y. Phiền phức quá .... chỗ người ta đang đánh nhau ngon lành

Becuoi


Chào trước nha  Hello


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 11:53 PM)RungHoang Wrote: Chắc TQ rồi.

Mà đồ TQ có chắc ăn không chứ. Rũi bắn 1 cái nó bay ra sau chết hết bộ chỉ huy rồi sao

Grinning-face-with-smiling-eyes4

thì ông cứ rà soát những đồ TQ chế tạo cho những vật dụng hàng ngày đi, nói hàng cao cấp chứ không nói loại hàng 1 USD 

rẻ hơn so với hàng Mỹ, Nhật nhưng chất lượng "không thua kém"

TQ chế vũ khí giống Nga tới 80% nên chắc cũng "an toàn" khi xử dụng, chỉ có điều từ TQ tới Nga vận chuyển ra làm sao thôi


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 11:56 PM)RungHoang Wrote: Mai mốt ai có con đừng cho học y. Phiền phức quá .... chỗ người ta đang đánh nhau ngon lành

Becuoi


Chào trước nha  Hello

Becuoi

1393397501


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

Ông Josep Borrell, Cao uỷ của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và An ninh mới đây cho biết, nhiều thành viên EU khẳng định sẽ phủ quyết mọi lệnh trừng phạt tập thể của khối nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga.

[Image: photo-1-16506318340341971820605.jpeg]
Đức, Áo và Hungary khẳng định sẽ phủ quyết mọi áp lệnh tập thể đối với dầu mỏ Nga. Ảnh: Reuters.


Tờ Le Figaro ngày 22/4 dẫn lời ông Josep Borrell nêu rõ, khối này hiện không có kế hoạch đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt tập thể nào đối với lĩnh vực dầu mỏ của Nga, liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Borrell nói: "Sẽ rất khó để đạt được sự đồng thuận về việc trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Nga hay thậm chí là tăng thuế. Một số quốc gia thành viên "đe doạ" sẽ phủ quyết tất cả trong đó có Đức, Áo và Hungary".


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

[Image: photo1650762709545-16507627096581884254177.jpg]

Một lệnh cấm đối với khí đốt Nga sẽ không thể chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đức và Liên minh châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ngày 22/4.


Cấm vận khí đốt Nga sẽ làm mất hàng triệu việc làm, gây tổn hại cho nền kinh tế Đức, khiến Berlin gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine cũng như các nỗ lực tái thiết sau xung đột, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh.


“Tôi hoàn toàn không thấy một lệnh cấm vận khí đốt có thể giúp chấm dứt cuộc chiến”, ông Scholz phát biểu với tuần báo Der Spiegel của Đức.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

[Image: photo-1-1650855826367942069086.jpg]
Ukraine và Mỹ đang tính "xử lý" số tiền bị đóng băng của Nga

Ít giờ trước, trả lời phỏng vấn của CBS News, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kiev và Washington đang đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

.........................


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

[Image: photo1650856828228-16508568282951201595056.png]

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat trong vụ phóng thử đầu tiên hồi tuần trước. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat mới của Nga có thể mang theo một số đầu đạn siêu thanh Avangard được thiết kế để xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện có.


Đó là tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergey Karakayev hôm 24-4. Hồi tuần trước, tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat đã vượt qua cuộc thử nghiệm đầu tiên trong một loạt các thử nghiệm cuối cùng trong quy trình tiếp nhận của quân đội Nga.


Ông Karakayev nói với kênh truyền hình Rossiya 1: "Sự phát triển của Avangard đã báo trước một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vũ khí siêu thanh". Ông Karakayev đồng thời cho biết thêm rằng Sarmat có thể giúp cho loại vũ khí này hiệu quả hơn nữa.


Ông Karakayev giải thích: "Sarmat mạnh hơn nhiều so với tên lửa tích hợp Avangard hiện tại". Tên lửa đạn đạo Sarmat được thiết kế đặc biệt để trang bị đầu đạn Avangard. Do đó, tên lửa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hơn ICBM UR-100UTTKh vốn đang được Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sử dụng.
Hiện vẫn chưa rõ Sarmat có thể được trang bị bao nhiêu đầu đạn siêu thanh. Tên lửa UR-100UTTKh có thể mang theo đến 6 đầu đạn phân hướng (MIRV) nhưng con số này chưa được xác nhận đối với đầu đạn Avangard. Ông Karakayev cũng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vấn đề này.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

[Image: photo1650811656121-16508116562031645602509.png]

Xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức.

Các nhà chức trách Bulgaria và Thụy Sĩ đã bất ngờ rút lại quyết định sẵn sàng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine mà họ đã đưa ra trước đó.

Theo dữ liệu của hãng thông tấn Avia.pro, nhà chức trách Bulgaria đã hoàn toàn từ chối tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó Thụy Sĩ chỉ mở rộng hạn chế này đối với một phần vũ khí, khí tài và trang thiết bị.


Hiện tại, có thể thấy việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã gây ra tranh cãi giữa các thành viên của Bulgaria. Việc này có liên quan đến liên minh cầm quyền quyết định từ chối cung cấp vũ khí.
Đảng xã hội Bulgaria được cho là đã tuyên bố rời khỏi liên minh cầm quyền nếu các nhà chức trách chấp thuận việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoài ra, đảng Dân chủ Bulgaria cũng đe dọa rút khỏi liên minh nếu đều xuất của họ không được thực hiện.

Thụy Sĩ được cho là ngăn cản kế hoạch của Đức trong việc tái xuất khẩu đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine. Điều này có thể cho thấy Thụy Sĩ vẫn tiếp tục đi theo con đường trung lập của mình.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

[Image: photo-1-16508542215951486403076.png]


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-04-25

(2022-04-25, 12:39 AM)Tuy duyen Wrote: [Image: photo1650811656121-16508116562031645602509.png]

Xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức.

Các nhà chức trách Bulgaria và Thụy Sĩ đã bất ngờ rút lại quyết định sẵn sàng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine mà họ đã đưa ra trước đó.

Theo dữ liệu của hãng thông tấn Avia.pro, nhà chức trách Bulgaria đã hoàn toàn từ chối tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó Thụy Sĩ chỉ mở rộng hạn chế này đối với một phần vũ khí, khí tài và trang thiết bị.


Hiện tại, có thể thấy việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã gây ra tranh cãi giữa các thành viên của Bulgaria. Việc này có liên quan đến liên minh cầm quyền quyết định từ chối cung cấp vũ khí.
Đảng xã hội Bulgaria được cho là đã tuyên bố rời khỏi liên minh cầm quyền nếu các nhà chức trách chấp thuận việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoài ra, đảng Dân chủ Bulgaria cũng đe dọa rút khỏi liên minh nếu đều xuất của họ không được thực hiện.

Thụy Sĩ được cho là ngăn cản kế hoạch của Đức trong việc tái xuất khẩu đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine. Điều này có thể cho thấy Thụy Sĩ vẫn tiếp tục đi theo con đường trung lập của mình.

Châu Âu nội bộ đấu đá nhau rồi 

Đàn anh Mỹ đã không khống chế họ nổi như xưa nữa


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

[Image: photo1650864988706-1650864988830371307539.jpg]

Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy Azovstal. Ảnh: AP

Thủ lĩnh Tiểu đoàn Azov, nhóm quân sự cực hữu của Ukraine cố thủ trong Azovstal, nói họ đã cạn kiệt đạn dược và chờ đợi được Kiev cho phép rút quân.

New York Times ngày 25/4 dẫn lời Svyatoslav Palamar, phó chỉ huy của Tiểu đoàn Azov, nhóm quân sự cực hữu bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít của Ukraine, khẳng định, họ hiện đang duy trì quyền kiểm soát tại "pháo đài cuối cùng" Azovstal tại thành phố cảng Mariupol.


Theo lời ông Palamar, lực lượng Ukraine ở Azovstal vẫn đẩy lùi các cuộc tấn công liên tiếp của bộ binh Nga ngay cả khi Moscow tăng cường các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh.
Tuy vậy, ông này nói rằng, Tiểu đoàn Azov đang chờ lệnh được rút lui từ Kiev và rằng lực lượng cố thủ trong Azovstal đã cạn kiệt đạn dược, thực phẩm và nước uống.


"Chúng tôi đã sẵn sàng rời thành phố vì không còn gì để phòng thủ", ông Palamar nói với New York Times qua điện thoại. "Chúng tôi coi như hoàn thành sứ mệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phòng thủ tới khi có lệnh rút lui".
Thông điệp được thủ lĩnh tiểu đoàn Azov đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lệnh ngừng tấn công vào Azovstal. Ông yêu cầu quân đội Nga phong tỏa toàn diện khu vực để "con ruồi cũng không thoát ra", nhưng sẵn sàng bảo toàn tính mạng cho những người ra hàng.


Azovstal từng là một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu, do Liên Xô xây dựng, nay được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine ở Mariupol. Bên trong các đường hầm kiên cố phía dưới khu vực này còn hàng ngàn người, bao gồm dân thường, mắc kẹt.
Phía Nga cho biết tiểu đoàn Azov không để dân thường sơ tán vì muốn giữ họ lại làm "lá chắn sống". Quân đội Nga trước đó tiết lộ chính quyền ở Kiev đã cấm cản lực lượng phòng thủ ở Mariupol đầu hàng, khiến các binh sĩ không còn lựa chọn nào ngoài tiếp tục chiến đấu.

Tuần trước, ông Serhii Volyna, chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, một trong những đơn vị đang bị Nga bao vây bên trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol bất ngờ kêu gọi được sơ tán thẳng ra nước ngoài thay vì ở lại Ukraine.
Hiện Nga chưa bình luận gì về phát ngôn của ông Palamar. Moscow nhiều lần khẳng định họ không nương tay với các nhóm quân sự mang tư tưởng tân phát xít ở Ukraine.



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-25

(2022-04-25, 07:25 AM)RungHoang Wrote: Châu Âu nội bộ đấu đá nhau rồi 

Đàn anh Mỹ đã không khống chế họ nổi như xưa nữa

mức sinh hoạt đắt đỏ đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, 

lãnh đạo đất nước phải nghĩ đến quyền lợi của dân mình là trên hết