VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 08:59 AM)RungHoang Wrote: Phải rồi anh TD. Trung Hoa dân quốc Tưởng Giới Thạch là 1 trong 5 uỷ viên thường trực của LHQ. Nhưng sau đó đã thay thế bỡi TQ CS, vì TQ lớn hơn, đông dân hơn, quan trọng với quốc tế hơn.

Hôm nay nghe nói quân Nga đã pháo kích mạnh vào Odesa. Nếu tiến đánh Odesa thì rất bất lợi cho Ukraine. Cảng Mariupol đã thất thủ, nay chỉ còn cảng Odesa. Odesa là 1 đường chi viện vũ khí đạn dược rất quan trọng của thế giới vào Ukraine, cũng như là 1 cảng xuất khẩu lương thực chính của Ukraine ra thế giới. Kế hoạch của quân Nga rỏ ràng là muốn đóng Ukraine lại thành 1 nước nội lục. Nếu mất Odesa thì các đường vận chuyển vũ khí đường bộ từ NATO sẽ dể dàng bị quân Nga oanh kích.


Nếu quân của Tưởng Giới Thạch mà thắng được Hồng quân CSTQ thì chắc thế giới sẽ khác hơn bây giờ vì VN không có CS 

Bên nào cũng biết Odessa là rất quan trọng cho bên công cũng như bên thủ. Bên Nga mất cơ hội để tạo thế tấn công bất ngờ tại đây, Nga đi đâu, làm gì bây giờ Mỹ cũng biết và báo cho Ukraine chuẩn bị nghênh chiến, các pháo đài kiên cố và vũ khí mạnh cũng đã sẵn sàng để chào đón quân Nga. Hai bên chết nhiều là vậy (đánh nhau trong gần 2 tháng qua, bên nào cũng nói bên mình chết ít, bên kia chết nhiều)  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - LýMạcSầu - 2022-04-24

(2022-04-24, 02:33 PM)tuyetvan Wrote: Sầu nói rất đúng ... có bị kim đâm , mới đau  Ok-sign-smiley-emoticon

Vân đưa chuyện Vân lên , để chỉ thấy 1 góc nhỏ của cái gọi là "thống nhất"

chứ còn nhiều chuyện , người ta phải tán gia bại sản vì chuyện "thống nhất" này nữa

mà Vân biết ít ai đem những chuyện này ra nói để kỹ niệm ngày "thống nhất" 

Face-with-rolling-eyes4

(2022-04-24, 02:55 PM)Thuctinh Wrote:   
Thống nhất một đất nước được hoà bình và dân chủ thì ai cũng mong muốn, mang đến bạo lực, đàn áp, bóc lột nhân quyền của người dân là một điều cần phải lên án.


Sầu không theo dỏi hết mọi threads nên không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu.
Xưa nay tôn giáo và chính trị là 2 đề tài Sầu không thích tham gia, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.
Gia đình bên nội của Sầu may mắn không bị đánh tư bản, nhưng Sầu có nghe nhiều gia đình bị cưỡng chiếm tài sản theo luật rừng và phẩn uất đến tự tử.
Lịch sử là lịch sử không thể thay đổi.
Tha thứ và tưởng niệm là 2 chuyện khác nhau. Rồi đến thế hệ con cháu mình, chúng nó không kinh nghiệm và trải qua những gì mình đã trải qua, tất cả cũng sẽ vào quên lãng. Nếu các con cháu mình binh Cộng sản sẽ không đáng trách vì chúng nó không biết, còn...
(ai hiểu sao thì hiểu, bắt chước anh TD  Rolling-on-the-floor-laughing4 )
Sầu chỉ muốn nói bao nhiêu đó Shy


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 09:18 AM)RungHoang Wrote: Trận chiến đã qua lâu lắm rồi. Giờ này ngồi phân tích ai đúng ai sai chỉ là 1 chuyện vô bổ. Lịch sử không thể sửa đổi. Những người thật sự thao túng chính trường năm xưa, qua nửa thế kỷ họ đã chết gần hết . Bên thua cũng chết bên thắng cũng chết, mọi chuyện đã trã về hư không. Giống như trang đầu của Tam Quốc diễn nghĩa nói : Nước sông Trường Giang cuồn cuộn đổ về đông, sóng nước đã xoá hết di tích của những anh hùng thuở ấy.

Tuy nhiên, hậu duệ của bên thua được quyền ghét bên thắng, đó là tình cảm đời thường. Nhưng nếu con người có thế bước lên 1 bước cao hơn, vượt qua khỏi những gàng buộc bè phái, nhìn vào cái thực tế của xả hội VN ngày nay thì hay hơn cứ ngồi nuối tiếc, ân hận, đau đớn cho chuyện "Hồi đó" . Nhưng nói thì nói như vậy, phải khai phóng lắm mới có thể vượt ra khỏi những gàng buộc của tư tưởng, mà những chuyện ấy không phải ai cũng làm được. 

Đão ngược trở lại, nếu mình là bên thắng, con cháu của CS bên thua cứ ngồi đó nức nở khóc la thì không biết cảm giác của mình như thế nào .....

những người không bị mất mát gì nhiều thì làm dễ, như Td chẳng hạn, hồi trước 75 là dân nghèo, sau 75 nghèo hơn, khoai thay cơm thường xuyên nhưng chưa nhịn đói bửa nào, chẳng có gì cho chúng lấy nên cũng ......... nhẹ lòng   Biggrin

người trong nước rất muốn bắt tay với người hải ngoại nhưng bị chối từ, 99% dân VN hiện nay đều có cảm tình với Mỹ, ghét TQ mà


RE: TIN THẾ GIỚI - Thuctinh - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:15 PM)Tuy duyen Wrote: câu trên thì cho điểm 10, không cần phải bàn

câu dưới thì ....... bàn chút xíu thôi, đừng chửi tui nhe bà con  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(phải đưa ra bằng chứng trước tòa trước khi quan toà gõ búa)
Dân trong nước có được nhân quyền không?
Dân trong nước được tự do biểu tình không? Được tự do ngôn luận không? Tự do báo chí không? Luật đặt ra để bảo vệ dân hay đảng? Có luật lệ chính nghĩa hay luật rừng? 

TT không thù hận CS, nhưng chỉ cầu mong trong nước dân VN và con cháu trong tương lai có được tự do dân chủ, được tiếng nói, được bình đẳng, thoát được áp bức.


RE: TIN THẾ GIỚI - TTTT - 2022-04-24

Nếu nhớ và chỉ nói đại ý như chị LMS thì Mình không có ý kiến, nhớ để tưởng niệm người thân và những người lính đã quá cố đã từng xả thân để tranh đấu cho tự do thì okay, chứ nhớ bằng cái kiểu thù hận, hằn học nói toàn những lời gay gắt như chị TV để chi? Cũng chẳng thay đổi được thời cuộc đâu. Nói rồi cũng như không.  Confused-shrug-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:29 PM)Thuctinh Wrote: Dân trong nước có được nhân quyền không?
Dân trong nước được tự do biểu tình không? Được tự do ngôn luận không? Tự do báo chí không? Luật đặt ra để bảo vệ dân hay đảng? Có luật lệ chính nghĩa hay luật rừng? 

TT không thù hận CS, nhưng chỉ cầu mong dân VN và con cháu trong tương lai có được tự do dân chủ, được tiếng nói.

những câu hỏi của TT thật chính đáng nhưng đúng cho những nước có nền tự do dân chủ "thâm căn cố đế" chứ những nước ở Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore thì làm gì có nhân quyền thật sự.

nhất là vị trí và hoàn cảnh của VN hiện nay, áp dụng nhân quyền kiểu Mỹ như hồi bầu cử Tổng thống của Mỹ năm ngoái thì banh xác với TQ rồi.


RE: TIN THẾ GIỚI - Mi. - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:37 PM)Tuy duyen Wrote: những câu hỏi của TT thật chính đáng nhưng đúng cho những nước có nền tự do dân chủ "thâm căn cố đế" chứ những nước ở Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore thì làm gì có nhân quyền thật sự.

nhất là vị trí và hoàn cảnh của VN hiện nay, áp dụng nhân quyền kiểu Mỹ như hồi bầu cử Tổng thống của Mỹ năm ngoái thì banh xác với TQ rồi.

Cụ thức dậy rồi hả cụ  Lol  Chúc cụ và mọi người chơi vui vẽ.  Mi  Hello


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:35 PM)TTTT Wrote: Nếu nhớ và chỉ nói đại ý như chị LMS thì Mình không có ý kiến, nhớ để tưởng niệm người thân và những người lính đã quá cố đã từng xả thân để tranh đấu cho tự do thì okay, chứ nhớ bằng cái kiểu thù hận, hằn học nói toàn những lời gay gắt như chị TV để chi? Cũng chẳng thay đổi được thời cuộc đâu. Nói rồi cũng như không.  Confused-shrug-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon

tại sao lại như không, càng nói lại càng "nặng lòng" đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nói chơi thôi, hiểu ý Lan nói là "không thay đổi được gì hết" vì lịch sử đã sang trang.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:40 PM)Mi. Wrote: Cụ thức dậy rồi hả cụ  Lol  Chúc cụ và mọi người chơi vui vẽ.  Mi  Hello

"vẫn còn gân, còn khoẻ" mà, chưa lên chức cụ đâu nhé Mi  Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - TTTT - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:41 PM)Tuy duyen Wrote: tại sao lại như không, càng nói lại càng "nặng lòng" đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nói chơi thôi, hiểu ý Lan nói là "không thay đổi được gì hết" vì lịch sử đã sang trang.

Đúng vậy đó anh TD, càng nói càng nặng lòng vì thù hận cứ còn mang mãi trong lòng thì làm sao nhẹ được chứ! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ba8 Lol Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

chuyện "chính chị chính em" cũng đâu có gì khó nói khó nghe đâu, hèn chi hôm nay mấy chị mấy em vào đây vui quá mà chưa thấy chủ nhà đâu hết  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: TIN THẾ GIỚI - Mi. - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:42 PM)Tuy duyen Wrote: "vẫn còn gân, còn khoẻ" mà, chưa lên chức cụ đâu nhé Mi  Lol

Dzô nói câu nữa  Lol 

Ai biết đâu nè.  Hôm trước cụ tự xưng với Mi là cụ thì Mi gọi vậy thôi, cụ đừng hòng mong tuột xuống  Rollin Rollin

Gọi quen rồi cụ ơi.  Cứ chịu vậy đi.  Nhất ngôn ký xuất tứ mã nam chạyyy  LOL-4 Hello


RE: TIN THẾ GIỚI - TTTT - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:51 PM)Tuy duyen Wrote: chuyện "chính chị chính em" cũng đâu có gì khó nói khó nghe đâu, hèn chi hôm nay mấy chị mấy em vào đây vui quá mà chưa thấy chủ nhà đâu hết  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc chủ nhà còn đang dệt mộng tầm xuân đó anh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-04-24

[Image: photo1650783210266-16507832103641676023945.jpg]

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: CNN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Kiev vào ngày 24-4.

................

Tổng thống Biden già quá nên nghỉ ở nhà cho khoẻ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

vậy là Mỹ đã ra mặt rồi, chuyện lớn còn kéo dài ...........................


RE: TIN THẾ GIỚI - Thuctinh - 2022-04-24

(2022-04-24, 03:37 PM)Tuy duyen Wrote: những câu hỏi của TT thật chính đáng nhưng đúng cho những nước có nền tự do dân chủ "thâm căn cố đế" chứ những nước ở Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore thì làm gì có nhân quyền thật sự.

nhất là vị trí và hoàn cảnh của VN hiện nay, áp dụng nhân quyền kiểu Mỹ như hồi bầu cử Tổng thống của Mỹ năm ngoái thì banh xác với TQ rồi.

Đối với người khác sao thì TT không biết, riêng TT rất cám ơn là mình được sống một đất nước tư do, dân trị, luật bảo vệ người dân, nên TT tìm thấy được an toàn.

VN không thể nào đêm so sánh được với Mỹ. Đảng bầu đảng, bầu con ông cháu cha.