VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-17

Các nhà sản xuất phụ thuộc vào khí tự nhiên, vừa là nguồn năng lượng vừa là nguyên liệu thô trong sản xuất. Ở châu Âu, khí đốt tự nhiên thường định giá điện nên giá nguyên liệu này tăng đồng nghĩa các nhà máy cũng bị ảnh hưởng kép. Amoniac là sản phẩm nhạy cảm nhất, chiếm khoảng 70% lượng khí đốt mà châu Âu sử dụng làm nguyên liệu. Hầu hết lượng amoniac đó được sử dụng để làm phân bón.

[Image: photo-1-165545978395139388636.jpg]
Một nhà máy ở Le Havre, Pháp, đã ngừng sản xuất amoniac vì giá khí đốt tự nhiên cao. (Ảnh: Getty Images)



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-17

[Image: photo-2-1655459784478154571831.png]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-17

TIN NÓNG hay là tin vịt đây

chỉ cái video này đủ để đánh giá mức độ đưa tin chính xác, trung thực hay chỉ là kênh "nổ" của VN

phải chờ vài ngày nữa thì ngô khoai rõ ràng thôi







RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-18

[Image: ba-lanh-dao-tham-kiev-reuters-7955-4700-1655465083.jpg]

[Image: 3504-1-jpeg-5486-1655371004.jpg]
Người đàn ông chờ nhận nước ở Mariupol. Ảnh: AFP.

[Image: xe-tang-Ukraine-nyt-2029-1654924249.jpg]
Một xe tăng của Ukraine khai hỏa ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine hôm 10/6. Ảnh: NY Times.

[Image: Sloviansk-WSJ-7554-1654750023.jpg]

Những người dân chuẩn bị sơ tán khỏi thành phố Sloviansk, tỉnh Donetsk. Ảnh: WSJ.

[Image: untitled-design-3.png]

[Image: untitled-design-10.png]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-18

[Image: photo1655532092834-16555320933072054469672.png]

Lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Ý trong chuyến thăm Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/6. (Ảnh: AP)

Trong chuyến thăm Ukraine, lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Ý đã “thuyết phục riêng” Tổng thống Volodymyr Zelensky hãy ngồi xuống bàn đàm phán với Nga để kết thúc chiến tranh, báo Đức Die Welt đưa tin.

Theo bài viết, khi ở Kiev, ba nhà lãnh đạo Olaf Scholz, Emmanuel Macron và Mario Draghi ủng hộ trao quy chế ứng viên Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine.
“Đổi lại, các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ có thể đã ‘thuyết phục sau cánh cửa kín’ rằng ông Zelensky nên ngồi xuống bàn đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, tờ báo viết.
Những tổn thất kinh tế mà các nước châu Âu đang hứng chịu do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine đang ngày càng trầm trọng và khó có thể bù đắp.
“Tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, lạm phát lên ngưỡng kỷ lục”, theo Die Welt.
  • Cũng theo báo này, các nhà lãnh đạo Tây Âu đến Kiev với mục tiêu riêng. Tổng thống Macron chỉ mong xung đột sớm kết thúc để ngăn hậu quả kinh tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Ý Draghi muốn nâng cao vị thế của Rome như một trong những nhân tố chính hiện nay của EU. Tuy nhiên, "cũng giống như ông Macron, điều quan trọng đối với ông Draghi là khủng hoảng phải kết thúc càng sớm càng tốt", Die Welt bình luận.
Trước đó, ông Macron nói rằng vào thời điểm nào đó, Ukraine sẽ phải bàn với Nga để chấm dứt chiến tranh. Ông Macron cũng nói rằng bản thân Kiev phải tự quyết định vấn đề có nhượng bộ với Nga, bao gồm nhượng lãnh thổ , hay không.

Thủ tướng Đức bác bỏ đồn đoán rằng các quốc gia phương Tây có thể gây sức ép với lãnh đạo Ukraine để ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông cho rằng Ukraine tự quyết định điều gì là công bằng theo quan điểm của họ.


Theo Die Welt


............................

EU muốn chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, trong khi đó Anh thì lại muốn làm ngược lại vì Anh muốn cầm đầu các nước Đông Âu để cân bằng thế lực với các nước Tây Âu do Đức Pháp dẫn đầu, thì Brexit đó !!!


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-18

[Image: photo-2-1655553835251343532558.jpg]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mặc áo phông xanh khi tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Italy Mario Draghi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Ảnh: Reuters.

.............................


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-18

Cái giá của cuộc chiến có thể quá khả năng chịu đựng của người dân châu Âu, do đó việc đáp ứng các nhu cầu về vũ khí của Ukraine sẽ bị hạn chế. Hiện đang có một số thông tin cho rằng những thiết bị quân sự lớn của Đức, từ pháo tự hành Howitzer cỡ lớn đến các hệ thống tên lửa phóng loạt và lá chắn phòng không có thể không được chuyển giao cho Ukraine cho đến mùa Thu năm nay. Nhiều quốc gia khác cũng phản ứng khá chậm chạp trước đòi hỏi tăng cường viện trợ vũ khí của Ukraine.

Trong trường hợp châu Âu rút lui, Mỹ sẽ trở thành nguồn cung cấp vũ khí duy nhất của Ukraine. Một số nhà phân tích cho rằng, đến thời điểm nào đó, Mỹ cũng sẽ đánh mất dần sự kiên nhẫn trong bối cảnh chi phí kinh tế tiếp tục tăng cùng với giá xăng dầu.

Nga không phải là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt. Tác động của các lệnh trừng phạt đang được cảm nhận trên khắp châu Âu và Mỹ. Trước áp lực về kinh tế, cuộc chiến ở Ukraine đang dần “biến mất khỏi màn hình radar”, đặc biệt là ở Mỹ. Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ukraine không còn nằm trong số 5 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất tại quốc gia này.

Người dân Mỹ hiện giờ cho rằng lạm phát cao là vấn đề đáng quan tâm nhất. Dự kiến đây sẽ là một trong những chủ đề tranh luận chính trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Tổng thống Biden cam kết sẽ “tiếp tục thực hiện mọi biện pháp” để giải quyết tình trạng lạm phát và tăng giá nhiên liệu, nhưng các chuyên gia cho rằng, có rất ít biện pháp mà ông Biden có thể thực hiện khi mọi việc đã quá trễ.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-18

Theo quan chức quân sự cấp cao của Nga, ông Mikhail Mizintsev, tổng cộng 1.936.911 người, trong đó có 307.423 trẻ em, đã được sơ tán kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/6, ông Mikhail Mizintsev cho biết, gần 30.000 dân thường đã được sơ tán trong 24 giờ qua khỏi các vùng chiến sự ở Donbass và miền Nam Ukraine.


"Bất chấp tất cả rắc rối mà chúng tôi gặp phải từ phía chính quyền Kiev, chúng tôi đã sơ tán 29.733 người, trong đó có 3.502 trẻ em, khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine và các nước cộng hòa vùng Donbass trong 24 giờ qua mà không có sự trợ giúp của Ukraine".

Tổng cộng hơn 1,94 triệu dân thường đã được đưa đến nơi an toàn ở miền Tây nước Nga kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng Hai.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-18

[Image: nga-gan-30000-thuong-dan-da-duoc-so-tan-...0619070459]


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-19

TT Biden bị té khi chạy xe đạp, phút thứ 8






RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-19

[Image: photo1655570277074-16555702772411924003658.jpg]

Tổng thống Biden bị ngã xe đạp. Ảnh: AFP

.....................................

lúc đó thì không sao, về nhà rồi sẽ thấy sao vì là người già lớn tuổi thì không thể nói trước chuyện gì, hy vọng là TT Biden không sao



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-19

Tổng thư ký NATO đánh giá chiến sự Ukraine có thể kéo dài vài năm, thêm rằng cung cấp vũ khí tối tân cho Kiev sẽ làm tăng cơ hội cho họ tái kiểm soát Donbass.
"Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng xung đột có thể diễn ra vài năm. Chúng ta không được từ bỏ hỗ trợ Ukraine. Ngay cả khi cái giá phải trả cao, không chỉ về hỗ trợ quân sự mà còn về giá năng lượng và lương thực tăng", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong bài phỏng vấn của báo Đức Bild am Sonntag ngày 18/6.

Hồi đầu tuần này, ông Stoltenberg cho biết hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha vào cuối tháng 6 dự kiến nhất trí gói hỗ trợ mới cho Ukraine, nhằm giúp Kiev chuyển từ vũ khí cũ thời Liên Xô sang các thiết bị tiêu chuẩn NATO.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh việc cung cấp vũ khí tối tân cho quân đội Ukraine sẽ làm tăng cơ hội để họ giành lại những khu vực ở vùng Donbass mà Nga kiểm soát.

[Image: NATO-TTK-bi-16-6-reuters-3929-1655595003.jpg]

......................

ông và gia đình ông đâu có bị ảnh hưởng gì, lương ông vẫn tăng hàng năm, chỉ có người dân và lính Ukraine chết thôi



RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-19

(2022-06-18, 04:22 PM)Tuy duyen Wrote: [Image: photo1655532092834-16555320933072054469672.png]

Lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Ý trong chuyến thăm Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/6. (Ảnh: AP)

Trong chuyến thăm Ukraine, lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Ý đã “thuyết phục riêng” Tổng thống Volodymyr Zelensky hãy ngồi xuống bàn đàm phán với Nga để kết thúc chiến tranh, báo Đức Die Welt đưa tin.

Theo Die Welt


............................

EU muốn chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, trong khi đó Anh thì lại muốn làm ngược lại vì Anh muốn cầm đầu các nước Đông Âu để cân bằng thế lực với các nước Tây Âu do Đức Pháp dẫn đầu, thì Brexit đó !!!



một ngày sau đó !!!


Ngày 17-6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm thứ hai đến Kiev trong vòng hơn hai tháng qua. Trong chuyến thăm này, ông đề nghị triển khai một chương trình huấn luyện quân sự lớn cho Ukraine.

[Image: 2022-06-17t175630z1876025819rc2ttu90bvc0...948419.jpg]

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại quảng trường Mykhailivska ở Kiev, Ukraine ngày 17-6 - Ảnh: REUTERS

Văn phòng của Thủ tướng Johnson cho biết Anh sẵn sàng cung cấp cho Ukraine một chương trình huấn luyện mới quan trọng với tiềm năng đào tạo 10.000 binh sĩ Ukraine sau mỗi 120 ngày.
London tuyên bố động thái này sẽ "thay đổi cơ bản thế trận của cuộc chiến, đảm bảo lực lượng vũ trang Ukraine có khả năng kháng cự cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến vì hòa bình lâu dài".
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi sự ủng hộ "quyết liệt" của Vương quốc Anh.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-19

[Image: photo1655608641067-16556086415182051425521.jpg]

Lần đầu tiên trong 4 năm qua, hàng trăm mặt hàng của Trung Quốc xuất sang Mỹ có thể được cắt giảm thuế.

.........................

giá hàng hoá từ TQ xuất cảng qua Mỹ sẽ giảm và cũng để lấy lòng TQ, để TQ khỏi giúp Nga chăng?


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-06-19

Gần 250 công ty nước ngoài hoạt động bình thường ở Nga


Gần 250 công ty quốc tế tiếp tục hoạt động tại Nga, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp EU, theo danh sách do Viện lãnh đạo giám đốc điều hành thuộc Đại học Yale tổng hợp.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2, viện đã theo dõi phản ứng của hơn 1.200 công ty.
"Hơn 1.000 công ty thông báo công họ tự nguyện cắt giảm hoạt động ở Nga ở một mức độ nào đó vượt quá mức tối thiểu hợp pháp mà các lệnh trừng phạt quốc tế yêu cầu - nhưng một số công ty khác vẫn bình tĩnh tiếp tục hoạt động ở Nga", báo cáo viết.

Trong số 247 công ty quốc tế tiếp tục hoạt động tại Nga, 116 công ty thuộc các nước EU, bao gồm các thương hiệu nổi bật như Benetton, Diesel, Giorgio Armani, Lacoste và Raiffeisen Bank. Một số tên tuổi của Mỹ, như Hard Rock Café, Tom Ford và TGI Fridays, cũng có tên trong danh sách các công ty "vẫn đang tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường ở Nga".