VietBest
TIN THẾ GIỚI - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: TIN THẾ GIỚI (/thread-23522.html)



RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-20

Tin này vui. 

Ở tiểu bang Virginia, có 1 cựu đại tá người Việt Nam, là Hải quân Mỹ, năm nay ra ứng cử hạ viện. Anh ta tên Hung Cao


[Image: DP-Hung-Cao-For-Congress.jpg]


Chúc thành công

Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - Tiểu Tà - 2022-05-20

(2022-04-21, 08:29 PM)RungHoang Wrote:
ĐÂY LÀ WAR ROOM

  • So what?



RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-20

(2022-05-20, 09:36 PM)RungHoang Wrote: Tin này vui. 

Ở tiểu bang Virginia, có 1 cựu đại tá người Việt Nam, là Hải quân Mỹ, năm nay ra ứng cử hạ viện. Anh ta tên Hung Cao


[Image: DP-Hung-Cao-For-Congress.jpg]


Chúc thành công

Cheer







Wow ..... có 5 đứa con luôn   Lol Lol Lol




[Image: gia-dinh-ong-Hung-Cao.jpg]


RE: TIN THẾ GIỚI - Thuctinh - 2022-05-20

(2022-05-20, 09:31 PM)RungHoang Wrote: Có ích kỷ gì đâu. 

Đại khái ông A đi làm cả đời, khi chết nhà bank còn mớ tiền và có cái nhà để lại cho vợ là bà B, vài năm sau bà B có chồng là ông C. 2 người ở nhau 8 năm, 10 năm gì đó, bà B chết, giao mọi thứ lại cho ông C. 2 năm sau ông C có vợ là bà D .... hhehehe...... mấy người này không biết con ông A là ai, có quan hệ gì với căn nhà họ đang ở ....  Biggrin


Chắc có lẻ không làm di chúc trước cho con cái.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tiểu Tà - 2022-05-20

(2022-05-20, 12:18 AM)RungHoang Wrote: Hà ..... Vụ này tôi cũng từng phát biểu như vậy. Nhất là tịch thu tài sản tư nhân của những người thuộc quốc tịch Nga. 2 nước đánh nhau không không tự nhiên lấy nhà của người Nga đi bán lấy tiền, lấy du thuyền của người ta đi đấu giá. Đó là hành vi cướp giựt. Thí dụ của tôi là nếu Mỹ đánh nhau với Iran, những người Iran không không giựt đi những tài sản của các vị hay tôi trên nước họ, thì rỏ ràng là vô duyên như thằng điên. Chuyện các nước tự do cướp tài sản riêng tư đã xâm phạm vào cái nền tảng của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là ủng hộ và bảo vệ cho tài sản riêng tư của con người. Công sản thì đi ngược lại là con người không nên giữ tài sản riêng tư mà nên hùn hết lại làm tài sản chung. ( Những bộ lạc ở Amazon là như thế, đàn ông khoản chục ngoài người đi săn, mang thực phẫm về, và thực phẫm ấy làm của chung chia cho mọi người) . Sau khi người Mỹ tịch thu số tiền của Nga thì các tù trưởng, hoàng tử, hoàng gia, hoàng phi .... ở Trung Đông đã lo ngại và rút dần tiền của họ đang gởi ở Mỹ, họ sợ là 1 ngày nào đó, bỗng nhiên nước của họ có xung đột với những nước láng giềng, rồi Mỹ giúp bên nào đó và sẽ cướp tiền họ. Mỹ quốc và Châu Âu hay tự ca mình là văn minh, nhưng khoản 100 , 200 năm nay họ cướp cả thế giới. 

Ngoài ra còn những cái lặt vặt như tẫy chay hội chó mèo Nga, tẫy chay các vận động viên Nga, Phần Lan hay nước nào đó cũng thừa cơ hội giữ luôn những bức hoạ giá trị của Nga.... Rất nhiều chuyện nghe ngu ngu, toàn là những nhà thông minh hàng đầu của thế giới không biết sao lại làm những chuyện ngu như vậy. Nhất là chuyện không cho các vận động viên tham gia . Đầu tiên, tinh thần thể thao là tinh thần vượt ra ngoài biên giới. Kế đến, những vận động viên quốc tế không còn là chuyện tư nhân nữa, mà là "Tài sản" của cả loài người, vậy mà cũng chế tài ???.... Nghe sao sao á ...

Hihi, Rừng Hoang, những dòng chữ bold đen trên, là cưng đọc, học, hay nghe ai nói vậy?  Can you give me the link, hint, or type that is your knowledge?


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-20

(2022-05-20, 09:42 PM)RungHoang Wrote: Wow ..... có 5 đứa con luôn   Lol Lol Lol




[Image: gia-dinh-ong-Hung-Cao.jpg]



điều này chứng tỏ vị này có tu thân tốt, tề gia giỏi, cho nên bà con nên bầu cho ông để cho ông tham gia trị quốc, bảo đảm là một quan thanh liêm có tài có đức  Thumbs-up4


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-20

heheeh.......... OK Mod Team,

Tôi đâu có nóng giận gì đâu mà cần lắng dịu

Anh/Chị đi khuyên ai đi kìa   Biggrin


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-20

(2022-05-20, 09:27 PM)RungHoang Wrote: Wow ..... vậy là xong chuyện này rồi. Lúc trước báo chí nhắc mỗi ngày, làm cứ chờ xem cá lớn như thế nào, rồi nghe những cuộc giải cứu cả 3 đường hải lục không ...  Nay bỗng hết chuyện thấy hình như có cái gì đó thiếu thiếu .... Bên Nga uy tín làm đúng lời giao ước, cho người bị thương vào bệnh viện, quân nhân không bị hành hạ .... nên cuối cùng quân Ukraine hoàn toàn buông súng đầu hàng. Hạ màn vậy cũng tốt. Họ đã tận lực rồi.

Vậy sao huh? Mình lại chờ tiếp huh ? xem xem cá lớn nó ra làm sao.

Cheer


chuyện này chắc hai ông tướng của Mỹ và Nga đã dàn xếp xong, cá lớn cá nhỏ lặng lẽ bơi về biển cả, còn lưới cá của Nga thì đem đi chỗ khác có chuyện cần dùng, không còn lo chuyện "một con ruồi không lọt" ở đây nữa.


Cheer


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-20

(2022-05-20, 11:17 PM)Tuy duyen Wrote: điều này chứng tỏ vị này có tu thân tốt, tề gia giỏi, cho nên bà con nên bầu cho ông để cho ông tham gia trị quốc, bảo đảm là một quan thanh liêm có tài có đức  Thumbs-up4

Ổng đi hải quân đó. Hải quân là ra biển 1 lần cũng vài tháng có khi cả năm

hahahah...... Sao nhiều con quá vậy ???........  Astonished-face4

Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-20

(2022-05-20, 11:22 PM)RungHoang Wrote: Ổng đi hải quân đó. Hải quân là ra biển 1 lần cũng vài tháng có khi cả năm

hahahah...... Sao nhiều con quá vậy ???........  Astonished-face4

Rolling-on-the-floor-laughing4

ý ông muốn nói là phải đi thử DNA từng đứa con hả  Biggrin


RE: TIN THẾ GIỚI - RungHoang - 2022-05-20

(2022-05-20, 11:21 PM)Tuy duyen Wrote: chuyện này chắc hai ông tướng của Mỹ và Nga đã dàn xếp xong, cá lớn cá nhỏ lặng lẽ bơi về biển cả, còn lưới cá của Nga thì đem đi chỗ khác có chuyện cần dùng, không còn lo chuyện "một con ruồi không lọt" ở đây nữa.


Cheer

Tôi nghĩ anh đúng rồi. Mấy hôm trước bộ trưởng quốc phòng của Mỹ gọi bộ trưởng quốc phòng của Nga .... 

Nghĩ thân phận của 1 nước nhược tiểu thấy tội quá hé ,.....  Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-20

(2022-05-20, 11:24 PM)RungHoang Wrote: Tôi nghĩ anh đúng rồi. Mấy hôm trước bộ trưởng quốc phòng của Mỹ gọi bộ trưởng quốc phòng của Nga .... 

Nghĩ thân phận của 1 nước nhược tiểu thấy tội quá hé ,.....  Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4

Mỹ chơi Nga như thế cũng quá nặng rồi, dân Nga cũng khổ chứ có thoát đâu chứ, Mỹ và EU hứa nhiều lắm nhưng để ý ngày giao, và thế giới đang bước vào tình tranh khủng hoảng lương thực, LHQ đang "than khóc" từng giờ cho dân Phi Châu đó.


RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-21






RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-21






RE: TIN THẾ GIỚI - Tuy duyen - 2022-05-21

Đế quốc thực dân Pháp bao gồm các thuộc địa hải ngoại, xứ bảo hộ và lãnh thổ ủy thác nằm dưới sự cai trị của Pháp từ thế kỷ 16 trở đi. Các nhà sử học thường phân biệt "Đế quốc thực dân Pháp thứ nhất" tồn tại cho đến năm 1814, khi phần lớn lãnh thổ hải ngoại bị mất hoặc bị bán và "Đế quốc thực dân Pháp thứ hai" kể từ cuộc xâm lược Algérie năm 1830. Ở đỉnh điểm, đế quốc Pháp là một trong những đế quốc lớn nhất. Bao gồm cả chính quốc Pháp, tổng diện tích của toàn đế quốc đạt 13,500,000 km2 năm 1920, với dân số 150 triệu người vào năm 1936.

Các kình địch chính bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh và Nga. Pháp bắt đầu thiết lập các thuộc địa ở Bắc Mỹ, biển Ca-ri-bê và Ấn Độ vào thế kỷ 17 nhưng mất hết đất trong chiến tranh Bảy năm. Đất ở Bắc Mỹ bị nhượng lại cho Anh và Tây Ban Nha, nhưng Tây Ban Nha sau đó trả Louisiana cho Pháp (Tân Pháp) vào năm 1800. Lãnh thổ này lại bị bán cho Hoa Kỳ vào năm 1803 (Cấu địa Louisiana). Pháp xây dựng lại một đế quốc mới sau năm 1850, tập trung chủ yếu ở Châu Phi cũng như Đông Dương và Nam Thái Bình Dương

Wiki