VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-06

TT ZELENSKY THĂM MẶT TRẬN SEVERODONETSK

Theo nhiều nguồn tin sáng nay. TT Ukraine Volodymyr Zelensky vừa mới thị sát mặt trận hôm Chủ Nhật ở thị trấn Lysychansk, vùng Donbas, chỉ cách vài dặm về hướng đông bắc của thành phố Severodonetsk, ngăn cách bởi con sông Siverskyi Donets river.

TT Zelensky đã viếng thăm trung tâm hành quân đóng ở Lysychansk. Bên kia sông là thành phố Severodonetsk nơi quân chánh phủ và quân xâm lược Nga đang ác chiến qua mỗi góc phố suốt mấy tuần qua. TT Zelensky cho biết ông rất hãnh diện với tất cả binh sỹ ông đã gặp, bắt tay, và trò chuyện với họ.

Chính quyền Ukraine cho biết tuần rồi quân Nga chiếm được Severodonetsk 80%, nhưng hôm nay họ đã đẩy lui địch quân và chiếm lại lại thành phố này 50%. Đài France 24 loan tải tin này nhưng cho biết chưa kiểm chứng được tin chiến thắng trên.

Sau khi thị sát mặt trận Severodonetsk, TT Zelensky tiếp tục đi thị sát các vùng sôi động khác như thị trấn Bakhmut, phía tây nam của tỉnh Donetsk vùng Donbas và cuối cùng đến thăm Zaporizhzhia nơi dân tỵ nạn từ thành phố cảng Mariupol đổ về.

Sự kiện TT Volodymyr Zelensky không núp ở thủ đô Kyiv mà tả xung hữu đột bươn bả ra tuyến đầu mỗi vài tuần để động viên tinh thần binh sỹ đã nói lên lòng can đảm của ông, bởi vì quân xâm lược Nga vẫn khống chế bầu trời Ukraine bằng hỏa tiễn hành trình có sức tàn phá khủng khiếp. Chỉ cần tình báo Nga biết được chương trình thăm viếng của TT Volodymyr Zelensky là họ sẽ rót hỏa tiễn hạng nặng vào để tiêu diệt biểu tượng kháng cự kiên cường này.

Ngược lại TT Liên Bang Nga Vladimir Putin đã không chứng tỏ mình là một Chỉ Huy Trưởng tối cao can trường của một quân đội được coi là mạnh thứ hai của thế giới khi ngài vẫn núp lùm ở Điện Cẩm Linh.

Số binh sỹ Nga tử trận ở Ukraine hiện nay sau hơn 3 tháng giao tranh nhiều khoảng gấp hai lần số binh sỹ Liên Xô chết ở Afghanistan trong 10 năm xâm lăng (15000 người). Con số thương binh Nga được chở về từ Ukraine thì mênh mông nhưng có bao giờ thấy ngài Vladimir Putin đến vỗ về an ủi khích lệ họ. Chớ đừng nói tới nhà độc tài sẽ thi sát mặt trận ở những vùng quân "giải phóng" tạm chiếm giữ.

Chuyện vui bên lề của bản tin này là Thủ Tuớng Anh Boris Johnson vừa mới chơi đẹp hơn Hoa Kỳ là viện trợ cho Ukraine vài hệ thống hỏa tiễn tầm xa M270 MLRS. Anh Quốc nghèo hơn Hoa Kỳ rất nhiều lần, nhưng chính quyền Anh Quốc dũng cảm hơn nhà nước Hoa Kỳ. Họ nhường cho Ukraine bữu bối M270 có thể nạp một lần 12 trái hỏa tiễn và hệ thống này đặt trên xe tăng chạy bằng xích có khả năng di chuyển ở những địa thế gập ghềnh hiểm trở. Trong khi đó Hoa Kỳ chỉ mới dám viện trợ cho Ukraine 4 xe M142 HIMARS nhỏ hơn M270 và chạy bằng bánh xe cao su. Cả hai M270 và M142 đều bắn các loại hỏa tiễn giống nhau.

Nếu phải bỏ phiếu bầu cho hai vị nguyên thủ này, kẻ hèn sẽ dồn phiếu cho ngài Boris Johnson mặc dù Boris đang bị lên ghế nóng vì tội ăn chơi lêu lỏng trong mùa Covid và tóc tai bù xù như tổ quạ.

Một chuyện hy hữu khác là máy bay của Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov trên đường tới Serbia để họp với chính phủ của quốc gia này. Serbia là một trong vài nước đồng minh của Liên Bang Nga. Serbia đã từng có thành tích dính líu tới cuộc chiến tranh diệt chủng ở Kosovo vào năm 1995.

Máy bay của Ngoại Trưởng Sergei Lavrov phải quay lui vì muốn đến thủ đô Belgrade của Serbia thì phải bay qua vài nuớc đồng minh của Hoa Kỳ và NATO. Máy bay của ngài Ngoại Trưởng, người thích dọa ném bom hạch tâm, liên lạc xin phép được băng qua các quốc gia này nhưng hỏng ai thèm trả lời vì họ cấm vận quan chức Nga hỏng được phép bay trên không phận của họ. Vào ẩu thì sẽ bị máy bay F-16 lên tóm cổ bắt xuống rồi đi xe đò về lại Liên Bang Nga bi giờ.

Nhưng ngạc nhiên là trước khi bay phi công Nga đáng lý phải điền hồ sơ "file flight plan" để thông báo cho các chính quyền sở tại và chờ được chấp thuận, chớ bay ẩu như zậy rồi họ hỏng mở cửa hành lang khôn lưu để phải lủi thủi về làm mất thể diện là một cường quốc hét ra lửa quá.

https://www.france24.com/en/europe/20220606-live-ukrainian-president-zelensky-visits-frontline-troops-as-fighting-rages

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-strikes-kyiv-again-after-weeks-putin-warns-west-missile-supplies-2022-06-06/

https://www.bbc.com/news/uk-61701055

BL

Lysychansk, vùng Donbas, chỉ cách vài dặm về hướng tây nam của thành phố Severodonetsk, ngăn cách bởi con sông Siverskyi Donets river.
[Image: 285343741-2172913536211651-5568418285796089865-n.jpg]

Anh Quốc sẽ viện trợ Ulraine vài xe M270 MLRS. Xe này lớn và trang bị nhiều hỏa tiễn hơn 4 chiếc M142 HIMARS của Hoa Kỳ gởi cho Ukraine.
[Image: 285731575-2172923779543960-5915996073465472845-n.jpg]

M270 MLRS được trang bị hỏa tiễn có tầm xa khoảng 80 km tương đương với M142 HIMARS. Ukraine hứa sẽ không rót hỏa tiễn vào lãnh thổ Liên Bang Nga.
[Image: 285434731-2172923809543957-7244914984081250242-n.jpg]

Volodymyr Zelensky đến thăm dân tỵ nạn ở Zaporizhzhia, họ từ thành phố cảng Mariupol đổ về khi quân Nga chiếm thành phố này.
[Image: 285868747-2172931366209868-8529002933758775435-n.jpg]


TT Volodymyr Zelensky trao tặng quà cho binh sỹ ở Lysychansk, chỉ cách mặt trận Severodonetsk vài dặm.
[Image: 285987062-2172931362876535-5424682808548450470-n.jpg]

TT Volodymyr Zelensky đến tuyến đầu ở thi trấn Lysychansk hôm qua Chủ Nhật.
[Image: 286135944-2172933286209676-4852347010076567786-n.jpg]


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-06-06

(2022-06-06, 07:41 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nếu phải bỏ phiếu bầu cho hai vị nguyên thủ này, kẻ hèn sẽ dồn phiếu cho ngài Boris Johnson mặc dù Boris đang bị lên ghế nóng vì tội ăn chơi lêu lỏng trong mùa Covid và tóc tai bù xù như tổ quạ.

Rollin
Cho thầy gửi ông BL  Cheer , thầy nói từ hôm bữa là kết ông bù xù Kiều Bô.

Come on, ổng làm thủ tướng chứ đâu phải làm ... thầy tu mà cấm ổng nhậu nhẹt vung vít  Lol  .


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-06-06

"Hai khía cạnh cuộc đời"

[Image: hkccd.png]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-06

(2022-06-06, 07:41 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chuyện vui bên lề của bản tin này là Thủ Tuớng Anh Boris Johnson vừa mới chơi đẹp hơn Hoa Kỳ là viện trợ cho Ukraine vài hệ thống hỏa tiễn tầm xa M270 MLRS. Anh Quốc nghèo hơn Hoa Kỳ rất nhiều lần, nhưng chính quyền Anh Quốc dũng cảm hơn nhà nước Hoa Kỳ. Họ nhường cho Ukraine bữu bối M270 có thể nạp một lần 12 trái hỏa tiễn và hệ thống này đặt trên xe tăng chạy bằng xích có khả năng di chuyển ở những địa thế gập ghềnh hiểm trở. Trong khi đó Hoa Kỳ chỉ mới dám viện trợ cho Ukraine 4 xe M142 HIMARS nhỏ hơn M270 và chạy bằng bánh xe cao su. Cả hai M270 và M142 đều bắn các loại hỏa tiễn giống nhau.

Nếu phải bỏ phiếu bầu cho hai vị nguyên thủ này, kẻ hèn sẽ dồn phiếu cho ngài Boris Johnson mặc dù Boris đang bị lên ghế nóng vì tội ăn chơi lêu lỏng trong mùa Covid và tóc tai bù xù như tổ quạ.


 Sao lại so sánh "chính quyền Anh quốc" với "nhà nước Hoa Kỳ". Hơn nữa, đó là chính phủ Anh chứ không phải chính quyền.

 Còn vụ Partygate của "ngài" Boris Johnson, thì là do "ngài" tự chế ra một cái "thông lệ" xài của công mỗi tuần. Chứ "ngài" mà có rước gái về nghị viện cũng ít người quan tâm nếu "ngài" tự bỏ tiền túi. Nghe rằng có 48 nghị sĩ  trong đảng Tory của "ngài" chống ngài, chứ không đứng hết về "phe" của "ngài".  Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-06

(2022-06-06, 09:57 PM)phai Wrote: "Hai khía cạnh cuộc đời"

[Image: hkccd.png]


 Nghe nói "ngài" Putin sắp đi hết nổi rồi. Đau dữ lắm rồi.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-06

(2022-06-06, 05:56 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: 06-06-2022, tình hình Ukraina ngày thứ 103:

1. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky bất ngờ có chuyến thăm trực tiếp các mặt trận vùng Donbass, đã tới tận thành phố Lysychansk, bên kia bờ sông là Severodonetsk. Ông thông báo rằng: „có mang một thứ tới cho quân đội”, nhưng không nói rõ là thứ gì.
https://twitter.com/i/status/1533643576726405121

Có chuyên gia nói rằng đồ chơi phóng liên hồi kỳ trận quan trọng ở cái ... "đạn". Nghĩa là cái hỏa tiễn nó bắn ra. Nếu Anh mà dám bán cho Ukraine hỏa tiễn 300 cây số thay vì hỏa tiễn 80 cây số như của Hoa Kỳ dự tính thì Anh mới "ngon" hơn Mỹ.  Nhét cái nào vào nòng ai mà biết được.  Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-07

Đại sứ Nga rời khỏi phòng họp Hội đồng Bảo an trước những tố cáo của EU

[Image: 7D059CA0-648B-4E7A-9523-4A2D0817B9BD_w1023_r1_s.jpg]
Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vassily Nebenzia ngày 6/6 lao ra khỏi phòng họp của Hội đồng Bảo an 

Liên hiệp quốc trong lúc Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel phát biểu trước hội đồng gồm 15 thành viên và tố cáo Moscow khơi dậy khủng hoảng lương thực toàn cầu với cuộc xâm lược Ukraine.

Ông Michel cũng tố cáo quân Nga phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, đặc biệt trích dẫn các báo cáo về bạo lực tình dục - trọng tâm của cuộc họp Hội đồng Bảo an - và mô tả đó là ‘chiến thuật tra tấn, khủng bố và đàn áp.’

Trước đó, trong diễn văn của mình tại cuộc họp, ông Nebenzia đã ‘dứt khoát bác bỏ’ bất kỳ cáo buộc nào nói lính Nga bạo lực tình dục và đồng thời lên án những gì ông gọi là ‘dối trá.’

Khi rời phòng họp của Hội đồng Bảo an lúc ông Michel phát biểu, ông Nebenzia có vẻ giận giữ nói với Reuters: “Tôi không thể ở lại” vì “những lời dối trá mà ông Charles Michel đến đây để loan truyền.”

Nhắm thẳng trực tiếp tới ông Nebenzia khi ông này bước ra ngoài, ông Michel nói: “Ông có thể rời phòng họp, có lẽ dễ dàng hơn khi không phải nghe sự thật.”

Cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine ngày 24/2 đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt. Nga và Ukraine chiếm gần một phần ba nguồn cung lúa mì toàn cầu, trong khi Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón và Ukraine là nước xuất khẩu ngô và dầu hướng dương.

Ông Michel nói tại Hội đồng Bảo an: “Ngài Đại sứ Liên bang Nga, hãy thành thật, Điện Kremlin đang sử dụng nguồn cung cấp lương thực như một phi đạn tàng hình chống lại các nước đang phát triển.” “Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực này.”

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đang cố gắng làm trung gian một “thỏa thuận trọn gói” để nối lại xuất khẩu lương thực của Ukraine và xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/6 để thảo luận về việc mở lại xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.
/* src.: https://www.voatiengviet.com/a/dai-su-nga-roi-khoi-phong-hop-hoi-dong-bao-an-truoc-nhung-to-cao-cua-eu/6605820.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-07

Căng thẳng Trung Quốc-Canada leo thang

[Image: 43d501fc-6296-4fb4-af6a-f77ecf6a1408_w1023_r1_s.jpg]
Thủ tướng Canada Justin Trudeau.


Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada leo thang trở lại, nước này cáo buộc nước kia sử dụng máy bay quân sự bay gần Triều Tiên để khiêu khích và quấy rối.
Sáng ngày 6/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Canada về khả năng gây ra “hậu quả nghiêm trọng” của bất kỳ sự “khiêu khích gây rủi ro” nào sau khi quân đội Canada tuần trước cáo buộc máy bay chiến đấu của Trung Quốc quấy rối máy bay tuần tra của Canada theo dõi việc tuân thủ các chế tài của Triều Tiên.
“Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc chưa bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào thực hiện giám sát quân sự trên các vùng biển và không phận của các quốc gia khác với danh nghĩa thực thi các chế tài”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói tại một cuộc họp báo.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau, phát biểu trước các phóng viên tại Ottawa, trả lời rằng các máy bay Canada đang tham gia một sứ mệnh của Liên hiệp quốc.
Các hành động của Trung Quốc “là vô trách nhiệm và khiêu khích” và “đang khiến mọi người gặp rủi ro, đồng thời không tôn trọng các quyết định Liên hiệp quốc trong việc thực thi các chế tài của Liên hiệp quốc đối với Triều Tiên”, ông Trudeau nói.
Tuần trước, ông Trudeau tỏ ra thận trọng hơn, gọi hành động quấy rối các máy bay chiến đấu Canada là “cực kỳ đáng lo ngại”.
Tuần trước, quân đội Canada cho biết máy bay Trung Quốc đã buộc máy bay Canada phải chuyển hướng khỏi đường bay của họ.
Ông Wu Qian, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, nói quân đội Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đối phó với các hành động của Canada và đã đưa ra “các phản đối” thông qua các kênh ngoại giao.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng các máy bay phản lực quân sự của Canada đã tăng cường do thám và “khiêu khích” chống lại Trung Quốc “với cớ” thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc gia tăng sau quyết định của Ottawa vào tháng trước về việc cấm sử dụng thiết bị 5G của công ty Huawei Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia.
Quyết định đó đã bị trì hoãn sau khi Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Chu nhân danh Mỹ vào năm 2018 và việc Bắc Kinh bắt giữ hai người Canada sau đó với cáo buộc làm gián điệp. Sự bế tắc đó đã kết thúc khi cả ba đều được phóng thích vào tháng 9 năm ngoái sau khi các công tố viên Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận với bà Mạnh.

/* src.: https://www.voatiengviet.com/a/cang-thang-canada-trung-quoc-leo-thang/6605809.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-07

Nga dỗi hờn. Nga cũng khiếu nại.  Rollin
 


Russia complains to Uefa over Ukraine's 'political' Euro 2020 jersey

[Image: _118824280_gettyimages-1233305193.jpg]

Ukraine's shirt is emblazoned with its borders including Russian-annexed Crimea


Russia has sent a complaint letter to the European football's governing body Uefa over what Moscow says is Ukraine's "political" Euro 2020 kit.

The Russian Football Union (RFS) argues that this "goes against the basic principles" of the Uefa.

The shirt, with a map showing Russian-annexed Crimea as part of Ukraine, earlier provoked anger in Moscow.

Uefa told the BBC the jersey "has been approved by Uefa, in accordance with the applicable equipment regulations."

Russia annexed the Crimean peninsula from Ukraine in 2014, and considers it a part of its territory, something rejected internationally.
The head of the Ukrainian Football Association (UAF), Andriy Pavelko, revealed the kit in a video on his Facebook page on Sunday, just days before the European Championship kicks off.
The front of the yellow and the away blue shirts show the contours of Ukraine in white, including Crimea and the eastern regions of Donetsk and Luhansk, which have been partially seized by pro-Russian separatists.

[Image: _118824085_de27.jpg]A promotional video showed the map lit up


A slogan on the back reads "Glory to Ukraine!" and another one - "Glory to heroes!" - is stitched on the inside of the shirt collar.

The slogans are now used as official military greetings in Ukraine, and were a rallying cry by protesters who forced out pro-Moscow President Viktor Yanukovych in 2014.

The motto's origins are rooted in Ukraine's decades-long anti-Soviet insurgency.
"We believe that Ukraine's silhouette will give strength to the players because they will fight for all of Ukraine," Mr Pavelko said.
"It knows how to shock. It bears many important symbols that unify the Ukrainian people."

Meanwhile, Ukraine's head coach Andriy Shevchenko said he did not care what the reaction from Russia was.
The US embassy in Kyiv, Ukraine's capital, tweeted "love the new look", with a photo of the new kit.

[Image: _118828627_d93c20ce-59b1-4dae-b295-14fdf50344de.jpg]

The slogan inside the away shirt reads "Glory to the heroes!"


But Russian foreign ministry spokeswoman Maria Zakharova criticised the kits, saying the football team had "attached Ukraine's territory to Russia's Crimea", creating the "illusion of the impossible".

She said the slogan was nationalistic and echoed a Nazi rallying cry.

Russian MP Dmitry Svishchev called the shirt "totally inappropriate" and urged Uefa to take action.


The tournament, postponed due to Covid-19, will run from 11 June to 11 July across 11 host cities, including Russia's Saint Petersburg, which hosts a quarter-final.
[Image: _85184728_ukraine_crimea_russia_map_v6_624.png]

/* src.:  https://www.bbc.com/news/world-europe-57402433


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-07

NGA MẤT 2 VỊ TƯỚNG CÙNG MỘT NGÀY VÀ CÙNG CHUNG MỘT MẶT TRẬN ?

Một vị tướng thứ hai của Nga được cho là đã chết sau khi giao tranh ác liệt ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine vào cuối tuần qua.

Trung tướng Roman Berdnikov, trước đây là chỉ huy quân đội Nga ở Syria, được cho là đã chết hôm Chủ nhật, có thể trong trận chiến tương tự khiến Thiếu tướng Nga Roman Kutuzov thiệt mạng, kênh Telegram tiếng Nga Volya Media đưa tin.

Theo báo cáo, các tướng lĩnh bị quân Ukraine phục kích, có thể trên một cây cầu ở đâu đó ở Donbas. Các chi tiết chính xác của cuộc trao đổi vẫn chưa được biết.

Cái chết của Berdnikov vẫn chưa được các cơ quan truyền thông nhà nước của Nga hoặc Điện Kremlin xác nhận.

Nếu được xác nhận, cái chết của một nhà lãnh đạo cấp cao như vậy sẽ là một đòn giáng vào mục tiêu đã nêu của Nga là chiếm Donbas, bất chấp thành công của cuộc tấn công của Điện Kremlin ở nửa phía bắc của khu vực trong những ngày gần đây.

Cái chết của Kutuzov đã được nhà báo truyền thông nhà nước Nga Alexander Sladkov xác nhận hôm Chủ nhật.  Ông ta không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về địa điểm xảy ra vụ tấn công giết chết viên tướng, cũng như không đề cập đến cái chết của Berdnikov.

Các quan chức Ukraine tuyên bố đã giết hơn một chục tướng lĩnh Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Theo tờ New York Post

Charlie Huynh

https://nypost.com/2022/06/06/two-russian-generals-dead-in-one-day-of-donbas-fighting-report/?fbclid=IwAR2jqicQt_Ap1uLWOZ-uHZ5F2vWo_vKPUlJzTPIS80A5eHqRn9MML1G8vjY&fs=e&s=cl


RE: Phản biện xã hội - Hai hòn - 2022-06-07

Hôm Thứ Bảy anh hai có ghé Fisherman’s Wharf ở thành phố Victoria Canada. Hì hì…hì hì.  Thấy hai lá cờ Ukraina bay bay chợt nhớ đến VB.  👍
[Image: 2513-FACB-91-F9-4-BA2-BCCA-24-CF5-F2-F6-CE6.jpg]


[Image: 4-BE38-E6-D-15-B2-43-D1-AF2-D-8-DFA0-F5-BD31-E.jpg]




RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-07

Chắc thầy Phai mới cắm lên đó anh Hai.  Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-07

(2022-06-07, 12:58 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: NGA MẤT 2 VỊ TƯỚNG CÙNG MỘT NGÀY VÀ CÙNG CHUNG MỘT MẶT TRẬN ?

 Chắc có bàn tay nhúng chàm của xi ai ây. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-07

Ukraine Must Not Be Pressured Into a Bad Peace Deal, Says UK PM Johnson

LONDON (Reuters) - Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy must not be pressured by world powers into accepting a bad peace deal with Russian President Vladimir Putin, British Prime Minister Boris Johnson told his top team of ministers on Tuesday.

At the cabinet meeting, British foreign minister Liz Truss also said London was readying further sanctions against Russia for its invasion of Ukraine, Johnson's spokesman told reporters.

LONDON (Reuters) - Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy must not be pressured by world powers into accepting a bad peace deal with Russian President Vladimir Putin, British Prime Minister Boris Johnson told his top team of ministers on Tuesday.

At the cabinet meeting, British foreign minister Liz Truss also said London was readying further sanctions against Russia for its invasion of Ukraine, Johnson's spokesman told reporters.

Johnson, who survived a confidence vote brought by his lawmakers on Monday, told his ministers Britain would "remain at the forefront" of support for Ukraine, the spokesman added.

"He said it was vital that President Zelenskiy was not pressured into accepting a bad peace, noting that bad peace deals do not last. He said the world must avoid any outcome where Putin's unwarranted aggression appears to have paid off," the spokesman said.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-must-not-be-pressured-into-bad-peace-deal-says-uk-pm-johnson-2022-06-07/

[Image: AOJXVNR525-KXVDGOULDH5-I3-XJY.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-07

(2022-06-06, 08:02 PM)phai Wrote: Rollin
Cho thầy gửi ông BL  Cheer , thầy nói từ hôm bữa là kết ông bù xù Kiều Bô.

Come on, ổng làm thủ tướng chứ đâu phải làm ... thầy tu mà cấm ổng nhậu nhẹt vung vít  Lol  .

Dạ từ hôm Putin mang quân sang cướp bóc Ukraine tới giờ ông Bô là tả xung hữu đột thấy thương ghê heng thầy cưng.    Lol