VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-05

“Good news” cho Nga, Mỹ có thể bán drone MQ-1C cho Ukraine.

Twice As Lethal As Bayraktars, US To Sell The ‘Most Advanced UAV’ Ever Operated By Ukraine To Battle Russia

The Biden administration reportedly intends to sell Ukraine four MQ-1C Gray Eagle drones capable of carrying Hellfire missiles. The move aims to provide Kiev with more sophisticated and highly armed drone technology to battle Russia.

The sale of the General Atomics-made drones could still be rejected by Congress, according to the Reuters report, which also mentions the possibility of a last-minute policy turnaround derailing the plan.

Ukraine has already employed several drones, notably the Switchblade from AeroVironment and the Bayraktar from Turkey. But the Gray Eagle from General Atomics is more sophisticated and more robustly weaponized than all the systems used by Ukraine.

The Gray Eagle is considered one of the most advanced drones in the world because it can fly for up to 30 hours or more and can collect massive amounts of data for intelligence operations. Gray Eagles are the Army’s version of the more well-known Predator drone and are also capable of carrying up to eight deadly Hellfire missiles.

The sale would place a highly sophisticated reusable US system capable of numerous deep strikes on the frontline against Russia for the first time. The Biden administration wants to notify Congress of the proposed sale to Ukraine in the coming days, with a public announcement afterward.  

The funds would be allotted from the freshly authorized $40 billion Ukraine Security Assistance Initiative to support the potential sale and the necessary training for the drones.

“Generally, the MQ-1C is a much larger aircraft with a max take-off weight around three times that of the Bayraktar-TB2, with commensurate advantages in payload capacity, range, and endurance,” said drone expert Dan Gettinger with the Vertical Flight Society.

The MQ-1C can also use a wider range of munitions than the Bayraktar-TB2. The Ukrainian Bayraktars are armed with Turkish-made MAM-L missiles weighing 22 kg, roughly half the weight of a Hellfire.

However, training Ukrainian soldiers to pilot General Atomics’ Gray Eagle drones will take months, Dan Gettinger said. However, the report said one suggestion is to train skilled Ukrainian maintainers and operators in a matter of weeks.

Meanwhile, before the news on Wednesday that Ukraine will get four HIMARS rocket systems, the Pentagon emphasized the importance of smaller systems such as Javelin anti-tank systems and Stinger anti-aircraft missiles, which allies are delivering to Ukraine by a truck daily.

Raytheon Technologies and Lockheed Martin Corp jointly manufacture Javelins, while Raytheon manufactures Stingers.

MQ-1C Gray Eagle

MQ-1C Gray Eagle is an unmanned aircraft system (UAS) manufactured by General Atomics Aeronautical Systems for the US Army. It is an enhanced version of the combat-proven Predator UAV.

Gray Eagle has an internal payload capacity of 261 kg and an external payload capacity of 227 kg. It can transport multiple payloads.

Gray Eagle is tasked with operations such as reconnaissance, surveillance, target acquisition, command and control, communications relay, signals intelligence (SIGINT), electronic warfare (EW), attack, improvised explosive device (IED), and battle damage assessment.

The wingspan of the UAS is larger than that of the Predator. Gray Eagle’s modular architecture enables the integration and operation of many payloads. The Gray Eagle has a length of nine meters, a wingspan of 17 meters, and a height of 2.1 meters.

External payloads such as disposable sensors and weaponry can be installed in the wing hardpoints. The aircraft’s AGM-114 Hellfire air-to-ground missiles can hit mobile and stationary ground targets between a range of 500m to eight kilometers.

Gray Eagle is powered by a Thielert heavy-fuel engine. The engine generates 165 horsepower. It reinforces the US Army’s single fuel on the battlefield approach. The engine improves fuel efficiency while running on a jet or diesel fuel.

iT is controlled by a single system ground control station (OSGCS). The OSGCS is a modular flight critical hardware and software system placed on a typical five-ton medium tactical vehicle. Command and control, payload control, and weapon launch operations are all carried out via the operator consoles.

The Gray Eagle has a maximum altitude of 29,000 feet. It has a battery life of more than 30 hours. The UAS’s maximum gross take-off weight is 1,633kg. The aircraft has a top speed of 150 KTAS.

https://eurasiantimes.com/twice-as-lethal-as-bayraktars-us-to-sell-the-most-advanced-uav-ukraine/?amp

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-us-plans-sell-armed-drones-ukraine-coming-days-sources-2022-06-01/

[Image: BF1-BB5-B6-D488-4948-9-A7-A-23-D0-B765-D482.jpg]



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

Cưỡng bức di tản
500 ngàn người Ukrainer có lẽ bị cưỡng bức di tản 

Chuyện này có không? Hay là họ chính là người đi tị nạn? Cuộc truy vết

Phóng sự của Andrea JeskaMichale Thumann, Kyiv/Pskov
cập nhật ngày 05 tháng Sáu 2022

[Image: wide__650x366__mobile]
Hành khách đến ga xe lửa Mạc Tư Khoa (hình © Nanna Heitmann/Magnum Photo / DIE ZEIT)

Chiến tranh tưởng chừng như xa xôi lắm khi chuyến xe lửa xuyên đêm từ Mạc Tư Khoa lăn bánh đúng giờ vào nhà ga Pskov. Tám giờ tám phút, tiếng thắng xe ken két, những cánh cửa xe mở ra. Những hành khách đầu tiên khoác áo mỏng kéo valise bước chân xuống bến. Sau lưng họ có người mặc áo mùa Đông lê lết khỏi xe với xách tay, valise và túi nylon. Rất nhiều valise. Một người phụ nữ từ Pskov chào đón những người nọ rất thân thiện, sau đó bà nhẩm đếm rồi dẫn họ ra khỏi bến xe lửa đến nơi có những chiếc xe đò loại nhỏ đang đợi. Họ bước theo người phụ nữ này. Họ là những người Ukraine. Và như vậy chiến tranh đã lan tỏa đến Pskov, một thành phố nhỏ thuộc Nga gần biên giới Estonia.
 
Hàng trăm ngàn người Ukraine có lẽ hiện đang ở Nga, trên lãnh thổ kẻ thù. Nhà chức trách Ukraine gọi họ là "депортованих" (deportovanykh) - Người bị lưu đày. Ông tổng thống Ukraine  Wolodymyr Selenskyj đã nói hôm 6 tây tháng Năm rằng có 300 ngàn người Ukraine bị cưỡng bức di tản sang Nga, một nữ ký giả, người sáng lập ra tổ chức nhân quyền Ukraine MIHR, bà Olga Reschetylowa cũng gọi họ như vậy. Bà Ljudmila Denissowa, thanh tra nhân quyền của Ukraine khi nói chuyện với báo die Zeit còn đưa ra con số cao hơn: "Chúng tôi ước lượng có khoảng 1 triệu hai, trong đó có khoảng 200 ngàn trẻ con".

[Image: f9QvkPs.jpg]

Phía Nga và truyền thông Nga thì nói họ là "những người đi tị nạn". Thông tấn xã TASS của Nga lấy tin từ bộ an ninh cho biết có 1 triệu rưỡi người Ukraine đã bỏ chạy sang Nga. Truyền thông Ukraine thì loan tin về số phận những người bị mang đi sang Nga và đã trở về. Truyền hình Nga thì loan chiếu các hình ảnh "những người tị nạn" Ukraine được tiếp đón ăn ở nồng hậu. 

Như vậy số phận những người này ra sao? Có phải họ thực sự trốn khỏi vùng chiến tranh  hay là họ bị cưỡng bức di tản? Báo die ZEIT đã trực tiếp săn tin ở Ukraine và ở Nga. Con số người ra đi hoặc bị đưa đi khó có thể kiểm chứng độc lập. Nhưng số người bị lưu đày và số người tị nạn có rất nhiều - Thật sự là rất nhiều.

Khi báo die ZEIT xin phép nhà chức trách Nga được viếng thăm trại tị nạn của người Ukraine được truyền thông Nga quảng bá thì không được trả lời. Kế đến là xin phép hội thánh chính thống Nga, là tổ chức cưu mang người tị nạn Ukraine, thì die ZEIT bị từ chối vì "lịch hẹn đã đầy".  Tuy nhiên chúng tôi đã gặp gỡ được những người Nga giúp đỡ người Ukraine. Họ muốn được nặc danh vì lý do an ninh. Hiện có cả một mạng lưới người Nga chăm sóc và hỗ trợ người Ukraine đã sang biên giới Nga giờ lại thoát ly Nga để đi sang Lithuania, Estonia (xem bản đồ). Có cả các nhóm trên mạng xã hội Telegram để những người Ukraine muốn thoát ly Nga trao đổi với nhau. Có cả các nơi cư trú người Nga cưu mang người Ukraine. Nghĩa là có sự giúp đỡ từ quốc gia đã xâm lăng Ukraine. Cố nhiên sự giúp đỡ này là của thường dân Nga. Từ nơi họ chúng tôi được biết rằng đa số những người Ukraine chạy sang từ lúc cuộc chiến bùng nổ thật sự là những người tị nạn. Họ đã bỏ lại nhà cửa đổ nát, bỏ đi cuộc sống đó và chạy sang Nga, bởi vì đó là lối thoát duy nhất. Đó là một cuộc trốn chạy vào cái bẫy của kẻ thù. Vậy họ là ai, họ sang Nga bằng cách nào, tiếp theo sẽ ra sao? 

Cô Oksana Mereschko và bạn trai của cô, anh Oleg Fjodortschuk đang đứng trên bến xe lửa ở Pskov (đất Nga, gần biên giới Lithuania, Estonia). Như những người khác trong phóng sự này họ không muốn xưng tên thật của mình. Oksana, một cô gái 23 tuổi, tóc vàng, mảnh khảnh chỉ khoác một chiếc áo thể thao mỏng và co ro lúc trời hừng sáng. Một người đàn ông Nga đưa tặng cô một chiếc hoodie. Thoáng chốc cô hơi từ chối, nhưng rồi cô khóc vì cảm động và kiệt sức rồi tròng chiếc áo hoodie vào người. Đoạn cô chậm rãi kể lại những trải nghiệm của mình, một trong nhiều câu chuyện từ thành phố tan nát Mariupol. 

Hồi đầu tháng Ba, vừa ngay khi cuộc chiến bùng nổ, cô bị một mảnh pháo kích ghim vào lưng khi đứng ở ban-công. Chạm phải một dây thần kinh khiến một bên chân cô bị liệt. Cô phải vô nhà thương. Tuy nhiên cả cái bệnh viện cũng bị bỏ bom tan tành, nên cô và anh bạn trai đã phải lê lết đi từ hầm nhà này sang hầm nhà khác trong vùng chiến Mariupol. Khi toàn thành bị Nga chiếm đóng, họ đã quyết định di tản: "Chúng em muốn rời bỏ nơi này!" Nhưng đi đâu bây giờ?  Về hướng Tây đã bị khóa chặt, nên cha mẹ của Oksana đã đưa cô và bạn trai Oleg theo quốc lộ vào ngày 17 tháng Ba đến biên giới Nga. Ở thành phố biên giới Taganrog, họ được đưa vào "trại thanh lọc" (NKVD filtration camp). Đó là những trung tâm Nga khám xét và thẩm vấn những người Ukraine đi tị nạn và bị cưỡng bức đưa sang.
 
Oksana kể lại, "Ở đó đông kinh khủng, cả hàng ngàn người", "Chúng em phải chờ đợi hàng giờ". Đến lượt họ, "Họ tra hỏi hết bạn bè và người thân chúng em là ai, và có ai ở trong quân ngũ Ukraine không, hỏi chúng em có biết ai trong đội ngũ chống lại hoặc là làm mật vụ hay không". Còn anh Oleg thì phải cỡi trần truồng ra cho họ xem có xăm người hay không. Nga luôn tìm kiếm những chứng minh xăm hình Nazi để biện minh cho giả thuyết rằng họ kéo quân sang Ukraine để trừ khữ bọn Nazi mà thôi. Oleg không có xăm hình gì cả.

(còn nữa)


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

Không phải cuộc thẩm vấn nào cũng được trơn tru như vậy, một người Nga trợ giúp cho hay. Các buổi thẩm tra những người tị nạn rất nặng nề: 

"Trình ra hết mấy thứ mày có!" 

"Mở điện thoại của mày coi!" 

"Tại sao trong hình chụp mày mặc đồ rằn ri?" 

"Trong sổ địa chỉ 'Stefan an ninh' là ai? "

"Mày đã gặp gỡ ai hôm 14 tây tháng Giêng?"

Những người phụ nữ đi một mình sẽ bị hỏi chồng của họ ở đâu. Đàn ông thì bị hạ nhục khám xét thân thể hơn. Lúc nào Nga cũng muốn bắt cho được lính Ukraine.

Nhà chức trách Nga có lẽ cho những người tị nạn Ukraine có quyền chọn lựa, một phụ nữ giúp đỡ người Nga kể lại, "Chúng tôi có một căn phố và một việc làm cho ông/bà - ở Vladivostok! Lương căn bản là 10 ngàn rúp (140 euro)!  Làm ơn ký tên chỗ này!"  Dễ thường người tị nạn trong tình trạng căng thẳng không biết rằng, Vladivostok ở tận Thái Bình Dương - và lương 10 ngàn rúp là quá ít. Ai đã đi đến đó là gần như không thể hồi hương. Vì tiền không đủ để mua vé cho một chuyến đi về. Nhưng những người tị nạn dường như có thể từ chối rồi sau đó đơn giản là bị đuổi đi. Nhiều người trong số họ đã tìm đến các mạng lưới giúp đỡ, các chỗ cư ngụ tư nhân, đăng nhập vào các mạng xã hội Telegram. Những người giúp đỡ tư nhân Nga cho họ tiền, lên kế hoạch cách họ trốn thoát và gọi điện thoại giúp họ. Như đã giúp Oksana và Oleg.

Cố nhiên cũng có những người Ukraine bị cưỡng bức đem đến "trại thanh lọc".  Nếu có trao đổi với những người đó, nếu được phép, cũng chỉ có thể sử dụng tiếng Ukraine. Đó là những người bị lưu đày, là những người mà quân đội Nga xếp họ vào thành viên nhóm bảo vệ lãnh thổ. Ví dụ như Michail Bojko, là một anh tài xế lái taxi, là một blogger người Kyiv. Anh ta không muốn nói tên thật của mình, và đề nghị phỏng vấn bên ngoài. 

Michail Bojko bị bắt ở một làng nhỏ Dorhinka gần thành phố Teschernihiv. Người đàn ông 35 tuổi này đến đó thăm và để dự tiệc sinh nhật của mẹ vợ. Rồi cuộc chiến bùng nổ, cả nhà ở lại vì họ cho rằng ở làng đó an ninh hơn về Kyiv. Michail kể rằng anh muốn làm một điều gì đó. Một thương gia hỏi Michail có muốn dùng chiếc taxi của anh ta chạy lòng vòng xem coi lính Nga đã tới chưa. Thế là Michail bắt đầu cuộc thám thính cũng như nhiều người thám thính dân sự khác. Ngôi làng Dorhinka được bao bọc bởi khu rừng, người dân có thể trốn trong đó để lén xem xe hoặc lính Nga đã tới chưa.

Hai tuần đầu mọi việc êm xuôi, rồi bỗng nhiên ngày 7 tháng Ba anh nhìn thấy các chiếc xe quân đội Nga. Anh vội gọi ngay cho người thương gia, rồi người thương gia đó báo cho bộ quốc phòng. Rồi điện thoại của Michail bị lính Nga định vị, trên đường về nhà Michail bị xe tăng Nga cản đường. Họ mang anh đến căn cứ rừng của họ. Anh kể rằng cả tuần anh bị tra hỏi mỗi ngày. Anh ta phải khai ra vị trí các đơn vị Ukraine đóng trú, có bao nhiêu quân lính. Vì anh ta có xăm mình, nên lính Nga cáo buộc anh ta là Nazi. Họ đã tra tấn và vứt anh xuống một cái hố trong đất hai ngày. "Lúc họ kéo tôi lên, họ nói rằng họ sẽ xử tử tôi rồi đem tử thi vứt ra đường làng làm răn đe cho biết phiến quân bị đối xử thế nào".

Khi kể đến đoạn này Michail phải dừng để lấy hơi, ho và khóc. Khi anh đã thở lại được anh mới kể tiếp. Sau một tuần anh bị áp tải lên máy bay nhỏ và chở sang Nga đến vùng nào đó ở Kursk, rồi vào tù nơi đó. Họ lấy máu của anh, lấy tóc và móng tay thử nghiệm, cạo trọc đầu anh rồi cho mặc y phục tù nhân. Rồi họ lại thẩm tra anh. "Các lần thẩm tra đều xảy ra ở phòng 5.4, con số này tôi sẽ không bao giờ quên. Những kẻ hỏi cung là mật vụ và quân cảnh". Họ luôn luôn hỏi những câu giống nhau, và nếu anh trả lời rằng anh không biết, họ sẽ đấm và chích điện. "Trong ngục chúng tôi có 24 người, mỗi ngày họ lôi ra vài người mang đi, rồi lại đem người mới đến".

Michail không có hi vọng được trả tự do. Anh không được điện thoại và nghĩ rằng chẳng có ai biết được anh hiện ở nơi đâu. Tuy nhiên người lính Nga, người đã lái taxi của Michail vào rừng rồi đốt bỏ lại quay phim và đưa đoạn phim lên Telegram. Vợ của Michail đã xem được đoạn phim đó, và cố gắng tìm chồng bằng cách nhấn xem hàng chục đoạn phim khác. Sau cùng cô đã tìm ra được chồng cô bị bắt lên xe nào. Hoàn toàn may mắn. Dân làng ngược lại đã bắt được một người lính Nga, và điều đình với Nga trao đổi tù binh. Một người đổi lấy một người. Michail nói các cuộc tổ chức trao đổi tù binh trực tiếp vậy xảy ra rất thường. Sau 34 ngày bị bắt giam anh được lính Nga chở đến biên giới Ukraine. Anh lại bật khóc. Vâng, chính anh ấy đã được tự do. Nhưng nỗi sợ hãi từ lúc đó đã đeo đuổi anh. "Khi ở tù người ta đã bị biến thành một người khác".

(còn nữa)


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

[Còn một trang nữa, nên "rờ sẹt" post này để mai dịch tiếp cho bài được liên tục. ...  Shy ]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

 Đội túc cầu Ukraine hôm nay tranh vé vớt thất bại. Thua Wales (một trong 4 đội của Liên hiệp Anh). Wales được đi tham dự giải vô địch túc cầu thế giới tổ chức cuối năm nay ở Qatar vào tháng 12.

 Tuy không được tham gia nhưng nghe rằng giải vô địch trong nước vẫn tiếp tục mở. Tôi thấy lo cho các cầu thủ Ukraine. Đá bên dưới hỏa tiễn bay bên trên chăng?



 Ukraine misses out on World Cup after loss to Wales


Ukraine's World Cup dreams are over following a loss to Wales in the final European World Cup playoff in Cardiff on Sunday.
A win over Scotland in midweek raised hopes that, despite a war with Russia at home, Ukraine's national team could qualify for the Qatar World Cup. But despite 20 shot attempts in rainy conditions, the Ukrainians couldn't match a first-half own goal from Andriy Yarmolenko, who headed in a free kick from Gareth Bale shortly before halftime.
DW spoke to football fan Alexander, who watched the game at a bar in Kyiv. He said the missle strikes had woken him up at 5 a.m. in the morning and he had not been back to sleep. Against the backdrop of the war, many Ukrainians were full of hope for the match and World Cup qualification. The loss had left him with "an emptiness inside that I don't know how to fill."

/* src.: https://www.dw.com/en/ukraine-russian-missiles-hit-kyiv-putin-issues-threat-live-updates/a-62035893


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

'Don't bring the world to ruins,' urges Pope Francis
The head of the Catholic Church on Sunday urged a cease-fire and negotiations amid the war in Ukraine, while calling on world leaders to prevent the world being destroyed.
"Don't bring the world to ruins, please. Don't bring the world to ruins,'' Pope Francis said during his traditional Sunday blessing at the Vatican.
He called on the world to hear "the desperate cries of the people" who are suffering amid Russia's invasion, though he again declined to mention that country by name as he has since the start of Moscow's assault.
The Catholic Church has tried to offer its services as a mediator in the conflict, and the pontiff himself has declared his willingness to travel to Ukraine "at the right moment," saying his visit should not do more harm than good.

[Image: 62037335_401.jpg]
The pope, seen here at Whitsunday Mass, made his strongest appeal yet for a cease-fire

/* src.: https://www.dw.com/en/ukraine-russian-missiles-hit-kyiv-putin-issues-threat-live-updates/a-62035893


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

Quote:"Những lời kêu gọi tránh sỉ nhục Nga chỉ có thể sỉ nhục Pháp và mọi quốc gia khác kêu gọi điều này," Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba phản hồi phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.


Khiếp, mình rất ghét cái kiểu ăn miếng trả miếng dưới lưng quần này ở bậc cao cấp. Cũng may mắn cho Ukraine, rằng người ngồi ghế cao nhất của họ không có thái độ và trình độ như ông ngoại trưởng này.





Ukraine chỉ trích phát biểu của tổng thống Pháp nói chớ ‘sỉ nhục’ Nga

[Image: 06a70000-0aff-0242-06ac-08da1866f9db_w1023_r1_s.jpg]
"Những lời kêu gọi tránh sỉ nhục Nga chỉ có thể sỉ nhục Pháp và mọi quốc gia khác kêu gọi điều này," Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba phản hồi phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ukraine ngày thứ Bảy chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì nói rằng điều quan trọng là không được "sỉ nhục" Nga, một quan điểm mà ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba nói "chỉ có thể sỉ nhục Pháp."

Ông Macron đã tìm cách duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2. Lập trường của ông đã nhiều lần bị một số đối tác ở Đông Âu và vùng Baltic chỉ trích, vì họ coi hành động này làm suy yếu các nỗ lực gây áp lực buộc ông Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.
“Chúng ta không được làm bẽ mặt Nga để rồi đến ngày chiến sự kế thúc, chúng ta có thể kiến tạo một lối thoát thông qua các biện pháp ngoại giao,” ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với các tờ báo địa phương đăng ngày thứ Bảy. “Tôi tin rằng Pháp đóng vai trò là một cường quốc trung gian điều giải.”
Ông Kuleba phản hồi trên twitter: “Những lời kêu gọi tránh sỉ nhục Nga chỉ có thể sỉ nhục Pháp và mọi quốc gia khác kêu gọi điều này.
“Vì chính nước Nga đã tự sỉ nhục mình. Tất cả chúng ta tốt hơn hết nên tập trung vào việc làm cho Nga bẽ mặt. Điều này sẽ mang lại hòa bình và cứu sống nhiều người.”
Ông Macron đã nói chuyện thường xuyên với ông Putin kể từ cuộc xâm lược như một phần của những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và bắt đầu một cuộc đàm phán khả tín giữa Kyiv và Moscow, dù ông không đạt được thành công rõ ràng nào.
“Tôi nghĩ, và tôi đã nói với ông ấy, rằng ông ấy đang mắc một sai lầm lịch sử và căn bản đối với người dân của mình, đối với bản thân ông ấy và lịch sử,” ông Macron nói.
Khi được hỏi về lời đề nghị điều giải trên kênh truyền hình quốc gia, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói "không có ích gì khi tổ chức đàm phán" với Nga cho đến khi Ukraine nhận được vũ khí mới từ phương Tây và đẩy lùi lực lượng Nga "xa nhất có thể đến biên giới Ukraine."
Hiện Nga đang chiếm cứ khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine. Kyiv đang nhận được nhiều vũ khí mạnh hơn từ phương Tây.
"Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng sử dụng (vũ khí mới) ... và sau đó tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể bắt đầu một vòng đàm phán mới từ một vị thế được củng cố," David Arakhamia, nhà lập pháp Ukraine và thành viên đoàn đàm phán, cho biết hôm thứ Sáu.
Một trong những loại vũ khí mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine là hệ thống tên lửa HIMARS chính xác cho phép nước này tấn công các vị trí của Nga từ một cự li xa hơn.
Pháp cũng đã cung cấp vũ khí tấn công bao gồm lựu pháo Caesar lấy từ kho dự trữ của quân đội Pháp. Ông Macron cho biết ông đã yêu cầu các nhà sản xuất vũ khí đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

/* src.: https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-chi-trich-phat-bieu-cua-tong-thong-phap-noi-noi-cho-si-nhuc-nga/6603557.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

Chuyện khôi hài cuối tuần, cái thứ "tiến lảo đảo lên chủ nghĩa xã hội" Shy 




Đại sứ tiết lộ giá xăng Malaysia chưa bằng nửa giá ở Việt Nam, Bộ Công thương yêu cầu ‘giải trình rõ’

[Image: 09470000-0a00-0242-0a6d-08da457c2004_cx1...3_r1_s.png]


Bộ Công thương Việt Nam hôm 3/6 nói Bộ này đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia “giải trình rõ” về nội dung phát ngôn của ông trên báo chí, trong đó có thông tin về giá xăng tại Malaysia hiện chỉ 13.000 đồng/lít, trong khi giá xăng tại Việt Nam đã tăng lên đến 31.573 đồng/lít.


Trước đó, hôm 2/6, tại hội thảo “Xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức, ông Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cho biết giá xăng tại Việt Nam đã là 31.573 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia được chính phủ hỗ trợ giá cho người dân là 13.000 đồng/lít, theo tường thuật của báo Tiền Phong.

Ông Thái cho biết sau chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia sang Việt Nam, hai chính phủ Việt Nam và Malaysia đang đàm phán để Malaysia xuất sang Việt Nam 300.000 lít xăng RON 95, nhưng hiện vẫn chưa triển khai được nhiều. Ông nói thêm rằng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia sẵn sàng hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu xăng dầu của Malaysia để ổn định thị trường trong nước.
Ngay sau khi thông tin trên được tiết lộ với báo chí, công luận đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn truyền thông. Nhiều người bất bình cho rằng trong khi sản lượng khai thác dầu của Malaysia thấp hơn Việt Nam rất nhiều và thu nhập của người dân lại cao hơn, nhưng người Malaysia lại được hưởng mức giá xăng chưa bằng nửa giá xăng Việt Nam.

“Thấy nó hơi khập khiễng so với giá xăng ở Việt Nam. Nếu giá xăng (thế giới) cao, mà chính phủ trợ giúp cho dân, phụ phần cho dân nhẹ nhàng hơn thì đó là chính phủ Malaysia rất tuyệt vời”, ca sĩ Dũng Đinh ở TPHCM nói với VOA.

“Lo ngại nhất là đời sống của người dân mình vì giá xăng ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì người dân sử dụng xăng dầu nhiều”, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người có cơ sở kinh doanh và làm việc với nhiều đối tác ở các nước trong khu vực, nói với VOA, và bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng cao khiến cho người dân “ngày càng nghèo đi” và nền kinh tế vốn đã chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19 sẽ khó có khả năng phục hồi.

Giá xăng tại Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới sau khi liên bộ Công thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày vào ngày 1/6, là lần thứ 10 tăng giá xăng kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, giá xăng RON 95 tăng thêm 921 đồng (0,04 USD)/lít, lên 31.578 đồng Việt Nam.

Bà Lê Hoài Anh cho biết mặc dù thường xuyên đi công tác qua lại với Malaysia và Indonesia nên biết giá xăng ở Malaysia rẻ, nhưng mức giá rẻ đến gần 1/3 so với giá xăng tại Việt Nam là một thông tin bất ngờ và gây lo ngại đối với bà.

“Tôi cũng lo ngại về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, bởi vì xăng dầu là một trong những nguyên liệu sản xuất được dùng để chạy máy, (vận hành) nhà máy… Khi xăng dầu tăng, giá điện nước chắc chắn sẽ tăng theo, nhất là giá điện. Khi giá điện tăng, giá thành của sản phẩm sẽ phải tăng theo và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt sẽ kém đi so với các nước trong khu vực”, bà Lê Hoài Anh nói thêm.

Sau khi tìm hiểu, nữ doanh nhân Việt cho biết bà phát hiện không chỉ Malaysia, mà cả Indonesia và Philippines đều có giá xăng rất rẻ so với Việt Nam.

Trên thực tế, giá xăng ở Malaysia trong gần 3 tháng qua chưa tới 13.000 đồng/lít, mà ổn định ở mức chỉ khoảng 10.828 đồng/lít, theo trang GlobalPetroPrices.com, nghĩa là khoảng 1/3 giá xăng của Việt Nam.

Nhiều ý kiến trong công luận cho rằng xăng dầu tại Việt Nam hiện đang phải “gánh” quá nhiều loại thuế khiến cho mức giá bị đẩy lên quá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân.

Hiện nay, giá một lít xăng tại Việt Nam bao gồm 4 loại thuế: Thuế suất nhập khẩu 10%, thuế suất tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%, 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường (sau khi đã được giảm 50% kể từ ngày 1/4/2022). Ngoài ra, người tiêu dùng còn phải trả thêm chi phí kinh doanh định mức (1.050 đồng/lít), lợi nhuận định mức (300 đồng/lít), mức trích lập Quỹ bình ổn (300 đồng/lít) và lợi nhuận của doanh nghiệp. Có thời điểm thuế phí chiếm tới 64% giá bán, theo báo Tuổi Trẻ.

Trả lời báo chí hôm 3/6 về thông tin liên quan đến giá xăng và nhập xăng dầu từ Malaysia, Bộ Công Thương Việt Nam nói giá xăng dầu của Malaysia thuộc mức thấp nhất thế giới là nhờ chính sách trợ giá nhiên liệu.

Bộ này giải thích trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế, phí chiếm khoảng 30-32% (tương đương 10.000-11.000 đồng/lít). Như vậy nếu không có thuế phí thì giá xăng Việt Nam sẽ khoảng 20.000 đồng/lít (tương đương 0,86 USD/lít).

Vẫn theo Bộ này, chính phủ Malaysia đang trợ giá 1,65 RM (0,4 USD) cho mỗi lít xăng RON95 và 1,85 RM (0,45 USD) cho mỗi lít dầu diesel. Như vậy, nếu chính phủ Malaysia không trợ giá và Việt Nam không đánh các loại thuế, phí, thì giá xăng RON95 của hai quốc gia là “tương đương nhau”, với giá xăng Malaysia sẽ là 0,87 USD/lít, và giá xăng tại Việt Nam sau khi bỏ các loại thuế phí là khoảng 0,86 USD/lít.

Phản ứng trước những giải thích của Bộ Công thương, nhiều người đặt câu hỏi tại sao chính phủ Việt Nam không có biện pháp trợ giá cho xăng dầu, vốn là xương sống của mọi ngành hàng, giống như chính phủ Malaysia.

Ông Dũng Đinh bày tỏ: “Tôi chỉ đau lòng thôi. Nước mình có mỏ dầu mà, tại sao phải khai thác dầu thô rồi đi bán cho nước ngoài giá rẻ để cuối cùng nhập xăng dầu vô giá mắc? Tôi không biết cơ cấu hay suy nghĩ, kinh doanh của mình có giỏi chưa? Vì dân hay vì riêng? Tôi có quan tâm cũng không được. Tôi chỉ buồn vì tại sao nước mình có mỏ dầu mà phải chịu phí xăng quá mắc. Tôi không dám có ý kiến vì không hiểu được cơ cấu như thế nào. Mà có hiểu và lên tiếng nói thì có được gì đâu?”

Trả lời về thông tin Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam với mức xuất khẩu 300.000 lít xăng RON 95, Bộ Công Thương nói với tư cách là bộ chuyên ngành quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu xăng dầu và là bộ đối tác của Malaysia nhưng cho đến nay, Bộ “chưa hề nhận được thông tin này”. Bộ này cho biết đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin làm rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí thời gian vừa qua.

Tại kỳ họp thứ ba, khóa 15, đang diễn ra của Quốc hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tác động của giá xăng dầu cao dẫn đến nguy cơ lạm phát tăng cao và đề nghị chính phủ có các biện pháp điều tiết để bình ổn giá cả.

/* src.: https://www.voatiengviet.com/a/6602098.html



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

 Đây là một khía cạnh khá hay về phản biện xã hội, đó là y tế và sức khỏe dân chúng.

 Nhân hôm qua đọc bài nhà văn Nga tác giả bestseller của quyển Metro 2035 đánh giá rằng Putin chỉ sống từ 5 đến 10 năm nữa là cùng, hôm nay tôi tò mò vào trang này https://www.nationmaster.com/country-info/compare/  để xem thử dân Nga sống thọ ra sao và y tế Nga ra sao thì bất giác phải nghĩ ngợi, đàn ông Nga chỉ sống tới 63 tuổi là đi bán muối rồi. Còn phụ nữ thì sống đến 75 tuổi. Nếu như vậy, trên lý thuyết lão Putin 69 tuổi là đã "vượt chỉ tiêu" rồi đấy thâyShy


[Image: WYtvNWe.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-05

(2022-06-05, 02:54 AM)005 Wrote: Cưỡng bức di tản
500 ngàn người Ukrainer có lẽ bị cưỡng bức di tản 

Chuyện này có không? Hay là họ chính là người đi tị nạn? Cuộc truy vết

Dạ Mỹ và Anh quốc đều đã lên tiếng vụ cưỡng bức di tản này rồi ngũ ca.

https://amp.rfi.fr/vi/quốc-tế/20220513-mỹ-tố-cáo-matxcơva-lập-trại-sàng-l%E1%BB%8Dc-cưỡng-ép-hàng-ngàn-dân-thường-ukraina-sang-nga

https://www.rferl.org/amp/us-osce-carpenter-ukraine-barbarity/31870185.html


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-05

Vừa ăn cướp, ăn cắp vừa phá hoại.  Cái bọn ăn cắp chẳng biết nhục là gì.   Mad


What you see in the photos is #RussianHungerGames. Apart from blocking Ukrainian ports and stealing grain, Russia literally sets food for the world on fire. 

Yesterday, Mykolaiv and its suburbs were targets for Russia’s missiles hitting residential buildings and port facilities with grain terminals on its territory 🌾 The attack caused a massive fire in a grain warehouse. 

In 102 days of full-scale war, the Russian army has destroyed numerous farms, stocks of food and sees, oil depots, agriculture machinery, and even stolen 400,000 tons (!) of grain crops, as of May 12, from the temporarily occupied territories of Ukraine. Let alone robberies, mining fields, forcing major poultry farms to suspend their operation… It was not only food for Ukraine; it was also export food. 

Obviously, they want people to starve.

Credits: Mykolaiv Region Military Administration

[Image: 06-AAAE70-F804-44-D6-A39-D-786-DBA34546-A.jpg]

[Image: 9-CA78412-153-D-45-E7-9-DF8-158-C07-AD1-C42.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-05

05-06-2022, tình hình Ukraina ngày thứ 102:

1. Cả hai phía Ukraina và Nga đều đã phải công nhận rằng quân Ukraina đang phản công thành công ở Severodonetsk và đẩy lùi quân Nga tại đây:
https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1533237198970974208

Theo nhiều nguồn tin, quân Ukraina đã kiểm soát lại từ 50-80% thành phố:
https://twitter.com/helply11/status/1533529926367780864
https://twitter.com/CanadianUkrain1/status/1533245865535623168
https://twitter.com/Kiko_1960/status/1533502525764255745
https://twitter.com/uawire/status/1533261212699475970
https://twitter.com/Milan8662/status/1533524985943293958

Bản đồ chiến sự:
https://twitter.com/nadyanfsnf/status/1533488163100012549
https://twitter.com/nadyanfsnf/status/1533515179706785794/photo/1

Bản đồ chiến sự trong những ngày qua để tiện theo dõi:
https://twitter.com/i/status/1533416343466348544

Theo The Dailymail, cuộc phản công này có sự tham gia của nhiều vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ:
https://twitter.com/Athena_Tiberia/status/1533513217024172032

Chiến sự bên trong thành phố nhìn từ cả hai phía:
https://twitter.com/i/status/1533402508802068481
https://twitter.com/i/status/1533449670214791168
https://twitter.com/i/status/1533454861567766530
https://twitter.com/i/status/1533517090799353858
https://twitter.com/i/status/1533504418561282049

Lính Nga bị thương và bị bắt:
https://twitter.com/i/status/1533374350883160064

Quân Nga sử dụng tới 25 tiểu đoàn tác chiến độc lập (BTG), tức là khoảng 25 ngàn quân để tấn công thành phố, nhưng lại bị đẩy lùi:
https://twitter.com/TrentTelenko/status/1533115541002625026

Phim của Nga cũng cho thấy là 1 người lính Ukraina thường phải chống lại 1 toán lính Nga:
https://twitter.com/i/status/1533534665918885891

Trong khi đó, lính Chechens vẫn đăng phim rằng họ đã chiếm được hoàn toàn thành phố, (nhưng ngay lập tức bị chỉ ra là quay cảnh ở bên ngoài).
https://twitter.com/i/status/1533526207945490433

Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk Serhiy Hayday cho rằng: „giải phóng toàn bộ thành phố là hoàn toàn có thể !”
https://twitter.com/carlesdijous/status/1533485550480592896

2. Bất ngờ bị đẩy lùi ở Severodonetsk, Nga lại bắn tên lửa tầm xa vào Kyiv, các cuộc bắn tên lửa này không đem lại bất kỳ một kết quả quân sự nào, mà chỉ để reo rắc sự bất ổn trong dân chúng:
https://twitter.com/i/status/1533537739882532864
https://twitter.com/AFP/status/1533370788425900034

Putin lại đưa ra luận điệu mới cho rằng: „cung cấp vũ khí cho Ukraina chỉ làm cuộc chiến kéo dài, Nga sẽ tấn công vào những mục tiêu mà trước đây chưa tấn công”. Vấn đề là từ đầu cuộc chiến tới nay, không có mục tiêu nào mà quân Nga tha cả:
https://twitter.com/AFP/status/1533371826902028288

3. Quân Nga đang tập trung bên kia biên giới gần Kharkiv, phía bên này, Ukraina chỉ có 4 tiểu đoàn https://twitter.com/albir2024/status/1533407118463750148/photo/1

Bản đồ gần biên giới:
https://twitter.com/WarAgainstPutin/status/1532750858672254986/photo/1
https://twitter.com/theIntlMS/status/1533530749751664641/photo/1

Quân Nga bắn tên lửa tầm xa vào sân bay thể thao Korotich ở Kharkiv:
https://twitter.com/nexta_tv/status/1533374833114988545
https://twitter.com/i/status/1533525317524066304

…và bắn vào những làng nào trong tầm pháo của họ:
https://twitter.com/i/status/1533533320235065347

… sử dụng cả bom phốt pho bị cấm khi tấn công làng Cherkaski Tyshky, nhưng vẫn không đem lại kết quả gì:
https://twitter.com/_ruskimir/status/1533308172659789824
https://twitter.com/UkraineWarPhoto/status/1533343369174433793

Pháo binh Ukraina nã vào các vị trí của Nga:
https://twitter.com/i/status/1533532536525271040

Pháo phòng không Ukraina bắn drone Nga:
https://twitter.com/i/status/1533288913674059777

Lính đánh thuê nổi tiếng của nhóm Wagner, Vladimir Andanov „Vakha” gốc người Buryat, đã tử trận ở Kharkiv:
https://twitter.com/factsdocs/status/1533518245700968448

Mồ chôn tập thể của lính Nga, do quân Nga chôn. Phía Nga đang bỏ lại các thi thể lính của mình https://twitter.com/SarahAshtonLV/status/1533524489966854150

Xác lính Nga:
https://twitter.com/i/status/1533525842353168389

Nhà thờ gỗ từ thế kỷ thứ 16 đã bị pháo Nga phá hủy, đây là di sản UNESCO của Ukraina.
https://twitter.com/Steve76652499/status/1533302325330051074/photo/1
https://twitter.com/i/status/1533077287536500736

4. Thiếu tướng Nga Roman Kutuzov đã chết trong cuộc tấn công thất bại vào con đường Bakhmut-Lysychansk ở Donetsk:
https://twitter.com/ManSalouh/status/1533527165912088576
https://twitter.com/MrKovalenko/status/1533482068239425536

Quân Nga vẫn tìm cách tấn công từ Popasna nhưng không có kết quả:
https://twitter.com/JacquesFrre2/status/1533104659535212545

Con đường tiếp tế cho Severodonetsk vẫn thuộc quyền kiểm soát của phía Ukraina:
https://twitter.com/proudukraine/status/1533492166768615424

Phía Ukraina di tản dân ở Bakhmut:
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1533236987779506176

Nga bắn pháo vào thành phố:
https://twitter.com/i/status/1533467197833617408

5. Máy bay Su-25 của Nga bị bắn hạ ở Zaporizhzhia:
https://twitter.com/i/status/1533507183035527169
https://twitter.com/i/status/1533506433161076737

Pháo binh Ukraina hoạt động, có thể nhìn thấy phía Ukraina vũ khí ngày càng hiện đại, phim ảnh quay rõ nét và pháo bắn rất chính xác:
https://twitter.com/i/status/1533196546161971200
https://twitter.com/i/status/1530525109781422082
https://twitter.com/i/status/1531753676842352642

6. Bản đồ chiến sự ở Kherson, quân Ukriana đã thành công vượt sông và lập 1 số tiền đồn tren vùng kiểm soát của Nga:
https://twitter.com/ukraine_map/status/1533504604213809152
https://twitter.com/putino/status/1533526122205437953/photo/1

Quân Ukraina đang củng cố những vùng chiếm được này:
https://twitter.com/CanadianUkrain1/status/1533533527785996292

Tổng kết chiến sự chiến trường Kherson 2 tuần qua:
https://twitter.com/i/status/1533510451518025728

Chiến sự ở ngoại ô Kherson:
https://twitter.com/i/status/1533529505041719296

Rất nhiều xe tăng T-62 cũ kỹ đang được nhìn thấy ở Kherson:
https://twitter.com/Bad_Clowns/status/1533536227906953218

Hình ảnh chiếc xe tăng đời cũ T-62M bị bỏ lại, không biết là do bị bắn hay tự hỏng ở Kherson:
https://twitter.com/i/status/1531753676842352642

Bên trong thành phố Kherson, một lính Nga say rượu đã gây ra 1 vụ tại nạn làm 2 người dân thường bị chết, 4 người khác bị thương:
https://twitter.com/i/status/1533526425529069568

Du kích Ukraina ở Kherson và Melitopol đang là nỗi đau đầu của Nga:
https://twitter.com/danascully1984/status/1533547694517624832

Theo The Economist, có rất nhiều cuộc tấn công lẻ tẻ của du kích Ukraina vào lính Nga, mà Nga không sao dẹp được.
https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines

7. Đây là Roman, ảnh chụp trong ngày Diễu hành Bình đẳng ở Kyiv. Năm nay, bạn ý tham gia bảo vệ Tổ quốc và đã hy sinh ngày 31-05 trong trận chiến ở vùng Kharkiv.
https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1533399835436384256

Ukraina đang được bảo vệ bằng tất cả những gì họ có với một sự đoàn kết, đồng lòng từ mọi tầng lớp trong xã hội. Bởi vậy, Nga không đánh nổi họ, dù quân đội và hỏa lực mạnh hơn nhiều lần.

Viva Ukraina.

PCT, Ba Lan

[Image: 333-B0-ABD-3783-4-C13-8-EAF-17617625-E7-DC.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-05

Tây Ban Nha sẽ chuyển giao xe tăng Leopard và hệ thống phòng không cho Ukraine, - El Pais

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã hoàn tất việc chuyển giao cho Kyiv một tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Shorad Aspide mà quân đội Tây Ban Nha đã thay thế bằng một hệ thống tiên tiến hơn. Tây Ban Nha cũng sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu Leopard A4, vốn được dự trữ tại căn cứ của quân đội Tây Ban Nha ở Zaragoza. Và anh ấy sẽ huấn luyện quân đội của chúng ta cách điều khiển những chiếc xe tăng chiến đấu này.

Hy Lạp đã chuyển giao và sẽ chuyển vũ khí và đạn dược cho Ukraine, báo cáo. 

https://mil.in.ua/uk/news/v-gretsiyi-rozpovily-skilky-i-yakoyi-zbroyi-peredaly-ukrayini/

Trong danh sách: 

◾️122 BMP-1 với tất cả các loại đạn cho súng máy; 
◾️15 nghìn quả đạn pháo 73 mm; 
◾️2,1 nghìn quả rocket 122 ly; 
◾️20 nghìn khẩu súng trường tấn công Kalashnikov AK-47; 
◾️3,2 triệu viên đạn cỡ 7,62 mm; 
◾️60 MANPADS FIM-92 Stinger; 
◾️17 nghìn viên đạn pháo 155 mm; 
◾️1,1 nghìn quả đạn chống tăng RPG-18. 

Source: Ukraine Now

[Image: 8-A662-A51-7862-493-C-87-E6-4-F3-BE9-DBBDD1.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-05

Thêm một tướng Nga về miền thiên thu.  


The Armed Forces of Ukraine have liquidated Major General of the Armed Forces of the Russian Federation Roman Kutuzov in Donbas.

This was reported by the @InformNapalm project, a spokesman for the Odesa regional admin Sergiy Bratchuk, as well as a number of 🇷🇺 & separatist media

05/06 Annonce de la mort du général Roman Kutuzov dans le secteur de Popasna (circonstances de la mort incertaines).
C’est le chef de la 5e armée (nom de code "Туман").
Les pertes d’officiers supérieurs RUS continuent à un niveau élevé

[Image: 1-D711-A04-CF10-457-C-AB02-191-FDC6-B62-C8.jpg]

[Image: 768530-F9-2-C2-D-40-DC-BCE9-992-A624-BEAD6.png]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-05

(2022-06-05, 02:35 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ Mỹ và Anh quốc đều đã lên tiếng vụ cưỡng bức di tản này rồi ngũ ca.  

https://amp.rfi.fr/vi/quốc-tế/20220513-mỹ-tố-cáo-matxcơva-lập-trại-sàng-l%E1%BB%8Dc-cưỡng-ép-hàng-ngàn-dân-thường-ukraina-sang-nga

https://www.rferl.org/amp/us-osce-carpenter-ukraine-barbarity/31870185.html

 Yeap, nhưng 5 thích đọc các bài do chính các ký giả đi thu thập tin và phỏng vấn đương sự hơn. Có những câu chuyện ly kỳ. Bởi vì nói vụ này, thì chính phủ Ukraine cũng đã nói rồi.