VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-26

US rejects Russia's offer to unblock Ukrainian ports in exchange for lifting sanctions.

U.S. Department of State spokesman Ned Price called Russia’s suggestion “empty promises.” The quickest solution to rising prices, he said, "is to end the Russians’ brutal war."

...

Nike will not renew franchise agreement with Russian retailer. 

The company said in a statement that “due to operational challenges in Russia, Nike has made the decision not to renew or enter into any new business commitments,” Russian business daily Vedomosti reported.

Earlier in March, Nike said it would temporarily close its Nike-owned and operated stores in Russia but some locations managed by its Russian retailer, Up & Run, remained open.
...

General Staff: Russia prepares to resume offensive.

The Russian military is training reserve soldiers and replenishing equipment in Russian regions of Voronezh and Belgorod, bordering Ukraine's Luhansk and Kharkiv oblasts. In Sumy Oblast, Russians continue shelling.

General Staff: Russia prepares to resume offensive.

The Russian military is training reserve soldiers and replenishing equipment in Russian regions of Voronezh and Belgorod, bordering Ukraine's Luhansk and Kharkiv oblasts. In Sumy Oblast, Russians continue shelling.

Lukashenko said that Belarus needs another operational command, along with the already established western and north-western ones, because the country, he claims, is under threat from NATO troops stationed in Poland, Lithuania and Latvia.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-26

B.s. blackmail!

Đại đế mang quân xâm lược nước của người ta, đóng chiếm bến cảng kg cho lương thực được di chuyển đến các nơi.  Bây giờ lại dở giọng sẽ giúp cứu đói nếu phương tây ngưng cấm vận. 
Trò đùa à.  Bull! Mad
...

Russian President Vladimir Putin told Italy’s Prime Minister Mario Draghi by phone on Thursday that Russia was ready to significantly contribute to solving the international food crisis but only if the West lifts sanctions, the Kremlin said.

Putin said Russia stood ready to export grain and fertilizers in order to tackle the crisis.

He also told Draghi that Russia was ready to continue uninterrupted gas supplies to Italy. 

https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-italy-idAFS8N2WX05X


RE: Phản biện xã hội - JayM - 2022-05-26

(2022-05-26, 05:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: B.s. blackmail!

Đại đế mang quân xâm lược nước của người ta, đóng chiếm bến cảng kg cho lương thực được di chuyển đến các nơi.  Bây giờ lại dở giọng sẽ giúp cứu đói nếu phương tây ngưng cấm vận. 
Trò đùa à.  Bull! Mad
...

Russian President Vladimir Putin told Italy’s Prime Minister Mario Draghi by phone on Thursday that Russia was ready to significantly contribute to solving the international food crisis but only if the West lifts sanctions, the Kremlin said.

Putin said Russia stood ready to export grain and fertilizers in order to tackle the crisis.

He also told Draghi that Russia was ready to continue uninterrupted gas supplies to Italy. 

https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-italy-idAFS8N2WX05X

Lại nghĩ tới câu nói để đời của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:  "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-26

(2022-05-26, 05:33 PM)JayM Wrote: Lại nghĩ tới câu nói để đời của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:  "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"

Amen!

Good range practice heng nàng.  

[Image: TASS-51961407.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-26

(2022-05-25, 10:42 PM)005 Wrote:  


Sao 5 dị ứng với mấy chiêu .....Ai yêu nhi đồng bằng bác hồ chính mi, hoặc cả đám phụ nữ phụ nam vây quanh bác mập Kim Chính Ân khóc nức nở phao câu quá. hihihi

 Boris nên nhận các cháu hoặc chi bộn bạc cho xôm tụ, chứ viết thư làm màu mần chi trông dị chưa tề Boris ơi. Đá Boris một phát ...  Kick3

Lol Lol Lol

Ouch, dạ ngũ ca đá oan ổng rồi, đây là ý kiến của hội nhân đạo bảo vệ trẻ em đó ạ, kg phải tự ổng phăng bút ngang xương đâu ngũ ca.   Biggrin


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-05-26

(2022-05-26, 05:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol Lol Lol

Ouch, dạ ngũ ca đá oan ổng rồi, đây là ý kiến của hội nhân đạo bảo vệ trẻ em đó ạ, kg phải tự ổng phăng bút ngang xương đâu ngũ ca.   Biggrin

 Vậy thì bác Boris không có cố vấn giỏi như bác hồ. Vì còn thiếu tấm hình chụp bồng đứa bé như bác hồ.  Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-05-26

(2022-05-26, 01:16 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thoả thuận "ngầm" giữa Nato và Nga theo báo Đức? 

https://www.tagesschau.de/inland/nato-schwere-waffen-101.html

Source của báo Đức là ông Thổ tả... Hmmmmmm!
...

Media: NATO members informally agree not to supply Ukraine with aircraft and tanks. 

Citing its sources in NATO, the German Press Agency reported that alliance members fear Russia could see the delivery of Western tanks and combat aircraft as entering the war.

According to the agency, alliance members fear Russia could take retaliatory measures, German newspaper Die Zeit reported.

NATO members have informally agreed not to supply certain weapons to Ukraine amid the Russian invasion, NATO sources confirmed to dpa on Wednesday.

This is to lower as much as possible the risk of a confrontation between the Western defence alliance and Moscow, the sources said.

NATO members have complied so far with the informal agreement, according to diplomatic sources, out of concern that in the event of a Russian retaliation, alliance members would not offer full support.

This is why Poland in March refrained from sending MiG-29 fighter jets to Ukraine. So far NATO members have refrained from supplying Western tanks and fighter jets.

NATO's Supreme Allied Commander General Tod D. Walters said at the time, based on intelligence assessments, "the transfer of MiG-29s to Ukraine may be mistaken as escalatory and could result in Russian escalation with NATO ... producing a high risk scenario."

A NATO spokesperson declined to comment on such an agreement, saying any decisions to supply weapons rested with individual member states.

Many Eastern European countries have supplied neighbouring Ukraine with Soviet-era equipment and weapons since Russia's invasion began.

The issue arose after German State Secretary for Defence Siemtje Möller told the broadcaster ZDF on Sunday that within NATO it had been agreed not to supply Ukraine with any Western infantry vehicles or tanks.

The German government led by Chancellor Olaf Scholz is under pressure from the opposition over the supply of weapons to Ukraine, with widespread criticism that insufficient deliveries of heavy weaponry are taking place.

https://www.anews.com.tr/world/2022/05/25/nato-agreement-not-to-supply-ukraine-with-western-tanks-jets

https://www.latestly.com/socially/world/media-nato-members-informally-agree-not-to-supply-ukraine-with-aircraft-and-tanks-latest-tweet-by-the-kyiv-independent-3749846.html

...

Tin từ Đức bị debunk.  Dạ ngũ ca ơi mấy ông Đức đang dở trò gì vậy ngũ ca?   Confused

[Image: FTpl8-AIag-AEFf6-W.jpg]

 Phủ thủ tướng chưa có trả lời làm sao thông tín viên 5 của nhật báo Việt Best có câu trả lời cho nữ ký giả Bạch Mi được.  Happy-smiley-emoticon

 Nói đùa chứ, cái vụ cô tổng thư ký nghị viện 38 tuổi của bộ quốc phòng Đức (cô này thấy cũng xinh đẹp ngang cơ với thủ tướng Phần Lan  Shy  )   trả lời phỏng vấn đài truyền hình chính ZDF ở Đức, rằng có một thỏa thuận ngầm ( engl. informal)  giữa các ông lãnh đạo trong khối NATO là không giao trực tiếp vũ khí hạng nặng sang Ukraine là có thật, rồi cô này kể ra như chiếc xe tăng loại "chiến đấu tăng" như Leopard (Đức), chiếc Leclerc (Pháp) sẽ không có chuyển giao. 

Việc người nữ chính trị gia này lỡ dại bộc bạch lên báo chí về vụ thỏa thuận ngầm đã được chứng thực là có trong nội bộ đảng SPD, là đảng tả trung ở Đức mà người Việt bên Mỹ hay gọi là thổ tả (oh man, 5 dị ứng với cách gọi này "lắm luôn"), tuy nhiên phủ thủ tướng Đức chưa có trả lời văn bản cho tờ báo Tagesspiegel rõ ràng như thế nào. 

Tuy nhiên để không bị hỏa mù tin tức từ mọi phía, hoặc các xuyên tạc có tính toán, chúng ta phải xác định nội dung tin tức truyền thông các phần tô đậm lại như thế này:

1. thỏa thuận ngầm chưa được phủ thủ tướng Đức chính thức trả lời bằng công văn. 

2. Không chuyển giao trực tiếp cho Ukraine, chứ không phải không chuyển giao xoay vòng. 


 Số 2. việc chuyển giao vũ khí hạng nặng xoay vòng, nghĩa là các quốc gia Đông Âu thuộc NATO, có thể gửi chiến xa, xe tăng cũ của họ trực tiếp cho Ukraine, Đức sẽ thay xe tăng Đức cho họ để bảo vệ biên giới NATO. Nội dung số 2 này có công văn chính thức. 

Cho nên không nên trộn lẫn số 1 với số 2 trở thành:  "chẳng cung cấp gì cả". Vì như vậy dễ dàng trở thành luận điệu xuyên tạc. Tuy nhiên trong thời chiến, luận điệu xuyên tạc này có khi lại là kế hay.  Vì như vậy phía Nga sẽ có một lượng thông tin hỏa mù rằng Ukraine không có vũ khí để chống lại họ, khinh địch, rồi rốt cuộc lại bị vùi dập tả tơi nơi chiến trường. 

Ngược lại nếu Ukraine không có lượng vũ khí tiếp viện tương xứng chống lại quân đội Nga, thì viễn cảnh hòa bình vãn hồi, tái lập lãnh thổ Ukraine vào đầu Thu như chính trị gia cao cấp Hoa Kỳ tiên đoán sẽ là huyền thoại.

Cho nên lúc này cần bình tĩnh nghe ngóng tin tức và phân loại cho rõ ràng, tin nào chính thức, tin nào là tả-pín-lù, cù lao trộn lẫn.  Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-05-27

(2022-05-26, 05:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol Lol Lol

Ouch, dạ ngũ ca đá oan ổng rồi, đây là ý kiến của hội nhân đạo bảo vệ trẻ em đó ạ, kg phải tự ổng phăng bút ngang xương đâu ngũ ca.   Biggrin

Nhân nói về bác Bô, hai hôm nay báo chí Anh có bàn loạn bác Bô nhập tiệc thường xuyên cuối tuần ...
Bác Bô không làm gương cho các em nhỏ rồi.  Shy

 




RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-05-27

(2022-05-26, 05:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: B.s. blackmail!

Đại đế mang quân xâm lược nước của người ta, đóng chiếm bến cảng kg cho lương thực được di chuyển đến các nơi.  Bây giờ lại dở giọng sẽ giúp cứu đói nếu phương tây ngưng cấm vận. 
Trò đùa à.  Bull! Mad
...

Russian President Vladimir Putin told Italy’s Prime Minister Mario Draghi by phone on Thursday that Russia was ready to significantly contribute to solving the international food crisis but only if the West lifts sanctions, the Kremlin said.

Putin said Russia stood ready to export grain and fertilizers in order to tackle the crisis.

He also told Draghi that Russia was ready to continue uninterrupted gas supplies to Italy. 

https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-italy-idAFS8N2WX05X

JayM Wrote:Lại nghĩ tới câu nói để đời của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:  "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"

 Nam Mô A-Di-Đà Phật.  Nga mà kíu đói thì thế giới có mà bệnh kinh niên đường 
 đại tràng.  Yeap, có ai còn nhớ dĩ vãng cứu đói "hạt bo bo" của các "ngài" Sô Viết 
 không ạ? 

 Một nước sản xuất gạo nhất nhì thế giới mà vào tay cộng sản thành đói gạo queo râu, để big brother Nga ngố chở bobo cho ăn đăp đổi qua ngày.

 "Bo bo nấu với cục đường
  Sự đời đắp đổi khi buồn khi vui.
  Sự đời buồn lắm em ơi
  Ăn gì ra nấy mớ đời nghiệt oan"

 (ca dao búa)


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-05-27






RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-27

(2022-05-27, 01:55 AM)005 Wrote: Nhân nói về bác Bô, hai hôm nay báo chí Anh có bàn loạn bác Bô nhập tiệc thường xuyên cuối tuần ...
Bác Bô không làm gương cho các em nhỏ rồi.  Shy

 

Hahaha, dạ vụ này muội phải hỏi lại 1/2 kia của muội xem rồi mới cân đo hình phạt nặng nhẹ được ạ.   Lol Lol Lol Lol Lol


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-27

Lại trò diễn kịch 3 xu của mấy thằng mác xít.

Ngày 26.5.2022 truyền thông lá cải.. a nhầm.. lá đỏ của  Nga ồn ào đưa tin hình ảnh tủ lạnh.. lại nhầm.. lãnh tụ Putin đến thăm và ủy lạo binh sĩ Nga bị thương tại 1 bệnh viện ở Moscow, nhằm xóa đi những thông tin xấu xí cho rằng Putin bỏ mặc sinh mạng binh lính Nga tại Ucraine.

Nhưng đúng là chẳng có gì có thể dối trá được trên mxh, chỉ vài giờ sau đó, người ta đã phát hiện ra 1 trong các binh sĩ được đưa về từ tiền tuyến lại chính là 1 trong những cán bộ chủ chốt tại 1 nhà máy (!?) mà Pu đã đi thăm vào năm 2021.

Lãnh đạo 1 quốc gia nhưng phải đi thuê người đóng những cảnh này thì nhục thật... Nhưng đó là chuyện rất bình thường đối với giới lãnh đạo các nước mà thể chế được xây dựng theo kiểu cs.
https://t.co/hz4q2EJzFx

AH

[Image: 284461398-542080824276184-7442536439535554127-n.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-27

Một bài viết sát theo tình hình chiến sự.
...

Muốn có hoà bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. 
QH

Ép Ukraine đổi đất lấy hoà bình là 1 sai lầm khó lòng sửa đổi.

Đã bắt đầu xuất hiện những bài báo, những thăm dò dư luận giả nói rằng đây là lúc ký kết hoà bình, trong đó Ukraine phải đổi đất lấy hoà bình. Tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ cánh tả.
Họ cho giả thiết đầu tiên là Tổng thống Nga muốn kết thúc chiến tranh, rằng ông ấy cần một con đường tắt và rằng ông ấy thực sự đang tìm cách để giữ thể diện và tránh, theo cách nói của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, “sự sỉ nhục". Đúng là quân đội của Putin đã hoạt động tồi tệ, quân đội Nga bất ngờ rút lui khỏi miền bắc Ukraine, và ít nhất là tạm thời họ đã từ bỏ ý định tiêu diệt nhà nước Ukraine. Họ chịu thương vong lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai mong đợi, mất số lượng thiết bị ấn tượng và thể hiện sự kém cỏi về hậu cần hơn hầu hết các chuyên gia nghĩ có thể. Nhưng giờ đây họ đã tập hợp lại ở miền đông và miền nam Ukraine, nơi mục tiêu của họ vẫn rất táo bạo: Họ tìm cách tiêu diệt quân đội Ukraine, làm hao mòn các đối tác quốc tế của Ukraine và làm kiệt quệ nền kinh tế Ukraine, vốn có thể đã giảm đi một nửa.

Được thúc đẩy bởi nguồn thu từ dầu và khí đốt, nền kinh tế Nga đang trải qua một cuộc suy thoái ít nghiêm trọng hơn nhiều so với Ukraine. Không quan tâm đến dư luận, quân đội Nga dường như không quan tâm đến việc bao nhiêu binh sĩ của họ thiệt mạng. Vì tất cả những lý do đó, Putin có thể tin rằng một cuộc chiến tiêu hao lâu dài là chiến thắng của ông ta, không chỉ ở miền nam và miền đông Ukraine mà cuối cùng là ở Kyiv và xa hơn thế nữa. Chắc chắn đó là điều mà các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin vẫn đang nói với người dân Nga. Trên truyền hình nhà nước, quân đội Nga đang chiến thắng, binh lính Nga đang bảo vệ dân thường, và chỉ có người Ukraine thực hiện hành vi tàn bạo. Với một vài ngoại lệ nhỏ,  họ không chuẩn bị cho công chúng Nga kỳ vọng vào điều gì khác ngoại trừ chiến thắng toàn diện.

Giả định thứ hai được đưa ra bởi những người ủng hộ việc ký hiệp ước  là Nga sẽ tuân theo các thỏa thuận mà nước này đã ký kết. Nhưng sự thiếu trung thực trơ trẽn hiện là một phần bình thường trong chính sách đối ngoại của Nga. Trước cuộc chiến, các quan chức cấp cao của Nga liên tục phủ nhận rằng họ có ý định xâm lược Ukraine, truyền hình nhà nước Nga chế nhạo những lời cảnh báo của phương Tây về cuộc xâm lược là "cuồng loạn", và cá nhân Putin hứa với Tổng thống Pháp rằng không có chiến tranh nào xảy ra. 

Không thể tin được những lời hứa trong tương lai của nhà nước Nga, chừng nào nó còn do Putin kiểm soát.

Giả thiết thứ ba là chính phủ Ukraine này, hoặc bất kỳ chính phủ Ukraine nào khác, về mặt chính trị có thể hoán đổi lãnh thổ để lấy hòa bình. Làm như vậy sẽ là phần thưởng cho hành động xâm lược của Nga và chấp nhận rằng Nga có quyền bắt cóc các nhà lãnh đạo, giết hại dân thường, hãm hiếp phụ nữ và trục xuất bất kỳ ai mà nước này chọn ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Tổng thống hoặc thủ tướng Ukraine nào có thể đồng ý với thỏa thuận đó và mong đợi còn  tại vị? Sự tàn ác của Nga cũng có nghĩa là bất kỳ lãnh thổ nào tạm thời được nhượng lại, sớm hay muộn, sẽ trở thành nguồn gốc của một cuộc nổi dậy, bởi vì không người dân Ukraine nào có thể chịu đựng kiểu tra tấn đó vô thời hạn. Hiện tại, quân du kích ở thành phố Melitopol, bị chiếm đóng từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, tuyên bố đã giết một số sĩ quan Nga và thực hiện các hành động phá hoại. Một thế lực ngầm đang nổi lên ở Kherson bị chiếm đóng và sẽ xuất hiện ở những nơi khác. Việc nhượng bộ lãnh thổ cho một thỏa thuận bây giờ sẽ chỉ đơn giản là thiết lập một cuộc xung đột khác sau này. Sự kết thúc của một loại bạo lực sẽ dẫn đến các loại bạo lực khác.

Đánh bại quân Nga có thể có nhiều hình thức, Nhà Trắng bây giờ nên tăng không chỉ mức độ mà còn cả tốc độ hỗ trợ Ukraine; cung cấp vũ khí tầm xa cần thiết để giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng và có lẽ Mỹ cũng cần hỗ trợ việc phân phối nhanh hơn những vũ khí đó. Đánh bại có thể là về kinh tế, dưới hình thức một lệnh cấm vận khí đốt và dầu mỏ tạm thời, cuối cùng đã cắt đứt nguồn thu nhập của Nga, kéo dài ít nhất cho đến khi chiến tranh kết thúc. Đánh bại Nga có thể liên quan đến việc tạo ra một kiến trúc an ninh mới, một kiến trúc dựa trên các loại bảo đảm an ninh mới cho Ukraine, hoặc thậm chí ban tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Dù diễn ra dưới hình thức nào thì nó cũng phải khác biệt đáng kể so với bản ghi nhớ Budapest năm 1994, trong đó Ukraine được cung cấp các "bảo đảm” an ninh mà không có nghĩa gì cả.

Tôi hiểu nhiều người lo sợ rằng, đối mặt với một tổn thất lớn sắp xảy ra, Putin sẽ tìm cách sử dụng vũ khí hóa học hoặc hạt nhân; Tôi cũng lo lắng như vậy khi bắt đầu chiến tranh. Nhưng việc rút lui khỏi Kyiv và Kharkiv cho thấy rằng Putin không phải là người hoàn toàn không biết lý lẽ. Hắn hiểu hoàn toàn rõ ràng rằng NATO là một liên minh phòng thủ, bởi vì hắn đã chấp nhận các đơn xin vào NATO của Thụy Điển và Phần Lan mà không gây rắc rối. Các tướng lĩnh của Putin tính toán và cân nhắc chi phí. Họ hoàn toàn có khả năng hiểu rằng cái giá của những ứng trước của Nga là quá cao. Cái giá phải trả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ cao hơn nhiều: Chúng sẽ không đạt được tác động quân sự nhưng sẽ phá hủy tất cả các mối quan hệ còn lại của Nga với Ấn Độ, Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy các mối đe dọa hạt nhân mà các nhà tuyên truyền Nga thường xuyên nhắc đến, trong nhiều năm, là có thật.

Có những loại người chúng ta không thể nói chuyện được, không thể tin tưởng được, họ chỉ hiểu sau khi bị đấm thật mạnh vào mặt, Putin là mẫu người đó.

Vì vậy tôi tin chắc là con đường duy nhất để có hoà bình là đấm cho Nga ngất xỉu, khi đó Putin sẽ biết sức mạnh của Nga đáng bao nhiêu.

Muốn có hoà bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh.

[Image: 284367731-1965025287031104-8453373801161900590-n.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-05-27

(2022-05-27, 01:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lại trò diễn kịch 3 xu của mấy thằng mác xít.

Ngày 26.5.2022 truyền thông lá cải.. a nhầm.. lá đỏ của  Nga ồn ào đưa tin hình ảnh tủ lạnh.. lại nhầm.. lãnh tụ Putin đến thăm và ủy lạo binh sĩ Nga bị thương tại 1 bệnh viện ở Moscow, nhằm xóa đi những thông tin xấu xí cho rằng Putin bỏ mặc sinh mạng binh lính Nga tại Ucraine.

Nhưng đúng là chẳng có gì có thể dối trá được trên mxh, chỉ vài giờ sau đó, người ta đã phát hiện ra 1 trong các binh sĩ được đưa về từ tiền tuyến lại chính là 1 trong những cán bộ chủ chốt tại 1 nhà máy (!?) mà Pu đã đi thăm vào năm 2021.

Lãnh đạo 1 quốc gia nhưng phải đi thuê người đóng những cảnh này thì nhục thật... Nhưng đó là chuyện rất bình thường đối với giới lãnh đạo các nước mà thể chế được xây dựng theo kiểu cs.
https://t.co/hz4q2EJzFx

AH

[Image: 284461398-542080824276184-7442536439535554127-n.jpg]


"Chuyện thường tình của huyện". Happy-smiley-emoticon


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-05-27

Chuyện lọa ...

 



May 27, 2022 In Rare Display Of Dissent, Lawmakers In Russia's Far East Urge Putin To Stop Ukraine War

[Image: F97DF32C-0B9E-4EFF-BD93-2AFEDA41B61E_w1023_r1_s.jpg]
Cars pass by destroyed Russian tanks in a recent battle against Ukrainians in the village of Dmytrivka, close to Kyiv.


In a rare display of political protest in Russia, a group of lawmakers representing the Communist Party in the Far Eastern region of Primorye have called on President Vladimir Putin to stop military operations in Ukraine and withdraw all troops from the country.

Leonid Vasyukevich, a member of the regional Legislative Assembly, read out the statement at a session held by lawmakers on May 27.
The statement said that as Russian troops are suffering significant losses in Ukraine, there is no way to get any success by military means.
"We understand that if our country does not stop the military operation, there will be more orphans in the country. During the military operation, young men are dying or becoming disabled, while they could be very useful for our country," the statement said.

Vasyukevich said that the statement was signed by him and his colleagues Gennady Shulga, Natalya Kochugova, and Aleksandr Sustov.
The region's governor, Oleg Kozhemyako, who was at the session, ordered Vasyukevich and Shulga, who vocally supported the statement, to be removed from the premises.

"The action defames the Russian Army and our defenders who are fighting against Nazism. You are a traitor," Kozhemyako said, addressing Vasyukevich.

The lawmakers then deprived Vasyukevich and Shulga of their right to take the floor at the session. The leader of the Communist lawmakers, Anatoly Dolgachyov, said the deputies' action will have "very severe repercussions."

Vasyukevich, Shulga, and Kochugova did not respond to an RFE/RL request for comment on the situation.

Sustov told RFE/RL that he had "my personal thoughts about the special military operation [in Ukraine,] but I did not sign the statement," contradicting Vasyukevich's statement.

The Interfax news agency reported that Kochugova said at the session that she did not sign the statement either.

Russia launched its unprovoked invasion of Ukraine on February 24 and has met with much stiffer-than-expected resistance from Ukrainian troops.

Ukrainian and Western officials say thousands of Russian soldiers have died during the war.

Moscow has said little on the death toll. In its last official statement, the Defense Ministry said on March 25 that 1,351 of its soldiers had been killed in the fighting.

/* src.:  Radio Free Europe - Radio Liberty - https://www.rferl.org/a/russia-primorye-parliament-war-dissent/31871358.html