VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-21

(2022-04-20, 11:13 AM)005 Wrote:  "Mạnh" Thường Quân.  Quốc gia nào giúp, và quốc gia nào hỗ trợ nhiều nhất?


Which country has given the most money to Ukraine?'

[Image: 2022-04-21-181546.png]

Canada quê mới của tui không "mạnh" chút nào, thật là quê độ  Wink  .

https://www.cbc.ca/news/politics/canada-ukraine-artillery-1.6426132

Kỳ này ông thủ tướng đẹp trai Trudeau sẽ gửi pháo M777 155mm giúp Ukraine. Nhưng nguyên một đất nước rộng gần 10 triệu km2 chỉ có vỏn vẹn ...37 khẩu M777 không biết ông Trudeau sẽ gửi tặng bao nhiêu Shy .

"Canada has sent 4,500 M-72 rocket launchers to Ukraine. The weapon has a range of 150 to 200 metres "on a really good day," Leslie said."

Giờ tui mới biết M-72 vẫn còn được xử dụng, nhớ ông anh hai kể lại trong trận Xuân Lộc ổng và đồng đội đã bắn M-72 làm tank của cs rụng càng rất nhiều nhưng cuối cùng đạn dược mọi thứ cạn kiệt nhưng không được tiếp tế thêm nên chuyện phải đến đã đến .


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-21

(2022-04-21, 04:55 PM)phai Wrote: Phóng viên chiến trường mà mua được là tặng cho tụi tui mỗi người 1 con luôn chứ cần gì nhờ   Biggrin .

 Nếu có chắc là chỉ con tem, chứ Ngày đầu tiên chắc không còn nữa. Tuy nhiên tui thấy trên mạng có bày bán rồi. Chắc chắn là hàng giả. In con tem giả thời nay dễ "lắm luôn". Face-with-rolling-eyes4


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-21

(2022-04-21, 05:39 PM)phai Wrote: [Image: 2022-04-21-181546.png]

Canada quê mới của tui không "mạnh" chút nào, thật là quê độ  Wink  .

https://www.cbc.ca/news/politics/canada-ukraine-artillery-1.6426132

Kỳ này ông thủ tướng đẹp trai Trudeau sẽ gửi pháo M777 155mm giúp Ukraine. Nhưng nguyên một đất nước rộng gần 10 triệu km2 chỉ có vỏn vẹn ...37 khẩu M777 không biết ông Trudeau sẽ gửi tặng bao nhiêu Shy .

"Canada has sent 4,500 M-72 rocket launchers to Ukraine. The weapon has a range of 150 to 200 metres "on a really good day," Leslie said."

Giờ tui mới biết M-72 vẫn còn được xử dụng, nhớ ông anh hai kể lại trong trận Xuân Lộc ổng và đồng đội đã bắn M-72 làm tank của cs rụng càng rất nhiều nhưng cuối cùng đạn dược mọi thứ cạn kiệt nhưng không được tiếp tế thêm nên chuyện phải đến đã đến .

 Đất nước quanh năm suốt tháng thanh bình, lại không có sự đe doạ chính trị địa dư nào thì quân đội sẽ không có gì hết. Nuôi quân đội cũng mắc mỏ mà. Hơn nữa chỉ cần xít xuống dưới đã có đại ca bảo kê rồi.

 Thật ra hỗ trợ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, phần còn lại phải để lại bảo vệ lãnh thổ của mình nữa. Shy

 Bên tôi Đức sau nhiều năm "tiết kiệm" đã chẳng còn khí giới, đạn dược bao nhiêu. Sau khi thống nhất quốc gia, họ đưa vũ khi hạng nặng của Đông Đức cũ sang các quốc gia phía Đông thuộc NATO để trấn giữ biên cương. Hôm kia, sau khi họp G7, ông thủ tướng đầu hói của tụi tui nói Đức sẽ trích ra 1 tỉ euro ngân sách để cho Ukraine dùng tiền đó mua lại vũ khí của kỹ nghệ sản xuất súng ống tư nhân của Đức. Còn "hàng nặng" như xe tăng cũ hoặc vũ khí cũ vùng biên cương các nước phía Đông thuộc NATO cứ giao cho Ukraine đi, "hàng cũ" dễ xài có thể áp dụng được ngay mà không cần huấn luyện. Sau đó Đức sẽ đổi hàng cũ đó thành hàng mới cho các quốc gia nhỏ giáp Ukraine. Vì cần thời gian và huấn luyện. Theo tin tức báo chí và phát ngôn của chính phủ thì kho khí giới của Đức giới hạn, không thể cho hết được, chỉ cho ... nhỏ giọt. Giờ phải gấp rút tân trang. Kho không có lấy gì cho. hahaha. Tuy nhiên có thần thánh mới biết các ông ấy nói dóc hay nói thật. Dù sao đó cũng là bí mật quốc gia.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-22

 Giống bé mập Kim Chánh Ân bên Bắc Hàn, Putin cũng thử chiêu dọa trẻ con.





Nga tuyên bố phóng thành công hỏa tiễn đạn đạo Sarmat thế hệ mới


[Image: 000_328L9N2.webp]
Ảnh chụp màn hình : vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat tại bãi thử Plesetsk, theo đoạn video do bộ Quốc Phòng Nga công bố ngày 20/04/2022. AFP - HANDOUT 

Quân đội Nga hôm 20/04/2022 tuyên bố đã bắn thử thành công hỏa tiễn liên lục địa Sarmat, vũ khí thế hệ mới, mà tổng thống Vladimir Putin khẳng định "không có loại nào tương đương". Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nói rằng đây là một vụ bắn thử "thường lệ", "không phải là mối đe dọa cho Mỹ và đồng minh".

Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Nga Igor Konachenkov khẳng định vụ bắn thử diễn ra vào lúc 15 giờ 12 phút (12 giờ 12 GMT), từ bệ phóng ở vùng Arkhanguelsk (tây bắc), đạt đến mục tiêu ở Koura trên bán đảo Kamtchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga cách đó trên 5.000 kilomet. Konachenkov nói thêm : "Sau khi chương trình thử nghiệm kết thúc, hỏa tiễn Sarmat sẽ được bổ sung vào lực lượng chiến lược Nga". Lực lượng "chiến lược" thường được coi là vũ khí được sử dụng trong trường hợp chiến tranh nguyên tử.
Ông Putin tuyên bố trên truyền hình : "Sarmat thực sự là loại vũ khí độc nhất vô nhị, sẽ tăng cường tiềm năng quân sự của quân đội, bảo đảm an ninh cho Nga trước những mối đe dọa từ bên ngoài". AFP cho biết tổng thống Nga nhấn mạnh Sarmat được chế tạo từ những linh kiện, chi tiết sản xuất trong nước. Cũng theo ông Putin, hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Sarmat thế hệ thứ năm có thể "đánh bại tất cả các hệ thống phòng không hiện đại".
Có trọng lượng trên 200 tấn, Sarmat được cho là hiệu quả hơn hỏa tiễn Voievoda có tầm bắn 11.000 km. Vũ khí mới này nằm trong số một loạt hỏa tiễn được Vladimir Putin giới thiệu là "bất khả chiến bại" năm 2018, gồm hỏa tiễn siêu thanh Kinjal và Avangard. Hồi tháng Ba, Matxcơva đã sử dụng Kinjal lần đầu tiên để tấn công Ukraina.
Sarmat là tên một dân tộc du mục sống vào thời cổ đại xung quanh Hắc Hải, giữa Nga và Ukraina hiện nay.

/* nguồn: https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220421-nga-tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-ph%C3%B3ng-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-h%E1%BB%8Fa-ti%E1%BB%85n-%C4%91%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BA%A1o-sarmat-th%E1%BA%BF-h%E1%BB%87-m%E1%BB%9Bi


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-22

(2022-04-22, 12:08 AM)005 Wrote:  Giống bé mập Kim Chánh Ân bên Bắc Hàn, Putin cũng thử chiêu dọa trẻ con.


Hắn hù dọa kiểu giống như "đừng nên dồn chó vào chân tường", quê cơ rồi nên mới đem vũ khí hạt nhân ra dọa nhau "có gì cùng chết chung"

Tính ra ngoài vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn, nước Nga hầu như không có một sản phẩm nào đáng tín nhiệm có lợi ích cho cuộc sống bình thường.

Vài thí dụ:
- Xe hơi, máy bay dân dụng ... không có
- Cellphone, computer và những sản phẩm có liên quan ... không có
- Những sản phẩm thuộc loại "quyền lực mềm" như văn hóa, giải trí ... không có.

Nhiều nữa mà tui không nghĩ ra, bên đây hầu như tui chưa thấy qua một loại sản phẩm nào của Nga ngoài Vodka.
Bên anh gần nước Nga có thấy qua thứ gì của Nga ra hồn không.
Hình như kinh tế của họ nhờ vào tài nguyên thiên nhiên và xuất khẩu vũ khí là chính. 

Trung+ lỏi hơn nên ăn cắp/copy kỹ thuật của phương Tây và làm được những sản phẩm cạnh tranh được như phone Huawei, Xiaomi vv và nhiều những thứ khác. So sánh với China, khi chủ nghĩa cộng sản còn "nguyên chất" thì China không bằng Nga nhưng bây giờ Trung+ đã vươn lên vị trí số 2 về kinh tế chắc điều này cũng làm cho "đại đế" tự ái dồn cục.


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-22

(2022-04-21, 11:40 PM)005 Wrote: Bên tôi Đức sau nhiều năm "tiết kiệm" đã chẳng còn khí giới, đạn dược bao nhiêu. Sau khi thống nhất quốc gia, họ đưa vũ khi hạng nặng của Đông Đức cũ sang các quốc gia phía Đông thuộc NATO để trấn giữ biên cương. Hôm kia, sau khi họp G7, ông thủ tướng đầu hói của tụi tui nói Đức sẽ trích ra 1 tỉ euro ngân sách để cho Ukraine dùng tiền đó mua lại vũ khí của kỹ nghệ sản xuất súng ống tư nhân của Đức. Còn "hàng nặng" như xe tăng cũ hoặc vũ khí cũ vùng biên cương các nước phía Đông thuộc NATO cứ giao cho Ukraine đi, "hàng cũ" dễ xài có thể áp dụng được ngay mà không cần huấn luyện. Sau đó Đức sẽ đổi hàng cũ đó thành hàng mới cho các quốc gia nhỏ giáp Ukraine. Vì cần thời gian và huấn luyện. Theo tin tức báo chí và phát ngôn của chính phủ thì kho khí giới của Đức giới hạn, không thể cho hết được, chỉ cho ... nhỏ giọt. Giờ phải gấp rút tân trang. Kho không có lấy gì cho. hahaha. Tuy nhiên có thần thánh mới biết các ông ấy nói dóc hay nói thật. Dù sao đó cũng là bí mật quốc gia.

Germany steps up weapons supply amid public criticism

A few months ago, sending German tanks to a war zone would have led to public outrage. Today, German Chancellor Olaf Scholz is under fierce attack because he appears reluctant to do just that.
Some 55% of Germans say they want heavy weapons, such as tanks, sent to Ukraine, with 37% against.
Green and FDP politicians in his own government, as well as conservative opponents, accuse centre-left SPD Chancellor Scholz of putting a brake on weapons deliveries.
Berlin has delivered fewer weapons than the UK and the US, and was slower to respond. But Germany is not such an outlier compared to other western European countries, and pledges to pick up the pace, including with heavy weaponry.
Slovenia will now send Soviet-era tanks to Ukraine - which Ukrainian soldiers can operate and can be used straight away. In return, Berlin will give Slovenia German-made tanks, which need training.
Germany will also train Ukrainian soldiers to use German-made systems. And Berlin will give a billion euros to Kyiv to buy weapons.
The chancellor’s argument that Ukraine needs tanks that can be used straight away is reasonable. And because of decades-long low defence investment, Germany does not actually have that much to give.
Chancellor Scholz does not belong to that traditionally soft-on-Moscow wing of his party.
But it also might be that he’s nervous of losing the support of those SPD party members who still believe that sending too many weapons to Ukraine means escalating the war.


Hy vọng không phải chậm lắm.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-22

(2022-04-22, 11:34 AM)phai Wrote: Hắn hù dọa kiểu giống như "đừng nên dồn chó vào chân tường", quê cơ rồi nên mới đem vũ khí hạt nhân ra dọa nhau "có gì cùng chết chung"

Tính ra ngoài vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn, nước Nga hầu như không có một sản phẩm nào đáng tín nhiệm có lợi ích cho cuộc sống bình thường.

Vài thí dụ:
- Xe hơi, máy bay dân dụng ... không có
- Cellphone, computer và những sản phẩm có liên quan ... không có
- Những sản phẩm thuộc loại "quyền lực mềm" như văn hóa, giải trí ... không có.

Nhiều nữa mà tui không nghĩ ra, bên đây hầu như tui chưa thấy qua một loại sản phẩm nào của Nga ngoài Vodka.
Bên anh gần nước Nga có thấy qua thứ gì của Nga ra hồn không.
Hình như kinh tế của họ nhờ vào tài nguyên thiên nhiên và xuất khẩu vũ khí là chính. 

Trung+ lỏi hơn nên ăn cắp/copy kỹ thuật của phương Tây và làm được những sản phẩm cạnh tranh được như phone Huawei, Xiaomi vv và nhiều những thứ khác. So sánh với China, khi chủ nghĩa cộng sản còn "nguyên chất" thì China không bằng Nga nhưng bây giờ Trung+ đã vươn lên vị trí số 2 về kinh tế chắc điều này cũng làm cho "đại đế" tự ái dồn cục.

 Nga có kỹ nghệ xe hơi anh Phai, hiệu Lada đó. Tuy nhiên thị phần yếu kém. Không cạnh tranh được với kỹ nghệ xe hơi các nước lâu đời như Đức, Nhật, Mỹ, Pháp, Ý.
 
Điện thoại cầm tay cũng có nhưng không có ai mua.
 
Đa số sản phẩm Nga là xuất cảng động cơ lớn, nông nghiệp, khoáng sản và kim loại quý. Ngoài ra thì Nga nhập nhiều hơn.
 
Chỉ số thịnh vượng Nga đứng hàng 70 trên thế giới sau cả ... Mã Lai và Thái Lan.

 Tổng sản lượng bình quân đầu người đứng hạng 55 trên thế giới.

 Y hệt như Tàu, Ấn Độ, Ba Tây. Nga cũng là quốc gia như những nước vừa kể, mà nhà nước có tiền như người dân thì nghèo khổ. Sáng chói với ai, mạnh bạo với ai, khi dân mình chạy tứ tung kiếm cơm. Số dân Nga sang Đức sống lây lất làm lương 3 cộc 3 đồng nhiều lắm.


PS:  Chỉ số thịnh vượng 2021:  https://www.prosperity.com/rankings


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-22

(2022-04-22, 01:12 PM)005 Wrote:  Nga có kỹ nghệ xe hơi anh Phai, hiệu Lada đó. Tuy nhiên thị phần yếu kém. Không cạnh tranh được với kỹ nghệ xe hơi các nước lâu đời như Đức, Nhật, Mỹ, Pháp, Ý.
 
Điện thoại cầm tay cũng có nhưng không có ai mua.
 
Đa số sản phẩm Nga là xuất cảng động cơ lớn, nông nghiệp, khoáng sản và kim loại quý. Ngoài ra thì Nga nhập nhiều hơn.
 
Chỉ số thịnh vượng Nga đứng hàng 70 trên thế giới sau cả ... Mã Lai và Thái Lan.

 Tổng sản lượng bình quân đầu người đứng hạng 55 trên thế giới.

 Y hệt như Tàu, Ấn Độ, Ba Tây. Nga cũng là quốc gia như những nước vừa kể, mà nhà nước có tiền như người dân thì nghèo khổ. Sáng chói với ai khi dân mình chạy tứ tung kiếm cơm. Số dân Nga sang Đức sống lây lất làm lương 3 cộc 3 đồng nhiều lắm.


PS:  Chỉ số thịnh vượng 2021:  https://www.prosperity.com/rankings

Tôi biết Nga có hiệu xe Lada ( nếu VNCH không bị bức tử chắc La Dalat của mình chiên đẹp Lada  Wink ) và có đọc cái joke " Hỏi: "Bằng cách nào để nâng giá trị của 1 chiếc Lada lên gấp đôi" - Đáp: "Đổ đầy bình xăng". 

Ý tôi muốn nói là những sản phẩm tốt, đáng tín nhiệm có thể cạnh tranh được với thế giới, ngoài vũ khí ra hầu như không có.

Nói tới đây tôi nhớ hồi còn ở VN đầu thập niên 80's có người bà con ngoài Bắc đem vô tặng cái máy cạo râu của Liên Xô và coi bộ anh ta quý lắm. Mà biết sao không cái máy chạy bằng ... dây cót  Wink mỗi lần muốn cạo râu phải lên dây lẹt xẹt, lên một lần cạo không hết thì lên tiếp  Wink . Tui mắc cười quá mà không dám cười.

Nước Nga mênh mông đầy tài nguyên nhưng dân Nga hẩm hiu hết Sa hoàng phong kiến tới cộng sản chuyên chính rồi độc tài toàn trị.


RE: Phản biện xã hội - TNNA - 2022-04-22

(2022-04-22, 01:34 PM)phai Wrote: Tôi biết Nga có hiệu xe Lada ( nếu VNCH không bị bức tử chắc La Dalat của mình chiên đẹp Lada  Wink ) và có đọc cái joke " Hỏi: "Bằng cách nào để nâng giá trị của 1 chiếc Lada lên gấp đôi" - Đáp: "Đổ đầy bình xăng". 

Ý tôi muốn nói là những sản phẩm tốt, đáng tín nhiệm có thể cạnh tranh được với thế giới, ngoài vũ khí ra hầu như không có.

Nói tới đây tôi nhớ hồi còn ở VN đầu thập niên 80's có người bà con ngoài Bắc đem vô tặng cái máy cạo râu của Liên Xô và coi bộ anh ta quý lắm. Mà biết sao không cái máy chạy bằng ... dây cót  Wink mỗi lần muốn cạo râu phải lên dây lẹt xẹt, lên một lần cạo không hết thì lên tiếp  Wink . Tui mắc cười quá mà không dám cười.

Nước Nga mênh mông đầy tài nguyên nhưng dân Nga hẩm hiu hết Sa hoàng phong kiến tới cộng sản chuyên chính rồi độc tài toàn trị.

Nga còn có xe hơi hiệu Volga nữa thầy phai. Thời thập niên 1980's, nhà nào có cái ti-vi màu của Liên Xô là cũng thuộc loại khá khi ti-vi của Nhật chưa có hay có mà đắt tiền hơn.


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-22

(2022-04-22, 02:46 PM)TNNA Wrote: Nga còn có xe hơi hiệu Volga nữa thầy phai. Thời thập niên 1980's, nhà nào có cái ti-vi màu của Liên Xô là cũng thuộc loại khá khi ti-vi của Nhật chưa có hay có mà đắt tiền hơn.

Vâng, anh nhắc tôi mới nhớ có đọc Nga có hiệu xe Volga hình như  hiệu này "đẳng cấp" hơn Lada chỉ có cán bộ cao cấp mới được đi.

Không biết bây giờ mấy "đầy tớ cao cấp của nhân dân" có còn đi loại xe này không  Biggrin .


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-22

(2022-04-20, 11:13 AM)005 Wrote:  "Mạnh" Thường Quân.  Quốc gia nào giúp, và quốc gia nào hỗ trợ nhiều nhất?


Which country has given the most money to Ukraine?'



Tallinn's contribution in the first few weeks of the war is thought to have totalled nearly 0.8% of its economic output. The small Baltic state of 1.3 million inhabitants had a GDP of about $30.65 billion in 2020 according to the World Bank.

Poland once again came in second place with its support to Ukraine equalling nearly 0.18% of its GDP with Lithuania, Slovakia and Sweden completing the top five. The US's contribution meanwhile worked out at just under 0.4% of its GDP which reached $84.75 trillion in 2020.


[Image: q4Sg0tJ.jpg]


/* src.: https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/19/which-country-has-given-the-most-money-to-ukraine


Mới biết ra châu Âu có mấy bà thủ tướng gồ ghề thật.

[Image: Tu-Nu-anh-hao.png]

1 - Ingrida Šimonyte, nữ Thủ tướng Lithuanian
2 - Kaja Kallas, nữ Thủ tướng Estonia
3 - Magdalena Andersson, nữ Thủ tướng Thủy Điển.
4 - Sanna Marin, nữ Thủ tướng Phần Lan.

Hai bà số một và số hai đã chứng tỏ bản lãnh nữ anh hào trước tên đồ tể Putin, không biết hai bà số 3 và 4 ra sao.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-23

(2022-04-22, 04:08 PM)phai Wrote: Vâng, anh nhắc tôi mới nhớ có đọc Nga có hiệu xe Volga hình như  hiệu này "đẳng cấp" hơn Lada chỉ có cán bộ cao cấp mới được đi.

Không biết bây giờ mấy "đầy tớ cao cấp của nhân dân" có còn đi loại xe này không  Biggrin .

 Năm 1988, mẹ tôi đi thăm dì tôi ở Québec, bà kể, trời ơi qua đó thấy ông Trung (chồng của dì tôi) ổng tiết kiệm quá, qua tới đây mà ổng còn mua chiếc Lada cũ xì của Liên xô chạy đi làm, rồi bị vợ nhằn hoài là mất sĩ diện quá. Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-23

 Thay mặt "phóng viên chiến trường" LTK  Shy :

  •  Mặc dù gia tăng chiến sự, quân Nga vẫn không có tiến triển gì trong 24 giờ qua do các cuộc phản công của quân đội Ukraine đã cản bước họ.
  • Không quân và hải quân Nga vẫn không kiểm soát được tình hình do tác dụng phòng không và phòng hải của quân đội Ukraine có bước 
    tiến đáng kể.
  • Mặc dù Nga đã tuyên bố chiếm lĩnh Mariupol nhưng sự chống trả Ukraine vẫn còn kịch liệt, phá vỡ chiến lược Nga chiếm cứ toàn thành phố, khiến tiến trình toàn vùng Donbas tiếp tục bị trì hoãn.
[Image: FRAPdXBWQAI2Rrk?format=jpg&name=medium]


/* nguồn tin:   https://twitter.com/DefenceHQ


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-23

Chàng đẹp trai Trudeau cheap quá, tặng có 4 khẩu đại bác thôi, giữ lại 33 khẩu cho binh lính có job lau chùi  Wink 

Canada sends four pieces of field artillery to Ukraine as country braces for renewed Russian attack


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-23

(2022-04-23, 06:57 AM)phai Wrote: Chàng đẹp trai Trudeau cheap quá, tặng có 4 khẩu đại bác thôi, giữ lại 33 khẩu cho binh lính có job lau chùi  Wink 

Canada sends four pieces of field artillery to Ukraine as country braces for renewed Russian attack

  Có ủng hộ là quý rồi.  Ok-sign-smiley-emoticon