VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-10

(2022-04-10, 01:14 AM)005 Wrote: Chỉ có đám ngu dốt mới chọn phương cách tấn công cá nhân, nghề nghiệp, tuyên truyền bằng hạ sách dưới lưng quần. Những thứ tin vào loại tuyên tuyền không có trí thức này, còn vô tri hơn..

Bảo vệ quốc gia lãnh thổ, lãnh hải là thiêng liêng. Người đứng đầu một quốc gia càng phải làm gương cho dân chúng.  Chấm hết. Bảo vệ lãnh thổ lãnh hải mà xem là tư lợi thì chỉ có hạng vô tri  mới nghe. Tiếng lóng Việt Nam bây giờ gọi là "trình lùn", nên không có khả năng phân biệt thị phi.

Tui tưởng chỉ có đám bò đỏ trẻ trâu mới có cái suy nghĩ thiển cận, ngu dốt và hạ cấp như vậy nhưng không ngờ có một kẻ chuyên nói về thiền về đạo lại nhai chung một kiểu với lũ bò đỏ.
Thêm nữa cái quái gì cũng đổ cho Mỹ, nếu Mỹ thần thông như vậy thì đã can dự vào những cuộc bầu cử của gần hết những quốc gia trên thế giới và thu toàn cầu về một mối mà chẳng mất nhiều tiền của cho lắm.  
Bó tay.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-10

(2022-04-10, 06:54 AM)phai Wrote: Đọc tin này tôi chợt suy nghĩ có lẽ khi công khai chi tiết những vũ khí sẽ viện trợ cho Ukraine những người lãnh đạo phương Tây muốn đánh đòn cân não vào tinh thần của quân Nga. 
Khởi đầu cuộc chiến cả những người lãnh đạo cao nhất của Nga đều nghĩ là sẽ làm gỏi Ukraine và phương Tây sẽ lần chần như đã từng. Quân lính chắc cũng được nhồi sọ như vậy và chắc cũng được tẩy não rằng vũ khí của Nga là siêu đẳng. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, quân Nga đã phải đối đầu thực sự với vũ khí của Tây phương và chắc họ cũng không thích thú gì cho lắm nên khi nghe tin những đồ chơi đó tiếp tục được gửi tới thì họ không hoảng sợ mới là chuyện lạ.

 Hôm nọ (3 tuần trước ???) lúc cả buổi sáng các măt báo lớn loan tin Nga phóng hỏa tiễn siêu âm, tui nghe mất hồn. Nghe các ký giả viết rằng Nga trên phương diện chế hỏa tiễn siêu âm cách xa .... khối tự do phương Tây ....vài năm. Lúc đó tôi nghĩ bụng thôi tiêu rồi. Ukraine làm sao ngăn chận. Vài hôm sau dường như các báo nhỏ hơn bảo là tin giả. Nga đưa hình chụp sai sự thật hay gì đó. Chứ sáng hôm đó các chính trị gia thế giới có vẻ như hơi căng thẳng.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-10

(2022-04-10, 10:21 AM)phai Wrote: Tui tưởng chỉ có đám bò đỏ trẻ trâu mới có cái suy nghĩ thiển cận, ngu dốt và hạ cấp như vậy nhưng không ngờ có một kẻ chuyên nói về thiền về đạo lại nhai chung một kiểu với lũ bò đỏ.
Thêm nữa cái quái gì cũng đổ cho Mỹ, nếu Mỹ thần thông như vậy thì đã can dự vào những cuộc bầu cử của gần hết những quốc gia trên thế giới và thu toàn cầu về một mối mà chẳng mất nhiều tiền của cho lắm.  
Bó tay.

 Chắc là theo chính sách nhà nước ghi sẵn. Winking-face4


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-10

Mấy hôm trước đọc tin của nhóm “tình báo” và anonymous về danh tính của toán quân có trách nhiệm trong cuộc thảm sát Bucha, khi đó Kỳ kg muốn đưa vào đây vì có liên quan đến dân Á Châu, và cũng kg có confident để tin bản tin đó có chính xác kg, tuy nhiên hôm nay ông thầy có viết một bài liên quan nên Kỳ rinh vào để mọi người đọc chung. 


Hôm trước mình có đưa ra thông tin Putin đã dùng những tộc người Trung Á sang đánh Ukraine để tăng tính hung bạo. Đây là tàn dư của huyết thống Hung Nô từ thời cổ đại, cũng là nỗi kinh hoàng của các triều đại Trung Quốc. Để được yên thân, các triều đại Trung Quốc hàng năm phải cống nạp mỹ nữ cho họ. Tục lệ này kéo dài cho tới thời nhà Thanh. Tuy là người châu Á, nhưng họ lại thuộc về bộ tộc thuần ăn thịt ở thảo nguyên nên vóc dáng to khoẻ, cơ thể lại có mùi hôi và do ít tắm nữa nên họ cũng nỗi niềm ác mộng của các "công chúa" ở Trung Nguyên khi hoà thân với họ . Kiểu hôi như cú. 

Khi chúa Hung Nô chết thì các công chúa lại đem gả lại cho các em trai kế vị. Phong tục nói chung là lạc hậu và dã man, không phù hợp với lễ nghĩa ở Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng có những đòi hỏi rất ngang ngược là các hoàng đế ở Trung Quốc phải cống nạp phi tần cho họ. Chỉ có nàng Chiêu Quân đã có cơ hội trở về làm mừng gần chết. Tuy nhiên, do văn hoá quá phức tạp và ngang ngược nên suy tàn luôn, không có quốc gia riêng mà chỉ làm người thiểu số.

Nay được Putin bật đèn xanh cho hậu duệ Hung Nô vào xứ sở mỹ nữ mắt xanh tóc vàng thế nào bọn người này cũng ra tay hung tàn hiếp giết, coi như là trả thù dân tộc. 

Người châu Á sau vụ này sẽ bị nhận thức lệch lạc về hình ảnh và tạo nên một "Asian Hate" mới ngay giữa Âu Châu. Rất khó sống.

LGL

(Trung tá Azatbek Asanbekovich Omurbekov)

[Image: 2-D9-FB8-A3-D236-45-E1-827-F-EDBF63828-BAF.jpg]

Bản tin về danh tính của nhóm quân Nga thảm sát Bucha.

[Image: 095-CD90-D-87-EB-483-E-ADDE-D2062-AC1-E393.png]

https://odessa-journal.com/everyone-should-know-their-names-ukrainian-intelligence-published-the-names-of-the-russian-military-who-staged-the-buchamassacre/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-10

(2022-04-10, 11:02 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chỉ có nàng Chiêu Quân đã có cơ hội trở về làm mừng gần chết.

 Ai viết lách tiếu lâm quá. 

 Becuoi


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-10

Slovakia có lẽ đang thương lượng bán đại pháo howitzer trên xe cho Ukraine. Nếu phải là loại súng pháo Howitzer thứ thiệt, tầm bắn của nó đến 50 cây số.

 Loại hiện đại 155 li coi "tè lắm". Shy (Hình bên dưới)
 

Slovakia could sell howitzers to Ukraine, defense minister says


PRAGUE, April 10 (Reuters) - Slovakia could sell Ukraine some of its Zuzana self-propelled howitzers, Defense Minister Jaroslav Nad said on Sunday.


"I can confirm that we are in talks (about the sale)," Nad said in a televised debate. He did not give further details.

The Zuzana 2 howitzer, a modernised version of an older model, is using 155-mm rounds and has an effective range of 40 km to more than 50 km (30 miles) depending on ammunition type.


[Image: 155-mm-shkh-zuzana-2-self-propelled-howi....jpg?ssl=1]

/* nguồn: https://www.reuters.com/world/europe/slovakia-could-sell-howitzers-ukraine-defence-minister-2022-04-10/




RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-10

Kg ai có quyền xâm chiếm đất nước của người khác, số phận của Ukraine ở trong tay người Ukraine.


Why will Ukraine win? Because everyone does what they can! Natalia Panchenko gathered a group of activists. For a month, they have been blocking the Poland-Belarus border, demanding to stop passing Russian and Belarus trucks with goods from the EU countries. Now they've got a great result – this demand was included in the sanction package.

[Image: 44-D54306-80-F1-409-E-B052-0674-FAA9194-D.jpg]

[Image: A19-DBC8-D-B8-E2-4647-903-B-FAF2-C9-CAB8-FE.jpg]

[Image: EC416-EAD-E47-A-4-A1-C-9564-CCA2-E3821457.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-10

[Image: 1-BB8933-D-8172-4143-9874-EF2606345324.jpg]

[Image: 9680287-E-47-CC-473-E-99-A8-D00310-B14502.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-10

U.S. will supply Ukraine with 'the weapons it needs' against Russia

WASHINGTON, April 10 (Reuters) - The United States is committed to providing Ukraine with “the weapons it needs” to defend itself against Russia, U.S. national security adviser Jake Sullivan said on Sunday as Ukraine seeks more military aid from the West.

Sullivan said the Biden administration will send more weapons to Ukraine to prevent Russia from seizing more territory and targeting civilians, attacks that Washington has labeled war crimes.

“We’re going to get Ukraine the weapons it needs to beat back the Russians to stop them from taking more cities and towns where they commit these crimes,” Sullivan said on ABC News’ “This Week”.

https://www.reuters.com/world/europe/us-will-supply-ukraine-with-the-weapons-it-needs-against-russia-2022-04-10/


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-10

(2022-04-10, 11:02 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: (Trung tá Azatbek Asanbekovich Omurbekov)

[Image: 2-D9-FB8-A3-D236-45-E1-827-F-EDBF63828-BAF.jpg]

Bản tin về danh tính của nhóm quân Nga thảm sát Bucha.

[Image: 095-CD90-D-87-EB-483-E-ADDE-D2062-AC1-E393.png]

https://odessa-journal.com/everyone-should-know-their-names-ukrainian-intelligence-published-the-names-of-the-russian-military-who-staged-the-buchamassacre/

Có thêm bài này nè trò cưng

Chiến tranh ở Ukraine: NHÂN VẬT MANG BIỆT DANH “ĐỒ TỂ BUCHA”

[Image: 2022-04-10-181628.png]

Sau hơn một tháng Nga tiến hành xâm lược Ukraine, nối tiếp những vụ giết người, hãm hiếp, cướp bóc, hàng trăm thi thể được phát hiện trên đường phố hay trong những ngôi mộ tập thể ở Bucha, phía Bắc thủ đô Kyiv tiếp tục khắc dấu trong tâm trí tất cả mọi người.

Trong khi Tổng thống Nga, Vladimir Putin hôm thứ Tư cáo buộc những điều khủng khiếp mà chính quyền Ukraine khám phá sau khi lực lượng quân đội Moscow rút khỏi Bucha là “hành động khiêu khích thô bạo và hoài nghi”, một nhóm các nhà hoạt động Ukraine tuyên bố tìm thấy tên của thủ lĩnh tiểu đoàn Nga đã chiếm đóng khu vực: Azatbek Omurbekov.

Được mệnh danh là “Đồ tể của Bucha” (Butcher of Bucha), nhân vật này bị nghi ngờ là người đã đạo diễn các vụ hãm hiếp, cướp bóc và thảm sát hàng trăm thường dân Ukraine.

Trung tá ở độ tuổi 40 này lãnh đạo Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Biệt lập số 64, có trụ sở tại một thị trấn nhỏ ở Viễn Đông, Nga. Một lực lượng khoảng 1.600 binh sĩ dưới điều khiển của nhân vật này đã đóng quân ở Bucha trong hơn một tháng cho đến ngày 30/3, ngày họ bắt đầu rút quân về phía Nga.

Một cuộc rút quân nhưng có lẽ không phải là một cuộc rút lui. Theo các cơ quan tình báo, Omurbekov và tiểu đoàn số 51.460 của anh ta hiện đang ở gần thành phố Belgorod, phía bên kia biên giới Nga và đang chuẩn bị tái triển khai về phía thành phố Kharkov.

Azatbek Omurbekov, theo báo cáo, đã từng tham chiến ở Ukraine vào năm 2014, ở Crimea và ở Donbass.

Cuối năm 2021, ngay trước khi lên đường, viên sĩ quan đã được Giáo hội Chính Thống giáo ban phước lành và anh ta đã nói với vị giám mục chủ lễ: “Súng ống không phải là vũ khí quan trọng nhất, lịch sử cho thấy hầu hết các cuộc chiến thắng đều nhờ vào linh hồn”. Như thể anh ta chiến đấu ở Ukraine nhân danh Chúa!

[Image: 2022-04-10-182321.png]


Ai đã tìm ra dấu vết của anh ta?

Kể từ khi các hình ảnh tiết lộ về thảm sát xảy ra ở Bucha, và trước những tội ác chiến tranh bị Kyiv và một phần cộng đồng quốc tế tố cáo kể từ cuộc tấn công của Nga ở Ukraine vào ngày 24/2/2022, nhiều nhà hoạt động đã cố gắng lần theo dấu vết để tìm manh mối. Và một nhóm người Ukraine đã tìm ra cái tên Omurbekov.

Với biệt danh “InformNapalm”, nhóm này nói rằng họ đã làm việc dựa trên cơ sở các tài liệu tình báo nguồn mở, OpenSource Intelligence, và trong trường hợp này là những thông tin rò rỉ từ nhóm hacker nổi tiếng, Anonymous.

Nhóm hacker được công chúng biết đến với mặt nạ Guy Fawkes, gần đây đã công bố danh sách tên tất cả các thành viên thuộc tiểu đoàn 51.460. Vấn đề là danh sách này có từ năm 2018 và không cập nhật.

Tên của Azatbek Omurbekov không xuất hiện trong danh sách vì anh ta được bổ nhiệm vào năm 2021, nhưng với một loạt các tham chiếu chéo họ đã truy ra viên sĩ quan này. Đặc biệt là với phát ngôn trong lễ ban phước tháng 11/2021 được đăng trên mạng tweeter.

Các nhà hoạt động Ukraine không chỉ công bố tên của viên trung tá mà còn công bố ảnh của nhân vật này với chiếc mũ kaki đầy sao - chứng tỏ cấp bậc của anh ta. “InformNapalm” cũng tiến xa hơn khi đưa địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail và thậm chí cả số điện thoại di động của người này lên mạng.

Nhóm cũng nói rằng họ đã gọi điện thoại vào số này, người thân của viên sĩ quan đã trả lời điện thoại và nói rằng họ không nghe tin gì từ anh ta trong nhiều ngày qua.


Khánh Hà tổng hợp từ báo chí Pháp, từ Lyon

Nguồn -> http://nhipcauthegioi.hu/Viet-Nam-The-gioi/Chien-tranh-o-Ukraine-NHAN-VAT-MANG-BIET-DANH-DO-TE-BUCHA-7477.html


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-10

Vào hôm thứ Bảy, một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine đã được tiến hành, với 32 tài xế xe tải Nga, 20 người Ukraine và một số công dân Belarus.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết Nga muốn xây dựng lại sức mạnh quân đội với những người lính đã nghỉ hưu từ 10 năm gần đây.
Khoảng 60 ngàn những người lính trừ bị này sẽ được gởi đến Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Đại Tướng Alexander Dvornikov làm chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông ta là người chỉ huy đầu tiên của các hoạt động quân sự của Nga ở Syria.

Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies thu thập và phân tích cho thấy một đoàn xe quân sự dài 13 km di chuyển về phía nam qua thị trấn Velkyi Burluk, miền đông Ukraine vào ngày 8/4. Đoàn xe này đang tiến về phía thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, Khakiv  cách biên giới Nga 42 km. (Hình).
Hy vọng đạo quân này cũng bị đánh tan tác như đạo quân dài 64 km tiến về Kyiv trước đây.

S&P Global Ratings tổ chức đánh giá tín dụng quan trọng nhất thế giới đã hạ đánh giá khả năng trả nợ nước ngoài của Nga xuống "vỡ nợ có chọn lọc", ám chỉ về triển vọng đang gia tăng Moscow sẽ sớm vỡ nợ lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ qua.

Xếp hạng vỡ nợ có chọn lọc là khi một người vay tiền vỡ nợ một khoản thanh toán cụ thể nhưng trả đúng hạn các khoản nợ khác.

Việc này xảy ra sau khi Nga sắp xếp thanh toán trái phiếu nước ngoài bằng đồng rúp vào thứ Hai thay vì bằng đô la như đã cam kết khi mượn nợ.
Moscow đã phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng trả các khoản nợ của mình. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng họ sẽ làm như vậy bằng đồng rúp nếu các tài khoản ở nước ngoài bằng ngoại tệ của họ vẫn bị đóng băng.

Cuộc gặp Zelensky-Putin có thể xảy ra -  nhưng chỉ sau khi Ukraine chiến thắng Donbas tại khu vực Donbass. Vì thế trận chiến phía đông Ukraine trong những ngày tới sẽ quyết định cuộc chiến tranh này.

“Đứng lên vì Ukraine ", một sự kiện gây quỹ toàn cầu cho những người tị nạn Ukraine, đã quyên góp được 10,1 tỷ euro (11 tỷ đô la, theo tỷ giá hối đoái hiện tại) cho những người Ukraine tị nạn chiến tranh cả trong và ngoài Ukraine.

QH

[Image: 53442-FD0-39-A3-4-C8-B-ACCA-CD48-A1-F667-C7.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-10

Nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của đạo diễn người Lithuani Mantas Kvedaravičius tại Mariupol đã được công bố. 

Anh bị quân Nga bắt làm tù binh, sau đó bị bắn vào đầu và ngực. Những kẻ xâm lược đã ném xác anh ta ra đường.

[Image: 65-D29-D16-7-C42-4-A0-E-A50-E-790497817-C13.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-10

(2022-04-10, 10:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: “Đứng lên vì Ukraine ", một sự kiện gây quỹ toàn cầu cho những người tị nạn Ukraine, đã quyên góp được 10,1 tỷ euro (11 tỷ đô la, theo tỷ giá hối đoái hiện tại) cho những người Ukraine tị nạn chiến tranh cả trong và ngoài Ukraine.

QH

 Mình hơi méo mó một tí, kiều hối (tức là tiền từ người Việt sống ở nước ngoài tuôn về Việt Nam) năm 2021 là 18 tỉ USD. Chỉ trong năm 2021.  Nếu người Việt ngưng, nhà cầm quyền CSVN húp cháo!  Shy

 (hết méo mó! hihihi)


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-11

Nhìn mấy hình này mà thương lắm luôn.   Heavy-black-heart4

The Ukrainian tractors are already well-known worldwide for their strength to draw the Russian tanks 🚜

But spring is a high time for farmers to use them as intended — for the sowing campaign. Wearing bulletproof vests, accompanied by the deminers, under fire. Only 30 km from the frontline! 
Despite the surprises that Russians left behind, like bombs and cassette munitions, the agrarians choose to work to feed the country and make economy work in such a difficult time. 💪

Photos:  Dmytro Smolienko / Ukrinform

[Image: 278372012-348407010651588-4981267268613216706-n.jpg]

[Image: 278394650-348407007318255-6591013099316301240-n.jpg]

[Image: 278399439-348406993984923-7191214065674363673-n.jpg]

[Image: 278422511-348406987318257-2888808630092084472-n.jpg]

[Image: 278425486-348406997318256-4601984254603883523-n.jpg]

[Image: 278426634-348406990651590-5164027998579029205-n.jpg]

[Image: 278438967-348407000651589-7771462856003151434-n.jpg]

[Image: 278446883-348407003984922-1095777686517550763-n.jpg]

Just for fun, tractors pulling a Russian tanks.   Biggrin






RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-11

Vị tướng thầm lặng 

Người trong hình là đại tướng Valeriy Zaluzhnyy. Khi 47 tuổi, ông trở thành tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine. Năm nay 48 tuổi, ông  đang chỉ huy quân đội và các lực lượng vũ trang chống lại quân xâm lược Nga.

Zaluzhnyy là con của một người lính. Ông sinh năm 1973 tại một thị trấn nhỏ miền Bắc Ukraine. Ông từng theo học Học viện Quân sự Odesa và Học viện Quốc phòng Quốc gia ở Kiev. Ông từng là chỉ huy lữ đoàn, từng chinh chiến 8 năm tại Donbass. Ông cũng đã có dự liệu về việc phải chống lại xâm lược ngay từ khi bắt đầu nhận chức vụ cao nhất trong quân đội. 

Rất kín tiếng, nhưng tập trung cao vào hoàn thành nhiệm vụ, ông và quân dân Ukraine đã chống trả lại các đợt tấn công của quân Nga rất kiên cường khiến cho cả thế giới bất ngờ và cảm phục. 
"Người Ukraine đã quên sợ hãi. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng", ông nói.

TTH

[Image: 278334061-10228510529967455-7115540103928629205-n.jpg]

[Image: 278381522-10228510536087608-4503642753057672705-n.jpg]