VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-05

Một bản tin tếu tếu cho cuối tuần.   Biggrin

Lính Nga tấn công lính Nga và phá hoại xe tăng Nga.

Russian troops attack and destroy their own troops, tanks


Russian troops attacked other Russian troops early Friday, destroying nine tanks and four armored vehicles in the “friendly fire” incident, according to the Armed Forces of Ukraine.

“Just now in the Kiev region, near Severinovka, Russian occupation troops started a fight with… Russian occupation forces. As a result, 9 tanks and 4 BTR were destroyed thanks to ‘friendly fire,’ the ground forces of the Armed Forces of Ukraine said in a Facebook post. “That saved us 13 Javelin accordingly.”

The post went on to mock the Russian forces, encouraging them to “continue in this spirit.”

“The Armed Forces of Ukraine understand the manifestation of such suicidal tendencies among the occupiers and ask them to continue in this spirit,” the post added. “And we recommend the mothers of the Russian Federation to find out where their sprayings are now – in the lists of disposed occupiers or in the meantime among the living. But it’s only by will. You may not make it up. Anyway, all of them will be on the same list, but in different cellophane bags.”

A top Ukrainian official said talks between Ukraine and Russia are proving to be difficult, but that they would continue, according to TASS, a Russian news agency.

“The stance of the Russian Federation is tough <…>. But the position of the Ukrainian Commander-In-Chief and Ukraine as a whole is also tough. So, the negotiations will go hard, but they will continue,” Adviser to the Head of the President’s Office Mikhail Podolyak reportedly said during a press briefing on Friday.

Podolyak said that while Ukraine understands Russia’s position and is willing to engage in negotiations, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said he would not make concessions that “diminish Ukraine’s battle for territorial integrity.”

According to USA Today, thousands of Russian citizens across the country have risked prison to protest Russian President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine.

Since the invasion began, over 8,000 Russians have reportedly been taken into police custody for antiwar activities.

In response to the dissent, the Russian parliament passed a law on Friday allowing citizens to be punished for spreading what the Kremlin deems “fake news” regarding the invasion in Ukraine. Violators face up to 15 years in prison.

Russian officials have also forced journalists to call the attack on Ukraine a “military operation of demilitarization,” essentially forbidding them from using the term “war.”

“It becomes dangerous to cover news in Ukraine,” Olga Bychkova, Echo of Moscow’s deputy editor in chief, told USA TODAY. She noted that Russia’s new law targeting speech is “blurry” and “allows authorities to go after anybody.”

https://americanmilitarynews.com/2022/03/videos-ukrainians-are-destroying-russias-tanks/


RE: Phản biện xã hội - RungHoang - 2022-03-05

(2022-03-05, 05:00 AM)dulan Wrote: (RungHoang)
Theo tôi nghỉ, có thể Ukraine sẽ chia thành 2, lấy Dnieper River làm biên giới, chia thành Đông và Tây Ukraine.


Huynh RH, đọc huynh viết cái làm dulan chợt nhớ quê hương mình, rùi tự hỏi chia xong thì nửa bên nầy chóng chầy cũng communism như bên kia sao ta   Crying-face4

Hello cả nhà  Tulip4

...

Chào Dulan,  Tulip4

Việt Nam mình bị chia thành 2, rồi những đồng bào Miền Nam bị tuyên truyền, khiến họ mơ mộng 1 quốc độ công bằng và bác ái. (Chuyện này miền quê bị nặng nhất) , rồi cộng thêm bị cắt viện trợ, kinh tế xuống dốc, vũ khí thiếu hụt, nên mình bị thua. Bên Ukraine thì khác với mình vì chủng tộc, văn hoá, tôn giáo của đông và tây UA khác nhau rất rõ, phía đông của họ người Nga nhiều , nghe nói ngoài chợ dùng tiếng Nga ở nhiều nơi, phía tây thì người Ukraine. Tôn giáo thì phía đông theo Chính thống giáo, phía tay theo Công Giáo. Chuyện sắc tộc và tôn giáo luôn bao gồm những xung đột tiềm ẩn. Khó có thể hoà giải. Cho nên những người bên CS chắc khó tuyên truyền nổi những người bên tự do, huống hồ họ đã trãi qua những thời CS.

Chuyện chia đôi nước Ukraine chỉ là bàn loạn chơi thôi.

Smiling-face-with-halo4


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-05

Quân đội Ukraine đang sử dụng một loại máy bay không người lái do chính họ chế tạo có tên là The Punisher - Kẻ trừng phạt. Đây là một loại vũ khí được coi là thay đổi cuộc chơi trên chiến trường chống lại quân Nga, từ đầu cuộc chiến đến nay đã tấn công thành công hơn 60 mục tiêu. Punisher có sải cánh 7,5 ft (~2,2m) bay cao 1300ft, mang được 3kg thuốc nổ (hoặc 3 hỏa tiển nhỏ mỗi trái 1kg) có thể bay nhiều giờ trên trời với động cơ chạy bằng pin.

Nhiệm vụ chủ yếu của Punisher là tấn công các mục tiêu phía sau của quân Nga như kho chứa nhiên liệu và đạn dược, các trạm tác chiến điện tử và phản điện tử, và các hệ thống phòng không. Đó là vì Punisher là máy bay không người lái tương đối nhỏ và nhẹ và có tính tàng hình, radar không thể phát hiện được.

Eugene Bulatsev, kỹ sư thiết kế của Ukraine UA-Dynamics nói rằng máy bay không người lái Punisher có thể thả ba quả bom cùng một lúc trúng ba mục tiêu riêng biệt, sau đó quay trở lại căn cứ để nạp đạn và đưa trở lại trận chiến chỉ trong vòng vài phút.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với Sky News rằng Ukraine đã ngăn cản bước tiến của quân Nga bằng những "kế hoạch rất thông minh".

Ngoài máy bay không người lái The Punisher, Ukraine còn sử dụng một máy bay không người lái trinh sát nhỏ hơn có tên Spectre bay cùng để xác định mục tiêu trước khi tấn công.

The Punisher được chế tạo bởi hãng UA-Dynamics, được thành lập năm 2014  bởi những cựu binh sau khi quân Nga tấn công vào Crimea và Donbas. Ba phần tư nhân viên của công ty là những cựu chiến binh có kinh nghiệm hoạt động đặc biệt sâu trong lãnh thổ của kẻ thù.

Cùng với máy bay không người lái Punisher, quân đội Ukraine cũng đang sử dụng khoảng 20 máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhờ biết cách vận dụng chiến thuật du kích tránh đối đầu trực tiếp mà Ukraine đã gây rất nhiều tổn thất cho phía quân Nga, đặc biệt là đánh vào hậu cần, sách lược hữu hiệu này được Mỹ và các nước phương tây đánh giá rất cao.

LVQ

Nguồn:  businessinsider
Hình: máy bay không người lái Puhisher của Ukraine

[Image: 971-B59-C4-678-D-41-B0-8-BC2-D8394-C458-E71.jpg]


RE: Phản biện xã hội - dulan - 2022-03-05

(2022-03-05, 09:47 PM)RungHoang Wrote: Chào Dulan,  Tulip4

Việt Nam mình bị chia thành 2, rồi những đồng bào Miền Nam bị tuyên truyền, khiến họ mơ mộng 1 quốc độ công bằng và bác ái. (Chuyện này miền quê bị nặng nhất) , rồi cộng thêm bị cắt viện trợ, kinh tế xuống dốc, vũ khí thiếu hụt, nên mình bị thua. Bên Ukraine thì khác với mình vì chủng tộc, văn hoá, tôn giáo của đông và tây UA khác nhau rất rõ, phía đông của họ người Nga nhiều , nghe nói ngoài chợ dùng tiếng Nga ở nhiều nơi, phía tây thì người Ukraine. Tôn giáo thì phía đông theo Chính thống giáo, phía tay theo Công Giáo. Chuyện sắc tộc và tôn giáo luôn bao gồm những xung đột tiềm ẩn. Khó có thể hoà giải. Cho nên những người bên CS chắc khó tuyên truyền nổi những người bên tự do, huống hồ họ đã trãi qua những thời CS.

Chuyện chia đôi nước Ukraine chỉ là bàn loạn chơi thôi.

Smiling-face-with-halo4

...




[Image: lPuiwfQ.jpg]




(RungHoang)
Theo tôi nghỉ, có thể Ukraine sẽ chia thành 2, lấy Dnieper River làm biên giới, chia thành Đông và Tây Ukraine.



...



Huynh RH mến   Tulip4


Kiev có nguồn gốc của Nga từ cuối thế kỷ thứ 9.

Và Kiev nằm giữa hai bờ của Dnieper river, nên dulan nghĩ họ lấy cớ giang sơn tổ tiên của họ, thành ra

"Chuyện chia đôi nước Ukraine chỉ là bàn loạn chơi thôi" 
của huynh biết đâu lại là lý do chính của họ vậy!  

Smiling-face-with-halo4

...

Hello cả nhà  Tulip4 Tulip4

...


RE: Phản biện xã hội - tuyetvan - 2022-03-06

(2022-03-05, 10:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Quân đội Ukraine đang sử dụng một loại máy bay không người lái do chính họ chế tạo có tên là The Punisher - Kẻ trừng phạt. Đây là một loại vũ khí được coi là thay đổi cuộc chơi trên chiến trường chống lại quân Nga, từ đầu cuộc chiến đến nay đã tấn công thành công hơn 60 mục tiêu. Punisher có sải cánh 7,5 ft (~2,2m) bay cao 1300ft, mang được 3kg thuốc nổ (hoặc 3 hỏa tiển nhỏ mỗi trái 1kg) có thể bay nhiều giờ trên trời với động cơ chạy bằng pin.

Nhiệm vụ chủ yếu của Punisher là tấn công các mục tiêu phía sau của quân Nga như kho chứa nhiên liệu và đạn dược, các trạm tác chiến điện tử và phản điện tử, và các hệ thống phòng không. Đó là vì Punisher là máy bay không người lái tương đối nhỏ và nhẹ và có tính tàng hình, radar không thể phát hiện được.

Eugene Bulatsev, kỹ sư thiết kế của Ukraine UA-Dynamics nói rằng máy bay không người lái Punisher có thể thả ba quả bom cùng một lúc trúng ba mục tiêu riêng biệt, sau đó quay trở lại căn cứ để nạp đạn và đưa trở lại trận chiến chỉ trong vòng vài phút.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với Sky News rằng Ukraine đã ngăn cản bước tiến của quân Nga bằng những "kế hoạch rất thông minh".

Ngoài máy bay không người lái The Punisher, Ukraine còn sử dụng một máy bay không người lái trinh sát nhỏ hơn có tên Spectre bay cùng để xác định mục tiêu trước khi tấn công.

The Punisher được chế tạo bởi hãng UA-Dynamics, được thành lập năm 2014  bởi những cựu binh sau khi quân Nga tấn công vào Crimea và Donbas. Ba phần tư nhân viên của công ty là những cựu chiến binh có kinh nghiệm hoạt động đặc biệt sâu trong lãnh thổ của kẻ thù.

Cùng với máy bay không người lái Punisher, quân đội Ukraine cũng đang sử dụng khoảng 20 máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhờ biết cách vận dụng chiến thuật du kích tránh đối đầu trực tiếp mà Ukraine đã gây rất nhiều tổn thất cho phía quân Nga, đặc biệt là đánh vào hậu cần, sách lược hữu hiệu này được Mỹ và các nước phương tây đánh giá rất cao.

LVQ

Nguồn:  businessinsider
Hình: máy bay không người lái Puhisher của Ukraine

[Image: 971-B59-C4-678-D-41-B0-8-BC2-D8394-C458-E71.jpg]

đọc bài này , là thấy Ukraine thắng là cái chắc

chuyến này Liên xô chết không kịp ngáp

vậy thế giới đâu có gì cần phải lo ... bò trắng răng


Yawning Cheering-clapping-smiley-emoticon


cám ơn nàng Kỳ nhá ... bây giờ bà con có thể ăn ngon ngủ yên được rồi  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Thankyou


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-06

(2022-03-05, 10:39 PM)dulan Wrote: ...




[Image: lPuiwfQ.jpg]




(RungHoang)
Theo tôi nghỉ, có thể Ukraine sẽ chia thành 2, lấy Dnieper River làm biên giới, chia thành Đông và Tây Ukraine.



...



Huynh RH mến   Tulip4


Kiev có nguồn gốc của Nga từ cuối thế kỷ thứ 9.

Kiev nằm giữa hai bờ của Dnieper river, nên dulan nghĩ họ lấy cớ giang sơn tổ tiên của họ, thành ra

"Chuyện chia đôi nước Ukraine chỉ là bàn loạn chơi thôi" 
của huynh biết đâu lại là lý do chính của họ vậy!  

Smiling-face-with-halo4

...

Hello cả nhà  Tulip4 Tulip4

...


 Bỏ qua chuyện chia đôi nước Ukraine đi. Vì Putin muốn toàn Ukraine mà.  Shy
 Quan trọng là nếu chúng ta ủng hộ Ukraine thì phải viết là Kyiv chứ không phải Kiev.

 




RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-06

 Kyiv versus Kiev

https://www.cbc.ca/news/world/cbc-pronunciation-kyiv-ukraine-crisis-explainer-1.6371766


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-06

(2022-03-05, 10:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Quân đội Ukraine đang sử dụng một loại máy bay không người lái do chính họ chế tạo có tên là The Punisher - Kẻ trừng phạt. Đây là một loại vũ khí được coi là thay đổi cuộc chơi trên chiến trường chống lại quân Nga, từ đầu cuộc chiến đến nay đã tấn công thành công hơn 60 mục tiêu. Punisher có sải cánh 7,5 ft (~2,2m) bay cao 1300ft, mang được 3kg thuốc nổ (hoặc 3 hỏa tiển nhỏ mỗi trái 1kg) có thể bay nhiều giờ trên trời với động cơ chạy bằng pin.

Nhiệm vụ chủ yếu của Punisher là tấn công các mục tiêu phía sau của quân Nga như kho chứa nhiên liệu và đạn dược, các trạm tác chiến điện tử và phản điện tử, và các hệ thống phòng không. Đó là vì Punisher là máy bay không người lái tương đối nhỏ và nhẹ và có tính tàng hình, radar không thể phát hiện được.

Eugene Bulatsev, kỹ sư thiết kế của Ukraine UA-Dynamics nói rằng máy bay không người lái Punisher có thể thả ba quả bom cùng một lúc trúng ba mục tiêu riêng biệt, sau đó quay trở lại căn cứ để nạp đạn và đưa trở lại trận chiến chỉ trong vòng vài phút.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với Sky News rằng Ukraine đã ngăn cản bước tiến của quân Nga bằng những "kế hoạch rất thông minh".

Ngoài máy bay không người lái The Punisher, Ukraine còn sử dụng một máy bay không người lái trinh sát nhỏ hơn có tên Spectre bay cùng để xác định mục tiêu trước khi tấn công.

The Punisher được chế tạo bởi hãng UA-Dynamics, được thành lập năm 2014  bởi những cựu binh sau khi quân Nga tấn công vào Crimea và Donbas. Ba phần tư nhân viên của công ty là những cựu chiến binh có kinh nghiệm hoạt động đặc biệt sâu trong lãnh thổ của kẻ thù.

Cùng với máy bay không người lái Punisher, quân đội Ukraine cũng đang sử dụng khoảng 20 máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhờ biết cách vận dụng chiến thuật du kích tránh đối đầu trực tiếp mà Ukraine đã gây rất nhiều tổn thất cho phía quân Nga, đặc biệt là đánh vào hậu cần, sách lược hữu hiệu này được Mỹ và các nước phương tây đánh giá rất cao.

LVQ

Nguồn:  businessinsider
Hình: máy bay không người lái Puhisher của Ukraine

[Image: 971-B59-C4-678-D-41-B0-8-BC2-D8394-C458-E71.jpg]

 Tin mới, Ba Lan tính giao chiến đâu cơ thời Liên Xô, chiếc MiG 29, của Liên Xô cho Ukraine. Mỹ thì giao cho Ba Lan chiến đấu cơ F16. Còn mấy chiếc để dành phá hoại căn cứ như mây chiếc drone này thì Ukraine tự chế được hoặc chờ Do Thái viện trợ. Do Thái là bậc thầy của Drone.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-06

TIN CHIẾN SỰ

Tình hình Ukraine

Hôm nay ngày 05 mar 22 được xem là một ngày đen tối của không quân Nga trên chiến trường Ukraine. Chỉ trong vòng 2 ngày từ thứ bảy hôm qua cho tới giờ, lực lượng KQ và HQ Nga đã mất tổng cộng:

2 Su30
1 su 34
3 su 25
2 trực thăng Mi24/Mi35 (con số thực tế có thể là 5 chứ không phải 3)
1 mi 8
1 drones Orlon-10
5 phi công bị bắt

Trong đó, 1 chiếc Su25 bị bắn rơi hôm qua có 1 phi công thiệt mạng và 1 nhảy dù ra được. Sau đó 1 trực thăng Mi8 tới giải cứu đưa dược viên phi công này bay thoát thì không may, chiếc trực thăng Mi8 này cũng trúng tên lửa. Toàn bộ phi hành đoàn và viên phi công được giải cứu đã thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm nay, TQLC Ukraine trong thành phố Odessa bị vây hãm đã claim bắn rơi 4 máy bay Mi35, trong đó 1 người lính TQLC Ukraine được ghi nhận là đã dùng tên lửa Stinger bắn rơi 3 chiếc.

Tính từ đầu cuộc chiến tới giờ, tuy Nga có bị bắn rơi một số máy bay và trực thăng nhưng chủ yếu là attack helicopter như Mi24 hoặc Mi35 và máy bay close air support như Su25 (tương tự kiểu như A-10 của Mỹ) nhưng ngày hôm nay, hai loại máy bay Su30S và Su34 cũng bị bắn rơi khiến giới quân sự thật sự sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Ngày hôm qua hoặc vào ngày thứ sáu vừa rồi, tình báo Anh lấp lững khi bình luận KQ Nga đã thất bại trong việc chế áp phòng không/tiêu diệt phòng không Ukraine (Suppression Enemy Air Defenses and Destruction of Enemy Air Defenses (SEAD/DEAD). Cộng thêm với việc máy bay AWAC và Elint (Electronic Intelligent) của Mỹ nó bay suốt ngày khu vực giáp biên giới Ukraine và các nước NATO cung cấp tin tình báo chính xác và kịp thời cho Ukraine. Với các loại trực thăng hay Su25 bị bắn rơi bằng MANPAD như Stinger hay các loại của các nước khác thì cũng tương đối dễ hiểu vì máy bay bay ở độ cao thấp (khoảng dưới 5,000m) nhưng với Su34 hay Su30S thì nó bay “ngoài tầm với” của các loại MANPAD. Vậy thì sao nó bị bắn rơi? Một điều chắc chắn là khi các máy bay này cất cánh và bay vào không phận Ukraine thì ngay lập tức Mỹ nó phát hiện và báo vị trí chính xác cho Ukraine rồi và có hai khả năng xảy ra. Một là các hệ thống tên lửa tầm xa kiểu SAM của Ukraine vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn như Nga đã loan báo, hai là các máy bay này phải hạ thấp để lao xuống oanh kích mục tiêu bằng các loại bom thông thường hoặc rocket. Và chính thời điểm máy bay lao xuống là lúc thuận lơi nhất cho các tay xạ thủ MANPAD tiêu diệt máy bay. Ở chiến trường Syria cho đến hiện tại, máy bay Su30SM hoặc Su34 hoạt động như chỗ không người vì phe ly khai ko có thông tin tình báo cũng như Stinger phiên bản mới như Ukraine hiện nay. Nói đến đây, chúng ta thấy cuộc chiến dù chỉ mới kéo dài hơn một tuần nhưng đã bộc lộ vài yếu kém của quân đội Nga:

- Tổ chức hậu cần cho một chiến dịch quy mô quá yếu kém, luộm thuộm. Tình trạng các phương tiên xe cơ giới, tank, thiết giáp cho đến ngay cả xe tên lửa phòng không Tor, Pansir bị vứt bỏ không thương tiếc vì thiếu nhiên liệu, đạn dược, hoặc đơn giản là phải bỏ xe vì không có các xe kéo cứu khi bị hư hoặc bị kẹt trong các bãi lầy mùa tuyết tan là không thể chấp nhận được cho một quân đội có quy mô tầm cỡ Top Five của thế giới. Thử tính xem thiệt hại của nó như thế nào nhé. Giá của một hệ thống tên lửa phòng không Tor khoảng 25 triệu đô, hệ thống tên lửa Pansir cũng khoảng hơn 12 triệu đô, một chiếc tank T-72 B3 cũng có giá không dưới 1 triệu đô, T90S cũng gần 2 triệu đô, các loại xe thiết giáp BMP thì cũng không hề rẻ chút nào, tròm trèm cũng gần 1 triệu đô. Đó là chưa kể vô số các loại xe tải, pháo, tên lửa các loại bị lính Nga vứt bỏ khi quân Ukraine bất ngờ phản kích. Về lĩnh vực này, thì không phải sống ở Mỹ rôi nâng Mỹ nhưng thực tế cho thấy về công tác tổ chức hậu cần thì Mỹ nó là bậc thầy trong cả quân sự lẫn dân sự. Trong quá khứ, Mỹ đã chứng tỏ khả năng của mình qua cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử ở Normandy 06/1944 hay như gần đây là chiến tranh vùng vịnh lần 1 khi Mỹ huy động lực lượng Mỹ và đồng minh đánh Iraq 1991. Chỉ cần việc cung ứng chậm một chút thôi, việc tiến quân sẽ khựng lại ngay. Chiến dịch Market Garden năm 1944 có thật trong bộ phim A Bridge Too Far được tiến hành cũng là vì lý do quân đồng Minh tiến nhanh quá khiến hậu cần tiếp tế không theo kịp.

- Chiến tranh Gruzia 2008 là một lời cảnh tỉnh cho Nga khi họ cho thấy khả năng quá yếu kém trong lĩnh vực UAV. Không có UAV trinh sát, không có UAV để thực hiện các cuộc đột kích, hay ko có UAV làm nhiệm vụ close air support dẫn tới Nga mất hơn 5 máy bay trong một cuộc giao tranh ngắn ngủi, trong đó có một máy bay ném bom chiến lược Tu22. Gần đây nhất là cuộc xung đột giữa hai quốc gia Armenia có Nga hậu thuẫn và Azerbaijan do Thỗ Nhĩ kỳ, Israel hậu thuẫn vào năm ngoái và quân Azerbaijan đã sử dụng UAV để “tàn sát” bộ binh thiết giáp Armenia dẫn đến chiến tranh kết thúc chóng vánh. Vậy mà tại Ukraine, quân Nga vẫn tiến quân lơ ngơ láo ngáo thiếu mất “chiếc ô UAV” làm công tác trinh sát và yểm trợ dẫn đến thiệt hại không thể hiểu nổi. 14 năm kể từ Gruzia 2008, Nga vẫn lẹt đẹt đi sau quá xa các “cường quốc UAV”

- Thời đại này là thời đại nào rồi mà KQ Nga vẫn chơi cái trò bổ nhào cắt bom chết người nữa? Nhớ lại thời chiến tranh VN, KQ Mỹ đã thiệt hại khá nhiều khi đánh phá cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa cho đến khi có bom điều khiển. Thời buổi này người ta dùng smart bomb hay Small Diameter bomb (bom lượn) ném chính xác và quan trọng là trọng lượng và kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với “bom ngu”. Cùng một trọng tải nhưng giờ đây có thể đem số lượng bom nhiều hơn và oanh kích nhiều mục tiêu hơn và tất nhiên là chính xác hơn, không gây thiệt hại cho dân thường. Nga vẫn chơi cái màn ném bom như cái thời WWII, oanh kích mục tiêu là có khi nó san phẳng cả một khu phố, đô thị luôn như nó đã từng làm Grozny, Chesnia.

Nhìn tình hình chung thì Nga vẫn nắm ưu thế trên chiến trường NHƯNG khi anh thắng một trận đánh, hai trận đánh mà anh không đánh thắng cả một cuộc chiến thì anh vẫn là kẻ Loser. Mục đích của chiến dịch Putin phát động là để phi quân sự hoá toàn bộ Ukraine. Xem chừng mục đích ấy là nghiêm túc. Quân Nga không sà đà vào bắn giết mà họ vẫn hành quân hường mục đích là chia cắt, bẻ gảy sự liên kết giữa các cụm quân Ukraine nhằm vô hiệu hoá khả năng hiệp đồng trước. Sau đó mới tập trung tiêu diệt khả năng kháng cự cục bộ của từng cụm quân đơn lẻ. Tiến đến tước bỏ vũ khí quân đội Ukraine, cắt đứt nguồn tiếp tế tái vũ trang từ bên ngoài và bình định mặt trận.
Xét trên bình diện tổng thể, trong vòng hơn 1 tuần qua quân Nga chưa đạt được phần đầu của mục tiêu hành quân. Họ không đạt được mục tiêu đầu tiên bởi vì quân Ukraine phân tán ra theo dạng địa phương quân. Mỗi khu vực đều tổ chức tiêu hao sinh lực và trang bị địch theo cấp từ đại đội trở xuống. Không tổ chức giao tranh hiệp đồng diện rộng. Như vậy tức là quân đội Ukraine đã có phương án làm thất bại âm mưu của kẻ địch và gây thiệt hại khó kiểm soát. Họ không tổ chức hiệp đồng thị việc quân đội Nga tổ chức vô hiệu hoá hiệp đồng tác chiến là thừa, là thất bại. Đó có thể xem là 1 bước đi đến chiến thắng của các lực lượng vũ trang Ukraine. Thiệt hại của quân đội Ukraine là rất lớn chứ không hề nhỏ nhưng điều đó chả có ý nghĩa gì với việc bảo vệ tổ quốc. Không ai nói cái giá phải trả cho sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là có nên hay không nên cả nhưng với người Nga thì khác, liệu họ sẽ chịu đựng được bao lâu nếu chiến cuộc kéo vài ba tháng? Người Ukraine ở thế quay lưng vào sông, chẳng còn gì để mất lại thêm được phương Tây hổ trợ từ đằng sau nhưng người Nga mất mát quá nhiều thứ. Từ vị trí thứ 11 hay 12 trên bảng xếp hạng GDP hiện nay sau Hàn Quốc, họ sẽ tụt thêm bao nhiêu bậc nữa khi nền kinh tế đang tan tác vì cơn bão cấm vận của phương Tây? Mỹ không phải là người tốt, nó cũng là con cáo già nhưng tôi tin chắc Mỹ nó sẽ không để Nga thành một Liên Xô sụp đổ version 2.0, nước Nga phải tồn tại để đối trọng, kìm chân TQ trong cuộc chơi tam cường nhưng nó không được phép quá mạnh để thành một sai lầm nữa của Mỹ như trong quá khứ Mỹ đã nuôi dưỡng TQ.

Tin mới nhận: Lại thêm 1 trực thăng Mi35 bị MANPAD bắn rơi khi tôi đang viết bài này. Có lẽ Nga phải thay đổi chiến thuật trong tuần tới. Theo giới quân sự Mỹ, Nga buộc phải sử dụng KQ nhiều là do đạn pháo binh tiếp tế vẫn chưa tới được, đó cái dỡ của công tác kế hoạch tác chiến, hậu cần Nga đang phơi bày ra đấy.

Cũng tin mới đọc, hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot cùng một vài hãng khác của Nga đã hủy toàn bộ mọi chuyến bay quốc tế. Ngoài lý do không phận hầu hết các quốc gia xung quanh đã đóng cửa thì còn thêm hai lý do nữa là: Một là Sabre, công ty booking và phân phối vé lớn nhất thế giới đã thông báo loại các hãng hàng không Nga ra khỏi hệ thống GDS của họ từ ngày 4/3 qua. Hai là những máy bay của hãng hàng không Nga khi hạ cánh xuống các sân bay nước ngoài chắc chắn sẽ bị tịch thu và giao trả lại cho các công ty cho thuê máy bay. Nga đang thuê khoảng hơn 500 máy bay các loại của Airbus, Boeing, Bombadier (Canada), Embraer (Brasil) từ các công ty cho thuê ở Ireland. Hiện này UAE và Thỗ Nhĩ Kỳ vẫn còn duy trì đường bay tới Moscow, trong những ngày qua giá vé chiều từ Moscow đi UAE hay Istanbul cực kỳ đắt và hiếm vì người nước ngoài ở Nga đang nháo nhào tìm cách rời nước Nga càng sớm càng tốt.

Uhm, chơi kiều lưu manh, du đãng làng kiểu này thì chết. Bọn Tây nó cứ để đấy tính sổ sau. Sau này mà muốn quay lại làm ăn thì cứ è cổ ra mà trả cho đủ cả vốn lẫn lời tổng thiệt hại của bọn Tây thì nó mới cho hội nhập thị trường hàng không thế giới. Lúc ấy chỉ có chết 🙂

Bonus cho các bạn xem trinh sát pháo binh U Cà rem chỉ thị mục tiêu cho pháo binh bắn vào đoàn xe cơ giới nga https://www.youtube.com/watch?v=_d5v-IrBdRc&t=44s

Thanh Nguyen

[Image: 0442177-C-C270-45-C1-B940-951-CCF03-E5-E7.jpg]

[Image: 0-D108-FBC-75-F3-4-A5-D-AFFD-92-B07-FF64-E02.jpg]

[Image: 29-D94-AD0-ED2-B-4371-B6-C9-9434796-A6309.jpg]

[Image: 3-A2-A730-A-27-AF-432-D-A8-C1-73213-C89-D01-B.jpg]

[Image: 4-F7-E17-CF-E5-B5-4-B6-E-82-EF-DE9815813-F9-E.jpg]

[Image: C3-ACBF8-E-3202-447-E-BBA7-DA9782647894.jpg]

[Image: D386-A8-E4-5804-4-FE4-AD81-DAFA9-CAEC308.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-06

Leonardo Dicaprio quyên góp 10 triệu USD cho Ukraine.

[Image: 785913-DF-B393-437-B-8425-82-E097-AF6-BAB.jpg]

Những người mẹ Ba Lan đem những chiếc xe nôi đặt sẵn bên đường ray xe lửa trên các ga tàu, để những người mẹ Ukraine xuống tầu có luôn cái mà dùng ❤❤❤

[Image: A541-AF71-CD3-D-4-A1-B-A658-B1-A1-A55218-B3.jpg]


RE: Phản biện xã hội - anattā - 2022-03-06

Đọc bài phân tích khách quan về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện thời của người viết Thanh Nguyen khiến tôi được biết thêm nhiều điều, và qua đó hy vọng Putin suy nghĩ lại và rút quân về nước.

Hôm qua đọc vài bản tin thì thấy hình như Nga đang lừng khừng do dự hay sao đó, chỉ đem máy bay dội bom Ukraine.

Hai hôm trước qua tin tức trên yahoo, Putin ra lệnh cho một đội quân 400 người len lõi vào thủ đô Kiv và bằng mọi cách ám sát tổng thống Ukraine. Giở đến chiêu trò ám sát nguyên thủ Ukraine về mặt chiến lược thế nào đó tôi không biết, nhưng Putin dùng đến hạ sách đó thì hèn quá trong khi Nga là một cường quốc, Ukraine là nhược tiểu.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-06

Nữ ca sĩ người Ukraine Jamala, người giành chiến thắng trong Cuộc thi Eurovision Song tại Stockholm vào năm 2016. Trong vai trò khách mời danh dự năm nay tại Turin, Ý cô đã làm khán giả rơi nước mắt khi nói rằng cô đang hát vì phụ nữ và trẻ em Ukraine. 

Cô nói: "Tôi muốn cả thế giới nghe thấy tiếng nói của chúng tôi, cảm nhận nỗi đau của chúng tôi và những gì chúng tôi phải chịu đựng. Tôi sẽ hét lên để cả thế giới nghe thấy rằng đáng lý ra nó không phải xảy ra như vậy!".

Cô đã quyên góp được 67 triệu euro để giúp Ukraine, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển để hỗ trợ Lực lượng vũ trang Ukraine.
💙💛
[Image: 1012-FAE1-55-E3-4-DC5-8192-1-F29-EF063377.jpg]

[Image: D74-B3030-84-DD-4797-929-C-A7-FEC753-B220.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-06

TT Zelensky họp với Elon Musk.

Additional Starlink satellite tech to arrive in Ukraine next week. 

Zelensky announced that he spoke with Elon Musk, who will provide more Starlink satellite systems for Ukraine’s war-torn cities. 

They also discussed possible space projects for after the war.

[Image: 19-AAC5-EE-B74-E-4-CEC-A778-965-E29-F94-AB5.jpg]



[Image: B46175-C4-40-B8-4-C25-98-EB-1947606-F796-A.png][Image: B4-D05856-AD76-4521-A86-D-784-A11-E764-FE.png]


Video direct on Zelensky instagtam:

https://www.instagram.com/tv/CavZPUMgDKJ/?utm_medium=copy_link


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-06

Thứ trưởng Quốc phòng Belarus đã xin từ chức về chiến tranh Ukraine: Tướng bị trừng phạt 'đồng ý cho quân đội Nga triển khai ở biên giới' ký đơn từ chức nói rằng ông không thể ủng hộ cuộc xâm lược.

●06/03/2022

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus đã nộp đơn từ chức và tuyên bố rằng ông không thể ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine hiện nay của Nga .

Thiếu tướng Viktor Gulevich, người cũng là tổng tham mưu trưởng, lập luận rằng các đơn vị quân đội Belarus từ chối tham gia các cuộc chiến và Lực lượng vũ trang Belarus không thể hoàn thành một nhóm tiểu đoàn. 

Ông Gulevich nằm trong số một số quan chức Belarus phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế từ chính phủ Anh vì mối quan hệ thân thiết với Vladimir Putin .

Ông bị cáo buộc chỉ đạo các cuộc tập trận chung với Nga và đồng ý triển khai quân đội Nga dọc biên giới Belarus với Ukraine - điều mà chính phủ Anh tuyên bố là 'góp phần trực tiếp vào khả năng Nga tấn công Ukraine'.

Bộ Ngoại giao Anh trước đây cho biết quân đội Belarus đã 'hỗ trợ và tạo điều kiện cho Nga xâm lược Ukraine' bằng cách cho phép quân đội Nga đóng quân ở biên giới với Ukraine.  

Bản quét tuyên bố của ông Gulevich, được báo cáo gửi cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện tại Viktor Khrenin, cho biết thêm: 'Tiến hành công việc giải trình với chỉ huy các đơn vị quân đội không mang lại kết quả. Tôi có đủ can đảm để cho rằng việc thay thế các chỉ huy của các đơn vị quân đội này, những người không thể tổ chức hình thành các nhóm trên bộ, sẽ không mang lại cho chúng tôi kết quả mà chúng tôi cần.

'Theo quan điểm trên, tôi xin quyết định của bạn về việc chấp nhận đơn từ chức của tôi.' 

Hình ảnh bức thư được cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexander Nosov chia sẻ.

Bộ Quốc phòng Belarus đã đặt câu hỏi về tính xác thực của bức thư và cho biết ông Gulevich không thể yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng từ chức, mà là người đã tuyển dụng ông - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Belarus.

Bộ cũng bác bỏ tuyên bố của ông và cho biết các đội hình và đơn vị quân đội của Belarus được biên chế '100%'.

Trong khi đó, Oleksiy Arestovych, cố vấn của người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết ông đang kiểm tra các thông tin xung quanh việc từ chức của ông Gulevich.

Phát biểu với Rada TV vào sáng Chủ nhật, ông Arestovych tuyên bố quân đội Nga đang tiến hành pháo kích từ Belarus và bắt quốc gia này làm 'con tin' trong cuộc xâm lược Ukraine.

Ông cho biết quân đội Belarus không được sử dụng để chống lại Ukraine mà đang được triển khai dọc theo biên giới. 

Ông nói thêm: 'Tuy nhiên, quân đội Belarus ở cấp độ đội hình không tham gia vào cuộc xâm lược vũ trang chống lại Ukraine.

"Tuy nhiên, lãnh thổ Belarus được sử dụng, nói một cách nhẹ nhàng, đầy đủ nhất - quân đội đến từ đó, toàn bộ hệ thống sân bay quân sự được sử dụng để bắn phá Ukraine, và các tên lửa chống chiến thuật được phóng đi."

Ông Arestovych cho biết việc ông Gulevich từ chức có thể là do giới lãnh đạo Nga đang 'gây sức ép và đóng khung' đối với quân đội và nhân dân Belarus. 

Thông báo về các biện pháp trừng phạt đối với ông Gulevich, Văn phòng Ngoại giao cho biết: 'Gulevich chịu trách nhiệm chỉ đạo các hành động của các lực lượng vũ trang Belarus, lực lượng đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Nga xâm lược Ukraine.

'Ông ấy đã chỉ đạo các cuộc tập trận chung với Nga và đồng ý triển khai quân đội Nga dọc theo biên giới Belarus với Ukraine, điều này đã góp phần trực tiếp vào khả năng Nga tấn công Ukraine, kể cả từ các vị trí ở Belarus.'

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Trung Quốc hậu thuẫn cho biết họ sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh liên quan đến Nga và Belarus trong một dấu hiệu cho thấy tình trạng quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn về cuộc chiến ở Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, AIIB nói rằng 'vì lợi ích tốt nhất của ngân hàng, ban lãnh đạo đã quyết định rằng tất cả các hoạt động liên quan đến Nga và Belarus đang được tạm dừng và đang được xem xét'.

Trung Quốc, quốc gia có mối quan hệ song phương với Nga đã tăng cường trong những năm gần đây, cho đến nay đã tránh chỉ trích Moscow về cuộc xâm lược Ukraine, trong khi Belarus là nơi phát động một số lực lượng tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine.

Trong khi các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trên khắp thế giới đang tranh giành khoảng cách với Nga và Belarus về cuộc xung đột, Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho biết hôm thứ Năm họ đang cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội mùa đông Paralympic Bắc Kinh 2022, bắt đầu vào thứ Sáu. , theo suy đoán các vận động viên Nga có thể được phép thi đấu.  

●STEPHEN WYNN-DAVIES CHO MAILONLINE

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10582905/Belarus-deputy-minister-QUITS-Ukraine-war.html?fbclid=IwAR2Bya5aYhSXsfIKQeEzp61DDjM0Cht0ROhqKQNSC9keNcQfAMoOGeCYWTQ

[Image: 1-FC341-C6-FCC1-40-F1-8-C63-7-E78291-AC83-C.jpg]

[Image: A60-B392-B-096-C-4-DBD-AC88-C215-A2-C94-C11.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-06

[người cộng sản lạ lắm, họ nói chuyện không giống một con người]

Đây là hình ảnh người Việt Nam đang lánh nạn trong ngôi chùa Nhân Hoà (BaLan). Họ chạy từ Ukraine sang Balan vì quân Nga quốc xã điên cuồng pháo kích và dội bom liên tục nhiều ngày qua tại Ukr. 

Tại Ukr có hàng chục ngàn người Việt sinh sống và làm ăn, có thể nói, một năm trong số 14 tỉ usd kiều hối gửi về cho Việt Nam, thì những người ngồi co ro sợ hãi ở đây đóng góp trong đó không phải là nhỏ. 

Trước khi xích xe tăng của Nga giày xéo lên đất nước Ukr một tháng, thì tình báo Châu Âu, tình báo Hoa kỳ, Canada, Úc... đã nhận định Nga sẽ tấn công trong Ukr giữa tháng 2, sau đó người ta mới nhận ra, Tập Cận Bình đã đề nghị Putin muốn đánh thì đợi cho Tập tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh xong rồi đánh. Và khi tình báo Mỹ nhận định Nga sẽ đánh Ukr, họ yêu cầu công dân của họ nhanh chóng sơ tán càng nhanh càng tốt, công dân Mỹ hay Châu Âu đã kịp sơ tán trước khi Putin phát động chiến tranh. 

Ngay lúc đó, chính phủ Việt Nam làm gì? 

Tới ngày 13/02, đại sứ Việt Nam tại Ukr đi trượt tuyết để biểu lộ thái độ bình tĩnh, tỏ ra tất cả diễn ra bình thường không có chiến tranh gì đâu. Đại sứ VN tại Ukr còn khẳng định như đinh đóng cột là kịch bản Nga tấn công Ukr là do tây phương và Mỹ vẽ ra gây căng thẳng không cần thiết, chứ Nga tốt đẹp, vĩ đại sao có thể hèn hạ lại đi đánh đấm nước nhỏ hơn làm gì. Thạch (tên đại sứ) còn nói công dân cứ yên tâm làm ăn, đừng hoang mang, không có chiến tranh đâu, nên không cần sơ tán.

Ngay lúc đó, truyền thông nhà nước cộng sản VN bắt đầu thêu dệt về một đất nước Ukr xấu xa, đồi bại, các tướng công an, quân đội thay nhau lên vạch mặt tên tổng thống “hề” Zelensky, và tỏ ra ca ngợi Putin như một thánh nhân. 

Bên trong bên ngoài kết hợp một cách nhịp nhàng, ăn ý, cũng mị được khối dân ngu trong nước, tin theo cộng sản tuyên truyền bậy bạ, phò Pu

Đùng cái máy bay đi trước, xe tăng kéo theo sau súng nổ ngay thủ đô thì đại sứ Thạch (bí danh hoạt động cách mạng thạch cẩu) trốn xuống hầm, mặc kệ hàng chục ngàn người Việt chới với, không biết trốn ở đâu và đi đâu về đâu? Vì tin rằng lời cộng sản nói không có chiến tranh, kịch bản do tây phương vẽ ra. 

Trong khi các nước Mỹ, Châu Âu, Úc... đều giục công dân mình về nước và can thiệp cấp sứ quán để đem con em mình hồi hương. Thì cộng sản Việt Nam lại xúi bậy cứ yên tâm làm ăn, không có chiến tranh đâu, và khi có chiến tranh thì chúng nó (đảng cộng sản) lủi sạch, đem con bỏ chợ. 

Bao nhiêu gia đình tan nát, ly tán, người chết, kẻ bị thương, gia sản của họ mất hết vì chiến tranh ai sẽ chịu trách nhiệm với họ đây? Chính phủ do dân vì dân mà xúi bậy xong bỏ chạy là chính phủ gì? Đấy là chính phủ lưu manh, côn đồ và bệnh hoạn. 

Đại sứ thì chui xuống hầm trốn,bỏ mặc con dân Việt kẹt trong lửa đạn biết tránh đi đâu. Chính 3 đò lại to mồm bảo chúng ta chọn "lẽ phải", rồi bỏ phiếu trắng (có nghĩa là câm mồm,mặc kệ) trong lúc người Việt hoảng loạn dưới làn mưa bom bão đạn. Thiết nghĩ, súc vật cũng chẳng mấy loại khốn nạn như lũ này. Từ bao giờ sinh mạng hàng chục ngàn người Việt lại bèo bọt đến như thế? 

——
[người cộng sản lạ lắm, họ nói chuyện không giống một con người]

Phạm Minh Vũ

[Image: 01050-C49-9-DC0-49-E2-A2-D3-421-F228-B48-C4.jpg]
[Image: 2-CD5387-B-3-A10-4-D65-80-F4-B37-B4-E90267-D.jpg]