VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-09-09

UKRAINE VÀ CHIẾN THẮNG 

Không biết có anh chị nào giống Thùy Trang, mỗi ngày đều trông chờ tin chiến thắng của Ukraine. Mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ Thùy Trang đều quan tâm theo dõi chiến sự Ukraine qua nhiều kênh chiến sự ở Twitter và Telegraph. Thưa quý anh chị, nỗi đau mất nước năm 1975. Sự thương đau của người dân Miền Nam VN ra sao đủ thấu hiểu người dân Ukraine phải gánh chịu một khi bọn CS Nga chiếm lấy đất nước họ. Nỗi đau của chính mình là nỗi đau của người dân Ukraine, do đó Thùy Trang quan tâm rất nhiều tới cuộc chiến này. 

Khu vực phía Nam thuộc tỉnh Kherson, mà Thùy Trang gọi là Khe Sanh của Ukraine chính là địa cứ quan trọng. Một trục lộ kinh tế nên bất cứ giá nào cũng phải chiếm lại được khu vực này. Khu vực khác cũng không kém phần quan trọng là Tỉnh Donbas. Khu vực này Nga chiếm phần lớn và lập cơ sở tự trị thân Nga. 

Khu vực chiến sự Nga chiếm đóng trải dài từ Bắc thành phố Kharviv cho tới Nam tỉnh Kherson dài 800 km, rộng 200 km. Đầu tháng 8, 2022, quân Ukraine bắt đầu phản công với mục tiêu nhắm là tỉnh Kherson khiến Nga phải điều động nhiều sư đoàn lên hơn 20 ngàn quân tập trung chung quanh Kherson. 

Ukraine sử dụng dàn pháo binh HIMARS có thể bắn xa 80km, nhắm vào kho đạn và kho lương của Nga ở các khu vực hậu cần và tiếp tế khiến quân Nga bối rối - chưa dừng lại, Ukraine bắn phá 3 cây cầu trục lộ, cắt đứt tiếp vận và đường rút lui của quân Nga vào Kherson rồi sau đó sử dụng pháo binh và đề lô bằng drones để nhai vụn lực lượng Nga. Từ cuối tháng 8 cho tới ngày 9 tháng 9 - Mỗi ngày Nga mất hơn 1,000 binh sĩ và thương vong hơn 3,000. Tinh thần chiến đấu của quân Nga sa sút trầm trọng. 

Dụ được quân Nga kéo quân đông đảo về Khe Sanh, bỏ trống mặt trận phía Bắc nên nội 3 ngày qua, quân Ukraine tiến vào tái chiếm 20 làng với diện tích nhiều hơn 400 km vuông. Quân Nga bị quân Ukraine tiền pháo (HIMARS), hậu xung đã tháo chạy tán loạn - bỏ lại nhiều chiến xa và vũ khí. 

Tại sao Thùy Trang đề cập tới thành phố Kupyansk. Đây là thành phố vô cùng quan trọng vì  Kupyansk là nơi trung chuyển vũ khí tiếp vận của Nga - Vì nơi đây là trung tâm đường rầy xe lửa kết nối từ Nga và xuống Nam. 

Các quan chức Ukraine và các blogger quân sự Nga hôm thứ Năm đã mô tả một cuộc phản công ở miền Bắc gây bất ngờ về tốc độ của nó, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, các lực lượng Ukraine có thể vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga ở cấp độ chiến thuật hơn.

Theo Oleksiy Hromov, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine.

“Kẻ thù đã mất tinh thần một phần nhưng vẫn tiếp tục kháng cự,” Hromov nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm. Trong bài phát biểu video tối thứ Năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các binh sĩ đã giải phóng tổng cộng 1000 km2 (386 dặm vuông) lãnh thổ bị chiếm đóng kể từ đầu tháng Chín. Theo blogger quân sự người Nga Alexander Kots, một số đơn vị Ukraine đã di chuyển nhanh đến mức vượt quá tầm hỗ trợ của pháo binh.

Vào thứ Sáu, Kots lo lắng rằng các lực lượng Ukraine đã chặt đứt đường tiếp vận Nga tới Kupyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Nga đang chiến đấu ở khu vực phía đông Donbas. Ông cho biết các binh sĩ Ukraine dường như đã tiến nhanh về phía bắc thị trấn để cắt đứt con đường tới biên giới Nga. 

Khi Thùy Trang viết bài này thì quân Ukraine đã vào trung tâm thành phố chiến lược Kupyansk. Từ đây thì pháo binh HIMARS sẽ làm bá chủ toàn tỉnh Donbas, nơi mà Nga đã chiếm từ năm 2014 nay không còn đứng vững được trước cuộc tiến công nhanh như chẻ tre của quân đội Ukraine.

Sau khi chiếm được Kupyansk thì quân Nga nằm ở các tỉnh chiếm đóng phía Nam sẽ không được hỗ trợ, tiếp vận từ Nga nữa và chắc chắn quân Nga sẽ sụp đổ dây chuyền và lúc đó chiếm lại Khe Sanh sẽ dễ dàng hơn. Nếu Nga để Ukraine lấy lại Khe Sanh (Kherson) thì Crimean Peninsula Nga chiếm của Ukraine năm 2014 sẽ bị nằm vào tầm ngắm của HIMARS, đồng thời Khe Sanh là nguồn nước ngọt cho Crimean. Mất Kherson thì Crimean sẽ chết khát. Vận của Putin và Nga không còn may mắn nữa khi hơn 30% quân bị Nga đã bị Ukraine làm gỏi.

TTN  

[Image: 304960222-623631582464008-2067841802137674082-n.jpg]

[Image: 305059043-623631822463984-2226809322951601484-n.jpg]

[Image: 305158196-623631709130662-3773271699859807338-n.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-09-12

Những chiến sĩ âm thầm trong cuộc chiến.  Heavy-black-heart4

Đại ca BL vắng mặt nhiều ngày thì ra đi xa mua tranh.   Biggrin
...

NGƯỜI HỌA SỸ

Tin tức quân xâm lược Nga “chém vè” tan tác ở mặt trận vùng đông bắc Ukraine là Kharkiv (Kharkov) được loan tải rầm rộ ở truyền thông phương Tây. Đây là cuộc thất trận “vỹ đại” thứ hai sau cuộc “lui binh vỹ đại” khỏi trục tiến quân vào thủ đô Kyiv vào cuối mùa đông năm nay.

Tuy nhiên đàng sau bản tin chiến thắng làm nức lòng này có những hình ảnh nhân văn âm thầm nhưng quyết tâm của dân tộc này. 

Phương Tây đã giúp chiến cụ, tình báo, và cố vấn quân sự cho cuộc tổng phản công ở miền đông bắc. Nhưng chính người lính Ukraine mới là yếu tố đem lại chiến thắng.

Binh lính Nga phần đông bị bắt đi quân dịch, một số khác đi lính là vì tiền. Sỹ quan Nga thối nát, hèn và bỏ rơi lính. Nhiều trường hợp đánh đập lính tàn nhẫn. Phía trên tối cao của họ là một tên độc tài nham hiểm và độc ác. Cho nên tại sao người lính Nga không muốn chiến đấu cho một hệ thống tội ác.

Ngược lại người lính Ukraine chiến đấu để bảo vệ quê hương của họ. Không những bảo vệ mà còn trả mối thù của cuộc thảm sát rùng rợn ở Bucha, những cuộc hãm hiếp cướp bóc thường dân Ukraine. Ngoài mối thù, binh sỹ và quần chúng Ukraine còn có tự ái dân tộc khi Vladimir Putin tuyên bố “Ukraine thuộc về nước Nga và không phải là một quốc gia thiệt sự”. Trong khi đó người Ukraine hãnh diện vì lịch sử của quê hương họ có trước nước Nga.

Một buổi chiều được vài tiếng đồng hồ tự do ở thủ đo Kyiv, tôi lang thang đi tìm coi tranh sơn dầu. Nghe nói Ukraine có những họa sỹ tài ba về loại tranh này. 

Đến con đường dốc cổ kính lót đá Andriyivskyi uzviz để chiêm ngưỡng những tuyệt tác sơn dầu. Bỗng chú ý một bức tranh vẽ một ngôi giáo đường Ki Tô chính thống (Ukraine Orthodox Church). 
Ngừng lại nhìn chăm chú bức tranh và bị cuốn hút vì những nét chấm phá mạnh mẽ với những cụm lá vàng của mùa thu. Nhưng bỏ đi vì dọc con đường này có quá nhiều những bức tranh sơn dầu khác cũng rất đẹp.

Đi lang thang nhưng vẫn bị bức tranh ngôi giáo đường ám ảnh. Cuối cùng quay trở lại hỏi mua để chấm dứt một tình trạng ấm ức tiếc rẻ. Sau khi mua, tôi hỏi ông già bán tranh tên của người họa sỹ. Ông già lật bức tranh ra phía sau và chỉ cho coi thủ bút của người vẽ. Họa sỹ ký tên là : Kozlovskyi.

Tôi hỏi họa sỹ Kozlovskyi cư ngụ ở Kyiv? Ông già lôi ra một cuốn sổ cũ vàng khè lật tìm kiếm địa chỉ các họa sỹ đã bán tranh cho ông ta. Ông ngước lên cho biết người họa sỹ không còn ở đây nữa vì đã gia nhập quân đội và đang chiến đấu ở xa.

Cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng làm rùng mình. Người họa sỹ Ukraine đã gác cọ theo nghiệp đao cung vì sơn hà nguy biến. Đây là kẻ sĩ Đông phương có khí phách, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Người nghệ sỹ đã không có cuộc sống trốn tránh và trụy lạc trác táng rượu chè bê tha, mà cầm súng chiến đấu. Đây là lý do tại sao Ukraine sẽ chiến thắng. Vinh danh thay - Slava Ukraine.

BL

[Image: 306665800-2247072658795738-5938742562007126515-n.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-09-14

Tiễn em.  RIP.  Crying-face4

Chiến binh tình nguyện đã tử trận tại tiền tuyến Kherson, Ukraine.  

Anthony Tai Anh-Vo, Danish-Vietnamese heritage.

https://foreigncombatants.ru/en//index.php?title=Anthony_Tai_Anh-Vo

[Image: 335px.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-22

Hồi chánh?  Winking-face4 Hay là sợ hãi bị bao vây tài chánh?

 Ngân hàng trung ương Việt Nam đình chỉ tiếp nhận MIR card của Nga. 


 
 September 21, 2022
Kazakhstan's Largest Bank Suspends Russia's Mir Payment System

[Image: DB1153FE-1033-4DBE-B853-3CD4DC16951D_cx0...3_r1_s.jpg]

The Halyk Bank's call center told the Izvestia newspaper on September 21 that Russia's Mir cards cannot be used via terminals and ATMs. (illustrative photo)

Kazakhstan's largest bank, Halyk Bank (People's Bank), has suspended the use of Russia's Mir payment cards amid warnings by the U.S. Treasury Department about possible sanctions to be imposed on institutions supporting Russia's payment system outside of Russia.

Vietnam's BIDV bank also suspended usage of Mir cards.


The Halyk Bank's call center told the Izvestia newspaper on September 21 that Russia's Mir cards cannot be used via terminals and ATMs. BIDV bank gave Izvestia similar information.


Earlier this week, two Turkish banks -- Isbank and Denizbank -- suspended the withdrawal of cash from the Mir payment system.


Russia has vowed to expand its Mir payment system in friendly countries as Western sanctions attempt to shut it out of international finance over its ongoing unprovoked invasion of Ukraine.


Last week, the U.S. Treasury Department said it was ready to impose sanctions for supporting Moscow’s attempts to expand the use of its Mir payment system outside the Russian Federation.


On September 20, Reuters quoted a senior U.S. administration official who spoke on condition of anonymity as saying that steps by Turkey's Isbank and Denizbank to suspend the use of the Mir payment system "make a lot of sense."
"Cutting off Mir is one of the best ways to protect a bank from the sanctions risk that comes from doing business with Russia. We expect more banks to cut off Mir because they don’t want to risk being on the wrong side of the coalition's sanctions," the official said.


With reporting by Izvestia and Reuters


/* source: https://www.rferl.org/a/kazakhstan-bank-suspends-russia-mir-payment-system/32044430.html





Russian media: Armenia, Vietnam and Kazakhstan suspend use of Russian Mir cards
September 21, 2022 2:22 pmby The Kyiv Independent news desk

Vietnam and Kazakhstan have suspended transactions through the Russian payment system Mir, reported Russian state-controlled media Izvestia. According to Ukrainska Pravda, Armenian banks stopped accepting Russia's Mir cards and suspended money withdrawals for their holders on Sept. 20.
Turkey's largest private lender Isbank suspended transactions through the Russian system on Sept. 19. The decision came after the U.S. Treasury warned against financial institutions cooperating with the Russian operator. 
Turkey has not implemented sanctions imposed on Russian institutions due to Russia's full-scale invasion of Ukraine.


/* src.: https://kyivindependent.com/uncategorized/russian-media-armenia-vietnam-and-kazakhstan-suspend-use-of-russian-mir-cards




Erdogan convenes a meeting on the Russian payment system “Mir” and possible EU sanctions
[Image: 0e693ff400592a5b0ea6c9f1b421a9bd?s=140&d=mm&r=g] 16 hours ago

At the meeting, Erdogan and officials will discuss agreements with Russia, the recent volatility on the Istanbul stock exchange and the overall economic situation.

The agenda of the meeting included probable Western sanctions, as well as a discussion of the Russian payment system Mir. At the meeting, Erdogan and officials will discuss agreements with Russia, the recent volatility on the Istanbul stock exchange and the overall economic situation.


As UNIAN reported, on September 19, 2022, Turkish banks Is Bankasi and DenizBank refused to serve Mir cards at their ATMs and retail outlets. The decision was made against the backdrop of warnings from US authorities on the possible imposition of sanctions against organizations that accept the National Card outside the country.

Specialists have already warned the Russians that foreign banks that have previously concluded agreements with the Mir card operator are able to refuse to cooperate with the Russian system due to fears of US sanctions. Russians were also urged to take cash with them when traveling.

It should be noted that the banks of Kazakhstan, Vietnam and Armenia, which previously accepted Mir cards, stopped working with the Russian payment system.

/* src.: https://trendingnewsbuzzer.com/erdogan-convenes-a-meeting-on-the-russian-payment-system-mir-and-possible-eu-sanctions/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-22

Buồn cười mộng đế quốc thời hiện đại. Tự dưng đang hòa bình, xách quân đi dệt mộng, giờ phải tổng động viên. Thằng điên Putin bá láp hết chỗ nói. 


Lệnh động viên của ông Putin có ý nghĩa gì đối với bộ máy quân sự của Nga?

Thanh Hải
[Image: ntdvn_1-143s-1.jpeg]Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham dự buổi lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại Saint Petersburg vào ngày 30/7/2017. (Ảnh Getty Images)


Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư (21/9) đã ra lệnh động viên đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ II, sau khi hứng chịu một thất bại lớn trên chiến trường Ukraine. Đây được cho là một nỗ lực nhằm nhằm xoay chuyển cục diện quân sự mà ông coi là một cuộc đụng độ Đông-Tây.


Hiện tại, lệnh huy động một phần sẽ thu hút đều đặn 300.000 quân dự bị từ khắp quốc gia lớn nhất thế giới trong khoảng thời gian vài tháng, chứ không phải là một lệnh huy động toàn diện dựa trên những gì Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói là “một lực lượng dự bị” khổng lồ lên đến 25 triệu người.


Về mặt lý thuyết, nam và nữ từ 18 đến 60 tuổi có thể được huy động như lính dự bị theo luật pháp của Nga, tùy thuộc vào cấp bậc của họ.


Các nhà phân tích quân sự phương Tây từ lâu cho rằng, Nga đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trên chiến trường Ukraine do tổn thất nặng nề, trong khi những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga trong nhiều tháng đã kêu gọi một số hình thức huy động để thổi luồng sinh khí mới vào chiến dịch mà họ mô tả là một chiến dịch không suôn sẻ.


Ukraine đã khởi động một chương trình huy động của riêng mình hai ngày trước cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24/2 và ngay sau đó tuyên bố thiết quân luật, cấm nam giới từ 18-60 tuổi rời khỏi đất nước. Ukraine hiện đang trong đợt huy động thứ tư. Số lượng chính xác những quân dự bị được huy động ở Ukraine được giữ bí mật nhưng các tuyên bố chính thức cho thấy ít nhất là 400.000 người.


Dưới đây là các yếu tố chính trong kế hoạch huy động của Nga, một số yếu tố được đưa ra trên trang web của Điện Kremlin trong một sắc lệnh do ông Putin ký, và các phần khác đã được chính ông Putin hoặc bộ trưởng quốc phòng bổ sung.


– Lệnh triệu tập ngay lập tức 300.000 quân nhân dự bị đã từng phục vụ trong quân đội Nga và có kinh nghiệm chiến đấu hoặc kỹ năng quân sự chuyên biệt. Sinh viên hoặc lính nghĩa vụ – nam thanh niên phục vụ 12 tháng bắt buộc trong lực lượng vũ trang – sẽ không nằm trong số này.


– Quân đội đang tìm kiếm những người dự bị đã từng làm các công việc cụ thể và chuyên biệt trong quân đội, chẳng hạn như lái xe tăng, đặc công và lính bắn tỉa. Tuy nhiên, danh sách chính xác các chuyên viên mà nước này yêu cầu được giữ bí mật để tránh làm lộ lỗ hổng nhân sự của Nga.


– Các nhà phê bình cho rằng từ ngữ của sắc lệnh huy động và chi tiết về những người sẽ và sẽ không được đưa vào, dường như đã bị cố tình “mơ hồ”, nhằm khiến cho các cơ quan chức năng có thể dễ dàng thi hành. Sắc lệnh được công bố không đề cập đến con số 300.000, mà con số này đến từ một cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu với kênh truyền hình nhà nước. Điện Kremlin nói rằng một phần của sắc lệnh, mà họ cho biết có tham chiếu đến 300.000 người được huy động trong các giai đoạn, đã cố tình không được công bố. Không rõ liệu các chi tiết khác cũng đã được cố tình giấu đi hay không.


– Nhiệm vụ chính của quân dự bị, theo ông Shoigu, sẽ là củng cố tiền tuyến ở Ukraine, hiện dài hơn 1.000 km (621 dặm). Ông Shoigu nói với đài truyền hình nhà nước: “Đương nhiên những gì đằng sau lằn ranh này cần được củng cố, lãnh thổ cần được kiểm soát”.


– Các lực lượng dự bị không thể được triển khai đến Ukraine ngay lập tức vì trước tiên họ sẽ phải trải qua khóa huấn luyện hoặc đào tạo mới và làm quen với cách Nga tiến hành cái mà nước này gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt”. Các nhà phân tích quân sự phương Tây dự báo sẽ mất vài tháng trước khi họ được gửi ra chiến trường.


– Quân nhân chuyên nghiệp được gọi là ‘kontraktniki’ hiện đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang sẽ được tự động gia hạn hợp đồng cho đến khi chính quyền quyết định kết thúc thời gian tạm động viên. Nói cách khác, việc giải ngũ của quân nhân chuyên nghiệp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.


– Chỉ những căn cứ về độ tuổi, những khiếu nại hợp lệ về sức khỏe đã được ủy ban quân y xác nhận hoặc những người đã bị tòa án kết án tù mới có thể được xuất ngũ. Những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng có thể hoãn việc phục vụ.


– Trước đó một ngày, Quốc hội Nga đã thông qua một dự luật nhằm trừng phạt cứng rắn các tội danh như đào ngũ, gây thiệt hại cho tài sản quân sự và không phối hợp nếu họ vi phạm trong các tình huống huy động quân sự hoặc chiến đấu. Theo một bản sao của đạo luật, việc tự nguyện đầu hàng sẽ trở thành tội ác đối với quân nhân Nga bị phạt 10 năm tù, tờ 
Reuters cho hay.


– Các quân nhân dự bị sẽ được khuyến khích về mặt tài chính và được trả lương như những quân nhân chuyên nghiệp phục vụ toàn thời gian, những người kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với mức lương trung bình của Nga. Điều đó có thể khiến đề xuất này trở nên hấp dẫn hơn đối với một số nam giới ở các tỉnh, nơi có mức lương truyền thống thấp hơn so với các thành phố lớn.


– Các nhà phân tích quân sự phương Tây đã đặt câu hỏi liệu Nga có đủ trang thiết bị quân sự và khí tài sau những tổn thất ở Ukraine, cũng như đủ các huấn luyện viên quân sự dày dặn kinh nghiệm để chuẩn bị và triển khai quân dự bị đúng cách hay không. Moscow khẳng định là có.


– Các nhà phân tích quân sự phương Tây đang chia rẽ về việc liệu việc huy động một phần có quá muộn để làm thay đổi cục diện cuộc chiến có lợi cho Moscow hay không. Hầu hết nói rằng họ nghĩ rằng đã quá muộn, nhưng một số ít nói rằng nó có thể giúp Nga theo một số cách, mặc dù không phải ngay lập tức và cũng không phải là kết quả cuối cùng.


– Thông báo huy động dường như đã gây ra sự hoảng sợ cho một số người dự trù tiềm năng. Theo dữ liệu bán vé, các chuyến bay một chiều ra khỏi Nga đã bán hết vé vào thứ Tư (21/9), và các phương tiện truyền thông chưa được xác minh thông tin về việc một số nam giới bị lính biên phòng Nga đưa trở lại nước Nga.


– Chính trị gia đối lập đang bị bỏ tù Alexei Navalny dự đoán hôm thứ Tư rằng nhiều nam giới sẽ cố gắng né tránh lệnh động viên.


– Các nhà hoạt động từ liên minh chống chiến tranh Vesna (Mùa xuân) đã kêu gọi người Nga phản đối tuyên bố huy động sớm nhất vào tối thứ Tư tại các trung tâm thành phố và thị trấn. Bất kỳ cuộc biểu tình nào như vậy đều có khả năng bị chính quyền dập tắt.


– “Lệnh động viên này có nghĩa là hàng nghìn nam giới người Nga – cha, anh và chồng của chúng tôi – sẽ bị ném vào cối xay thịt của chiến tranh”, ông Vesna nói trong một tuyên bố. “Bây giờ chiến tranh sẽ thực sự đến với mọi nhà và mọi gia đình”.


– Các cuộc biểu tình nhỏ đã nổ ra ở một số thành phố của Nga hôm thứ Tư.


Thanh Hải


/* nguồn: https://vietluan.com.au/86411/lenh-dong-vien-cua-ong-putin-co-y-nghia-gi-doi-voi-bo-may-quan-su-cua-nga/





Chuyên gia quân sự châu Âu đánh giá triển vọng chiến trường Ukraine

[Image: Putin-nuclear.jpg]
Nguồn: Dann wäre ein russischer Atomwaffeneinsatz denkbar“, WELT, 19/09/2022.
Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài


Sai lầm về chiến thuật, quân đội nhụt ý chí chiến đấu và những vấn đề nghiêm trọng về hậu cần. Quân đội Nga ở Ukraine đang phải vật lộn với những khó khăn lớn. Liệu đây có phải là lý do để Điện Kremlin đi đến các biện pháp cực đoan trong tương lai gần? Gustav Gressel, nhà phân tích quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, nhìn nhận hai kịch bản để Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.


Hỏi: Thưa ông Gressel, quân đội Nga đã suy sụp trong vòng vài ngày sau cuộc tiến công của Ukraine ở khu vực Kharkov. Quân Nga dường như hoàn toàn bị bất ngờ. Ông có nghĩ rằng công tác tình báo của Nga trước đó đã hoàn toàn thất bại hay không?


Đáp: Đúng vậy, mặc dù các blogger quân sự Nga đã liên tục đề cập đến sự tập trung quân đội Ukraine trong khu vực này trong nhiều tuần liền. Cũng có những nhà phân tích biết điều gì sẽ đến. Bộ chỉ huy quân đội Nga hẳn đã nhận thấy, nhưng rõ ràng là họ đã đưa ra những kết luận sai lầm. Nhìn chung, trinh sát của Nga có những điểm yếu rõ ràng do không đi vào chiều sâu. Điều này cũng thể hiện qua các cuộc không kích nhằm vào các hệ thống tiếp tế và nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây. Nga đã không thành công được bao nhiêu. Họ chỉ đánh vào những gì có trên internet hoặc trong danh bạ điện thoại, các nhà máy sản xuất vũ khí, v.v… Nhưng với các mục tiêu di động thì quân đội Nga gặp rất nhiều khó khăn.


Hỏi: Sau bảy tháng chiến tranh, một điều dễ nhận thấy là dường như đội quân dân chủ, được khai sáng của Zelensky đã chiến đấu tốt hơn và hiệu quả hơn nhiều so với lực lượng lính đánh thuê và lính nhà nghề của Nga dù có uy lực mạnh hơn hẳn?


Đáp: Tôi thực sự bất ngờ khi thấy tác chiến ở phía Nga cũng không linh hoạt, cũng có kế hoạch y như thời Liên Xô. Yếu tố then chốt khiến quân đội Nga chiến đấu kém cỏi ngay trong cuộc chiến tranh ở Gruzia, và tại sao phương Tây lại có lợi thế trong Chiến tranh vùng Vịnh, là ngoài ưu thế về kỹ thuật, còn có chất lượng lãnh đạo quân sự. Quân đội Nga, chính vì không còn lớn mạnh như thời Liên Xô, nên cần có một chương trình đào tạo sĩ quan hiện đại. Đành rằng có những cải cách, nhưng một số trường sĩ quan đã bị đóng cửa và việc đào tạo cũng có những thay đổi. Nhưng tháng Hai vừa qua chúng ta đã thấy kết quả là số không. Quân đội Nga đã trở nên rất mờ nhạt kể từ năm 2014.


Tất cả những hoài niệm về Liên Xô mà chế độ Putin mang theo sẽ giết chết bất kỳ một cuộc cải cách quân sự nào. Ukraine năm 2015 chính là quân đội Nga hiện tại. Sau đó, họ nhận được lời khuyên từ người Mỹ, người Anh và người Ba Lan nên đã cải cách công tác đào tạo theo tiêu chuẩn phương Tây. Tôi đã nhiều lần chứng kiến điều đó khi đến Donbass. Sự thay đổi này làm cho quân đội Ukraine năng động, nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Về khía cạnh dân chủ, tôi cũng thấy như vậy trong cuộc chiến này, nhưng tôi chỉ muốn khái quát một cách thận trọng. Ví dụ như lực lượng Wehrmacht của Đức cũng từng có kiểu tác chiến linh hoạt này. Sự độc lập của quản lý cấp dưới là một trong những lý do tại sao quân đội Đức có thể chiến đấu mạnh mẽ trong một thời gian dài.


Hỏi: Việc Ukraine thu được nhiều vùng lãnh thổ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chung của cuộc chiến?


Đáp: Khoảng 20.000 binh sĩ Nga hiện đang bị chôn chân ở bờ bắc sông Dnipro do các cây cầu đã bị phá hủy. Họ có thể lội bộ qua được, nhưng súng ống, thiết bị hạng nặng sẽ phải để lại, bất kể điều gì xảy ra trên chiến trường. Ngay cả khi lợi thế về đất đai đối với Ukraine ở Kherson không là bao nhiêu, nhưng việc thiếu đạn dược sẽ hạn chế rất nhiều khả năng tự do hành động của Nga.


Vấn đề thứ hai là bổ sung lực lượng. Một số binh sĩ Nga đang đóng quân tại Donbass đã ký hợp đồng phục vụ từ hồi mùa thu năm 2021. Các hợp đồng này sẽ hết hạn vào mùa thu này. Hợp đồng với các đội quân khác cũng hết hạn vào mùa đông tới. Tất nhiên, lúc này người ta có thể ra lệnh buộc mọi người ở lại trong quân đội. Điều đó đã diễn ra sau khi tái bố trí lực lượng hồi mùa xuân ở Kiev, nhưng không đạt được kết quả. Những người lính này không có động cơ chiến đấu.


Putin phải cân nhắc chọn lựa một trong hai con quỷ. Đó cũng là lý do tại sao tình hình ở Moscow rất căng thẳng. Tôi không thấy quân đội Nga có cơ hội động viên lực lượng một lần nữa để giành lại thế chủ động. Một khi họ dùng nhiều chiêu trò, lừa bịp, họ chỉ có thể tập trung lực lượng để phòng thủ và giữ những gì mà họ đang có. Ukraine mới là phía nắm thế chủ động.


Hỏi: Ở Nga, diễn ngôn công khai đã thay đổi. Trên TV, các nhà phân tích kêu gào tổng động viên, điều mà Putin cho đến nay vẫn không chấp nhận. Người ta vẫn tập trung vào huy động tất cả các lực lượng sẵn có.


Đáp: Tổng động viên không phải là thứ có thể đi vào hoạt động chỉ bằng một cái bấm nút. Người ta phải tuyển rất nhiều lực lượng dự bị, bắt đầu bằng con số không. Đây không phải là những đơn vị có thể hoạt động đầy đủ ngay lập tức, ngay cả khi họ tuyển lính nghĩa vụ. Binh sỹ phải cùng nhau tập luyện trong nhiều tháng để tạo thành một binh đoàn gắn kết chặt chẽ với nhau. Phía Ukraine cũng phải mất hàng tháng trời để làm việc này. Ukraine thi hành tổng động viên ngay từ tháng Hai.


Đầu tháng 5, Nga đã triển khai lực lượng để giành lãnh thổ, bắt đầu ở Donbass và họ đã thất bại thảm hại. Họ chiến đấu tồi tệ hơn nhiều so với quân đội Ukraine bình thường. Sự khác biệt về chất lượng này ngày càng thu hẹp khi quân đội có nhiều nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Nếu bây giờ Putin nướng lính nghĩa vụ ở St. Petersburg hoặc Moscow để làm mồi cho đại bác, điều đó sẽ gây ra rất nhiều rủi ro về chính trị đối nội. Khi đó, ngay những người ủng hộ Putin cũng phát điên. Mặt khác, Putin lúc này cũng thực sự không có thời gian để chờ đợi, nghe ngóng tình hình.


Hỏi: Điều đó có nghĩa là ông không thấy tổng động viên sẽ là một sự thay đổi cuộc chơi tiềm năng đối với Putin?


Đáp: Trước mắt thì không, có thể trong trung hạn thì được. Vấn đề đặt ra là, liệu Putin có dám hay không, và ông ta có dám làm điều đó trong suốt thời gian dài để có thể trở thành người thay đổi cuộc chơi hay không? Putin cũng có thể cùng với lực lượng hiện tại rút lui về sau phòng tuyến cũ và bảo vệ nó. Nhưng nếu ông ta phấn đấu để thực hiện các mục tiêu chiến tranh ban đầu, tức là tiêu diệt Ukraine, “đưa họ trở về ngôi nhà của Đế chế”, thì ông ta không thể tránh được việc điều động. Để chống lại đội quân Ukraine lên tới 700.000 quân, ông ta phải huy động ít nhất một triệu rưỡi binh sĩ, thực tế là sử dụng toàn bộ thế hệ trẻ hiện nay. Điều đó cần ít nhất sáu tháng trước khi họ có thể sẵn sàng chiến đấu. Một trận đánh với một lực lượng đông đảo như vậy, không ai biết chắc chắn con số tổn thất là bao nhiêu. Ngay cả trong trường hợp như vậy cũng chẳng có gì bảo đảm Putin sẽ thành công. Điều đó làm cho Moscow khó ra quyết định.


Hỏi: Nhà khoa học chính trị Johannes Varwick gần đây lại lưu ý đến cái gọi là thế trội trong leo thang, mà theo ông ấy nó vẫn ở trong tay Nga. Điều này ám chỉ một cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?


Đáp: Varwick sống trong tháp ngà và trong thế giới tưởng tượng của ông ấy. Tất nhiên, về lý thuyết, Nga có ưu thế nếu leo thang. Nhưng về mặt lý thuyết, Hoa Kỳ cũng có ưu thế leo thang đối với Afghanistan, hoặc Liên Xô đối với Afghanistan. Điều đó chung cuộc không thay đổi bất cứ điều gì. Bởi vì vấn đề là ở chỗ hệ thống chính trị đối nội ủng hộ và cùng đồng hành hỗ trợ đến đâu.
Điều này cũng áp dụng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong những giờ đầu tiên của cuộc tấn công Kharkiv, Nga đã có thể ngăn chặn nó bằng vũ khí hạt nhân. Nếu người ta thả một quả bom hạt nhân thì quân số một lữ đoàn sẽ chỉ còn một nửa. Nếu Nga dùng 20 đến 30 vũ khí hạt nhân cho quân đội trên cả nước, Ukraine sẽ cạn kiệt. Nhưng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với Putin. Người Nga gần đây đã tăng cường mặt trận ngoại giao quốc tế đối với các quốc gia trung lập từ Ấn Độ đến Brazil. Đối với Putin, điều quan trọng là các nước này không tiếp tục ủng hộ các biện pháp trừng phạt tài chính nhất định, mà họ phải giữ thái độ trung lập. Trong một kịch bản như vậy, mọi thứ sẽ gặp nguy hiểm [nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân].


Hỏi: Liệu khi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân thì NATO có vào cuộc hay không?


Đáp:  NATO sẽ không can thiệp với tư cách là một liên minh. Đó sẽ là một vấn đề song phương đối với Hoa Kỳ. Chỉ một vũ khí hạt nhân không thể kết thúc ngay lập tức cuộc chiến. Các rào cản đối với Washington về việc cung cấp vũ khí và các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nữa đối với Nga sẽ không còn. Người Nga sẽ cảm nhận được điều đó. Bên cạnh đó, Mỹ và Anh nghe lén một lượng tương đối lớn thông tin liên lạc vô tuyến quân sự của Nga. Vì vậy, trong mọi kịch bản luôn có một khoảng thời gian cảnh báo. Với vũ khí hạt nhân phi chiến lược, chuỗi chỉ huy khá dài và tất cả các bước đều có thể quan sát được.


Theo tôi, việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu quân đội Nga bất ngờ bị sụp đổ trên mọi mặt trận. Sau đó, việc binh lính ồ ạt tháo chạy về nhà làm nảy sinh nguy cơ về chính trị đối nội đối với Putin. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể giúp cho ông ta duy trì quyền chỉ huy lực lượng của mình. Một kịch bản khác là nếu Ukraine tấn công Crimea. Putin từ lâu đã coi đây là lãnh thổ của mình. Tôi thực sự không chắc người Nga sẽ phản ứng như thế nào.


Hỏi: Ông cùng với các đồng nghiệp đã ra lời kêu gọi châu Âu nên chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của phương Tây cho Ukraine. Tại sao lại như vậy?


Đáp: Cuộc tấn công của Ukraine đã lật ngược tình thế cuộc chiến. Nhưng đó vẫn chưa phải là chiến thắng. Cho đến nay, Ukraine đã bị tổn thất đáng kể. Gần đây, Ba Lan, Séc, Bulgaria và Slovakia đã cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực để bù đắp tổn thất này. Tuy nhiên, nếu tiếp tục bị tổn thất với tốc độ như hiện nay thì kho thiết bị của Ukraine chỉ còn rất thấp trong mùa đông này. Việc huấn luyện và đào tạo sử dụng một thiết bị như vậy mất hàng tháng trời. Các chính phủ phải lên kế hoạch trước. Điều này đã được thực hiện với các hệ thống phòng không. Ukraine vẫn có các hệ thống phóng đạn kiểu phương Đông mà nước này có thể triển khai. Đến khi các thiết bị vũ khí này không còn nữa, họ nhận được hệ thống Iris-T và vật tư từ người Mỹ.


Với các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay, tình hình cũng tương tự. Các giải pháp riêng lẻ của từng nước với năm mô hình khác nhau không có mấy kết quả. Do đó, Leopard II sẽ rất phù hợp. Đây là một hệ thống tồn tại ở 13 quốc gia. Tây Ban Nha đã đi tiên phong và sẵn sàng chuyển giao. Ngay cả khi một số nước chỉ cung cấp một số ít xe tăng chiến đấu chủ lực, thì tích tiểu thành đại, sẽ có một số lượng lớn. Ưu điểm là việc đào tạo sẽ thống nhất. Chỉ có một chuỗi hậu cần, chỉ có một bộ phận quản lý phụ tùng. Một động cơ tối tân hiện đại có thể được lắp trên xe tăng Leopard từ những năm 1980. Điều này khác với các loại xe tăng khác không còn được sản xuất. Nước Đức muốn đi đầu ở châu Âu. Lúc này nước Đức hãy dẫn đầu trong cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.


Hỏi: Theo đánh giá của ông thì khả năng kết thúc cuộc chiến này sẽ như thế nào?


Đáp: Các điều kiện để Ukraine triển khai các cuộc tấn công tiếp theo là tốt, ít nhất là đối với khu vực ở phía bắc tỉnh Luhansk. Ở phía Bắc mọi thứ đang thực sự tồi tệ với người Nga. Hai kịch bản có khả năng xảy ra. Việc đóng băng chiến tranh dọc ranh giới ngày 23 tháng 2 năm nay, tức là trước chiến tranh, là có thể tưởng tượng được. Và kịch bản thứ hai là một chiến thắng của Ukraine, đồng nghĩa với sự kết thúc của các nước cộng hòa nhân dân ở Donbass. Trong bối cảnh cuộc tấn công hiện nay, đánh giá của tôi là, Ukraine sẽ từng bước giành lại thế chủ động từ tháng 11 này, vì Nga có thể gặp vấn đề về nhân sự như tôi đã đề cập. Mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn. Một chiến thắng của Nga vào lúc này là rất khó xảy ra nên tôi loại trừ, không nêu kịch bản này ở đây. Tôi nghĩ Ukraine sẽ đẩy quân đội Nga trở lại đường biên giới cũ vào đầu năm 2023, điều này là thực tế.


/* nguồn: https://vietluan.com.au/86415/chuyen-gia-quan-su-chau-au-danh-gia-trien-vong-chien-truong-ukraine/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-22

"R"exodus?

 Biên giới Nga - Phần Lan lập tức đông đảo kẹt xe dài 35 cây số sau khi Putin tuyên bố tổng động viên.


[Image: Dhr3iRV.jpg]
 /* nguồn: https://twitter.com/sotiridi/status/1572568782748680194


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-24

Trò cười cho thiên hạ.  Nụ cười cuối tuần vụ "tổng động viên" của Vladimir khiến đệ tử của Vladimir chới với:

the son of Putin's press-secretary Dmitry Peskov,Nikolay ,Refuse Mobilization to go Ukraine to fight
 

 Con vua thì lại ngồi chơi
 Con sãi ở chùa đi oánh UkraineShy







RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-25

Dân chủ áp đặt. Một thứ dân chủ giả hiệu và áp chế. Putin tính chơi màn hợp thức hóa giả hiệu, sau đó Ukraine muốn giải phóng quốc gia của họ khi tấn công các vùng này sẽ bị ghép tội là xâm lược liên bang Nga, thế là Putin bước ra chính thức khai chiến "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ".  

 Đọc xong bài này tôi chợt nhớ các than phiền về bầu cử Việt Nam. "Tổ trưởng tổ dân phố" đi gõ cửa từng nhà, trong hãng xưởng, xí nghiệp có thông cáo kêu công nhân, nhân viên đi ... tham gia cái vụ gọi là "đảng cử dân bầu". Shy


 
Các cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng đã khiến người dân sợ hãi, tức giận và có thái độ thách thức

New York Times
Cù Tuấn, dịch
24-9-2022
[Image: 1-76.jpeg]

Người dân thành phố Luhansk, Ukraine, đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý do chính quyền Nga tổ chức hôm thứ Sáu. Các trạm bỏ phiếu đã được lắp đặt trên toàn lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng để trưng cầu dân ý. Ảnh: WP

Những người lính Nga, mặc áo balaclava và cầm súng, đứng cạnh các nhân viên bầu cử. Người dân Ukraine buộc phải bỏ phiếu trong khi các quan chức Nga hoặc những người thân cận của họ đứng theo dõi. Một số cư dân thậm chí còn trốn tránh trong nhà của họ, với nỗi sợ hãi rằng việc bỏ phiếu chống lại sự sáp nhập của Nga sẽ dẫn đến việc họ bị bắt cóc hoặc tệ hơn.


Khi Nga bắt đầu tổ chức bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý trên toàn lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine vào ngày 23/9, người dân Ukraine ở những khu vực đó đã bày tỏ thái độ xen lẫn giữa giận dữ, thách thức và lo sợ rằng quê hương của họ đang bị chiếm đoạt bằng vũ lực trong cái mà họ gọi là một cuộc bỏ phiếu giả tạo.

Mục đích của các cuộc trưng cầu dân ý cấp tốc này – được những người dân thân Nga và những người thân cận của họ ủng hộ – rõ ràng là tạo cho Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga một cái cớ không có thật về mặt pháp lý để nuốt chửng quốc gia của họ. Và điều này gợi lại ký ức về các cuộc bỏ phiếu được tổ chức vào năm 2014 ở Crimea, sau đó Nga sáp nhập bán đảo này một cách nhanh chóng.

Tina, 27 tuổi, một nhà báo tự do đang đến thăm bố mẹ chồng sắp cưới của cô ở Beryslav, miền nam Ukraine do Nga chiếm đóng, nói rằng cô lái xe qua đường vào sáng ngày 23/9 và nhìn thấy các quan chức Nga đứng trong sân nhà hàng xóm, chờ anh ta điền vào lá phiếu. trước khi chuyển lá phiếu cho một người trên xe gần đó.

Cô cho biết, các quan chức Nga đã đi từng nhà để phát các lá phiếu. Họ nhìn vào cửa sổ của những ngôi nhà không trả lời cuộc gọi của họ.

“Chúng tôi chống lại những kẻ chiếm đóng này,” Tina nói, “nhưng chúng tôi không có quyền từ chối bỏ phiếu – chúng tôi không thể từ chối.”

Tina cho biết cô đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối sự chiếm đóng của Nga, và nói rằng người thân của chồng chưa cưới của cô đã khóa cổng, khóa cửa và tắt đèn, như chính quyền Ukraine đã khuyến cáo. Nhưng cô lo lắng rằng địa chỉ của họ sẽ được ghi chú lại và sẽ có hậu quả tiêu cực nếu họ không chịu mở cửa khi có người gọi.

“Sau khi sống bên cạnh họ hơn sáu tháng nay, chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ sự từ chối nào cũng có thể dẫn đến một “vé bay thẳng xuống tầng hầm,” cô nói, sử dụng cụm từ mà người Ukraine đang sống ở Kherson, một thành phố cảng phía nam bị Nga chiếm đóng, sử dụng để mô tả các vụ bắt cóc rồi nhốt xuống tầng hầm do quân chiếm đóng thực hiện.

Olha, một người Ukraine đã nói chuyện vào tối 22/9 với bạn bè ở Enerhodar, một thành phố do Nga kiểm soát ở đông nam Ukraine gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cho biết những người đàn ông từ 18 đến 35 tuổi đã bị cấm rời khỏi thành phố. Nhắc lại mối quan tâm của nhiều người Ukraine, cô ấy nói rằng cô ấy lo lắng rằng sự sáp nhập của Nga sẽ buộc những nam thanh niên trẻ tuổi phải gia nhập quân đội Nga và chiến đấu chống lại những người Ukraine. Điều đó đã xảy ra ở một số khu vực của Luhansk và Donetsk do Nga chiếm đóng kể từ năm 2014.

Olha nói: “Họ muốn đưa các thanh niên Ukraine này vào lực lượng vũ trang Nga. Và người Ukraine sẽ phải chiến đấu chống lại người Ukraine,” cô nói, dừng lại và bật khóc. Giống như những người khác được nhắc đến trong bài báo này, cô không nói tên đầy đủ vì lo lắng cho sự an toàn của mình.

Andriy, 44 tuổi, có bạn bè và người thân ở Kherson, cho biết anh đã nói chuyện với họ trong những ngày gần đây và họ đã nói với anh rằng họ không thể rời thành phố vì cuộc trưng cầu dân ý.

“Bạn biết đấy, những người thông minh sẽ ngồi ở nhà và không đi đâu cả,” anh nói qua điện thoại từ Kyiv.
Tại Melitopol, thành phố do Nga chiếm đóng ở đông nam Ukraine, Natalia, 73 tuổi, một phụ nữ về hưu, nói rằng các cuộc trưng cầu dân ý đã khiến bà bị sốc.


Bà nói: “Điều đáng sợ nhất là sau cuộc trưng cầu dân ý, nếu Ukraine cố gắng giải phóng thành phố của tôi, thì đó sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào nước Nga.”

Natalia cho biết người Nga đã dựng các quầy thông tin về cuộc trưng cầu dân ý này trên khắp Melitopol, và treo các biểu ngữ có khẩu hiệu thân Nga. Thành phố được phủ đầy cờ Nga và các bản nhạc Nga yêu nước được phát lớn qua loa.

Hôm 23/9, khi bà nhìn ra cửa sổ căn hộ của mình, bà thấy hai nhân viên trưng cầu dân ý thân Nga đang bước vào tòa nhà chung cư. Bà vẫn ở trong nhà, ngồi cách xa cửa sổ, để tránh bị nhìn thấy. Nhưng Natalia đã phát hiện ra hai binh sĩ, người nào cũng đều mặc áo balaclava và cầm súng trên tay, hộ tống ba nhân viên trưng cầu dân ý đi vào. Bà nói rằng một điểm bỏ phiếu đã được thiết lập trong phòng tập thể dục của một trường học gần đó.

“Tôi sẽ không đi bỏ phiếu,” Natalia nói. “Trừ phi họ chĩa súng vào tôi, và thậm chí khi đó tôi sẽ bỏ phiếu cho Ukraine.”

/* nguồn: https://vietluan.com.au/86649/cac-cuoc-trung-cau-dan-y-o-cac-vung-dat-ukraine-bi-nga-chiem-dong-da-khien-nguoi-dan-so-hai-tuc-gian-va-co-thai-do-thach-thuc/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-25

Sự giận dữ bùng lên khi lệnh tổng động viên của Nga đã tràn tới các vùng dân tộc thiểu số

Washington Post
Cù Tuấn, dịch
24-9-2022


[Image: 2-7.jpeg]
Những người đàn ông phải nhập ngũ vào quân đội Nga trong đợt tổng động viên một phần của đất nước này nói lời tạm biệt với bạn bè và người thân bên ngoài một Ủy ban quân sự ở Matxcơva hôm 23/9. Ảnh: Reuters

Chỉ trong hai ngày kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tổng động viên để tiếp tục cuộc chiến tệ hại ở Ukraine, hàng nghìn nam giới đã bị Ban tuyển quân ép đăng lính, trong một số trường hợp bị gọi đi vào lúc nửa đêm, và nhanh chóng được đưa ngay lên xe buýt và máy bay để được gửi đi huấn luyện quân sự, và được triển khai ra tiền tuyến theo kế hoạch.



Và bất chấp những hứa hẹn của các nhà chức trách về việc tổng động viên “một phần”, chỉ gọi nhập ngũ đối với những người dự bị có kinh nghiệm quân sự trước đó, quá trình gọi nghĩa vụ hỗn loạn này đã làm dấy lên lo ngại rằng Putin đang cố gắng điều động nhiều binh sĩ hơn nhiều so với con số 300.000 mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố ban đầu.

“Ở đây đang là địa ngục; họ đang tóm cổ mọi người”, một cư dân của Sosnovo-Ozerskoye, một khu định cư nông thôn với khoảng 6.000 người ở vùng Buryatia phía đông Siberia gần biên giới của Nga với Mông Cổ, đã viết cho Victoria Maldeva, một nhà hoạt động của Tổ chức Free Buryatia, tổ chức đã thu thập được hàng trăm báo cáo về quá trình tổng động viên.

Người dân Sosnovo-Ozerskoye viết: “Những người đàn ông say xỉn được cho là sẽ ra đi trong ngày đang đi lang thang trên quảng trường thị trấn. Ở đây mọi người đều biết nhau. Điều này là không thể chấp nhận được. Phụ nữ khóc lóc, đuổi theo xe buýt, và những người đàn ông năn nỉ vợ mình tha thứ trước khi rời đi vì họ biết rằng họ đang phải đối mặt với cái chết chắc chắn.”

Tổ chức Free Buryatia và các nhà hoạt động tương tự đang làm việc tại Yakutia, một vùng xa xôi, nghèo khó khác của Nga, ở đông bắc Siberia, cho biết họ lo ngại rằng việc tổng động viên đang nhắm vào các dân tộc thiểu số sống ở những khu vực này, cách Matxcơva hàng nghìn dặm.

“Đối với Buryatia, đây không phải là tổng động viên một phần, đây là tổng động viên toàn phần,” người đứng đầu Quỹ Buryatia Tự do, Alexandra Garmazhapova, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. “Tôi rất ngạc nhiên khi những người đã biết rằng Vladimir Putin thích nói dối đến mức nào, lại có thể tin rằng đây sẽ là tổng động viên một phần.”

Garmazhapova cho biết các tình nguyện viên của cô đã thức cả đêm vào thứ Tư và thứ Năm để giúp những người đàn ông, một trong số đó đã 62 tuổi, bị các giáo viên đánh thức và giao lệnh nhập ngũ cho họ. Các giáo viên này bị buộc phải đi đến từng nhà ở các ngôi làng ở Buryatian vào ban đêm và giao tận tay lệnh nhập ngũ cho từng người một.

Các nhân viên bảo vệ quyền lợi cho biết họ tin rằng các nhà tuyển dụng quân sự Nga đang tập trung nỗ lực vào các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, thay vì các thành phố lớn như Matxcơva hay St.Petersburg, vì ở các vùng xa xôi có ít phương tiện truyền thông hơn, và để các nhà lãnh đạo khu vực thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Putin. Các nhóm dân tộc châu Á ở Siberia và vùng Viễn Đông của Nga cũng ít có khả năng có mối liên hệ cá nhân và gia đình với dân Ukraine.

Tuy nhiên, ở Matxcơva, các nhà tuyển dụng đã tìm thấy một nguồn tuyển dụng mới sẵn có: những người biểu tình bị giam giữ trong các cuộc biểu tình phản chiến trong tuần này. Một phóng viên của cửa hàng SOTA Vision, Artem Kriger, đã bị tạm giữ vào ngày 21/9 khi anh ta đang kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp từ một trong những đường phố trung tâm của thủ đô.

Sau đó, tại đồn cảnh sát, Kriger và hơn chục người đàn ông khác bị bắt cùng với anh đã được trao giấy triệu tập nhập ngũ, yêu cầu họ xuất hiện tại các quân ủy địa phương. Hôm 23/9, Kriger cũng bị kết án tám ngày tù sau khi một thẩm phán kết luận anh phạm tội tham gia một cuộc biểu tình trái phép.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng còn lâu mới có thể đảo ngược những thất bại quân sự của Nga chỉ đơn giản bằng cách gửi hàng trăm nghìn tân binh ra mặt trận. Nga cũng đang thiếu vũ khí và các nguồn cung cấp khác, và đã mất một số chỉ huy trong cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng qua.
Sự xáo trộn và bối rối ban đầu trong nỗ lực tổng động viên, cùng với sự tức giận của công chúng, đã xác nhận nguy cơ phản ứng dữ dội của xã hội Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã hiểu điều đó khi đã không áp đặt tổng động viên bắt buộc, cho đến khi những thất bại gần đây cho thấy rõ ràng rằng Nga có nguy cơ bị Ukraine đánh bại. Các chuyên gia cho biết, một số lượng lớn binh lính không được đào tạo, không có động lực và trang bị kém khó có thể đảo ngược được thất bại của Nga.


Một số video được đăng trực tuyến vào sáng ngày 23/9 cho thấy những người đàn ông bị kích động và có vẻ say xỉn, những người đàn ông nhận được thông báo nhập ngũ đã ẩu đả với nhau. Các video này, không thể được xác minh độc lập, đã nêu bật khả năng thiếu tinh thần và kỷ luật của các tân binh của Nga.

[Image: 1-75.jpeg]
[size=small]Cảnh sát chống bạo động bắt giữ những người biểu tình trong cuộc biểu tình phản đối việc tổng động viên một phần ở Matxcơva hôm 21/9. Ảnh: AP

Tại Dagestan, một khu vực đa số là người Hồi giáo ở phía bắc Caucasus, nơi truyền thông Nga đưa tin rằng mục tiêu chính thức là tập hợp 13.000 nam giới tại các văn phòng nhập ngũ, một nhóm nam giới đã tham gia vào một màn la hét với một người trong Ban tuyển dụng địa phương, một phụ nữ đã cố gắng làm họ thấy xấu hổ vì không muốn tham gia chiến tranh.


“Những đứa trẻ này sẽ chiến đấu vì tương lai của chúng,” người phụ nữ hét vào một nhóm khoảng 30 người đàn ông tụ tập bên ngoài một ủy ban tuyển quân địa phương, theo một đoạn clip được phong trào “Những người quan sát Dagestan” đăng tải.

“Tương lai nào? Chúng tôi thậm chí còn không có hiện tại,” một trong những người đàn ông đáp lại. “Hãy tự đi chiến đấu nếu bà muốn. Chúng tôi thì không!”

Tại một địa điểm tuyển quân khác, ở thành phố nhỏ Yekaterinoslavka thuộc vùng Viễn Đông Amur, phía đông bắc biên giới Nga-Trung, một sĩ quan đã hét vào mặt một nhóm người đàn ông giận dữ, phẫn nộ vì đã được triệu tập. “Tại sao các bạn lại khóc như những bé gái”, viên cảnh sát nói với một đám đông bất bình theo một đoạn video được ghi lại một cách bí mật. “Giờ chơi đã kết thúc rồi. Bây giờ tất cả các bạn đều là những người lính”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/9 đã tìm cách xoa dịu sự hỗn loạn và tức giận đang bao trùm nước Nga bằng cách gửi “lời giải thích” đến các hãng tin nhà nước về những người đủ tiêu chuẩn phải nhập ngũ. Nhưng điều đó không thể dập tắt được sự hoảng sợ khi nhiều báo cáo kể về việc những người đàn ông đủ tiêu chuẩn để được miễn trừ nhưng vẫn nhận được lệnh gọi nhập ngũ.

Pavel Chikov, người đứng đầu một nhóm nhân quyền, Agora, tổ chức đang giúp người Nga tìm các cách hợp pháp để không phải nhập ngũ tham gia chiến tranh, đã báo cáo nhiều trường hợp trong đó những người đàn ông trên 55 tuổi đã nhận được lệnh triệu tập.

“Bộ Quốc phòng đã bận rộn trong hai ngày liên tiếp, cố gắng trấn an người dân,” Chikov đăng trên kênh Telegram của mình. “Nhưng điều quan trọng là những‘ tuyên bố chính thức ’này chỉ là công việc của cơ quan báo chí, và không phải là các nghị định thực tế, vốn đều được sử dụng chính thức và bí mật không cho dân biết.”

“Các chính ủy quân khu không đọc Telegram, họ có danh sách nhập ngũ được gửi từ trung tâm, và họ sẽ tiếp tục nhốt những người này vào xe buýt, địa điểm chuyển tiếp, và máy bay,” ông viết.

Alexander Dorzhiev, 38 tuổi, đến từ Ulan-Ude, một thành phố ở Buryatia, cách biên giới với Mông Cổ khoảng 150 dặm, nhận được thông báo nhập ngũ vào sáng 21/9 và được lệnh xuất hiện lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau tại một địa điểm tuyển quân địa phương và rời khỏi quê hương của anh chỉ vài giờ sau đó.

Là cha của 5 đứa con nhỏ, Dorzhiev nên được miễn nghĩa vụ quân sự, theo luật của Nga. Giữa sự náo động của dư luận, thống đốc Buryatia, Alexey Tsydenov, cho biết 70 người cha đáng lẽ được miễn trừ đã được triệu tập, nhưng sau đó đã được cho về.

Sự hỗn loạn đã dẫn đến những lời chỉ trích gay gắt ngay cả từ một số người ủng hộ chính phủ của Putin.

“Điều này cho thấy chất lượng hoạt động của các văn phòng nhập ngũ của chúng ta còn rất tệ”, nhà báo và chính trị gia ủng hộ Điện Kremlin Andrey Medvedev viết trên Telegram, chỉ trích thủ tục tổng động viên ở Nga. “Điều này dẫn đến sự hỗn loạn ở hậu phương, tâm trạng cuồng loạn và căng thẳng cao độ trong xã hội. Việc tổng động viên nên tăng cường sức mạnh cho quân đội, không nên gây ra biến động xã hội”.

Thêm vào sự hoảng loạn của quốc gia là việc Điện Kremlin thừa nhận rằng, một đoạn trong sắc lệnh động viên do Putin ký hôm thứ Tư đề cập đến tổng số binh sĩ mà Nga muốn gọi nhập ngũ, là bí mật, không thể thông báo cho dân biết.

Novaya Gazeta Europe đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn một nguồn tin trong chính quyền tổng thống, rằng điều khoản bí mật này nêu số lượng tân binh cần gọi đi là 1 triệu người. Một cửa hàng khác của Nga, Meduza, báo cáo rằng con số có thể lên tới 1,2 triệu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cả hai tin trên là “nói dối” nhưng từ chối đưa ra con số chính xác.

Các blogger và tài khoản Instagram ủng hộ điện Kremlin đã tung ra hashtag #NoToPanic trên các nền tảng truyền thông xã hội của Nga. Họ đã xuất bản các bài đăng gần giống hệt nhau nhấn mạnh rằng “chỉ 1% người dự bị sẽ được gọi lên” – trong một nỗ lực phối hợp nhằm chống lại các báo cáo nói rằng mục tiêu tuyển quân thực sự cao hơn rất nhiều so với con số 300.000.

“Liệu một cọng khoai tây chiên có đủ để bạn no bụng không? Tôi nghĩ mọi người sẽ nói không, đó chỉ là 1% khẩu phần của bạn,” blogger Anna Belozerova viết trên VKontakte, một nền tảng mạng xã hội của Nga. “Bạn đoán đúng đấy, tôi đang nói về việc tổng động viên mà mọi người đang hoảng sợ. Tất cả chúng ta cần phải bình tĩnh! Nó sẽ chỉ lấy đi 300.000 người, 1% của tổng số quân dự bị thôi.”

Tuy nhiên, những người Nga đang tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự tiếp tục đổ về các biên giới của đất nước này, lo sợ rằng ngay cả khi họ chưa được gọi đi trong tuần này, họ có thể bị gọi trong đợt tổng động viên tiếp theo.

Với các chuyến bay gần như đã bán hết vé, hầu hết những người trốn nghĩa vụ quân sự phải đi qua biên giới đất liền bằng ô tô hoặc đi bộ, mặc dù cơ hội trốn sang châu Âu dường như đã thu hẹp. Phần Lan là nước EU duy nhất còn cho người Nga đi qua biên giới. Biên phòng biên giới Phần Lan-Nga trên bộ, tuy vẫn còn mở cửa cho người Nga, hôm thứ sáu 23/9 cho biết họ sẽ ngăn những người Nga có visa du lịch đi qua trong vài ngày tới.


/* nguồn: https://vietluan.com.au/86646/su-gian-du-bung-len-khi-lenh-tong-dong-vien-cua-nga-da-tran-toi-cac-vung-dan-toc-thieu-so/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-25

Nếu tui là người có quyền lực, tui sẽ cho phép dân Nga bỏ chạy xin tị nạn chính trị theo diện tạm dung, hợp pháp. Vì họ là những người phản đối chiến tranh dù nhìn dưới góc độ nào đi nữa, họ cũng bỏ chạy trước lệnh tổng động viên của Putin. Các nước giàu có phương Tây nên cho dân Nga cái nhìn giá trị hiện thực, thế nào là sống ở một quốc gia dân chủ thực sự và một quốc gia độc tài mà họ đang bỏ chạy.



Nga: Hàng trăm người bị bắt giữ sau các biểu tình chống lệnh động viên

[Image: ed3d63d0-3c7f-11ed-9ae9-959994b8a64c.jpg]
Nguồn hình ảnh, Getty Images

3 giờ trước
Hàng trăm người đã bị chính quyền Nga bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống "lệnh động viên một phần" tiếp diễn trên khắp đất nước, một tổ chức hoạt động nhân quyền độc lập cho biết.

OVD-Info cho biết 724 người đã bị bắt giữ trên khắp 32 thành phố khác nhau tại Nga trong ngày thứ Bảy 24/09.
Biểu tình lan rộng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố kế hoạch động viên 300.000 nam giới tham gia chiến trường tại Ukraine.

Luật pháp Nga nghiêm cấm các cuộc tuần hành không được cấp phép.

Thế nhưng động thái của Putin huy động dân thường cho lực lượng quân đội đã kích hoạt các cuộc biểu tình quy mô lớn ở những khu vực thành thị, hơn 1.000 người đã bị bắt giữ hồi đầu tuần này.

Tại Moscow, hãng tin AFP cho biết đã chứng kiến một người biểu tình hét lớn "chúng tôi không phải là kẻ thế mạng" khi bị cảnh sát bắt giữ.

Và tại St Petersburg, thành phố lớn thứ hai tại Nga, một người đàn ông nói với phóng viên: "Tôi không muốn đi ra trận vì Putin."
Natalya Dubova, 70 tuổi nói với AFP rằng bà phản đối chiến tranh và thừa nhận bà "e sợ cho những người trẻ" bị nhận lệnh ra tiền tuyến.

Một số người bị bắt giữ hôm thứ Bảy 24/09 được cho đã nộp giấy tờ triệu tập và được yêu cầu báo cáo cho các đơn vị tuyển quân trong khi bị giới chức an ninh bắt giữ. Điện Kremlin hồi tuần này bảo vệ lệnh động viên cho biết "không đi ngược luật pháp".
Moscow cũng đã chấp thuận các lệnh trừng phạt hà khắc mới cho những người bị cáo buộc không chấp hành nghĩa vụ một khi đã được nhận được lệnh tòng quân.

Ông Putin đã ký các sắc lệnh mới hôm 24/09 áp đặt các lệnh trừng phạt lên đến mức tù giam 10 năm cho bất kỳ binh sĩ nào đầu hàng, cố tình rời bỏ quân ngũ hay từ chối tham gia chiến đấu.

Tổng thống Nga cũng ký các lệnh trao quốc tịch Nga cho bất kỳ công dân nước ngoài nào tham gia phục vụ quân đội Nga trong một năm.

Sắc lệnh này, theo một số nhà quan sát nhận định đã cho thấy sự thiếu hụt binh lực nghiêm trọng mà Moscow đang đối mặt, và vượt qua mức yêu cầu thông thường là phải có thời gian định cư tại Nga trong 5 năm.

Ở nơi khác, những thanh niên Nga tiếp tục chạy trốn lệnh động viên bằng cách rời khỏi đất nước.

Tại biên giới với Georgia, hàng dài xe ô tô Nga trải dài hơn 30 km và Bộ Nội vụ Nga đã yêu cầu mọi người không rời đi.

Giới chức địa phương của Nga đã thừa nhận có một làn sóng đáng kể xe cố gắng vượt qua - gồm 2.5000 chiếc chờ tại một chốt kiểm soát.

Việc thừa nhận này là một thay đổi từ phía Nga, trong khi Điện Kremlin mô tả các báo cáo người Nga chạy trốn lệnh tòng quân là "giả mạo" vào ngày thứ Năm 22/09.

Trong khi đó, Phần Lan cũng chứng kiến số lượng gia tăng người Nga tìm cách nhập cảnh vào quốc gia này.

Matti Pitkaniitty, người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Biên giới của Phần Lan nói số lượng người Nga đến quốc gia này đã gia tăng gấp đôi tính từ tuần rồi.

Hôm thứ Sáu 23/09, chính phủ Phần Lan cũng công bố các kế hoạch chặn du khách Nga vào quốc gia này. "Ý tưởng và mục đích là giảm đáng kể số lượng người đến Phần Lan từ Nga," Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö phát biểu trên đài truyền hình quốc gia.
Một số quốc gia láng giềng khác cũng đã loại trừ khả năng trao tư cách tị nạn cho những người Nga tìm cách chạy trốn lệnh động viên.

"Nhiều người Nga hiện tìm cách chạy trốn nước Nga bởi vì lệnh động viên cảm thấy ổn với chuyện giết người Ukraine," Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkēvičs nói. "Họ khi đó đã không phản đối. Không đúng khi xem họ là những người từ chối nhập ngũ vì lý do đạo đức hay tôn giáo."

Hôm thứ Sáu 23/09, Điện Kremlin đã đưa ra một loạt các ngành nghề thuộc diện miễn nhập ngũ.

Nhân viên công nghệ thông tin, ngân hàng và nhà báo làm việc cho truyền thông nhà nước sẽ thoát "lệnh động viên một phần" được Tổng thống Putin công bố hôm thứ Tư 21/09.

Thế nhưng một số người cũng bày tỏ hoài nghi trước tuyên bố của Điện Kremlin, và có thông tin xuất hiện những người Nga không đáp ứng tiêu chuẩn cũng bị giới chức triệu tập.

Margarita Simonyan, biên tập viên hãng tin nhà nước RT của Nga đăng trên Twitter một danh sách các công dân lớn tuổi và bị tàn tật cũng nhận được lệnh có mặt làm nhiệm vụ.

/* nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c519z8v398ko


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-25

(2022-09-24, 12:03 AM)005 Wrote: Trò cười cho thiên hạ.  Nụ cười cuối tuần vụ "tổng động viên" của Vladimir khiến đệ tử của Vladimir chới với:

the son of Putin's press-secretary Dmitry Peskov,Nikolay ,Refuse Mobilization to go Ukraine to fight
 

 Con vua thì lại ngồi chơi
 Con sãi ở chùa đi oánh UkraineShy








Không biết Putin có "phạt hành chánh"  anh chàng con phát ngôn viên của y không ta. Happy-smiley-emoticon 
 
 Con quan lại được chở che
 Con sãi vỉa hè phạt nặng oan khiên





 Putin ký luật ‘phạt nặng lính đào ngũ, đầu hàng’

[Image: 8f68ae30-3c17-11ed-b5d2-3f3780267315.jpg]
Nguồn hình ảnh, YURI KOCHETKOV/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Chụp lại hình ảnh,
Một tấm bảng với khẩu hiệu 'Vinh quang các anh hùng của nước Nga' ở Moscow, Nga


24 tháng 9 2022

Tổng thống Vladimir Putin ngày 24/9 đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật Hình sự của Nga, theo đó, tăng hình phạt với quân nhân từ chối chiến đấu hoặc đầu hàng.

Động thái này diễn ra ba ngày sau khi Putin ban hành lệnh động viên một phần quân đội cho cuộc chiến ở Ukraine.
Hạ viện Nga trước đó hôm thứ Ba đã thông qua các sửa đổi với luật này, trước khi chờ Thượng viện và Tổng thống thông qua, để trở thành luật.

Những thay đổi cũng lần đầu tiên đưa các khái niệm “động viên, thiết quân luật và thời chiến” vào Bộ luật Hình sự Nga.
Theo luật mới, việc đào ngũ trong thời gian điều động hoặc thiết quân luật sẽ bị phạt tới 10 năm tù, so với 5 năm theo luật hiện hành.

Những người tự nguyện đầu hàng kẻ thù sẽ phải đối mặt với án tù lên đến mười năm.

Việc không thực hiện lệnh của sĩ quan cấp cao trong thời gian thiết quân luật, trong thời chiến hoặc xung đột vũ trang, cũng như từ chối tham gia vào các hoạt động quân sự hoặc chiến đấu sẽ bị phạt tù từ hai đến ba năm.

Tuy nhiên, những người từ chối tham chiến, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có thể phải đối mặt với án tù từ ba đến mười năm. 
Việc thông qua luật mới xảy ra sau khi một số cơ quan truyền thông đưa tin cáo buộc rằng một số binh sĩ Nga ở Ukraine đã từ chối tham chiến.

Dự luật được nghị sĩ từ tất cả các đảng có đại diện trong quốc hội đề xuất vào tháng 7, và đã được cả hai viện của Quốc hội Nga nhanh chóng thông qua trong tuần này.

/* nguồn:  https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c804ww7y91xo


RE: Phản biện xã hội - Tiểu Tà - 2022-09-25

Theo tôi thấy thì những điều Putin mới làm gần đây đều là đòn gió giả tạo để gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm sự đối thoại với phương tây để ông ta có thể rút quân trong danh dự thôi anh 5.  Chứ nếu không, thì tôi nghĩ là ông ta sẽ không sống qua nổi mùa xuân năm tới đâu.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-25

(2022-09-25, 10:57 AM)Tiểu Tà Wrote: Theo tôi thấy thì những điều Putin mới làm gần đây đều là đòn gió giả tạo để gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm sự đối thoại với phương tây để ông ta có thể rút quân trong danh dự thôi anh 5.  Chứ nếu không, thì tôi nghĩ là ông ta sẽ không sống qua nổi mùa xuân năm tới đâu.

 Lão Putin này thật khó đoán, không biết y đang binh đường nào. Không biết y đang tố cao rồi chuẩn bị thấu cấy. Hay là mưu đồ gì ghê gớm. Hôm qua tờ NYP đưa tin từ nguồn chính phủ Mỹ qua mật vụ, không biết thực hư ra sao, rằng tướng lãnh Nga xin phép rút quân, nhưng y cấm quân đội ở Khe Sanh (Kherson) rút quân:  As Russian Losses Mount in Ukraine, Putin Gets More Involved in War Strategy.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-09-26

Ý có một hướng chính trị mới. Chưa biết rằng hướng đi của Ý trong những ngày tháng tới sẽ ra sao.
Giang hồ đồn rằng khi phe cực hữu lên ngôi, Ý sẽ là nước thứ nhì sau Anh rời bỏ EU, chống NATO và thiên Putin.
Nhưng đó chỉ là lời đồn đại trên giang hồ. Để chờ xem.

Về dáng vẻ bề ngoài thì Giorgia Meloni có diện mạo của một phụ nữ khả ái như các nguyên thủ phái nữ vào hàng mỹ nhân.



Italy on track to elect most right-wing government since Mussolini

Provisional results suggest Giorgia Meloni will be Italy’s first female prime minister, leading a coalition with around 44 percent of the vote.

[Image: GettyImages-1427424046-scaled.jpg]
Brothers of Italy leader, Giorgia Meloni, is set to become Italy's next prime minister | Antonio Masiello/Getty Images


ROME — Italy is on course to elect its most right-wing government since World War II, after projections suggested a coalition led by Giorgia Meloni is set to take power.

Italians voted on Sunday in an election that analysts predicted would usher in the far-right firebrand Meloni — leader of the Brothers of Italy party — as the country’s first female prime minister.

If the projections and exit polls are confirmed, the right will take control at a critical time for the European Union’s third-biggest economy, with Russia’s war in Ukraine driving inflation and testing the limits of Western unity against Moscow.

Such a result would raise major questions about Italy’s future direction at home and internationally. Divisive identity politics will suddenly be in the mainstream of national debate, while Meloni brings a potentially disruptive voice to the top table of EU decision-making. Mateusz Morawiecki, the prime minister of Poland, which fell out with Brussels in a rule of law dispute, tweeted his “congratulations” to Meloni before she had even declared victory.

Projections based on a partial count of senate votes from pollster Consorzio Opinio, for broadcaster Rai, put Meloni’s Brothers of Italy on 24.6 percent, the anti-immigration League party on 8.5 percent and former PM Silvio Berlusconi’s center-right Forza Italia on 8 percent. 

Overall, the results would give the right-wing coalition a total of 42.2 percent of the vote in the senate, if accurate.

“Italy has chosen us and we will not betray her,” Meloni told her raucous supporters, who had waited until 2:30 a.m. to hear from her at the party’s election night event in Rome. “We will work so that Italians can be proud to be Italian again.” Meloni said that while the results were not yet final, there was a clear indication that Italians wanted a government led by her party.

At the five-star hotel where the election celebrations were being held, Meloni was greeted with cheering and began singing along to a pop song on stage, before saying “we will sing later.”

She said her party’s lead in the results so far amounted to “a night of pride, a night of redemption, a night of tears, hugs, dreams and memories. This night shows that the apparently impossible bets are possible.”

Meloni’s main left-wing rivals had already conceded defeat. Debora Serracchiani, the leader of the Democratic Party group in the lower house, told a press conference earlier: “Undoubtedly we cannot, given the data we have, not attribute victory to the right, led by Giorgia Meloni.” She said the Democrats on the left would be a responsible opposition and said the responsibility was even more important given the majority of the right in parliament did not represent the majority of the country.

MP Guido Crosetto, one of the founders of Brothers of Italy, told POLITICO that his colleagues’ priority will be “to address the cost of energy and inflation, which are destroying the social and economic fabric of Europe; there is the budget to approve in a short time, so it’s a very difficult moment, but we are leadership that is up to it,” Crosetto said. “She will be an excellent prime minister.”

The League’s Matteo Salvini tweeted: “Center-right in a clear lead in both the Chamber and the Senate! It will be a long night, but I already want to say THANK YOU.”

Will it last?

Lorenzo Castellani, from the political science department at Luiss University in Rome, said the detail of the final result will be crucial for Meloni’s chances of forming a long-lasting administration. If the projection is accurate and the right ends up with only about 42 percent, Meloni and her allies will “have enough seats to form a government but their majority will be very restricted, particularly in the senate, in which case it may not last long,” he said.

If the exit poll is right, winning 43-47 percent of the vote would mean a majority of at least 15-20 senators, “which means you can govern in a much more stable way, without problems,” he said. With 46-47 percent, “they should have won 90 percent of the first past the post seats and may have the two-thirds supermajority needed to change the constitution without a referendum.”

Turnout was just 64 percent, down from 73 percent at the previous election in 2018, after heavy rain in many parts of the country.

The result appears to confirm an astonishing surge for Meloni, whose party took just 4 percent at the latest election in 2018.

Meloni’s success is partly down to not being tarnished by association with previous governments, as she has remained in opposition since founding her party 10 years ago. 

But her rise has led to soul-searching among some on the left in Italy who see Meloni’s political tribe as the descendants of Mussolini’s fascists. Brothers of Italy traces its origins to the Italian Social Movement (MSI), which was founded by ex-fascists after WWII. Hardline positions on immigration and drugs combined with her disapproval of abortion and a staunch euro-skepticism reinforce the picture.

Meloni is proud of her status as an outsider. Her character as a short, pugnacious, working-class woman has made her stand out, even in a field crowded with some of Europe’s most colorful political figures.

Over the past year, she has sought to recast the Brothers of Italy as a mainstream conservative group, to appeal to more sophisticated voters, aligning herself completely with NATO and the U.S. on Ukraine. She has refused to endorse her allies’ unrealistic promises on pensions and tax.

“Meloni has managed to remove voters from her allies because she is seen as the leader of the moment, most coherent and did not make compromises in coalition government,” said Castellani. 

Over the past two weeks her gains are likely down to the bandwagon effect, where voters decide to get on board with the winner.
The right-wing alliance had been ahead in the polls since Mario Draghi’s government collapsed in July, but a blackout on voting intention surveys for the final two weeks of the campaign created uncertainty over the size of their lead.

After the results are officially confirmed, Italy’s President Sergio Mattarella will open consultations with the parties, to confirm whether the right’s candidate can command a majority in parliament. 

Under an agreement of the right-wing coalition, the party with the most votes nominates the candidate for prime minister. Given the necessary horse-trading over Cabinet positions, the next government may not take office for several weeks.

/* src.: https://www.politico.eu/article/italy-election-exit-poll-far-right-giorgia-meloni-brothers-of-berlusconi-salvini-mario-draghi/


RE: Phản biện xã hội - Khuyết Danh - 2022-09-26

(2022-09-25, 11:37 PM)005 Wrote:  Lão Putin này thật khó đoán, không biết y đang binh đường nào. Không biết y đang tố cao rồi chuẩn bị thấu cấy. Hay là mưu đồ gì ghê gớm. Hôm qua tờ NYP đưa tin từ nguồn chính phủ Mỹ qua mật vụ, không biết thực hư ra sao, rằng tướng lãnh Nga xin phép rút quân, nhưng y cấm quân đội ở Khe Sanh (Kherson) rút quân:  As Russian Losses Mount in Ukraine, Putin Gets More Involved in War Strategy.

Dân Nga đang tháo chạy vì sợ bắt lính. Putin tiêu rồi. Lòng dân không ở với ông ta thì khó mà sinh tồn lâu. - KD