Thị trường cuối năm 2023? Có tiên lượng xấu không?
#16
Lạm phát còn TĂNG không ?! Thị trường CK Mỹ tháng 12.2022





khoakha
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#17
(2022-12-13, 06:26 PM)Khuyết Danh Wrote: Lạm phát còn TĂNG không ?! Thị trường CK Mỹ tháng 12.2022





khoakha

Con số mới nhất cho hay lạm phát ở Mỹ tháng 11 giảm xuống còn 7,1% (tháng 10 là 7,7%). Khả quan rồi đó.

Bên tôi tháng 10 còn 10,4%, tháng 11 giảm nhẹ còn 10%. Hổm rày báo chí có đưa các cuộc khảo sát thị trường độc lập cho thấy có một số mặt hàng bị nâng giá dù không dính dáng gì đến khâu nhập, sản xuất, là do họ mánh mung "ăn theo" nâng giá. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế và tài chánh thuộc chính phủ không có ý tưởng can thiệp kiểm giá dù biết các thương gia lớn nhỏ giở trò.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#18
(2022-12-14, 12:44 AM)005 Wrote: Con số mới nhất cho hay lạm phát ở Mỹ tháng 11 giảm xuống còn 7,1% (tháng 10 là 7,7%). Khả quan rồi đó.

Bên tôi tháng 10 còn 10,4%, tháng 11 giảm nhẹ còn 10%. Hổm rày báo chí có đưa các cuộc khảo sát thị trường độc lập cho thấy có một số mặt hàng bị nâng giá dù không dính dáng gì đến khâu nhập, sản xuất, là do họ mánh mung "ăn theo" nâng giá. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế và tài chánh thuộc chính phủ không có ý tưởng can thiệp kiểm giá dù biết các thương gia lớn nhỏ giở trò.

Họ nâng interest và siết chặt tín dụng là đủ để kềm hãm đà tăng của lạm phát đó anh.
Reply
#19
(2022-12-14, 12:29 PM)bất tăng Wrote: Họ nâng interest và siết chặt tín dụng là đủ để kềm hãm đà tăng của lạm phát đó anh.

 Đó là biện pháp của ngân hàng trung ương đó Bất Tăng. Ngân hàng trung ương và chính phủ làm việc độc lập với nhau (ở các xứ tự do và không độc tài).

 Về phía chính phủ:
 - kềm mức lương trong quốc gia ở một mức cố định.
 - kềm giá biểu cho một số các mặt hàng sản phẩm
 - kềm bất động sản, kiềm hãm tư nhân đầu tư bất động sản ví như có 2 ngôi nhà.
 - tăng thuế hàng hoá
 - tiết kiệm chi tiêu công.
 - giới hạn mức tiêu thụ tư nhân

Mục đích của phía ngân hàng trung ương và phía chính phủ đều chỉ có một, là giảm lượng tiền quá lớn đang lưu hành trong thị trường để ngăn chận lạm phát.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#20
(2022-12-15, 12:53 AM)005 Wrote:  Đó là biện pháp của ngân hàng trung ương đó Bất Tăng. Ngân hàng trung ương và chính phủ làm việc độc lập với nhau (ở các xứ tự do và không độc tài).

 Về phía chính phủ:
 - kềm mức lương trong quốc gia ở một mức cố định.
 - kềm giá biểu cho một số các mặt hàng sản phẩm
 - kềm bất động sản, kiềm hãm tư nhân đầu tư bất động sản ví như có 2 ngôi nhà.
 - tăng thuế hàng hoá
 - tiết kiệm chi tiêu công.
 - giới hạn mức tiêu thụ tư nhân

Mục đích của phía ngân hàng trung ương và phía chính phủ đều chỉ có một, là giảm lượng tiền quá lớn đang lưu hành trong thị trường để ngăn chận lạm phát.

Ở xứ tự do nào khác thì em không biết, chứ xứ em thì phía chính phủ chỉ có ra mức lương tối thiểu để các doanh nghiệp phải tuân theo.  Còn lương hơn đó thì doanh nghiệp có toàn quyền quyết định. Họ cũng không có áp dụng giá cả các mặt hàng phải như thế nào, mà để thị trường cung cầu tự quyết.  Bất động sản thì bất cứ thường trú nhân nào có tiền muốn mua bao nhiêu cái cũng được, nhưng tiền từ đâu mà có để mua thì họ có kiểm tra nguồn gốc.  Thuế hàng hoá thì do mỗi thành phố tự áp đặt.  Tiết kiệm chi tiêu công thì ở xứ này là chuyện viễn tưởng đó anh.  Vì là tiền free, nên họ không care.  Tiểu bang max out những gì tiểu bang thu được, chứ không thì phải nộp về liên bang.  Thành ra, các tiểu bang, nhất là các bang do đảng dân chủ, chi tiêu công ngất ngưỡng.  Đến khi kinh tế vùng họ đi xuống, tiền thu vào không đủ tiền chi ra, họ lại xoè tay xin liên bang trợ giúp.  Còn việc tiêu thụ của tư nhân, là quyền của tư nhân, không có ai ngăn cấm cả anh ạ.  

Tình hình kinh tế nước mỹ hiện nay, tuy rằng đà tăng của lạm phát đang chậm lại, nhưng nền kinh tế vẫn còn u ám lắm.  Không ai dám chắc được ngày mai sẽ như thế nào.  Sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn (nguy cơ bất ổn nổi loạn cực cao), thị trường cung cầu không chắc chắn do bị phụ thuộc nhập cảng khá nhiều từ các nước không có lời nói đi đôi với việc làm, và chiến sự có thể lan rộng ra khỏi biên giới Ukraine, và tràn đến vùng Thái Bình Dương.

Interest sẽ vẫn tăng cho đến hết quarter thứ 3 năm sau.  Thị trường nhà đất sẽ tiếp tục xuống cho đến hết năm sau.  Những ai có dự định mua nhà, thì có thể đợi đến hết quarter thứ 2 năm sau, nếu không có cash để payoff thì hãy mua với adjustable rate, đợi 2-3 năm interest xuống thấp lại thì refinance fixed rate (chứ đợi lúc interest xuống thấp mới mua thì giá nhà đã lên cao lại).
Reply
#21
Mến chúc Lạm Phát quán, Khuyết Danh và gia đình ngày Giáng Sinh an lành, không lạm phát nhưng lạm vui, lạm hạnh phúc nhé.

[Image: B9uNpab.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#22
Thị trường chứng khoán Mỹ 2023 sẽ ra sao ?





Khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#23
Stock Mỹ tháng 2/2023 - Cẩn thận!!





Khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#24
Năm 2023 có giống vậy không ?





khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#25
Lạm phát PCE tháng 3 có làm market tháng 4 tăng ?





Khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#26
Nợ trần Mỹ có gây hoảng loạn?





Khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#27
Thị trường đạt 20% từ đáy năm ngoái, sắp tới sẽ ra sao?

 


khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#28
1 năm qua đầu tư stock Mỹ thắng như thế nào? 





khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#29
Market rớt đến đâu cuối tháng 8/2023 ?!!





khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
[-] The following 1 user Likes Khuyết Danh's post:
  • anattā
Reply
#30
Thị trường cuối năm 2023? Có tiên lượng xấu không?





Khoaka
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply