The Beat +
#1


Reply
#2





Hê bơ rơ 6:4-6

4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Ðức Thánh Linh,
5 nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,
6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Ðức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.



Allan muốn nói nhiều điễm ở đây , Vân chỉ nói ngắn gọn thôi

- Allan không muốn mình lấy quan điễm của Calvinist ... khi họ cho rằng đoạn Kinh thánh này đang nói tới "the Unbelievers" ... không đúng , vì nguyên cả cuốn sách Hebrews đang nói tới "the Believers"

- Allan cũng không muốn mình lấy quan điễm của Arminian ... khi họ cho rằng mình mà quay lưng lại với Chúa , thì mình sẽ đánh mất đi Salvation (mà mình đả từng có) ... dẫn chứng là Peter đả từng chối Chúa , nhưng không có nghĩa là Peter đả đánh mất đi Salvation, khi ông biết hối cãi quay về với Chúa

- Điễm mà Allen muốn nói về đoạn Kinh thánh này ...

i. the importance of Spiritual maturity ... Paul trách những người này chưa trưỡng thành trong Chúa , để mà có thể hiểu nổi ông đang nói gì với họ

ii. "trong thời gian mình quay lưng lại với Chúa" , đó chính là thời gian mình có tấm lòng cứng cỏi , không chịu repentence ... lúc này , không có nghĩa là mình mất "Salvation" , nhưng có nghĩa là mình có thể mất "Reward" là phần thưỡng mà Chúa ban cho cuộc sống mình

iii. nếu trước đây mình là Believer ... sau đó mình quyết định trở lại là Unbeliever ... việc này sẽ làm cho người khác nhìn và nghĩ "xấu" về Chúa

iv. thay vì trưỡng thành trong Chúa ... thì mình lại đi "chiều ngược lại" tệ hại hơn ... chiều này sẽ không giúp cho mình còn biết "repentence" là gì nữa



NHƯNG GUESS WHAT ??

1 KHI CHUÁ ĐẢ CHỌN MÌNH RỒI , THÌ NGÀI SẼ KHÔNG ĐÁNH MẤT MÌNH

CHO DÙ MÌNH CÓ ĐI "CHIỀU NGƯỢC LẠI" , THÌ CHUÁ CŨNG CÓ CÁCH TẠO NHỮNG DIỄN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH , ĐỂ DÌUUUUUUU MÌNH TRỞ VỀ "CHIỀU MÀ NGÀI MUỐN MÌNH ĐIAdmire

KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ KHÓ KHĂN VỚI CHUÁ CẢ  Thumbs-up4
Reply
#3
Vân,

Có lẽ tên thread Vân muốn nói là The Beast (Con Thú), không phải là The Beat (Nhịp Đập)?
Reply
#4
Haha, Phong funny 

Yeah, The Beat của Allen Parr

Tại sao phải The Beast ở đây? 

Phong là Beauty, Allen là the Beast? Happy-smiley-emoticon
Reply
#5


 


Ở đây Allen nói về .. SENIOR PASTOR

Có nhiều người không hiểu vị trí này là thế nào, thì Vân ví dụ ở đây 

- có những nhà thờ nhỏ, chỉ có 1 mục sư thôi .. thì ông này là Senior Pastor

- có những nhà thờ lớn, có nhiều mục sư, tỉ dụ lo những chuyện khác nhau như .. thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, young families, worship .. thì sẽ có duy nhất một ÔNG SENIOR PASTOR sẽ là người chánh đứng ra giảng dạy cho hội thánh, đôi khi bên cạnh ông cũng có người phụ giảng những khi ông lấy vacation 

Pastor John Neufeld trước đây là Senior Pastor của nhà thờ Vân, bên cạnh ông có nhiều pastors lo những việc khác nhau 

Ý Allen ở đây ... Women có thể làm mọi vai trò, ngoại trừ being a Senior Pastor  Tulip4
Reply
#6
(2021-06-11, 05:30 PM)tuyetvan Wrote: Haha, Phong funny 

Yeah, The Beat của Allen Parr

Tại sao phải The Beast ở đây? 

Phong là Beauty, Allen là the Beast? Happy-smiley-emoticon

 Vân nói lộn rồi. Vân có cặp mắt nai, và đôi chân dài xứng đáng là Beauty, Allen là the Beast.

Becuoi
Reply
#7
Phong và Vân đúng là có duyên nợ từ thưở nào. Từ kiếp nào hai ta đã quen nhau, sao giờ này hai ta cứ cự nhau. ;)

Để tôi quyết định thế này: Vân là the Beauty của Phong, còn Phong là the Best của Vân
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#8
ý anatta nói .. the beast ??

mèn , có 1 chữ mà vẻ ra nhiều hình ảnh quá  Clap Clap bái phục bái phục  Admire Admire

nick mới của anatta , Vân không biết bỏ dấu lên làm sao 

thôi thì cho là .. anattã vậy nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... the closest that i could get , nhưng hông biết đúng hông
Reply
#9
The Best, mới xứng với the Beauty. ;)

Nick anattä, thì Vân bỏ dấu sao cũng được, không sao.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#10
nhưng Vân không phải the Beauty , nên chắc Vân xứng với ... The Beast  hơn Rollin

hông biết Phong có chịu làm ... The Beast của Vân hông ??  Shy
Reply
#11
Cùng Allen Parr tìm hiểu về những religious groups khác ...



https://www.youtube.com/watch?v=-N9Ismdnlao&t=20s  .... Jehovah Witness



https://www.youtube.com/watch?v=jSPomYLyxfw&t=104s .... Joel Osteen



https://www.youtube.com/watch?v=jHLEwALutUc&t=138s  ....  Joyce Meyer



https://www.youtube.com/watch?v=yNmLjdh99Lw  .... Paula White



https://www.youtube.com/watch?v=wi4RADE4zL0 ... Bethel , Hillsong , Elevation



https://www.youtube.com/watch?v=yONvS5fceoM&t=25s  .... Charismatic Church



https://www.youtube.com/watch?v=UCmpQSta1Ck&t=3s  .... Seventh Day Adventism ... https://www.youtube.com/watch?v=VvXlQKBgSS0&t=120s
Reply
#12
(2021-06-11, 07:28 PM)tuyetvan Wrote: nhưng Vân không phải the Beauty , nên chắc Vân xứng với ... The Beast  hơn  Rollin

hông biết Phong có chịu làm ... The Beast của Vân hông ??  Shy


Thì LTP đang là the Beast của Vân đây chứ đâu ?  Người ngó hướng Đông, kẻ nhìn bên Tây mới sống yên ổn đó thôi .  Đúng không ?

Becuoi
Reply
#13
Bác anatta, xin bác tha LTP nha  Clinking-beer-mugs4 .   Bác có óc khôi hài, bác vui tính lắm đó   Cheer .  Thanks-sign-smiley-emoticon .
Reply
#14
(2021-06-11, 10:06 PM)LeThanhPhong Wrote: Thì LTP đang là the Beast của Vân đây chứ đâu ?  Người ngó hướng Đông, kẻ nhìn bên Tây mới sống yên ổn đó thôi .  Đúng không ?

Becuoi


Vân không biết nói gì hơn là 

Amen  Tulip4
Reply
#15







Allen nói về sách Haggai (là 1 sách ngắn , mà cũng là sách ít có người đọc tới)

- background của câu chuyện là .... Chúa cho dân Ngài vào đất hứa sống trong 1 thời gian dài , trong thời gian này họ phạm tội cùng với Chúa , Chúa đả sai nhiều tiên tri tới nói chuyện với họ , nhưng họ vẫn ignored những tiên tri của Ngài ... cuối cùng Chúa phải cho Babylon đánh họ và bắt họ về Babylon làm tù nhân trong thời gian 70 năm .... trong thời gian này thì đền thờ Chúa do Solomon dựng lên cũng bị Babylon phá huỹ và làm cho tiêu tàn ... sau 70 năm lưu đày , Chúa cho họ trở về Jerusalem ... để xây dựng lại đền thờ cho Ngài


nhưng thay vì xây dựng lại đền thờ cho Chúa , thì họ chĩ xây dựng cái nền của đền thờ thôi , còn phần bên trên thì họ bỏ dỡ nữa chừng .... còn về phần họ , thì họ ở trong sự giàu sang sung sướng đầy đủ vật chất



- lần này Chúa gởi tiên tri Haggai tới nói chuyện với họ ... vì họ không lo xây dựng đền thờ cho Ngài , mà chỉ lo cho họ , nên Ngài "thỗi" những gì họ đả dựng nên , để họ sống thiếu thốn , và cũng để nhắc họ phải lo cho Ngài trước 




LÀ CHUÁ , NGÀI CÓ QUYỀN EXPECT HỌ PHẢI PUT NGÀI FIRST , NGÀI KHÔNG CHẤP NHẬN LÀM SECOND HAY THIRD HAY GÌ CẢ


CŨNG LÀ BÀI HỌC CHO CHÚNG TA , NẾU CHÚNG TA DÙNG THỜI GIAN MÌNH ĐỂ CÓ RELATIONSHIP VỚI CHUÁ , ĐỂ LO CÔNG CHUYỆN CUẢ NGÀI (PUT NGÀI FIRST) ... THÌ NGÀI SẼ ĐỔ PHƯỚC CHO CHÚNG TA


CÒN NẾU CHÚNG TA NÓI "MÌNH BẬN RỘN QUÁ , ĐỦ THỨ BẬN RỘN CẢ , KHÔNG CÓ THÌ GIỜ CHO CHUÁ ĐƯỢC" .................... THÌ NGÀI SẼ "THỔI" HẾT NHỮNG PHƯỚC , MÀ BAN ĐẦU NGÀI ĐẢ DỰ TÍNH BAN CHO CHÚNG TA 
Reply